Tin tốt cho CVN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tra.lexus, 18/06/2012.

4501 người đang online, trong đó có 457 thành viên. 18:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 5653 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. trongsuot

    trongsuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Pác xứng đáng là fan kuồng của CVN đới, em lên tàu CVN rùi, nhưng mà nghe pác PR nhìu cũng nhức tai wá, chơi chứng là để giàu và đâù óc thanh thản, pác nhé, cái jì wá thường cũng ko hay..hihi
  2. C0M

    C0M Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    345
    Lão Khỉ còn cầm KTB hem? [:D]
  3. tra.lexus

    tra.lexus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.461
    Chân thành cảm ơn TRONGSUOT Cảm ơn nhiều.[r24)]
  4. tra.lexus

    tra.lexus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.461
    Cảm ơn-KHỈ thường NHẢY.....Có chỗ ăn-ăn ngon-KHỈ NHẢY.
    Có 90k KTB bán 40k ăn CVN-Còn 50k KTB.
    50k KTB Nhất chết nhất sống chờ tin+BCTC Q2.[r24)]
  5. tra.lexus

    tra.lexus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.461
  6. tra.lexus

    tra.lexus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.461
    Việt Nam – Nhật Bản hợp tác nghiên cứu đất hiếm

    10:00 AM Thứ hai, ngày 18 tháng sáu năm 2012- Chuyên mụcKinh Doanh|


    Việt Nam và Nhật Bản sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp đất hiếm tại Việt Nam thông qua việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực và các chương trình chuyển giao công nghệ về tuyển, luyện và ứng dụng đất hiếm.

    [​IMG] Thứ trưởng Bộ Công Thương – Lê Dương Quang, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và các đối tác phía Nhật Bản tại lễ khánh thành.

    Thông tin trên được ông Lê Bá Thuận - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm cho biết tại Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm, tổ chức ngày 16/6, tại Hà Nội.
    Theo ông Lê Bá Thuận, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm được thành lập trên cơ sở Bản thỏa thuận giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam về hợp tác phát triển ngành công nghiệp đất hiếm tại Việt Nam, do Thủ tướng *************** và Thủ tướng Yoshihiko Noda ký ngày 31/10/2011.

    Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiến tiến, thân thiện môi trường cho quá trình chế biến sâu quặng đất hiếm Việt Nam, bao gồm: Hỗ trợ công tác thăm dò tài nguyên đất hiếm; Nghiên cứu và phát triển công nghệ về lĩnh vực tuyển khoáng; Nghiên cứu và phát triển công nghệ về thuỷ luyện tinh quặng, phân chia, tinh chế đất hiếm đạt độ sạch cao, chế tạo kim loại và hợp kim đất hiếm; Quản lý và xử lý chất thải phóng xạ sinh ra từ quá trình chế biến quặng đất hiếm. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, vật liệu, sản phẩm đất hiếm có giá trị gia tăng cao từ đất hiếm Việt Nam. Đào tạo cán bộ nghiên cứu và kỹ thuật thông qua các chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực hàng năm và thực hiện chuyển giao công nghệ. Kết quả của chương trình nghiên cứu và phát triển chung tại Trung tâm sẽ được chuyển giao cho các công ty và tổ chức của hai nước với việc bảo vệ thỏa đáng quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể tham gia hợp tác”.

    Theo phía Nhật Bản, mặc dù Việt Nam có tiềm năng tài nguyên đất hiếm rất lớn nhưng chưa có mỏ đất hiếm nào được đưa vào khai thác và sản xuất. Các thiết bị phục vụ cho chương trình nghiên cứu và phát triển của Trung tâm được Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Tổng công ty Dầu Khí và Kim loại Quốc gia Nhật Bản (JOGMEC) thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Về phía Việt Nam, Viện công nghệ Xạ hiếm thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì trong việc thành lập và hoạt động của trung tâm.

    Việt Nam và Nhật Bản có những hợp tác hết sức chặt chẽ, với mối quan hệ hợp tác chiến lược. Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm chính thức đi vào hoạt động, không chỉ là một biểu tượng của quan hệ hợp tác giữa Việt - Nhật mà còn góp phần tăng thêm cơ sở hạ tầng công nghiệp ở Việt Nam lên một nấc thang mới.
    Thế này là thế nào
    Quỷ LOTUS-MEKONG-Mua CVN-Khai thác KHOÁNG SẢN.?
    QUỶ nào của NHẬT BẢN-Được GIAO VỐN-HỢP TÁC với VIỆT NAM.?
    LOTUS-MEKONG-CVN-CVN THÌ CHÍT
    Nhóm ngành: Xây dựng
    Vốn điều lệ: 32,500,000,000 đồng
    KL CP đang niêm yết: 3,250,000 cp
    KL CP đang lưu hành: 3,250,000 cp

    Tổ chức tư vấn niêm yết: - Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Hoàng Gia

    Tổ chức kiểm toán: - Công ty TNHH Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT - 2010
    - Công ty TNHH Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT - 2011



    Giới thiệu: Lịch sử hình thành:

    • - Tiền thân là Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam (được thành lập ngày 14/02/2007, đến tháng 12/2009, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vinam, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.
      - Đến nay Công Ty Cổ Phần Vinam đã trải qua hơn 5 năm trưởng thành và phát triển. Với số lượng nhân viên 5 người từ những ngày đầu tiên, hiện tại quy mô đội ngũ cán bộ công nhân viên tại văn phòng và các dự án tăng lên 40 người.
      - Ngày 13/12/2010, Công ty phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 32.500.000.0000 đồng.
      - Ngày 13/12/2010, Công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.700.000 cổ phiếu; chia cổ tức cho cổ đông hiện hửu là 250.000 cổ phiếu, chào bán cho cổ đông chiến lược 300.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 32.500.000.000 đồng. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần số 7 ngày 14/04/2011
    Ngành nghề kinh doanh:


    - Lập hồ sơ thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra thiết bị kỹ thuật, kỷ thuật thy công các dự án xây dựng bao gồm: dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi và cấp thoát nước.
    - Lập, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo tiền khả thi và báo cáo đầu tư các dự án.
    - Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.
    - Xây dựng công trình dân dụng, cấp thoát nước, công trình điện đến 35KV
    - Tư vấn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước
    - Vận chuyển hành khách theo đường bộ
    - Kinh doanh xuất nhập khẩu
    - Kinh doanh vật liệu xây dựng; thiết bị phục vụ nghành xây dựng
    - Trồng rừng, khai thác rừng (Trừ lâm sản nhà nước cấm), chăn sóc rừng
    - Xây dựng các công trình dân dụng
    - Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi
    - Khai thác mỏ
    - Xây dựng nhà máy xi măng
    - Kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí (trừ loại hình vui chơi giải trí nhà nước cấm)
    - Xây dựng các khu du lịch sinh thái, khu công nghiệp, khu đô thị
    Xây dựng các công trình điện năng.

    Với giấy phép kinh doanh-CVN-Người NHẬT BẢN-Quỷ LOTUS-MEKONG có thể đầu tư kinh doanh khai thác ĐẤT HIẾM..?
    CVN-HẠNH PHÚC QUÁ[r24)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]


  7. tra.lexus

    tra.lexus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.461
    LOTUS IMC-CTCP QUẢN LÝ QUỶ BÔNG SEN

    • Các mốc phát triển quan trọng

    ·Tháng 12/2006: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bông Sen (LotusIMC) được cấp phép thành lập và hoạt động với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.
    ·Tháng 6/2007: LotusIMC ký hợp đồng quản lý đầu tư đầu tiên với một Ngân hàng Nhật Bản.
    ·Tháng 04/2008: LotusIMC ký hợp đồng quản lý đầu tư với một công ty chứng khoán có lịch sử phát triển lâu đời tại Nhật Bản và có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo.
    ·Tháng 03/2009: LotusIMC chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen và tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng. Tên viết tắt LotusIMC vẫn giữ nguyên.
    ·Tháng 11/2009: LotusIMC cùng các đối tác lập thành công quỹ.
    Lotus-Mekong River Equity Fund là quỹ mở đăng ký tại Cayman Islands với quy mô ban đầu đạt 2,15 tỷ JPY.


    Lotus-MeKong River Equity Fund-Đăng ký tại Cayman ISLANDS Vốn ban đầu 2,15 Tỷ JPY[r24)]

  8. tra.lexus

    tra.lexus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.461
    • LotusIMC trả lời phỏng 3/2012
    Là một công ty nhỏ, linh hoạt, LotusIMC nằm trong số các trường hợp khá hiếm- một công ty quản lý quỹ có lợi nhuận năm ngoái. Công ty có lợi nhuận sau thuế khoảng 3.5 tỷ VND (168,000 USD), còn NAV trên một chứng chỉ quỹ của quỹ cao hơn 9% so với VN-index và 50% so với Hnx-index tính theo VND kể từ khi lập quỹ cuối năm 2009 đến hiện tại. Ông Tài nói “2011 là một năm tuyệt vời để mua cổ phiếu với giá rẻ. Cơ hội vẫn còn năm nay vì giá vẫn hấp dẫn,”
    Tuy nhiên, theo ông Tài thì sự trở lại của các nhà đầu tư cho đến hiện tại vẫn còn từ tốn vì các Nhà đầu tư Nhật vẫn thể hiện thận trọng sau khi thị trường Việt Nam giảm giá hai năm qua. Ông Tài cũng nói là thị trường chứng khoán Việt Nam không có nhiều công ty có chất lượng, trong khi room còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty có chất lượng tốt đang hết dần. “Chúng tôi cần các doanh nghiệp có chất lượng tốt thay vì một thị trường chứng khoán tăng giá”.”[r24)]

  9. tra.lexus

    tra.lexus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.461
    CVN
    Trần trong sương sớm Giá lạnh chiều.
    Trần trong ảo vọng Hớp hồn anh.
    Em xinh xinh bồng bềnh TÍM giữa sàn HA.
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. stock_pro7x

    stock_pro7x Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Đã được thích:
    971
    Mai gần 300k cổ về TK.
    Liệu còn giữ được mầu tím Ko đây?
    Nếu mai vẫn TÍM đều, có khi không nhìn thấy đỉnh của CVN mất.
    Nếu thật sự CVN đc chuyển giao công nghệ khai thác đất hiểm thì ..........:((:((:((:((Thèm quá

Chia sẻ trang này