Tin tốt dần được bơm ra, chúng ta cần phải làm gì?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by happydayvni, Sep 14, 2010.

1461 người đang online, trong đó có 584 thành viên. 21:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. happydayvni

    happydayvni Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 11, 2009
    Likes Received:
    0
    Cũng chỉ nên múc 50% thôi.Quân tử phòng thân=))
  2. happydayvni

    happydayvni Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 11, 2009
    Likes Received:
    0
    1. Kết quả giao dịch hôm nay ngày: 14/09/2010

    VNINDEX đóng cửa tại mức giá 449.01 tăng 1.74 tương đương với 0.39%. Giá mở cửa 450.95, giá cao nhất 451.46, giá thấp nhất 447.95 và giá trung bình 449.8425. Khối lượng giao dịch đạt 34,392,250 cổ phiếu với tổng giá trị là 856,215,069,000 VND. giảm 9,372,140 cổ phiếu về khối lượng và giảm 177,104,608,000 VND về giá trị so với phiên giao dịch trước. Tổng khối lượng đặt mua 81,226,930 cổ phiếu, tổng khối lượng đặt bán 59,704,570 cổ phiếu. Lượng cổ phiếu đặt mua không khớp lệnh là 46,834,680 cổ phiếu, ước tính khoảng 1,146,002,554,000 VND, lượng đặt bán không khớp lệnh 25,312,320 cổ phiếu, ước tính khoảng 642,273,787,000 VND.

    Số lệnh đặt mua đạt 31,844 lệnh, trung bình mỗi lệnh mua là 2,550.78 cổ phiếu. Trong khi đó số lệnh bán là 22,721 lệnh và trung bình mỗi lệnh bán 2,627.73 cổ phiếu. Toàn thị trường có 172 cổ phiếu tăng giá, 43 cổ phiếu đứng giá và 45 cổ phiếu giảm giá.

    Nhà đầu tư nước ngoài mua 2,502,900 cổ phiếu tương đương với 87,405,769,000VND. Họ đã bán 2,862,990 cổ phiếu tương đương với 87,241,101,000VND. Như vậy họ đã bán ròng 360,090 cổ phiếu. nhưng lại mua ròng 164,668,000 VND.

    Giao dịch thỏa thuận khớp lệnh đạt 3,133,800 cổ phiếu với tổng giá trị là 88,283,700,000 VND. Khối lượng đặt mua thỏa thuận nhưng không được khớp lệnh là 978,160 cổ phiếu, ngược lại khối lượng đặt bán thỏa thuận không khớp lệnh là 271,000 cổ phiếu.

    2. Phân tích chủ quan:

    Chỉ số đầu tư và chỉ số thị trường tăng vượt con số âm, đưa trạng thái thị trường lên mức trung bình. Xác suất tăng giá phiên tới vẫn cao hơn so với xác suất giảm giá. Tuy nhiên BST1.0 vẫn chưa khuyến nghị mua hay bán.

    Phân tích cung cầu cho thấy, lực mua tăng tương đối. Trung bình lệnh mua vẫn còn thấp hơn so với trung bình lệnh bán nhưng đã tăng hơn những ngày qua. Trước lực mua giá thấp tăng mạnh và mua những CP chủ chốt của thị trường, lực bán đã phải nhượng bộ giảm hẵn về khối lượng bán ra. Chỉ số tâm lý cũng tăng trở lại, điều này cho thấy tâm lý thị trường khá ổn định.

    Nhiều tỷ phú trên thế giới đã khẵn định suy thoái kinh tế kép sẽ không thể diễn ra. Những thông tin tích cực về kinh tế đẩy TTCK toàn cầu vượt qua các ngưỡng kháng cự duy trì đà tăng điểm. Tuy nhiên những nhận định hàng ngày trong nước vẫn mang nặng tâm trạng u ám. Ngoại trừ AVS có chút lạc quan với thị trường, hầu hết các CTCK lớn nhỏ đều thể hiện rõ xu hướng bi quan. Thông tin vĩ mô lẫn vi mô trong nước cũng không có điểm tích cực để hỗ trợ thị trường. Ngược lại thông tư 13 vẫn treo lơ lửng một rủi ro tiềm ẩn. Chính vì vậy nhiều khách hàng VIP và các tổ chức vừa và nhỏ thi nhau đánh xuống. Lượng CP đánh xuống và bán khống trong tuần qua đã bị hấp thụ nhẹ nhàng. Hình ảnh này lập lại đầu tháng 4 năm 2009. Khi nhiều CTCK còn bi quan với thị trường và nhiều tổ chức trong nước thi nhau đánh xuống. Lượng CP bán ra nhất là BCs bị hấp thụ hết dẫn đến sự tranh mua cắt lỗ. VN-Index tăng mạnh từ 227 vượt khỏi 600 điểm.

    Nhìn lại lịch sử năm 2008, sau lễ 2/9 thị trường lao dốc mạnh. Tuy nhiên tính chu kỳ TTCK thường nằm ở con số 4 năm, không phải là hai năm. Vì vậy nên so sánh với năm 2006 hơn là 2008. Năm nay xuất hiện nhiều sự kiện lịch sử khá tương đồng với năm 2006. Đại lễ 1000 năm Thăng Long so với VN gia nhập WTO. Tổng thống Mỹ W.Bush thăm VN năm 2006, năm nay Tổng thống Obama (dời qua sang năm 2011) và nhiều sự kiện khác cũng lập lại chu kỳ. TTCK năm này cũng khá tương đồng với năm 2006 trong hai tuần đầu tháng sau lễ 2/9. Năm 2006 TTCK tăng rất mạnh kéo dài đến cuối năm, năm nay thì chưa ai dám nói trước điều gì. Theo phân tích của BST Group thì khả năng rất cao TTCK sẽ bật dậy bất ngờ, thậm chí có thể là ngay trong tuần này. Có hai nguyên nhân giúp cho TTCK tăng mạnh: một là dòng vốn FDI đã đăng ký nhưng chưa giải ngân nhiều. Hai là dòng vốn FII nằm chờ sẵn khá lớn. Theo phân tích của BST Group, dòng tiền đầu tư gián tiếp này đẫ chốt lãi ở TTCK Châu Á đang chuyển về. Trong vài tuần qua khu vực FII đã mạnh tay gom các BCs giúp cho VN-Index bật khỏi đáy 423 điểm. Ngoài ra LSNH hạ nhiệt, các NHTM đang đẩy mạnh cho vay tiêu dùng với thủ tục đơn giản và lãi suất thấp hơn cho vay doanh nghiệp.

    Hơn một năm qua BST Group khuyến nghị tránh xa các BCs. Tuy nhiên lần này cần phải bám sát các BCs để lướt sóng kiếm chênh lệnh. Dòng tiền thực sự vào TTCK luôn luôn nhằm vào các BCs có cơ bản tốt. Vài tuần qua được biết các BCs sàn Hose bị bán ra rất mạnh chính bởi các CTCK và cả thành viên trong HDQT. Tuy nhiên tất cả đều được hất thụ và tạo ra xu hướng tăng giá.

    Kết luận: Dòng tiền bước đầu vào TTCK, VN-Index chưa thể tăng mạnh nhưng khó có thể giảm sâu. Nếu dòng tiền này mua được lượng CK lớn thì khả năng TTCK bật mạnh trong vài tuần tới là hoàn toàn có thể.
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Ha~y la^y phie^n giao di.ch vu?`a qua la`m minh chu?*ng lu~ sap tra`n ve^` ko le6n ta`u ko ki.p , ta`u cha.y ko do*n khach :-bd:-bd:-bd
  4. quangtuyen007vn

    quangtuyen007vn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 21, 2010
    Likes Received:
    0
    em giờ lo đi tìm hiểu cái tt13, người ta đang săn tin 14 roài.
  5. happydayvni

    happydayvni Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 11, 2009
    Likes Received:
    0
    =))

Share This Page