Tin tốt cho nhóm VINAMILK, DẦU KHÍ, DỆT MAY, HÀNG CƠ BẢN ........................... ...............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 16/08/2016.

2336 người đang online, trong đó có 934 thành viên. 09:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2743 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Thị trường vẫn tiếp tục đi lên với các dòng:
    • Trụ chính: VCB BVH VNM
    • Thép: HPG HSG NKG TNA ....
    • Gạch men: VCS PTB CVT
    • Dầu khí: PVD PVS PXS PVT GAS .....
    • Cổ phiếu cơ bản đã giảm giá sâu: CAV GEX EVE TMT TCM...
    [​IMG]


    Tỷ phú Thái sẽ theo đuổi thương vụ thâu tóm Vinamilk để trở thành đối trọng với Pepsi, Coca trong khu vực.
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Nằm trong chiến lược bành trướng thị phần nước giải khát Đông Nam Á, tập đoàn F&N của tỷ phú Thái cho biết: "Vinamilk là một mục tiêu tiềm năng".
    Tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi thông qua công ty con Fraser&Neave (F&N) tại Singapore đang tìm cách cách thâu tóm các công ty đồ uống trong khu vực nhằm gia tăng vị thế của mình tại khu vực Đông Nam Á.

    Theo Lee Meng Tat – Giám đốc điều hành mảng đồ uống không cồn của F&N thì Vinamilk là một mục tiêu tiềm năng. Nhà sản xuất sữa lớn nhất Việt Nam là một ví dụ điển hình cho thấy F&N đang muốn gì trong động thái bành trướng này: một công ty có thị phần lớn, thương hiệu mạnh và mạng lưới bán lẻ rộng khắp.

    “Bước đi lý tưởng nhất trong tình hình hiện nay vẫn là M&A”, chia sẻ về nỗ lực mở rộng tại thị trường Đông Nam Á của F&N, Lee cho biết. Trên thị trường Đông Nam Á hiện nay, F&N mới chỉ xếp ở vị trí thứ ba, sau 2 đại gia Coca và Pepsi.

    Đông Nam Á là thị trường màu mỡ với gần 600 triệu người và là nhóm các nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Nếu kế hoạch thâu tóm không thành công, F&N dự định sẽ bắt tay xây dựng hiện diện tại một số thị trường.

    Vinamilk hiện là công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với vốn hóa đạt hơn 9 tỷ USD. Giá cổ phiếu Vinamilk hiện đang ở mức cao nhất mọi thời đại sau 10 niêm yết.

    Hiện F&N thông qua công ty con F&N Dairy Investments là cổ đông lớn thứ 2 của Vinamilk với tỷ lệ sở hữu 11% - tương ứng lượng cổ phiếu có trị giá gần 1 tỷ USD.

    “Nếu Vinamilk nới room rộng hơn cho nhà đầu tư nước ngoài và đem lại nhiều lợi ích về tài chính, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao cổ phiếu của Vinamilk. Đó vẫn luôn là vị trí của chúng tôi”. Giám đốc mảng đồ uống không cồn tại F&N cho biết.

    Theo Euromonitor International, F&N hiện đang là một trong 3 người chơi mạnh nhất trên sân nước giải khát ở Singapore, Thái Lan và Malaysia, nhưng tại Việt Nam, Indonesia và Philippines, tập đoàn này vẫn chưa được đứng vào top 5.

    Đầu tư vào Vinamilk từ cách đây hơn 10 năm và có 1 đại diện trong Hội đồng quản trị nên F&N từ lâu luôn được coi là ứng viên sáng giá mua lại cổ phần của Vinamilk khi nhà nước thoái vốn khỏi doanh nghiệp này.

    Bản thân tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi cũng luôn thể hiện mối quan tâm đặc biệt tới Việt Nam. Tỷ phú này đã mua lại Phú Thái Group vào năm 2013 và hoàn tất mua lại Metro Việt Nam vào cuối năm 2015.

    F&N và thương vụ M&A bất động sản lớn nhất Đông Nam Á
    Anh Sa

    Theo Trí thức trẻ/Bloomberg
    Last edited: 16/08/2016
    oneday_90, thanhhoadonghunggroupquocdai307 đã loan bài này.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Quỹ đầu cơ đặt cược vào giá dầu tăng
    • Gửi: 10:55 Thứ ba, 16/08/2016
    Toyota lãi 390 tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán xe hơi cho người Việt[/paste:font]
    Các quỹ đầu cơ cho thấy sự lạc quan về giá dầu khi tăng số hợp đồng mua vào tăng lần đầu tiên trong một tháng sau khi các thành viên OPEC lên tiếng về thị trường.

    Theo Uỷ ban giao dịch hàng hoá kỳ hạn Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 9/8, vị thế mua ròng với dầu Tây Texas giao ngay tăng 17.761 hợp đồng lên 97.973 hợp đồng.

    Trong tuần qua, giá dầu cũng tăng 8% từ mức dưới 40 USD/thùng lên 43,52 USD/thùng. Trong ngày đầu, tuần giá dầu WTI tiếp tục được đây lên trên 44 USD/thùng.

    Tại châu Âu, vị thế mua ròng dầu Brent cũng hơn 30.000 hợp đồng lên mức 291.123 hợp đồng trong tuần qua. Giá dầu Brent cũng tăng lên hơn 47 USD/thùng vào ngày thứ Hai.

    Một cuộc họp không chính thức bên ngoài hội nghị năng lượng của các nước thành viên OPEC sẽ diễn ra vào Algeria tháng tới. Cùng thời điểm, Venezuela đang cố gắng thu xếp một cuộc họp với các nhà sản xuất lớn nhằm thảo luận về những những biện pháp có thể hỗ trợ giá dầu.

    Vào tháng 4, thoả thuận đóng băng sản xuất nhằm hồi phục phục giá dầu đã vấp phải sự phản đổi của Arab Saudi. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích dự đoán thoả thuận này có thể sẽ được thông quan trong thời gian tới, mặc dù độ ảnh hưởng của thoả thuận với thị trường không lớn hoặc hầu như không có gì do nhiều nhà sản xuất lớn sắp hoặc đã đạt mức sản lượng kỷ lục.
    thanhhoadonghunggroupthanhhand10 đã loan bài này
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Sống lại hy vọng về thỏa thuận đóng băng sản lượng dầu mỏ
    • Gửi: 11:12 Thứ ba, 16/08/2016
    Toyota lãi 390 tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán xe hơi cho người Việt[/paste:font]
    Ông Novak cho biết cánh cửa vẫn mở nếu các nhà sản xuất cho rằng thỏa thuận đóng băng sản lượng là cần thiết đối với thị trường.

    Hãng tin Asharq al-Awsat dẫn lời ông Novak rằng thị trường sẽ chỉ bình ổn hoàn toàn khi năm 2017 tới.

    Đối với việc hợp tác với Ảrập Xêút, ông Novak cho biết cuộc đối thoại giữa 2 nước vẫn đang phát triển vững chắc trên mọi phương diện.

    [​IMG]

    Hiện Nga đang hợp tác với Ảrập Xêút để tham vấn về thị trường dầu mỏ trên tư cách một nhà sản xuất nằm ngoài Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC). Hai nước đang quyết tâm để tiếp tục cuộc đối thoại nhằm tìm ra giải pháp giúp thị trường ổn định.

    Nga sẵn sàng nâng mức độ hợp tác giữa Nga và OPEC lên mức độ cao nhất có thể và sẽ đưa ra các biện pháp chung để đạt được sự bình ổn thị trường với điều kiện những biện pháp đó sẽ có tác động lâu dài.

    Ý kiến của ông Novak được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Năng lượng Ảrập Xêút – ông Khalid al-Falih – cho biết quốc gia này sẽ làm việc với các thành viên trong và ngoài OPEC để giúp bình ổn thị trường dầu mỏ.

    Một cuộc họp thân mật giữa các nước sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới dự kiến sẽ diễn ra tại Algeria vào tháng sau.

    Các thành viên của OPEC sẽ có một cuộc gặp mặt bên lề tại Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF) diễn ra ở Algeria trong 2 ngày 28-29/9.

    Trong phiên giao dịch ngày 11/8, giá dầu đã tiếp tục đà tăng sau tuyên bố của ông Falih bởi những lời nói của vị lãnh đạo này cho thấy Ảrập Xêút – quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới – đang lo lắng về việc giá dầu có thể rơi xuống dưới mức 40 USD/thùng.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu 5 ngày giao dịch gần nhất

    Cuộc đàm phán hồi tháng 4 tại Doha về một thỏa thuận đóng băng sản lượng đã thất bại bởi Iran từ chối tham gia, dẫn tới sự rút lui của chính Ảrập Xêút. Iran cho rằng họ không thể đóng băng sản lượng vào thời điểm đó bởi họ vừa mới được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
    thanhhoadonghunggroupthanhhand10 đã loan bài này
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Giải mã tâm lý bầy đàn trên thị trường chứng khoán
    Toyota lãi 390 tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán xe hơi cho người Việt[/paste:font]
    Một đợt sụp đổ của thị trường chứng khoán là mỗi khi thị trường mất hơn 10% trong một hoặc hai phiên giao dịch. Điều này khác biệt với một đợt điều chỉnh khi thị trường mất 10% hoặc ít hơn trong giai đoạn nhiều ngày.

    Đợt điều chỉnh của thị trường có thể bắt nguồn từ một số sự kiện tạo ra sự sợ hãi và bán hoảng loạn liên tục. Đó là sự điên cuồng của sự tham lam rồi quay sang hoảng loạn sợ hãi, và nhà đầu tư bán ra bằng mọi giá. Sự sụp đổ giá chứng khoán này có thể lây lan sang các loại tài sản khác và cuối cùng là toàn bộ nền kinh tế.

    [​IMG]

    May mắn thay, nhà đầu tư không cần phải là một nhà kinh tế hoặc nhà phân tích thị trường chứng khoán để có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra do tâm lý bầy đàn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải hiểu rằng, nền kinh tế và thị trường chứng khoán là hai lực lượng khác nhau trong ngắn hạn. Thị trường chứng khoán vẫn có thể tăng điểm mạnh mẽ bất chấp tin tức nền kinh tế bất ổn, vì các nhà đầu tư lớn thường đặt cược vào tương lai. Vì tin rằng đó chỉ là tâm lý bầy đàn nên họ sẽ mua vào làm tăng giá cổ phiếu, khiến nhiều người lỡ bán lại tiếc rẻ.

    Thị trường chứng khoán có thể di chuyển nhanh chóng trong hai hướng tăng giảm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điển hình như cung và cầu của người mua và người bán. Không giống như các nhà đầu tư dài hạn, nhà đầu tư ngắn hạn thường đặt cược vào sự thay đổi giá bằng cách dựa vào biểu đồ phân tích kỹ thuật biến động giá hàng ngày (daily price swings). Có lẽ đây là sở trường khai thác đã được học tắt đón đầu của nhà đầu tư Việt Nam.

    Tuy nhiên, phương pháp phân tích kỹ thuât không có tác dụng hữu ích khi thị trường chứng khoán gặp phải tâm lý bầy đàn. Phân tích cơ bản có thể giúp nhà đầu tư dài hạn kiếm bộn tiền khi tâm lý bầy đàn bán tháo cổ phiếu chuyển sang tâm lý hưng phấn tột cùng khi họ đã thành công trong việc bắt "đáy” thị trường (market bottom), lúc giá cổ phiếu đi xuống rồi phục hồi xác lập một mức đỉnh cao hơn. Những nhà đầu tư lớn nhất không sử dụng phân tích kỹ thuật để đánh cược vào tâm lý bầy đàn.

    Chỉ trong sáu tháng mà giá dầu sụt giảm tới hơn 60% thì nhóm cổ phiếu của các đại gia khai thác và bán dầu của các nước đều bị thiệt hại vì sụt giá chứng khoán. Thí dụ, đối với thị trường Mỹ, các đại gia dầu khí như Chevron Corp (Dow Jones, NYSE: CVX), Exxon Mobil Corp (Dow Jones, NYSE: XOM); hay của Việt Nam là Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE: PVD), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS)... trong ngắn hạn sụt giá đảo điên rồi hồi phục như đã thấy.

    Thế nhưng, chính tâm lý bầy đàn đẩy mạnh đà bán tháo và thanh khoản sụt giảm, nhưng lại có một mối lợi về trung hạn hay dài hạn là sự tích lũy vốn bắt đáy của các nhà đầu tư dài hạn, giới đầu cơ và các quỹ đầu tư đối xung (Hedge Fund). Giới đầu tư tài chính này phải chịu rủi ro rất lớn khi đoán sai nhưng lại lời lãi rất cao nếu đoán đúng, họ sẽ là tác nhân đẩy giá cổ phiếu tăng vọt. Tuy họ đầu tư theo kiểu đóng chốt theo hai cửa trái ngược (nên mới gọi là đối xung) để nếu có nhóm cổ phiếu sụt giá thì sẽ giúp họ bớt rủi ro, hoặc nếu hai cửa đều tăng giá thì họ kiếm lời rất lớn. Một khi họ rót vốn là rất lớn nên sẽ đẩy sự phấn khích khiến giá cổ phiếu tăng vọt lên đỉnh mới. Nếu tin tức vĩ mô cho thấy nền kinh tế phục hồi khả quan, các hedge fund này của Mỹ đang nhăm nhe nhảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai không xa. Đó là “ưu điểm” của tâm lý bầy đàn trên thị trường chứng khoán khi kích động lòng tham của giới đầu tư.

    Bài học kinh nghiệm về tâm lý bầy đàn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là khi nhìn vào các chỉ số thị trường, điều quan trọng là nhìn vào các xu hướng dài hạn (thường là qua 52 tuần) và xem các chỉ số có dấu hiệu thay đổi xu hướng hay tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu.

    Tâm lý bầy đàn lên cao trào khi các nhà đầu tư bị nhiễu loạn thông tin, kể cả "tin vịt" vì lý do kinh tế như tỷ giá biến động, bất động sản đóng băng, nợ xấu ngân hàng, lạm phát tăng trở lại, hay căng thẳng ngoài biển Đông,... như đã thấy trong quá khứ có thể dẫn đến thanh khoản đang tăng đột biến rồi co cụm lại, vì nhà đầu tư kéo tiền ra.

    Tuy nhiên, một kinh nghiệm mà nhà đầu tư trong nước cần chú ý là với một thị trường chứng khoán chưa đủ sâu rộng về vốn hóa sẽ khiến cho việc bán tháo hay thoái vốn của các quỹ đầu tư lớn do tâm lý bầy đàn sẽ trở khó khăn, không khả thi. Bởi vì, nếu họ bán tháo hay thoái vốn quá nhanh thì họ sẽ không tìm được người mua. Nếu họ liều lĩnh bán tháo trực tiếp trên sàn giao dịch với quy mô lớn thì sẽ làm giá cổ phiếu của họ đang nắm giữ sụt giảm mà vẫn không có lực hấp thụ và bị lỗ nặng. Vì vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không có biến động về tâm lý bầy đàn thái quá.

    Thứ nữa, mấu chốt ở đây vẫn là các nhà đầu tư Việt Nam phải có bản lĩnh. Nếu các nhà đầu tư Việt Nam cũng hùa theo tâm lý bầy đàn, cũng đầu tư vào cửa bán thì sẽ góp phần làm giá cổ phiếu sụt giảm nặng hơn nữa.

    Một thí dụ về tâm lý bầy đàn do "tai nạn ngoài ý muốn" hay gặp trên thị trường chứng khoán. Chẳng hạn là từ vụ “scandal” sữa nhiễm khuẩn trước kia của Tập đoàn sữa Fonterra (New Zealand), và các nhà đầu tư phải đặt câu hỏi tại Việt Nam sẽ có công ty sản xuất sữa nào dính dáng tới sản phẩm sữa của New Zealand hay không.

    Trước mắt, dù các công ty tại Việt Nam không dính dáng đến Tập đoàn sữa Fonterra, nhưng chắc chắn rằng cổ phiếu của các công ty sản xuất sữa của Việt Nam, chẳng hạn như như Vinamilk (HOSE: VNM), sẽ sụt giá, mà sụt khá nặng, vì tâm lý ưa hốt hoảng của giới đầu tư. Đó là cơ hội cho nhà đầu tư chứng khoán kiếm mối lợi rất lớn. Họ lập tức bán nhanh cổ phiếu công ty sữa của các nhà sản xuất tại Việt Nam, dù lúc ấy nó vẫn tăng điểm nhẹ, vì chắc chắn là vài phiên sau nó sẽ sụt rất nặng.

    Khi cổ phiếu đó sụt giảm về mức mà họ thấy hợp lý thì lập tức họ mua vào trước khi nó sẽ tăng vọt trở lại sau khi người ta chứng minh được các công ty sữa của Việt Nam là an toàn, thậm chí sản phẩm sữa Vinamilk của Việt Nam sẽ trở lên khan hiếm bởi người tiêu dùng sẽ quay sang săn lùng và đẩy doanh thu gia tăng. Và nếu biết khôn khéo quảng cáo sản phẩm trên phương tiện truyền thông ở thời điểm đó thì cổ phiếu công ty sản xuất sữa đó sẽ tăng vọt khá mạnh mẽ và lãi bạc tỷ bởi trò chơi cá cược ly kỳ do tâm lý bầy đàn gây ra.
    thatha_chamchiquocdai307 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tình tiết mới nhất vụ Vietcombank: Ngân hàng đã gửi mã OTP vào điện thoại của khách hàng
    [​IMG]
    Khách hàng mất 500 triệu đồng trong tài khoản Vietcombank
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) của Bộ ******* đã xác nhận ngân hàng Vietcombank đã gửi mã OTP vào thiết bị cầm tay của chị Hương để có thể kích hoạt chuyển hình thức giao dịch từ nhận OTP bằng SMS sang Smart OTP.
    Nguồn tin từ VTV cho biết, hôm qua (15/8), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) của Bộ ******* đã xác nhận, có thêm những tình tiết mới và có thể là mấu chốt của vụ việc khách hàng của Vietcombank bị rút 500 triệu trong tài khoản.

    Theo đại diện C50, cơ quan này đã có buổi làm việc với chị Nguyễn Thị Na Hương, chủ tài khoản bị mất 500 triệu đồng. Trên tinh thần hợp tác, nhiều tình tiết, bằng chứng quan trọng liên quan đến vụ việc này đã được sáng tỏ hơn. Trong đó đáng chú ý là việc ngân hàng Vietcombank đã gửi mã OTP vào thiết bị cầm tay của chị Hương để có thể kích hoạt chuyển hình thức giao dịch từ nhận OTP bằng SMS sang Smart OTP.

    "Hiện trên điện thoại của chị Hương vẫn còn lưu giữ tin nhắn của ngân hàng Vietcombank gửi đến thông báo về việc khách hàng đã kích hoạt sử dụng dịch vụ Smart OTP", đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ ******* cho biết.

    C50 bước đầu xác định, đây là hành vi lừa đảo theo hình thức giao dịch trực tuyến và có liên quan tới một nhóm đối tượng cả trong nước và nước ngoài. Hiện các cơ quan quản lý đã tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo giao dịch an toàn cho người sử dụng.

    Còn về phía ngân hàng Vietcombank, sau khi đổ lỗi cho khách hàng và chịu sức ép từ dư luận, tối muộn ngày hôm qua, Vietcombank đã phát đi thông cáo khẳng định trong trường hợp nguyên nhân được xác định không phải do lỗi của khách hàng, Vietcombank khẳng định quyền lợi của khách hàng tại Vietcombank hoàn toàn được bảo vệ.

    Trước đó, việc một khách hàng của Vietcombank bỗng dưng bị mất tiền trong tài khoản đã khiến nhiều người tỏ ra lo ngại. Cụ thể, chị Hoàng Thị Na Hương (Hà Nội) cho biết, 23h ngày 3/8, khi đang ngủ hai thông báo rút tiền từ cây ATM được gửi về điện thoại của chị, tổng cộng 100 triệu đồng. Gần 1h ngày 4/8, 100 triệu đồng nữa bị rút khỏi tài khoản cũng qua cây ATM. Tiếp đó, 4 tiếng sau, điện thoại của chị xuất hiện 3 lệnh chuyển tiền qua Internet Banking với tổng số tiền 300 triệu đồng.

    Chị Hương thắc mắc là cả 3 lệnh trên đều không có mã xác thực OTP gửi về điện thoại của chị như thông thường. Sau khi kịp thời báo ra ngân hàng, rất may lệnh chuyển tiền đã kịp được lui lại, nhưng số tiền rút từ ATM đã bị mất.

    Các đối tượng lừa đảo đã chuyển tiền từ tài khoản khách hàng tới nhiều tài khoản trung gian tại 3 ngân hàng khác nhau tại Việt Nam. Sau đó, đối tượng lừa đảo đã rút 200 triệu đồng qua ATM ở Malaysia. Vietcombank đã xử lý các biện pháp khẩn cấp, kịp thời khoanh giữ lại được 300 triệu đồng.

    Lộ chiêu thức lừa lấy mã OTP
    Mai Ngọc

    Theo Trí thức trẻ
    thanhhand10 đã loan bài này
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Cái này mà giao cho HPG HSG.. làm thì ngon rồi :))




    Chi gần 5 tỷ USD để nhập khẩu sắt thép

    [​IMG]
    [​IMG]
    Dân Sơn La hái ra tiền từ các loại cây ăn quả, xuất hiện 'tỷ phú xoài'

    Nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 7 giảm về cả lượng và trị giá đã làm “giảm nhiệt” cơn sốt nhập khẩu trong 7 tháng. Tuy nhiên, con số này vẫn tăng trên 30% so với cùng kỳ do các tháng trước có mức tăng mạnh.
    Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã nhập khẩu 11,098 triệu tấn thép với trị giá 4,49 tỷ USD, tăng 32,6% về lượng và 0,8% về trị giá.

    Riêng tháng 7, nhập khẩu sắt thép các loại giảm cả về lượng lẫn trị giá lần lượt là 20,7% và 14%, đạt 1,459 triệu tấn với trị giá 705,939 triệu USD.

    Cùng chung xu hướng trên, xuất khẩu sắt thép các loại tháng 7 giảm 3,1 về lượng và 1,6% về trị giá. Tính chung 7 tháng, xuất khẩu sắt thép các loại đạt 1,858 triệu tấn, trị giá 1,038 tỷ USD (tăng 30,8% về lượng và 2% về trị giá).

    Ở thị trường trong nước, theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), do nhu cầu xây dựng trong nước tăng nên lượng thép dài sản xuất và tiêu thụ tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu năm, đạt hơn 25%. Do vậy, giá thép được dự báo sẽ tăng trong thời gian sắp tới.

    Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm, lượng thép xây dựng bán ra thị trường đạt gần 4,5 triệu tấn (tăng xấp xỉ 25% so cùng kỳ), ống thép bán hơn 1 triệu tấn (tăng gần 30%), tôn mạ kim loại và sơn phủ màu hơn 1,5 triệu tấn (tăng gần 34%) và lượng bán hàng của sản phẩm thép cán nguội cũng đạt hơn 1,13 triệu tấn (tăng gần 30%).

    “Giá các loại nguyên liệu sản xuất thép trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8 tương đối ổn định. Việc Trung Quốc tiếp tục chính sách thúc đẩy xuất khẩu thép sau động thái giảm sản lượng xuất khẩu hồi đầu năm nay dự báo sẽ tác động đến ngành thép toàn cầu”, báo cáo của VSA nêu rõ.

    Giá thép giảm đẩy giá quặng đi xuống
    Theo Phan Thu

    Báo hải quan
    thanhhand10 đã loan bài này
  7. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.009
    Dành cho cổ đông TNA

    [​IMG]
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    TNA trần nhé :))
    Investor_70 thích bài này.
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tiền đổ mạnh vào cổ phiếu dược phẩm, VnIndex nhẹ nhàng vượt ngưỡng 660 điểm trong phiên sáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    SSI Retail Research: Vinamilk hoàn toàn có khả năng vào danh mục của FTSE

    Nhóm cổ phiếu dược phẩm thu hút dòng tiền khá tốt trong phiên sáng nay với hàng loạt mã tăng mạnh như DMC, DHG, IMP, DBT, DCL…. Trong đó, DMC và IMP hiện tăng kịch trần.
    Phiên giao dịch buổi sáng khép lại với sắc xanh bao phủ trên 2 sàn giao dịch. Cụ thể, chỉ số VnIndex tăng 2,27 điểm (0,34%) lên 661,74 điểm; Hnx-Index tăng 0,35 điểm (0,43%) lên 83,52 điểm. Thanh khoản toàn thị trường ở mức khá với 101 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 1.962 tỷ đồng.

    Trong phiên sáng nay, các cổ phiếu dầu khí giao dịch khác trái chiều khi PVT, CNG, PGS,… tăng điểm; Trong khi đó, PXS, PVD, PVC, PVB, GAS…nhìn chung giao dịch khá giằng co và hầu hết giảm nhẹ dù rằng giá dầu WTI trong đêm qua đã vượt ngưỡng 45 USD/thùng.

    Các cổ phiếu Bluechips cũng giao dịch khá trái chiều khi VCB, HSG, HPG, BVH, VNM tăng điểm; trong khi VIC, MSN, GAS…giảm điểm. Điều này khiến thị trường không bứt phá mạnh về điểm số trong phiên sáng nay.

    Còn với nhóm bất động sản, xây dựng, các cổ phiếu “nóng” như KBC, HBC, VCG, KDH…đã chững đà tăng và dòng tiền đang đổ vào các cổ phiếu tăng yếu hơn trong giai đoạn trước như CII, HTI, SJS…

    Nhóm cổ phiếu dược phẩm thu hút dòng tiền khá tốt trong phiên sáng nay với hàng loạt mã tăng mạnh như DMC, DHG, IMP, DBT, DCL…. Trong đó, DMC và IMP hiện tăng kịch trần.

    [​IMG][​IMG]
    Minh Anh

    Theo Trí thức trẻ
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Chứng khoán Trung Quốc lại bùng nổ
    Thứ 3, 16/08/2016, 12:37
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tỷ phú Thái sẽ theo đuổi thương vụ thâu tóm Vinamilk để trở thành đối trọng với Pepsi, Coca trong khu vực?

    Trong tháng 8 vừa qua, các cổ phiếu Trung Quốc – dù được niêm yết ở quê nhà, Hồng Kông hay Mỹ - là nhóm tăng điểm mạnh nhất trên TTCK thế giới.
    Bắt đầu từ Hồng Kông, cơn sốt tăng điểm đang lan sang toàn bộ thị trường chứng khoán đại lục trị giá 6.300 tỷ USD. Chỉ số Shanghai Composite vừa có 2 ngày tăng điểm tốt nhất kể từ tháng 3 trong khi chỉ số Shenzhen Composite Index cũng chạm mốc cao nhất 3 tháng. Phiên hôm qua (15/8) khối lượng giao dịch tăng vọt với 90 mã tăng điểm trên mỗi mã giảm điểm.

    Trong tháng 8 vừa qua, các cổ phiếu Trung Quốc – dù được niêm yết ở quê nhà, Hồng Kông hay Mỹ - là nhóm tăng điểm mạnh nhất trên TTCK thế giới. Nỗi lo hạ cánh cứng lắng xuống và đồng nhân dân tệ ổn định là hai yếu tố chính giúp các cổ phiếu này thăng hoa.

    Dù các chỉ số kỹ thuật phát đi cảnh báo rằng có thể chứng khoán Trung Quốc đang tăng trưởng quá nóng, ngân hàng HSBC vẫn tin vào thị trường này. “Thái độ của nhà đầu tư trên toàn thế giới về Trung Quốc đang dần cải thiện. Chúng ta vẫn đánh giá thấp Trung Quốc so với tiềm lực thực sự và do đó còn nhiều điều thú vị ở phía trước”, Herald van der Linde – chuyên gia đến từ HSBC nói.

    Phiên hôm qua chỉ số Shanghai Composite Index tăng 2,4%, sau khi tăng 1,6% trong phiên cuối tuần trước và đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm đến nay chỉ số này đóng cửa trên mức trung bình 200 ngày. Các cổ phiếu được hỗ trợ bởi đồn đoán hoạt động sáp nhập trong ngành bất động sản sẽ gia tăng và NHTW Trung Quốc sẽ bổ sung thêm biện pháp kích thích.

    Diễn biến chỉ số Shanghai Composite.

    Ngoài ra các cổ phiếu ở Thâm Quyến và Hồng Kông cũng nhận được tín hiệu tích cực về mối liên kết giữa hai sàn sẽ được khởi động trong năm nay.

    Chỉ số Hang Seng China Enterprises Index gồm các cổ phiếu Trung Quốc niêm yết ở Hồng Kông tăng 1,6%, lên mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Tổng cộng chỉ số này đã tăng 8,4% trong tháng 8, tốt nhất trong số 94 chỉ số được Bloomberg theo dõi trên toàn cầu.

    Sức nóng của chứng khoán Trung Quốc còn được thể hiện qua số cổ phiếu mới được niêm yết trong thời gian vừa qua. Theo số liệu từ cơ quan quản lý, hiện ở Trung Quốc có 8.622 công ty trên sàn upcom, tăng trưởng 68% so với thời điểm cuối năm ngoái. Đây cũng là con số khổng lồ so với 2.914 mã niêm yết chính thức trên sàn Thượng Hải và Thâm Quyến.

    Cơn sốt này giúp giải quyết cơn khát vốn của các doanh nghiệp nhỏ và cũng cho phép các nhà quản lý phát triển một hệ thống mà trong đó các công ty linh hoạt hơn trong việc đưa ra thời điểm và quy mô IPO – điều khó thực hiện được ở những sàn giao dịch chính thức.

    Thái độ của nhà đầu tư nước ngoài về cổ phiếu Trung Quốc đã “quay ngoắt” so với hồi đầu năm. Còn nhớ hồi tháng 2, chỉ số H-share ở mức thấp nhất kể từ năm 2009 và giá trị vốn hóa rơi xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Nỗi lo về sức khỏe nền kinh tế và những biện pháp can thiệp của Chính phủ đã khiến dòng vốn tháo chạy.

    Một loạt số liệu được công bố tuần trước vẽ nên một bức tranh có nhiều mảng sáng tối đan xen về triển vọng của kinh tế Trung Quốc. Dù tình trạng giảm phát của chỉ số giá sản xuất đã lắng xuống, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất, các chỉ số như sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư đều gây thất vọng.

    Steven Leung, chuyên gia đến từ UOB Kay Hian, đà tăng của chứng khoán Trung Quốc sẽ bị hạn chế. Leung nhận định sau khi tăng 5 - 8% nữa và tiến gần mốc 3.300 điểm, chỉ số Shanghai sẽ đứng trước áp lực bị bán ra bởi những yếu tố cơ bản như sức khỏe nền kinh tế hay lợi nhuận của doanh nghiệp không hề cải thiện.

    Đây là "ông vua không ngai vàng" của chứng khoán Trung Quốc
    Thu Hương

    Theo Trí thức trẻ/Bloomberg

Chia sẻ trang này