Tin tốt dồn dập

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vicaren, 04/11/2010.

1191 người đang online, trong đó có 476 thành viên. 08:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 322 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.826
    Thứ 5, 04/11/2010, 16:23 ​
    Nhập siêu đến 15/10 chính thức đạt 9,05 tỷ USD
    [​IMG]

    Theo công bố của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, trong nữa đầu tháng 10, Việt Nam chính thức nhập siêu 692 triệu USD.



    Tính đến hết ngày 15/10/2010, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 118,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 54,6 tỷ USD; nhập 9,06 tỷ USD, bằng 16,59% kim ngạch xuất khẩu.

    Riêng trong nữa đầu tháng 10, xuất khẩu đạt xấp xỉ 3 tỷ USD, nhập khẩu 3,68 tỷ USD. Khu vực FDI xuất khẩu 1,57 tỷ USD, nhập khẩu 1,68 tỷ USD.

    Về xuất khẩu tính đến hết ngày 15/10/2010: dệt may tiếp tục dẫn đầu với giá trị xuất khẩu đạt 8,56 tỷ USD; tiếp theo là dầu thô 3,85 tỷ USD, dày dép các loại 3,82 tỷ USD, thủy sản 3,74 tỷ USD; đá quý, kim loại quý và sản phẩm 3,278 tỷ USD; gỗ và các sản phẩm gỗ 2,58 tỷ USD; gạo 2,57 tỷ USD…

    Về nhập khẩu tính đến hết ngày 15/10/2010: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 10,2 tỷ USD; Xăng dầu 4,9 tỷ USD – trong đó Diesel chiếm hơn 50%; Sắt thép các loại 4,6 tỷ USD; vải các loại 4 tỷ USD; máy vi tính, linh kiện 3,8 tỷ USD; chất dẽo nguyên liệu 2,9 triệu USD…

    Q. Nguyễn
    Theo HQVN
  2. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.826
    TPP là động lực để nền kinh tế VN chuyển mình TTXVN/Vietnam+ - 04/11/2010 2:25:00 CH








    [​IMG] Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP) được cho là một hiệp định tự do rất cao, hơn cả việc tham gia vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), vì thế cơ hội và thách thức cho các thành viên sẽ rất lớn.

    Khẳng định điều này, tiến sỹ Đinh Thị Mỹ Loan, Ủy viên Ủy ban hợp tác kinh tế quốc tế cũng cho rằng tham gia vào TPP sẽ giúp Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường với những đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

    Phát biểu tại Hội thảo “Đàm phán hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương - TPP, Việt Nam được gì? Mất gì?” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng 4/11 tại Hà Nội, bà Loan cho rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ "phải bật lên" để tranh thủ những cơ hội mà TPP đem lại, như tăng xuất khẩu và dịch vụ, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện các cam kết…

    “Đây chính là những động lực để cả nền kinh tế phải chuyển mình và đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp phải có ý thức thực hiện khi phải chịu những áp lực lớn hơn.” bà Loan nói và nhấn mạnh đến tính chất cam kết mở cửa thị trường mạnh và sâu của các bên tham gia TPP như loại bỏ hoàn toàn nhiều dòng thuế nhập khẩu, mở cửa dịch vụ, các yêu cầu cao về môi trường và lao động….

    Cũng theo Tiến sĩ Loan, khi tham gia WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đã phải cố hết sức mới có thể trụ vững được., bởi vậy, khi đàm phán TPP đòi hỏi việc tham vấn cũng phải hết sức cẩn thận nhằm tránh những tác động không tốt do sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam còn thấp.

    “Phải cân bằng được lợi ích giữa các bên để ít bị thiệt hại nhất, đặc biệt là những đối tượng luôn phải chịu thiệt thòi là người nông dân, lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn."

    Đồng quan điểm này, luật sư Trần Hữu Huỳnh, Trưởng ban pháp chế VCCI, cho rằng TPP được coi là một "hiệp định thế kỷ", có tham vọng lớn nhưng cũng có mức độ ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế Việt Nam.

    "Do vậy, trong quá trình đàm phán để tham gia TPP, cần tham vấn một cách rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin một cách cụ thể và đa chiều hạn chế những tác động không tốt khi thực hiện," ông Huỳnh nhấn mạnh.

    Theo VCCI, hiện Việt Nam đã có 6 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác. Nhìn chung, các FTA đều đưa lại những lợi ích rất lớn về mặt xuất khẩu, nhưng cũng còn nhiều vấn đề đặt ra vì Việt Nam có nguy cơ là thị trường tiêu thụ hàng hóa cho các đối tác của mình.

    Con số thống kê nhập khẩu của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2010 cho thấy tình hình nhập siêu của Việt Nam với các quốc gia đã ký FTA không được cải thiện nhiều.

    Cụ thể, sáu tháng đầu năm 2010, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc trên 6 tỉ USD. Hàng hóa nhập khẩu từ các thị trường chủ yếu khác cũng đều tăng so với cùng kỳ năm 2009, trong đó nhập từ ASEAN đạt 7,8 tỉ USD, tăng 20,4%; từ Nhật Bản đạt 4 tỉ USD, tăng 31%.

    Trong khi đó, những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là nguyên liệu thô, hàm lượng chế biến thấp, do đó giá trị không cao. Ngoài ra, những mặt hàng này vốn đã có mức thuế suất rất thấp hoặc 0%, nên không hưởng lợi nhiều từ các FTA./.

Chia sẻ trang này