Tin tốt đối chọi với tin xấu cu??a bác Acer2003 !!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by zuczich, Aug 2, 2008.

968 người đang online, trong đó có 387 thành viên. 17:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. antihado

    antihado Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 11, 2007
    Likes Received:
    412
    đại ca rục rịch nói chuẩn

    lạm phát lớn đến vậy chẳng qua là do cung tiền ngoài thị trường tăng lên quá nhiều thôi

    cái lượng tiền tăng lên này chả phải là nằm ở mấy ông ngân hàng mà toàn là nằm trong túi các đại gia các con buôn

    mà thành phần này thật sự kg biết làm ra của cải vật chất nên khi có được tiền từ TTCK, từ BĐS thì lại cầm tiền quay sang đi buôn tiếp

    ặc ặc, việt nam giờ thành cái chợ đi buôn các bác ạ, thử hỏi trên đây các siu cao thủ trên đây được mấy bác dùng tiền làm ra của cải vật chất, hay là éo làm được vác tiền đi buôn tiếp

  2. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 25, 2003
    Likes Received:
    0
    Bác lấy gì khẳng định VCB không cho vay khách hàng mới. Bác có làm ở phòng tín dụng của VCB không? Còn tôi nói là VCB có cho vay khách hàng mới đấy. Hệ sô nhân tiền âm là gì nhỉ, bác giải thích giùm bằng một ví dụ đê. Chưa nghe thấy bao giờ cả
    [/quote]
    Đến cho vay thế chấp sổ tiết kiệm của chính mình phát hành mà còn không cho thì còn cho vay gì nữa hả bác?
    Thông thường hình thức cho vay này luôn được các ngân hàng yêu thích vì đảm bảo an toàn vốn mà chi phí không cao. Xin lỗi bác vì nói hệ số nhân tiền âm, hơi quá đà, nhưng nhỏ hơn 1 thì chắc đấy. Mà trong một nền kinh tế hệ số nhân tiền bằng 1 cũng gần như tốc độ tăng trưởng bằng 0. Tôi cảm thấy là hệ thống NHTM giờ như đang chơi hụi ấy, huy động vào với lãi suất cao ngất mà lại không cho vay ra, theo bác tranh nhau huy động để làm gì? có phải là để lấy của người sau trả cho người trước không? Mong bác chỉ bảo thêm cho tôi với nhé.
    Còn vấn đề cho vay ra của các NHTM hiện nay, bác chỉ giúp tôi xem còn NH nào khuyến khích cho vay ra không? Cán bộ tín dụng của Tech từ 2 tháng nay đã phải xuống hỗ trợ bộ phận huy động vốn rồi, lưu ý với bác là Tech vẫn cho vay thế chấp sổ tiết kiệm nhé. Hạ lãi vay thì vẫn hạ nhưng bác thử mang hồ sơ ra vay xem nào, nếu không phải đối tượng được ưu tiên bác cứ ngồi đấy nhé.


    [/quote]

    Bác cảm nhận đúng đấy: với lãi suất huy động VNĐ 16-18%, hạn mức tín dụng, nợ xấu từ bđs chưa có cách nào giải quyết, nếu không phá giá VNĐ thì hệ thống banks chết chắc.
    Hệ thống banks chết thì kinh tế chết.
    Cứu banks bằng nới cung tiền thì lại siêu lạm phát, ktế cũng chết.
    Nói banks huy động kiểu kim tự tháp, lấy tiền người sau trả người trước không phải không có cơ sở.
  3. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 13, 2004
    Likes Received:
    0
    Tiền từ túi thằng ngu chuyển sang túi thằng khôn.

    Hãy chứng tỏ mình không phải thằng ngu!
  4. antihado

    antihado Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 11, 2007
    Likes Received:
    412



    Con số lạm phát 30% bây giờ phải hiểu nôm na là chừng đó tiền suốt ngày gầm ghè ngoài TT để đi buôn, buôn tất cả những gì buôn được : gạo sắt đô vàng ck ....

    nhưng mấy thứ commodities thì khó buôn rồi vì đòi hỏi phải có kinh nghiệm thật sự trong ngành, trong khi đến 80% con buôn VNam là buôn theo phong trào.

    vậy còn gì để buôn đây, usd à, vàng à ... thằng em ở đây nửa năm rồi đếm xác chết kg xuể đó các bác

    chỉ còn 1 chỗ thôi, đó là TTCK, dòng tiền vẫn đang chảy, chảy qua tứ trụ VN rồi, chảy qua các bé bò bự rồi, khi nào chảy xong bò bự sẽ chảy tiếp qua bò con nữa rồi VN mới lình xình

    bác nào bắt ra được bò con trong đợt này vẫn ăn khẳm đa




    Được antihADO sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 03/08/2008
  5. antihado

    antihado Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 11, 2007
    Likes Received:
    412
    đề nghị bác rục rịch giới thiệu mấy bé bò con cho anh em tham khảo

    smart money đang ở bò bự như SJS, SD5.. thằng em chen kg nổi

    trinh nữ TNA được kg đại ca, hay là SDY cũng vừa phất cờ hôm thứ 6

    phím anh em vài con kiếm ít xôi đê

  6. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 8, 2007
    Likes Received:
    145
    => Cá mập quay lại chứng rồi à? vàng vọt dạo này thế nào rồi antihado?
  7. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Kiến nghị các giải pháp để bình ổn thị trường trong nước
    Cập nhật lúc 11h00" , ngày 03/08/2008


    Tổ Điều hành thị trường trong nước vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để đảm bảo giữ vững cân đối cung cầu các mặt hàng trọng yếu, bình ổn thị trường trong nước, giữ vững an ninh xã hội và phát triển kinh tế trong tháng 8/2008 và các tháng cuối năm 2008.

    Theo đó, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, bảo đảm giữ vững cân đối cung cầu các mặt hàng trọng yếu với giá bán hợp lý và chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ, ổn định đời sống nhân dân. Trong đó, Chính phủ cần yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng vốn nhàn rỗi ở các địa phương để hình thành Quỹ bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát. Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý các hành vi lợi dụng việc tăng giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý các loại hàng hoá khác, nhất là những mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp Lệnh Giá và kịp thời triển khai thực hiện để đưa công tác quản lý giá vào nề nếp. Mặt khác, Bộ Tài chính còn phối hợp với các Bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tính toán giá thành các sản phẩm trọng yếu của nền kinh tế, kể cả các chi phí liên quan tới cước, cảng biển, vận tải, kho hàng... nhằm tăng cường công tác quản lý kinh tế có hiệu quả. Bộ trưởng các bộ ngành phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về giá bán các mặt hàng thuộc bộ quản lý, kể cả đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. UBND các tỉnh, thành phố Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các loại giá cước dịch vụ trên địa bàn và thiết lập tốt hệ thống thông tin thị trường, giá cả trên địa bàn.

    Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp thực hiện chiến dịch quảng bá các loại hàng hoá Việt Nam chất lượng cao với giá bán thống nhất, hợp lý và hướng dẫn tiêu dùng hàng hoá tiết kiệm.

    Bộ Công Thương có trách nhiệm sớm hoàn chỉnh Nghị định chống đầu cơ, găm hàng để tăng cường hơn nữa công tác quản lý thị trường, chống các hành vi gian lận thương mại nhằm tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh.

    Đối với Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng các mặt hàng trọng yếu, đặc biệt là phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh... nhằm bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

    Đặc biệt, Tổ Điều hành thị trường trong nước đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ tiến độ sản xuất và thu hoạch muối từ nay đến cuối năm để có kế hoạch nhập khẩu muối kịp thời, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước nhưng không ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả muối trong nước. Bên cạnh đó, Bộ này kiểm tra chính xác việc bảo đảm diện tích trồng mía vụ 2008/2009 và chỉ đạo giá mua mía hợp lý nhằm duy trì và phát triển sản xuất mía đường vụ 2008/2009 có hiệu quả và đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng đường ở trong nước.

    Trong một diễn biến khác, trong công văn hoả tốc số 8864/ BTC-QLG, Liên Bộ Tài chính- Công Thương đã yêu cầu các đơn vị vận tải địa phương trước ngày 15/8, phải báo cáo đột xuất về giá cước kê khai.

    Theo đó, Liên Bộ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát không để các đơn vị, cá nhân sản xuất kinh doanh lợi dụng sự biến động của thị trường để đầu cơ, găm hàng tăng giá bất hợp lý. Trong trường hợp phát hiện các đơn vị, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật về giá (không niêm yết, niêm yết sai hoặc kê khai đăng ký cao hơn chi phí?) sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

    Liên Bộ Tài chính-Công Thương cũng yêu cầu kiên quyết dừng các trường hợp đơn vị vận tải kê khai giá cước bất hợp lý so với tác động của yếu tố đầu vào, trước hết là tác động của giá xăng đến giá thành vận tải; xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá mà chưa thực hiện kê khai lại giá cước theo quy định; tổ chức ngay việc kiểm tra thực hiện quy định về phí, lệ phí và giá dịch vụ tại các bến xe trên địa bàn quản lý, việc thực hiện quy định về niêm yết giá cước vận tải tại các bến xe; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý giá, quản lý phí và lệ phí.

    Liên Bộ cho biết, mặc dù lần tăng giá xăng dầu vừa qua đã làm tăng chi phí sản xuất, chi phí lưu thông và giá cả một số mặt hàng, dịch vụ trên thị trường. Tuy nhiên, qua theo dõi diễn biến thị trường đã xuất hiện hiện tượng giá một số hàng hoá, dịch vụ được đẩy tăng cao bất hợp lý, tăng theo phong trào. Việc tăng giá bất hợp lý này một mặt đã ảnh hưởng không tốt đến việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, mặt khác còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong người dân, tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất.

    Trước hiện tượng này, Liên Bộ yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ diễn biến giá cả. Riêng đối với các đơn vị vận tải- đối tượng chịu tác động mạnh bởi lần tăng giá xăng vừa qua, Bộ Tài chính yêu cầu các Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông công chính, Sở Giao thông vận tải và Cục thuế địa phương chỉ đạo các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc quy định về kê khai giá cước và niêm yết giá cước. Đặc biệt, các đơn vị vận tải cũng phải tuân thủ hình thức niêm yết giá cước bắt buộc đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt và taxi.


    (Theo TTXVN)
  8. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Chủ Nhật, 03/08/2008, 08:17 (GMT+7)

    Giá gas tiếp tục giảm, các siêu thị đồng loạt khuyến mãi

    TT - Từ ngày 1-8, các công ty kinh doanh gas tiếp tục giảm giá đồng loạt từ 6.000-12.000 đồng/bình loại 12kg. Theo phó tổng giám đốc Công ty gas Thành Tài (TTgas) Nguyễn Thị Phương, phía công ty đã chính thức giảm 6.000 đồng/bình loại 12kg và giá bán trên thị trường đang dao động ở mức 266.000-268.000 đồng/bình.

    Tương tự, VT gas giảm giá 6.000 đồng/bình loại 12kg. Trong khi đó, các công ty gas như Saigon Petro, Gia Đình gas, Petro VN gas, Vina gas cũng giảm 8.000 đồng/bình. Trong đợt giảm giá này, gas Petrolimex và gas Elf giảm mạnh nhất với mức 12.000 đồng/bình loại 12kg. Hiện giá gas bán lẻ trên thị trường đang dao động ở mức 266.000-270.000 đồng/bình loại 12kg. Theo phía Công ty gas Petrolimex, nguyên nhân giá gas giảm mạnh trong thời điểm hiện tại một phần do giá nguyên liệu nhập khẩu bắt đầu giảm mạnh nên giá gas bán lẻ giảm theo.

    Cũng bắt đầu từ ngày 1-8, các siêu thị trên địa bàn TP.HCM thuộc hệ thống Co-op Mart, Citimart, BigC sẽ bắt đầu đợt khuyến mãi mới, giảm giá nhiều mặt hàng. Cụ thể: siêu thị BigC sẽ thực hiện chương trình khuyến mãi nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ dùng học sinh, mỹ phẩm.

    Siêu thị Co-op Mart tung ra chương trình khuyến mãi tiếp tục giảm giá 5.000 đồng đối với thịt heo đóng vỉ, 1.000 đồng đối với thịt đùi, thịt nạc, ba rọi của Công ty Vissan và Sagrifood. Siêu thị Citimart đưa ra chương trình khuyến mãi 100 mặt hàng được bán với giá gốc kéo dài trong hai tuần...

    TTXVN
  9. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2007
    Likes Received:
    777
    ak ak....bây h phím thì khó rồi vì KQKD quý II ra hết rồi
  10. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2006
    Likes Received:
    423
    DXV...

Share This Page