Tin tốt cho thị trường ngày 3/12

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangbma78, 02/12/2009.

2431 người đang online, trong đó có 972 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1658 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt cho thị trường ngày 3/12

    Bác bỏ tin đồn về ?onâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc?

    Hiện nay, trên thị trường chứng khoán nhiều nhà đầu tư đang lan truyền nhau tin đồn ?oNgân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và phát hành tín phiếu bắt buộc tới các ngân hàng thương mại?. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

    Thông tin trên đã khiến các nhà đầu tư hoang mang, tác động không nhỏ đến hoạt động giao dịch của thị trường.

    Tuy nhiên, một quan chức có trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định tin đồn trên là hoàn toàn không đúng.

    Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các cá nhân, tổ chức nếu nhận được các thông tin đồn sai lệnh như trên thì nên báo lại cho cơ quan ******* hoặc Ngân hàng Nhà nước được biết, để thuận tiện trong việc điều tra, truy cứu nguồn gốc tin đồn./.
    Theo Linh Chi - Vietnam+

    http://news.sanotc.com/vi/371510/Bac-bo-tin-don-ve-nang-ty-le-du-tru-bat-buoc.aspx
  2. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Thống đốc Dubai muốn gỡ rối cho thị trường

    Ảnh AFP
    Hôm qua (1/11), lãnh đạo Các Tiểu Vương quốc Ả rập (UAE) có ý muốn ra mặt ổn định tâm lý các nhà đầu tư, trước đó nỗi lo lắng của thị trường về cuộc khủng hoảng nợ Dubai đã khiến cho thị tường chứng khoán vùng Vịnh liên tục trong hai ngày trượt giảm mạnh.

    Sau phiên đóng cửa của thị trường trong ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo Dubai đã công khai nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết liên bang trong nội bộ UAE. Trước đó, thị trường lo ngại, khi Dubai gặp khó khăn trong việc cải tổ các khoản nợ của các doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ, thì Abu Dhabi một nước giàu tài nguyên dầu mỏ có thể sẽ vẫn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn.

    Thủ tướng Nhà nước Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) kiêm Thống đốc Tiểu vương quốc Dubai Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum cho biết, UAE đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình hội nhập giữa khuôn khổ liên bang và địa phương.

    Thị trường cổ phiếu Dubai và Abu Dhabi liên tục trong hai ngày rơi xuống mức thấp. Các chỉ số cổ phiếu chủ yếu trên thị trường tài chính Dubai đóng cửa trong ngày hôm qua giảm mất 5,6%, hôm thứ Hai giảm mất 7,3%. Còn thị trường chứng khoán Abu Dhabi trong ngày hôm qua đóng cửa giảm mất 3,6%. Thị trường chứng khoán Qatar và Kuwait cũng chịu tác động, trong ngày hôm qua cũng lần lượt đóng cửa giảm mất 8,3% và 2,7%.

    Ông Maktoum còn chỉ trích giới truyền thông, lên án giới báo chí đã khiến quốc tế lo lắng về khả năng hoàn trả nợ của Dubai. Những ông này cũng khẳng định, ?onhững từ ngữ phóng đại của báo chí sẽ không ảnh hưởng đến sự kiên định của chúng tôi?. Ngoài ra, ông Maktoum còn chỉ trích, giới truyền thông chưa tìm ra sự thật, đã bóp méo sự thật trong tình trạng thiếu hiểu biết.

    Tuy nhiên, ông Maktoum vẫn chưa xác minh rõ, việc có hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp sắp rơi vào tình cảnh khó khăn ở Dubai hay không.
    Theo Thu Hà - Vitinfo

    http://news.sanotc.com/vi/371539/Thong-doc-Dubai-muon-go-roi-cho-thi-truong.aspx
  3. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Tách các Sở giao dịch khỏi Ủy ban chứng khoán
    02/12/2009 10:09:20 AM


    Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ thực hiện một số giải pháp trong giai đoạn đầu năm 2010 nhằm hoàn thiện thị trường cổ phiếu và thu hút vốn đầu tư gián tiếp.



    Với mục tiêu tái cấu trúc thị trường, các sở giao dịch, trung tâm lưu ký sẽ tách khỏi Ủy ban chứng khoán và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thị trường giao dịch cổ phiếu UpCom và thị trường trái phiếu chuyên biệt cũng sẽ được triển khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

    Theo ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban chứng khoán, những thay đổi trên được thực hiện với mục tiêu kích thích hoạt động của thị trường và theo hướng có lợi cho các thành viên. Ủy ban cũng sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết đối với các giao dịch ký quỹ, giao dịch repo, hướng tới việc nhà đầu tư có thể mở nhiều tài khoản tại các công ty chứng khoán khác nhau.

    Nhằm kích thích hoạt động của thị trường, Ủy ban Chứng khoán sẽ nghiên cứu kéo dài thời gian giao dịch lên cả ngày, đồng thời, cho phép các nhà đầu tư mua bán cùng một loại cổ phiếu trong một phiên giao dịch.

    Theo thống kê, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường giảm mạnh trong giai đoạn đầu năm 2009, chỉ còn 3,7 tỷ USD so với con số đỉnh điểm 8,4 tỷ cuối năm 2009. Luồng vốn tuy đã tăng trở lại, đạt 7,6 tỷ USD vào cuối tháng 11, nhưng hiện chưa thể hiện đúng nhu cầu đầu tư của khối ngoại.

    Để khai thông dòng vốn này, Ủy ban Chứng khoán dự kiến thay đổi một số quy định theo hướng có lợi đối với nhà đầu tư. Theo đó, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam được nâng từ 30% tại các công ty đại chúng chưa niêm yết lên 49% (ngoại trừ tổ chức tín dụng).

    Nhà đầu tư nước ngoài cũng được nắm giữ tới 49% vốn điều lệ tại tổ chức kinh doanh chứng khoán trong nước. Từ năm 2012, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 100% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. Thuế chuyển lợi nhuận về nước cũng sẽ được gỡ bỏ.

    Theo Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, sức hấp dẫn của thị trường trong thời gian qua phần nào bị ảnh hưởng do tốc độ cổ phần hóa một số doanh nghiệp nhà nước có phần chậm lại. Ông hy vọng việc nhiều doanh nghiệp lớn lên sàn trong năm 2010 sẽ giúp thị trường tăng sức hút đối với các nguồn vốn gián tiếp.

    http://www.vinabull.com/newsdetail.aspx?newsid=47663&cat_id=2
  4. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    CPI tháng 12 dự báo tăng 1%, cả năm khoảng 6%


    Theo các chuyên gia của tổ điều hành thị trường trong nước, lạm phát sau 10 tháng đã ở mức 5,07%, tính bình quân sau 1 năm ở mức 6,91% - thấp xa so với cùng kỳ năm trước.



    Tuy nhiên, giá vàng hiện tăng khá cao (48,72%) trong nhiều thời điểm còn cao hơn giá vàng thế giới. Giá USD tăng cao hơn năm trước, trong khi giá USD trên thế giới giảm mạnh, nên ngoài yếu tố lượng ngoại tệ vào VN sụt giảm từ các nguồn, thì tình trạng găm giữ ngoại tệ đã làm thị trường vàng, ngoại tệ nóng lên.

    Xuất khẩu vẫn sụt giảm và khả năng cả năm sẽ giảm ở mức hai chữ số do gặp khó khăn về thị trường, giá cả, hàng rào kỹ thuật, về nguồn hàng. Nhập siêu vẫn tiếp tục gia tăng, có thể lên đến trên dưới 12 tỉ USD cả năm. Tuy mức nhập siêu thấp hơn năm trước, nhưng sẽ tác động lớn đến cán cân thanh toán tổng thể, tạo sức ép lên tỉ giá. Đây sẽ là lĩnh vực gặp khó khăn trong năm 2009 và có thể còn kéo dài đến những năm sau.

    Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ xã hội tháng 11.2009 đạt 114.014 tỉ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước, đưa tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 11 tháng đầu năm 2009 ước đạt 1.075.266 tỉ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2008 (nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng vẫn trên 10%).

    Như vậy, tổng mức bán lẻ có xu hướng tăng mạnh trong tháng 10 và 11 (đều tăng trên 5%). Đây là mức tăng ấn tượng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thể hiện rõ tác động và hiệu quả của các chương trình kích cầu, các hoạt động xúc tiến thương mại trên thị trường nội địa. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, dự kiến năm 2009, tổng mức bán lẻ có thể đạt gần 1.200.000 tỉ đồng, tăng khoảng 19% so với năm 2008.

    Theo dự báo của tổ điều hành thị trường trong nước, trong tháng 12 sẽ có nhiều yếu tố tiếp tục ảnh hưởng tới xu hướng tăng giá hàng hoá dịch vụ, gồm: Giá cả hàng hoá thế giới tiếp tục tăng ở mức cao cùng với việc điều chỉnh tỉ giá USD/VND sẽ tác động tới nhiều loại hàng hoá nhập khẩu hoặc phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu; tác động của tăng giá xăng dầu cuối tháng 11 sẽ làm "đội giá" cước vận tải, vận chuyển và các hàng hoá khác; lãi suất cơ bản tăng từ 7 lên 8% áp dụng từ 1.12 sẽ tác động tới lãi suất huy động và cho vay, ảnh hưởng tới chi phí vốn của DN; giá lương thực vẫn trong xu hướng tăng; sức mua trên thị trường sẽ tăng cao theo quy luật thông thường các năm và do nhu cầu mua hàng hoá dự trữ và phục vụ Tết.

    Nhưng với sự điều hành của Chính phủ và hoạt động tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn việc lạm dụng tăng giá quá mức, bất hợp lý, với nguồn cung nhiều loại hàng hoá trên thị trường dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, các hoạt động khuyến mãi, giảm giá trên cả nước, mức tăng giá hàng hoá vẫn trong khả năng kiểm soát. Vì thế, chỉ số tăng giá tiêu cùng cả năm có khả năng khống chế trong khoảng 6%.

    (Theo LĐ)

    http://www.vinabull.com/NewsDetail.aspx?newsid=47704&cat_id=7
  5. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Phố Wall thiết lập đỉnh cao mới năm 2009
    02/12/2009 7:38:04 AM


    Ngày 1/12, chứng khoán Mỹ đã tăng điểm mạnh, do được hỗ trợ bởi USD giảm giá và khủng hoảng nợ ở Dubai đã bớt căng thẳng.



    Hôm thứ Ba, Hiệp hội quốc gia các nhà kinh doanh bất động sản cho biết, chỉ số đo lường về số hợp đồng mua nhà trong tháng 10 đã tăng 3,7% lên 114,1 điểm, đánh dấu tháng tăng điểm thứ chín liên tiếp.

    Cùng ngày, Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) thông báo, chỉ số ngành sản xuất trong tháng 11/2009 đã giảm xuống 53,6 điểm - thấp hơn so với mức dự báo 55 điểm của giới phân tích, từ mức 55,7 điểm trong tháng 10.

    Cũng trong ngày 1/12, Bộ Thương mại Mỹ cho hay, tổng chi tiêu trong lĩnh vực xây dựng trong tháng 10 đã không tăng so với tháng trước đó, ở mức 910,8 tỷ USD (tính theo 12 tháng).

    Dow Jones lên mức cao nhất trong 14 tháng

    Mở cửa ngày giao dịch, cả ba chỉ số đã đạt mức tăng trên 0,9% giá trị. Dù thị trường có đợt điều chỉnh giảm nhẹ ngay sau đó nhưng biên độ tăng thấp nhất của ngày giao dịch đầu tháng 12 vẫn duy trì ở mức tăng trên 0,75%.

    Với biên độ dao động từ 0,75- 1,75%, các chỉ số gần như không tạo nên những cung bậc sôi động trong phiên giao dịch này, tuy nhiên nó lại tạo cho nhà đầu tư tâm lý vững chắc để gom mua cổ phiếu.

    Sức cầu mạnh đã giúp các chỉ số chứng khoán thiết lập đỉnh cao mới trong năm 2009, trong đó Dow Jones tiến sát ngưỡng 10.500 điểm và cũng là mức cao nhất trong 14 tháng qua. Đồng USD yếu và khủng hoảng nợ ở Dubai đã bớt căng thẳng, là hai nhân tố chính giúp thị trường lên điểm mạnh mẽ.

    Bên cạnh đó, dù chỉ số ISM suy giảm đà tăng so với tháng trước, nhưng vẫn ở trên mức 50 điểm, điều này cho thấy lĩnh vực công nghiệp vẫn duy trì được tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp.

    USD mất giá đã thúc đẩy giá hàng hóa cơ bản tăng, đồng thời đưa cổ phiếu khối này có phiên giao dịch thành công. Chỉ số S&P Năng lượng đã tăng 1,4%, trong đó cổ phiếu Exxon Mobil lên 1,3%. Cổ phiếu Alcoa tăng 2,2%, cổ phiếu Newmont Mining tiến thêm 3,8%, cổ phiếu U.S. Steel nhích 1,2%.

    Phiên này, 27/30 cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones tăng điểm, trong đó mức tăng mạnh nhất thộc về lĩnh vực công nghiệp, dược phẩm, công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông.

    Trái với diễn biến phiên trước đó, cổ phiếu khối ngân hàng bị giới đầu tư tăng mạnh bán ra, qua đó góp phần kìm hãm đà tăng của thị trường. Cổ phiếu JPMorgan hạ 0,68%, cổ phiếu American Express xuống 1,34%, cổ phiếu Citigroup mất 0,24%.

    Điểm qua kết quả giao dịch ngày 1/12: chỉ số Dow Jones tăng 126,58 điểm, tương đương 1,23%, chốt ở mức 10.471,58.

    Chỉ số Nasdaq lên 31,21 điểm, tương đương 1,46%, chốt ở mức 2.175,81.

    Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 13,23 điểm, tương ứng 1,21%, đóng cửa ở mức 1.108,86.

    Khối lượng giao dịch phiên này trên sàn New York đạt 1,13 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 4 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên sàn Nasdaq đạt 2,19 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 9 cổ phiếu tăng điểm thì có 4 cổ phiếu giảm điểm.

    (Theo VnEconomy)

    http://www.vinabull.com/NewsDetail.aspx?newsid=47628&cat_id=16
  6. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán Châu Á giữ đà tăng khi vàng lập kỷ lục mới

    (*********) ?" Sắc xanh lại tiếp tục phủ kín các thị trường chứng khoán Châu Á trong phiên giao dịch ngày Thứ Tư 02/12 nhờ giới đầu tư ngày càng tin tưởng hơn vào tốc độ phục hồi của nền kinh tế sau khi Mỹ công bố loạt số liệu khả quan và giá vàng lập kỷ lục mới.

    Mối quan ngại về khả năng xảy ra biến động mới trên thị trường tài chính xuất phát từ cú sốc Dubai dường như đã tạm lắng sau khi các chuyên gia khẳng định vấn đề sẽ không ảnh hưởng đến các khu vực ngoài Trung Đông.

    Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tiếp tục tăng điểm sau khi Ngân hàng trung ương (BOJ) công bố các biện pháp kích cầu mới nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng của nền kinh tế. Giá dầu dao động trên mức 78 USD/thùng sau khi tăng vọt vào đêm qua và lần đầu tiên vàng phá vỡ mức 1,200 USD/oz để lập kỷ lục mới 1,216.90 USD/oz, cùng với đó la? sự suy yếu của đồng USD.

    Các số liệu kinh tế khả quan được công bố đêm qua của Mỹ cũng là một trong những động lực giúp giới đầu tư quay trở lại thị trường sau đợt giảm điểm tuâ?n trước.

    Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 36.74 điểm (0.38%) lên 9,609 điểm. Sau khi thị trường đóng cửa, BOJ tuyên bố sẽ cung cấp 116 tỷ USD cho các ngân hàng thương mại dưới hình thức các khoản cho vay ngắn hạn để tăng tính thanh khoản.

    Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 176 điểm (0.8%) lên 22,290 điểm; chỉ số Kospi của Hàn Quốc cộng 21.91 điểm (1.4%) lên 1,591.63 điểm. Chỉ số S&P/ASX của Australia và Shanghai của Trung Quốc lần lượt tăng 0.9% và 1.1%.

    Được biết, chỉ số Shanghai của Trung Quốc và Sensex của Ấn Độ đều phục hồi mạnh 78% trong năm nay trong khi chỉ số Djakata của Indonesia tăng vọt gần 81%.

    Hợp đồng dầu thô giao Tháng 1 tăng 5 cent lên 78 USD/thùng.

    Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng từ 86.71 JPY/USD lên 87.01 JPY/USD. Đồng EUR tăng từ 1.5082 USD/EUR lên 1.5093 USD/EUR.

    Mở đầu phiên giao dịch tại Châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh và DAX của Đức lần lượt giảm 0.25% và 0.19%.

    Uy Danh (Theo AP)

    http://www.*********.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=138653&ChannelID=39
  7. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Khối ngoại mua ròng gần 200 tỷ đồng trên hai sàn



    Tính đến hôm nay (2/12), nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 15 phiên liên tiếp tại HoSE và 20 phiên liên tiếp tại HNX.



    Khối ngoại lại đẩy mạnh mua vào sau khi có phần trùng xuống vào phiên trước. Tổng cộng họ đã mua vào 5,77 triệu đơn vị, trị giá 244 tỷ đồng, tăng 96,5 tỷ so với hôm qua. Trong khi đó, lượng bán ra đạt 3,07 triệu đơn vị, trị giá 95 tỷ đồng, giảm 17,6 tỷ đồng.

    Chênh lệch mua bán đạt 2,7 triệu đơn vị, tương đương 148,9 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 15 phiên liên tiếp từ ngày 12/11 tới nay với tổng giá trị đạt hơn 1.116 tỷ đồng.

    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (đv: tỷ đồng)

    Tại HNX, khối ngoại cũng mua ròng khá mạnh với 45,8 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào PVX. Tính chung 20 phiên vừa qua, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 282,5 tỷ đồng.

    EIB được trở lại mua ròng mạnh với hơn 1,73 triệu đơn vị, tương đương 43 tỷ đồng. Trong tháng 11, khối ngoại đã bỏ ra 378 tỷ đồng để mua ròng xấp xỉ 14,9 triệu đơn vị cổ phiếu này.

    Hôm nay, EIB đã giảm nhẹ 100 đồng xuống 24.300 đồng sau 3 phiên tăng trần liên tiếp. Lượng giao dịch cũng tăng đột biến lên 9,79 triệu đơn vị.

    Tại sàn Hà Nội, PVX cũng khối ngoại mua ròng 1,05 triệu đơn vị PVX, tương đương 28,8 tỷ đồng. Phần lớn lượng cổ phiếu này được mua thỏa thuận.

    Các mã khác được mua ròng lớn là: BMP (97 nghìn đơn vị - 12,6 tỷ), ITA (286 nghìn đơn vị - 10,7 tỷ), SSI, DIG?

    Phía bán ròng, dẫn đầu là VF1 với hơn 487 nghìn đơn vị, tương đương 7,8 tỷ đồng. Trong đó, lượng mua vào là 1,03 triệu và bán ra là 545 nghìn đơn vị.

    Nhìn chung các mã trong top bán ròng đều bị bán với khối lượng thấp.



    (Theo CafeF)
  8. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Australia tăng lãi suất cơ bản lần thứ ba trong 3 tháng
    01/12/2009 16:20:20
    Ông Glenn Stevens, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia - Ảnh: Bloomberg.

    Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) vừa nâng lãi suất cơ bản đồng đôla Australia (AUD) thêm 0,25% lên 3,75%. Đây là lần thứ 3 Australia tăng lãi suất trong vòng 3 tháng trở lại đây trong bối cảnh nền kinh tế nước này có những tín hiệu phục hồi rõ nét.

    Động thái tăng lãi suất lần này của RBA không nằm ngoài dự báo trước đó của giới quan sát. Theo tuyên bố tăng lãi suất ngày 1/12 của RBA, niềm tin tiêu dùng được cải thiện, giá nhà tăng và nhu cầu gia tăng từ thị trường Trung Quốc đối với các loại hàng hóa cơ bản của Australia như quặng sắt đang tạo ra những lực đẩy mới và có thể kéo dài nhiều năm đối với nền kinh tế nước này.



    Tuy nhiên, RBA ro dấu cho thấy, có thể họ sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất ở đây, vì 3 lần nâng lãi suất vừa qua đã là đủ để duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức mục tiêu 2-3%.



    Việc RBA tăng lãi suất trong ngày 1/12 đánh dấu lần đầu tiên ngân hàng trung ương này 3 lần tăng lãi suất liên tục trong 3 tháng. Trước khi đợt tăng lãi suất này diễn ra, Australia đã hạ lãi suất đồng AUD về mức 3%/năm, thấp nhất trong vòng 25 năm, nhằm kích thích tăng trưởng.



    Australia hiện đang là quốc gia đi đầu trong công tác ?ohậu kích cầu?. Giữa lúc nước này liên tục nâng lãi suất, thì tại các nền kinh tế lớn khác như Mỹ, Anh, và châu Âu đều đang duy trì lãi suất cơ bản ở những mức thấp kỷ lục.



    Tại Nhật Bản, tình trạng giảm phát thậm chí còn đã xuất hiện trở lại. Cùng với đó, đồng Yên tăng giá mạnh trong thời gian qua đang đe dọa nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu, buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phải tổ chức một cuộc họp khẩn trong ngày 1/12. Trong cuộc họp này, BoJ cũng ra quyết định duy trì lãi suất đồng Yên ở mức 0,1%.



    Nền kinh tế Australia tăng trưởng 1% trong nửa đầu năm nay. RBA dự báo, nền kinh tế này sẽ tăng trưởng 3,25% trong năm 2010 và 2011. Trong số 16 đồng tiền chủ chốt, đồng AUD là đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với USD từ đầu năm tới nay, với mức tăng 30%.



    Thị trường bất động sản của Australia đang ấm lên trông thấy. Giá nhà ở đây từ đầu năm tới thời điểm này đã tăng 10%. Thị trường việc làm và hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp cũng khởi sắc.



    Đáng chú ý, thống kê công bố ngày hôm nay của Trung Quốc cho thấy lĩnh vực sản xuất công nghiệp của nước này trong tháng 11 đã tăng trưởng với tốc độ mạnh nhất trong vòng 1 năm rưỡi qua. Sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc được xem là tạo thêm cơ sở vững chắc cho sự phục hồi của kinh tế Australia, vì Trung Quốc là khách hàng tiêu thụ quặng sắt lớn nhất của Australia.



    Động thái tăng lãi suất ngày 1/12 của Australia cho thấy, Thống đốc RBA Glenn Stevens không ngần ngại trước những diễn biến vừa qua về cuộc khủng hoảng nợ của tập đoàn Dubai World.


    Theo VN

    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEIBHF/australia-tang-lai-suat-co-ban-lan-thu-ba-trong-3-thang.html
  9. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thông tin ổn định thị trường ngoại tệ



    Thị trường ngoại tệ những ngày qua cũng chứng kiến những ngày giao dịch yên ả khi đón nhận liên tiếp những thông tin hỗ trợ từ các cơ quan điều hành thị trường.



    Sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo các tập đoàn Dầu khí quốc gia và Công nghiệp Than - Khoáng sản và các TCty nhà nước có nguồn thu ngoại tệ lớn bán ngay ngoại tệ cho NHNN. Số dư tiền gửi và số dư nợ vay ngoại tệ của các tổ chức tại các NH đã được NHNN yêu cầu các TCTD báo cáo (khoảng 10 tỉ USD). Con số cụ thể sẽ được tập hợp sau ngày 4.12 tới.

    Bên cạnh đó, NHNN cũng đã có công văn số 9430/NHNN-QLNH yêu cầu các TCTD có trạng thái ngoại tệ từ âm 5% trở xuống gửi hồ sơ để NHNN bán ngoại tệ hỗ trợ, ưu tiên những mặt hàng NK phục vụ sản xuất. NHNN cũng yêu cầu thực NH hiện nghiêm túc các quy định về biên độ tỉ giá khi mua bán ngoại tệ.

    Chánh Thanh tra cơ quan Thanh tra giám sát NH thành sẽ lập các đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất các TCTD trong việc chấp hành quy định nêu trên và báo cáo Thống đốc NHNN về các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý.

    NHNN đã công bố đường dây nóng (Văn phòng NHNN (04) 38.266.344, 01226.376.735; Thanh tra NHNN: (04) 22.239.521, 0122.626.8579) để các TCTD, DN phản ánh kịp thời các hiện tượng TCTD, DN thông qua các hình thức để mua bán USD vượt mức tỉ giá trần quy định.

    Ngày 1.12, tỉ giá ngoại tệ liên NH do NHNN công bố là 17.953 VND/USD, giảm 3 đơn vị so với ngày 30.11. Tỉ giá tại các NH là 18.482 VND/USD. USD trên thị trường tự do trong gần một tuần qua dường như không có nhiều biến động khi chỉ xoay quanh mức 19.350 - 19.550 VND/USD mua vào và bán ra. Ngày 1.12, giá USD trên thị trường này điều chỉnh nhẹ lên mức 19.460 - 19.520 VND/USD với biên độ giá hẹp hơn trước đó.
  10. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Sắp có công ty chứng khoán 100% vốn ngoại



    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, sắp tới sẽ có hàng loạt chính sách mới để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.



    Một trong những hướng quan trọng là sẽ tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các DN Việt Nam lên cao hơn.

    Cụ thể, Chính phủ sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 30% lên 49% tại tất cả công ty đại chúng, kể cả công ty chưa niêm yết (ngoại trừ tổ chức tín dụng).

    Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng đang xem xét việc cho nhà đầu tư nước ngoài được nắm tới 49% vốn điều lệ tại tổ cức kinh doanh chứng khoán trong nước. Từ năm 2012, đối tượng này sẽ được sở hữu 100% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

    Theo ông Nguyễn Đoan Hùng ?" Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Việt Nam sẽ từng bước mở cửa thị trường, nâng tỷ lệ hạn chế sở hữu với nhà đầu tư nước ngoài và tiến tới xoá bỏ hoàn toàn hạn chế này đối với một số ngành nghề nhà nước không cần nắm giữ.

    Bên cạnh đó, cũng sẽ sửa đổi các thông tư trong đó cho phép nhà đầu tư mở nhiều tài khoản tại các công ty chứng khoán khác nhau hay kéo dài thời gian giao dịch? theo thông lệ quốc tế.

    Tiến trình cổ phần hóa và nguồn cung cho thị trường chứng khoán sẽ được tăng nhanh trong thời gian tới. Chính phủ dự kiến sẽ cho phép các công ty Nhà nước tìm đối tác chiến lược trước khi cổ phần hóa thay vì phải chờ đến khi doanh nghiệp cổ phần hóa và được định giá như trước.

    (Theo Vietnamnet)

Chia sẻ trang này