$$.. Tin tốt cho Chứng khoán cuối tuần.. $$ Điểm tin và cùng uống bia nào các bro

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KOD82, 14/11/2009.

685 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 09:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1071 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    $$.. Tin tốt cho Chứng khoán cuối tuần.. $$ Điểm tin và cùng uống bia nào các bro

    Lãi suất huy động VND tái lập mốc 10%

    (Dân trí) - Dưới áp lực cung vốn cuối năm và để giữ chân khách hàng khi các kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm VND. Mốc lãi suất ?onhạy cảm? 10%/năm được tái lập ở các kỳ hạn dài và số tiền gửi nhiều. >> Sẽ kiểm tra NH huy động lãi suất từ 10%/năm trở lên

    Sẽ kiểm tra NH huy động lãi suất từ 10%/năm trở lên (ảnh Quý Đoàn).

    Đua nhau tăng lãi suất tiết kiệm

    Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động VND của một số NHTM cổ phần như: Ngân hàng Quốc tế, Đại Á, Đông Nam Á, Kiên Long điều chỉnh tăng từ 0,03 - 0,3%/năm. Trên thực tế, một số ngân hàng khác cũng bất ngờ điều chỉnh biểu lãi suất huy động với mức tăng khá cao.

    Trong đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) tăng lãi suất tiền gửi (VND, vàng ACB và SJC) với biên độ tăng rất lớn, từ 0,3% - 0,5%/năm. Mức tăng 0,5%/năm được ngân hàng này áp dụng đối với tiền gửi kỳ hạn tuần; 0,4% - 0,45%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 2 - 6 tháng và 0,4% - 0,45%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 2 - 6 tháng.

    Với sự điều chỉnh của một số ngân hàng trong hệ thống, mốc lãi suất 10%/năm được xem là ?onhạy cảm? cách đây vài tuần đã được tái lập. Tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), mức lãi suất huy động cao nhất là 10%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng.

    Đặc biệt hơn, tại Ngân hàng Ngoài Quốc doanh (VPBank), kỳ hạn 7 và 9 tháng lĩnh lãi cuối kỳ với những khoản tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên được hưởng lãi suất 10,01%/năm; kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ với khoản tiền 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng có lãi suất 10,02% và từ 5 tỷ trở lên được hưởng lãi suất lên tới 10,06%/năm.

    Và để gia tăng tiện ích cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) triển khai sản phẩm ?oTiết kiệm VND bảo đảm giá trị theo vàng?. Sản phẩm tiết kiệm này áp dụng đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm VND quy đổi theo giá vàng tại OceanBank.

    Theo đó, chỉ cần có số tiền VND quy đổi tương đương giá trị 1 chỉ vàng, khách hàng có thể tham dự chương trình với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng trên toàn hệ thống OceanBank.

    Cùng với nhịp tăng đó, lãi suất huy động USD của một số NHTM như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Quốc tế, Đông Nam Á điều chỉnh tăng từ 0,1 - 0,3%/năm so với tuần trước; Ngân hàng Á Châu điều chỉnh tăng từ 0,3 - 0,5%...
  2. sacom

    sacom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    496
    Đóng góp với bác chủ Topic, ý kiến của một đại ca trong ngành CK
    -------------------------------------------------------------------------
    ?oCuối năm 2009, VN-Index sẽ ở khoảng 570-580 điểm?

    Nhận định của ông Phạm Linh ?" TGĐ CTCK Quốc tế Việt Nam (VIS) về TTCK Việt Nam cuối năm 2009.



    Ở góc độ là một thành viên tham gia tạo lập thị trường chứng khoán, theo ông, nhân tố nào sẽ đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến của thị trường cuối năm 2009 và đầu năm 2010?

    Ông Phạm Linh: Theo tôi các nhân tố tác động đến thị trường chứng khoán cuối năm 2009 đầu năm 2010, thứ nhất là những chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam từ nay đến cuối năm, thứ hai là tình hình cung cấp tín dụng đối với thị trường, thứ ba là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quý IV/2009.

    Về nhân tố kinh tế vĩ mô, chỉ số tăng trưởng GDP của Việt Nam từ nay đến cuối năm dự kiến là hơn 5% trong năm 2009 và hơn 6% trong năm 2010, đây là kết quả khả quan so với các nước trên thế giới, là sự nỗ lực của Chính phủ cũng như người dân trong giai đoạn vừa qua, để duy trì số lượng hang hóa và việc làm cho người lao động.

    Nhân tố thứ hai là dòng tiền tín dụng, có nhiều thông tin nói dòng tiền tín dụng đang khó khăn, bị thắt chặt. Việc này chưa phải là quá trầm trọng vì các ngân hàng cuối năm thường cẩn trọng hơn trong việc cấp tín dụng mà thôi. Theo tôi đây là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ nay đến cuối năm.

    Còn kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, tôi nghĩ là các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết đa số làm ăn có hiệu quả, dường như đã khắc phục được những khó khăn trong thời kỳ suy thoái vừa qua, xác định được phương hướng phát triển kinh doanh trong giai đoạn cuối năm 2009 và đầu 2010.

    Trong tình hình tín dụng ngân hàng đang gặp khó khăn, thanh khoản của thị trường chứng khoán VN thời gian tới có khả năng trở lại thời kì ?ohoàng kim? cách đây vài tuần hay không? Cuối năm 2009, thanh khoản bình quân của thị trường sẽ ở mức nào là hợp lý, thưa ông?

    Như tôi đã đề cập, nhiều người cho rằng thị trường tín dụng đang bị thắt chặt, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Các nền kinh tế khác cũng thế, cuối năm các ngân hàng sẽ rà soát hoạt động cấp tín dụng, đánh giá lại đối tượng nhận tín dụng.

    Ở Việt Nam, đầu năm và giữa năm, việc cấp tín dụng khá dễ dàng đối với nhiều đối tượng khách hàng nhưng hiện nay các ngân hàng cũng đang rà soát lại hoạt động này để có thể cung cấp nguồn tín dụng đến những đối tượng hợp lý nhất, đảm bảo kết quả kinh doanh của ngân hàng.

    Vì vậy có cảm giác thị trường tín dụng co lại, tuy nhiên không cần quá lo ngại. Về thời kỳ hoàng kim của thị trường chứng khoán cách đây vài tuần khi mà nguồn vốn chảy mạnh vào các phiên giao dịch, trong đó cũng có rất nhiều tiền thực sự của nhà đầu tư, chỉ một phần là hỗ trợ của các công ty chứng khoán.

    Việc các ngân hàng hiện nay không cấp tín dụng nhiều cho các doanh nghiệp không ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền này mà là do thị trường chứng khoán tăng quá nóng nên các công ty chứng khoán cũng hạn chế việc dùng đòn bẩy tài chính và bản than nhà đầu tư cũng tự điều chỉnh việc dùng đòn bẩy tài chính.

    Theo tôi, trong giai đoạn cuối năm, thanh khoản một ngày giao dịch trên cả 2 sàn Hà Nội và Tp.HCM khoảng 4.500 tỷ là hợp lý, chứ trước đây có phiên tới hơn 9.000 tỷ là con số vượt quá mức nguồn tiền thực trong dân.

    Giá vàng và USD trong mấy ngày qua liên tục ?onóng?. Dòng vốn sẽ chuyển dịch từ chứng khoán sang vàng và ngoại tệ hay ngược lại?

    Những ngày vừa qua vàng và USD tăng khá mạnh, những lúc như vậy rất nhiều người đặt vấn đề có nên đầu tư vào vàng hay ngoại tệ không?

    Theo kinh nghiệm cá nhân tôi cũng như trên thực tế thì đầu tư vàng và ngoại tệ rủi ro rất cao, bởi hoạt động đầu cơ trên thị trường khiến rất khó xác định được xu hướng của vàng và USD trong giai đoạn hiện nay. Thông thường một số nhỏ nhà đầu tư chuyển tiền từ chứng khoán sang vàng và USD, tuy nhiên số này không nhiều, không tác động lớn vào thị trường.

    Trên thực tế, thị trường vàng và USD diễn biến rất nhanh, việc thua lỗ đối với nhà đầu tư cực kỳ lớn, việc đầu tư không an toàn khiến cho chuyển dịch dòng vốn từ những kênh khác vào vàng, USD sẽ không nhiều.

    Vậy ông dự đoán như thế nào về thị trường CKVN thời gian tới? Cổ phiếu thuộc nhóm ngành nào có khả năng tạo sóng trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm?

    Theo tôi, trong tháng 11, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không có biến động lớn, đợt biến động lớn vừa qua khi mà VN-Index giảm từ 630 điểm xuống mức thấp nhất 524 điểm, là thử thách lớn đối với nhà đầu tư.

    Hiện nay tâm lý nhà đầu tư đã khá ổn định khi tham gia thị trường. Đồng thời số lượng nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cũng ít, đa số sử dụng nguồn tiền cá nhân, sẽ giúp cho thị trường chứng khoán có sự ổn định từ đây đến cuối năm.

    Bên cạnh đó, các chỉ số kinh tế vĩ mô cũng như kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đã rõ ràng nên từ nay đến cuối năm sẽ không tác động nhiều đến giá cổ phiếu. Trong bối cảnh này vẫn có những cổ phiếu có tiềm năng đột phá vào thời kỳ cuối năm 2009. Tôi nghĩ cổ phiếu nhóm ngành cao su sẽ có thể đột phá. Hiện nay, giá cổ phiếu của các công ty cao su khá hợp lý, với tiềm năng phát triển của ngành cao su Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ rất tốt, khi nền kinh tế phục hồi.

    Bên cạnh đó, ngành sản xuất nhựa dân dụng cũng là ngành có kết quả kinh doanh tạo sức bật cho thị trường. Ngoài ra, cổ phiếu ngành dược phẩm cũng là những cổ phiếu tốt vì vừa qua khi thị trường điều chỉnh mạnh ngay cả các cổ phiếu phòng vệ như cổ phiếu ngành dược phẩm cũng có sự điều chỉnh rất lớn, phù hợp với nhu cầu đầu tư.

    Một số công ty thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên sàn cũng sẽ có kết qủa kinh doanh rất tốt trong 2009 nếu có thể đưa ra thị trường những hàng hóa phù hợpmặt bằng giá và sức mua. Đây là những nhóm cổ phiếu sẽ tạo sức bật trên thị trường từ nay đến cuối năm.

    Sau khi Luật thuế thu nhập cá nhân được đưa ra, thị trường bất động sản phía Nam dường như vẫn chưa khởi sắc. Khá đông doanh nghiệp bất động sản niêm yết hiện đang có địa bàn kinh doanh tại khu vực này. Điều này ảnh hưởng thế nào đến doanh thu và cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản, thưa ông?

    Luật thuế thu nhập cá nhân đã tác động đến thị trường thứ cấp rất lớn là thị trường mua đi bán lại bất động sản. Còn các công ty bất động sản niêm yết trên sàn thì hiện đang có rất nhiều công ty chào bán các sản phẩm mới, với mức giá mới, hợp lý, phù hợp với nhu cầu của người dân, do vậy khả năng đảm bảo nguồn thu nhập của họ là rất tốt. Trên địa bàn cả nước có một số khu vực, thị trường bất động sản hiện vẫn đang ?oấm?, nhất là nếu có mức giá hợp lý và đáp ứng nhu cầu của người mua nhà để ở.

    Nếu thị trường diễn biến đúng theo những dự đoán mà ông vừa nêu, ông cho rằng cuối năm nay, VN-Index sẽ ?ochốt? ở mức điểm nào?

    Theo tôi VN-Index cuối năm 2009 sẽ nằm ở khoảng 570-580 điểm!

    Xin cảm ơn ông!

    Theo Lê Mỹ
    Stocknews
  3. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng khát vốn, tiếp tục đua tăng lãi suất
    Cập nhật lúc 08h08" , ngày 14/11/2009 -

    (VnMedia)- Cùng với những biến động chóng mặt của giá vàng và tỉ giá trong tuần qua, các ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động VND và USD để đáp ứng nhu cầu vốn cuối năm.

    Ngày 13/11, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố tăng lãi suất tiền gửi rất mạnh đối với VND, USD, vàng. Cụ thể, ngân hàng này tăng 0,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn tuần; 0,4% - 0,45%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 2 - 6 tháng; 0,3%/năm trở lên đối với tất cả các kỳ hạn còn lại. Theo đó lãi suất huy động VND cao nhất lên tới 9,97% với kỳ hạn 36 tháng; lãi suất huy động USD là 3,1%/năm và với vàng là 3,8%/năm.

    Ngoài ra, ngân hàng này còn thực hiện chương trình khuyến mại tiền gửi tiết kiệm như: ?oVạn món quà, Triệu niềm vui? với giải đặc biệt là xe hơi Mercedes; hay được tặng thêm lãi suất với chương trình ?oGửi hôm nay, Tặng ngay lãi suất?...

    Tư? nga?y 11/11/09, Ngân ha?ng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng điều chỉnh biểu lãi suất huy động đối với các loại tiền VND, USD và EUR. Mức lãi suất huy động cao nhất của SeABank với VND là 9,99%/năm; với USD là 3,70%/năm và với EURO là 2,00%/năm.



    Giao dịch tại OceanBank


    Trước đó, ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng tăng mạnh lãi suất huy động VND các kỳ hạn ngắn, tăng dao động từ 0,04 ?" 0,55 %/năm. Với biểu lãi suất mới này, lãi suất tiết kiệm bậc thang VND của SHB thấp nhất cũng đã lên tới 9,2%/năm ở kỳ hạn 01 tháng và mức tiền gửi dưới 500 triệu đồng.

    Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietBank) cũng vừa phát hành Chứng chỉ tiền gửi ghi danh đợt 2 với lãi suất cao nhất lên đến 10,20%/năm với VND; 3,14% với USD. Ngân hàng này cũng đang triển khai sản phẩm ?oTiết kiệm Bậc thang - Linh hoạt? với lãi suất cao nhất lên đến 10,29%/năm đối với VNĐ và 3.78%/năm đối với USD.

    Trước những biến động khó lường của giá vàng trong thời gian gần đây, Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) đã phản ứng khá nhanh nhạy và tung ra sản phẩm ?oTiết kiệm VND bảo đảm giá trị theo vàng? với lời khẳng định: Mọi biến động giá vàng, khách hàng luôn luôn lãi!.

    Đại diện OceanBank cho biết, điểm nổi bật và ưu việt của sản phẩm là nếu giá vàng khi rút tiền thấp hơn khi gửi tiền, khách hàng vẫn nhận đủ tiền gốc và lãi ngân hàng, không bị lỗ như đi kinh doanh vàng; nếu giá vàng khi rút tiền cao hơn khi gửi tiền, khách hàng nhận tiền gốc, tiền lãi ngân hàng và chênh lệch tăng giá vàng, lãi như đi kinh doanh vàng...

    Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tuần qua các ngân hàng TMCP cả quốc doanh và ngoài quốc doanh đều tăng lãi suất huy động VND, USD với mức tăng phổ biến từ 0,1- 0,3%/năm. Mức lãi suất cao nhất của đa số các ngân hàng với VND là 9,9%/năm, với USD là 3,5%/năm.

    Đặc biệt tuần qua, lãi suất giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng tăng rất cao. Lãi suất bình quân qua đêm đạt mức 7,94%/năm, tăng 0,7%/năm so với kỳ trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn từ 1 tuần đến 6 tháng đều ở mức 9,3%/năm trở lên; riêng lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng là 10,25%/năm.
  4. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEHFDG/thang-12-moi-quyet-dinh-chi-tiet-ve-kich-cau.html[/url]

    Tháng 12 mới quyết định chi tiết về kích cầu
    14/11/2009 08:52:57

    Các cơ quan của Chính phủ sẽ nghiên cứu và đưa ra phương thức kích cầu bằng hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp trước cuối năm nay.

    Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 10 vừa qua, Văn phòng Chính phủ thông báo, gói kích cầu thứ hai sẽ triển khai sau ngày 31/12. Với riêng cho vay vốn lưu động ngắn hạn, hoạt động này sẽ được kéo dài hiệu lực đến hết quý I/2010 và mức lãi suất giảm từ 4% xuống 2%. Trước ngày 31/3/2010, Chính phủ sẽ xem xét và quyết định về việc có dừng việc cho vay vốn ngắn hạn hay không.



    Tuy nhiên, trong nghị quyết mới công bố, Chính phủ không quy định chi tiết như vậy, chỉ giao Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất việc tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất một cách phù hợp. Chính sách kích cầu phải được thiết kế để vừa hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, vừa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, thu hẹp đối tượng và giảm mức hỗ trợ một cách hợp lý. Các cơ quan này sẽ phải trình Chính phủ thông qua và ban hành trong tháng 12 tới.



    Nghị quyết của Chính phủ cũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nhằm giữ tổng mức đầu tư toàn xã hội năm 2010 ở mức đã báo cáo trước Quốc hội. Cùng lúc, có giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, khắc phục tình trạng vốn phân tán.



    Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá một cách chủ động, linh hoạt và thận trọng, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và kiểm soát mức tăng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng phù hợp, kiểm soát nhập siêu, không để lạm phát cao trở lại.



    Chính phủ yêu cầu các ngành và địa phương thực hiện chính sách kích thích kinh tế, bố trí đủ vốn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các công trình, dự án, nhất là các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, nhà ở xã hội. Cùng với đó là đề xuất các giải pháp cho 2010 ngay từ đầu năm, cắt giảm các thủ tục hành chính.


    Theo Vnexpress

    ------------------------

    Chúng ta hồi hộp theo dõi tiếp.
  5. chungkhoan77

    chungkhoan77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    3.374
    Vẫn nỗi lo xả hàng
    14/11/2009 09:06:34
    Để giá cổ phiếu chấm dứt xu thế giảm và tăng trở lại, thị trường cần thêm một thời gian tích lũy.

    Mặc dù tâm lý thị trường đã ổn định hơn, nhưng diễn biến mấy phiên giao dịch gần đây cho thấy, NĐT từ cá nhân cho đến tổ chức vẫn còn rất thận trọng. Ai cũng ngại lượng cổ phiếu được mua ở mức đáy về đến tài khoản vào cuối tuần (13/11) và đầu tuần sau sẽ bị xả mạnh để kiếm lời.

    Trước tiên, phải nói rằng, tâm lý thị trường ổn định một phần là nhờ sự cổ vũ mạnh mẽ của các CTCK. CTCK VNDirect trong bản tin ngày 10/11 không ngần ngại nhận định: ngày mai, ngày thị trường phục hồi. Một số CTCK khác thì cho rằng, đây là thời điểm bắt đầu mua vào và giá chứng khoán trên thị trường Việt Nam hấp dẫn nhất trong khu vực. Quả thật, thị trường ngày 11 và 12/11 đã có sự phục hồi.

    Tuy nhiên, nhóm CTCK có vốn đầu tư nước ngoài nhận xét, một vài phiên phục hồi với giá trị giao dịch thấp chỉ là tăng kỹ thuật trong chu kỳ giảm.

    Chuyên gia phân tích của CTCK HSC lo ngại, lực tăng của thị trường sẽ mất đi trong vài ngày tới. Tình hình thanh khoản sẽ còn tương đối khó khăn cho đến cuối năm hoặc cho đến khi giá trị VND được ổn định trở lại. "Thị trường sẽ khó tăng nếu không nhận được sự hỗ trợ tích cực hơn từ các chính sách của Chính phủ. Ưu tiên trước mắt của Chính phủ là ổn định thị trường ngoại hối, cho đến khi làm được điều này thì viễn cảnh TTCK vẫn còn mờ mịt và nhiều khả năng NĐT tiếp tục bán ra cổ phiếu", chuyên gia Fiachra Mac Cana của HSC nhận định.

    Chuyên viên phân tích của VinaSecurities giữ quan điểm, 500 điểm của VN-Index mới là điểm mà NĐT dài hạn bắt đầu mua vào. Theo vị này, việc cho nhập khẩu vàng không phải là tín hiệu tốt đối với nền kinh tế trong bối cảnh thâm hụt cán cân thương mại.

    Lo ngại nhất đối với các NĐT hiện nay có lẽ là giá trị giao dịch thấp. Một số CTCK bắt đáy thành công cũng không mua vào mạnh trong hai phiên thị trường tăng điểm sau đó. Nguồn tin từ các công ty này cho biết, họ chủ yếu mua vào những cổ phiếu có sẵn trong tài khoản. Khả năng tài chính dồi dào cho phép họ mua bình quân giá xuống trong điều kiện thị trường tiếp tục giảm. Còn thị trường tăng thì chiến thuật lúc này là giữ cổ phiếu mua giá rẻ và hiện thực hóa lợi nhuận ngay khi có cơ hội.

    Đối với những cổ phiếu thị giá cao, NĐT cá nhân có vẻ ít quan tâm. Tuy nhiên, một vài NĐT lớn vẫn mua vào. Chẳng hạn, mã NTL, giá trong vòng 1 tháng qua trung bình là 140.000 đồng/CP, nhưng trong khoảng thời gian này, Asiavantage Global Limited đã gom mua 850.000 cổ phiếu.

    Nhìn chung, người mua vào trong vị thế canh chừng bên bán, còn người đã giải ngân một phần trong những phiên giảm điểm vừa qua dường như ngừng mua hoặc không mua ở mức giá cao khi cuối phiên hôm qua thị trường giảm bớt mức tăng.

    Theo một chuyên gia phân tích, để giá cổ phiếu chấm dứt xu thế giảm và tăng trở lại, thị trường cần thêm một thời gian tích lũy. Nếu vì diễn biến tăng điểm của thị trường Mỹ mà thị trường Việt Nam bật lên quá mạnh thì bẫy tăng giá có thể xuất hiện, chừng nào dòng tiền vào thị trường chưa được cải thiện.


    Xuân Phương
  6. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://vneconomy.vn/20091113014513491P0C6/khong-cho-vay-lai-suat-thoa-thuan-de-dau-tu-tai-chinh-bat-dong-san.htm[/url]

    Không cho vay lãi suất thỏa thuận để đầu tư tài chính, bất động sản


    Các trường hợp cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định thì phải khắc phục, xử lý dứt điểm trước ngày 31/3/2010.
    - MINH ĐỨC
    13:46 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009



    Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng không thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với khoản vay để đầu tư bất động sản, tài chính

    Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản cho vay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính.

    Ngày 12/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 8883/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung về cho vay lãi suất thỏa thuận.

    Cụ thể, các tổ chức tín dụng thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với cho vay vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/1/2009 và hướng dẫn tại văn bản số 1288/NHNN-CSTT ngày 27/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    Theo đó, các tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với khoản vay để trực tiếp phục vụ đời sống của cá nhân và hộ gia đình của khách hàng vay, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

    Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản cho vay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính (vàng, ngoại tệ, chứng khoán và các tài sản tài chính khác) và các hoạt động có liên quan đến sản xuất ?" kinh doanh.

    Các tổ chức tín dụng phải tiến hành rà soát, kiểm tra các khoản cho vay lãi suất thỏa thuận để thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và quy trình cho vay lãi suất thỏa thuận đối với từng loại nhu cầu vay vốn của khách hàng, trong đó quy định cụ thể giới hạn tín dụng đối với một khách hàng và lĩnh vực cho vay.

    Các trường hợp cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định thì phải khắc phục, xử lý dứt điểm trước ngày 31/3/2010.
  7. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    Vậy là HSC - SSI vẫn ngoảnh tay làm ngơ. Còn SSI lại đùn hàng ra thì mới thấy anh nùn ma giáo quá.
  8. EmThickF319

    EmThickF319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Toàn tin thắt với siết mà bác kêu là tin tốt
  9. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Nguy hại cho bà con là mấy cty ck và các quĩ xưng danh nhà tạo lập TT đăng đàn trấn an bà con, nhưng tự doanh và các VIP ruột âm thầm thực hiện chiêu rút củi đáy nồi....trò này là cái chết êm ái mà các BB mới thực hiện được
  10. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Khi Vni dưới 235 ... Chỉ có 1 nhóm "Chiên gia" SBS "tiên tri" Vni sẽ đào thóat thành công ....
    Nay Vni >530 lại biết bao "chiên gia" phán Vni sẽ đi về nơi xa ... lắm !!!
    Chứng là thế ... Thế mới chứng!!!

Chia sẻ trang này