Tin tốt: Tăng mạnh rồi ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 20/12/2016.

1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 20:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12550 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. tieuthuchoichung

    tieuthuchoichung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2016
    Đã được thích:
    932
    So với HPG, nhất là với SMC đó
    thanhhand10 thích bài này.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Nhật Bản giữ nguyên lãi suất âm, nâng triển vọng kinh tế 2017
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo CNBC

    (NDH) Ngày 20/12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ và cho thấy cái nhìn lạc quan hơn về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, củng cố dự báo thị trường về việc tăng lãi suất trong thời gian tới.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sau khi xem xét nhu cầu tiêu thụ hàng hóa Nhật Bản tại thị trường mới nổi châu Á và sản lượng của các nhà máy, BOJ tỏ ra tự tin hơn khi cho rằng nền kinh tế đang hướng tới sự phục hồi ổn định.

    BOJ cho biết Nhật Bản đang tiếp đà phục hồi với triển vọng xán lạn hơn về cả xuất khẩu lẫn sản lượng.

    Tuy nhiên, BOJ cũng cảnh báo về những rủi ro mà chính sách tiền tệ của Mỹ có thể mang tới cho thị trường toàn cầu. Theo đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất có thể phá vỡ dòng vốn chảy vào các thị trường mới nổi.

    [​IMG]

    Diễn biến lãi suất BOJ trong 10 năm qua

    Trùng khớp với đa số dự báo trước đó, BOJ giữ lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở quanh mức 0%.

    Nhà kinh tế Hiroshi Shiraishi của BNP Paribas cho rằng nền kinh tế toàn cầu phục hồi sớm hơn dự kiến và đồng Yên đang mất giá. Điều kiện kinh tế đang thuận lợi và BOJ có thể tận hưởng điều này trong chốc lát.

    Về triển vọng kinh tế 2017, BOJ tỏ ra rất lạc quan vào lĩnh vực tiêu dùng cá nhân – điểm yếu của kinh tế Nhật Bản trong suốt thời gian qua. So với tuyên bố tháng 11, BOJ cho biết mảng tiêu dùng đang diễn biến vững chắc hơn.

    Tại cuộc họp ngày 1/11, BOJ cho biết xu hướng kinh tế đang hồi phục từ từ nhưng nhu cầu yếu tại các thị trường mới nổi khiến xuất khẩu và sản xuất bị ảnh hưởng.

    Tâm điểm Kuroda

    Các thị trường tài chính đều tập trung vào bài phát biểu sau cuộc họp của Thống đốc Haruhiko Kuroda để có thêm thông tin về diễn biến lãi suất trong thời gian gần đây.

    Lãi suất dài hạn của Nhật Bản tăng song song với lãi suất trái phiếu toàn cầu nhờ những dự báo liên quan tới chính sách kinh tế của tân Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump.

    Điều này đang thử thách quyết tâm giữ lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở quanh mức 0% của BOJ.

    Khi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên 0,1% trong tuần trước, một số thị trường kỳ vọng BOJ sẽ nâng trần lãi suất trong đầu năm 2017.
    --- Gộp bài viết, 20/12/2016, Bài cũ: 20/12/2016 ---
    nói zệ còn nghe được
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    12/12-16/12: Lãi suất liên ngân hàng tăng vọt, hơn 45.500 tỷ bơm ra nền kinh tế
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng ở một số kỳ hạn đã cao vượt lãi suất trên thị trường 1. Tỷ giá USD tự do đang chênh xấp xỉ 5% so với tỷ giá tham chiếu. Tính từ đầu tháng 11 đến 16/12, tỷ giá tự do đã tăng 4,1% còn tỷ giá ngân hàng mới tăng 1,9%.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Lãi suất liên ngân hàng tăng vọt, NHNN bơm ròng 45,5 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế

    Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng, có lúc kỳ hạn qua đêm đã tăng 1,05% lên 4,85%. Đây cũng là mức lãi suất liên ngân hàng cao nhất 214 ngày. Chỉ trong vòng một tháng qua, lãi suất liên ngân hàng đã tăng vọt trở lại.

    Trong khi đó, lãi suất huy động trên thị trường các tổ chức và dân cư, SSI Retail Research ghi nhận lãi suất kỳ hạn 3 tháng được chào tăng thêm từ 5,5% lên 5,7%, trong khi kỳ hạn 1 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 5,3%/năm.




    Diễn biến lãi suất liên ngân hàng

    NHNN cho vay qua OMO trong tuần này là 35 nghìn tỷ đồng, gấp 6 lần số OMO cho vay tuần trước. Trong tuần cũng có 2,5 nghìn tỷ OMO đến hạn và 13 nghìn tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tổng lượng tiền NHNN bơm ra để hỗ trợ thanh khoản là 45,5 nghìn tỷ (tuần trước là 24 nghìn tỷ). SSI Retail Research cho biết tất cả lượng tín phiếu đang lưu hành (45,7 nghìn tỷ) sẽ đáo hạn trong tuần 19-23/12.

    Trên thị trường trái phiếu sơ cấp, Kho bạc Nhà nước tuần này đã ngừng phát hành trái phiếu Chính phủ. Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là đơn vị chào thầu duy nhất với hai Trái phiếu kỳ hạn 5 và 10 năm nhưng không phát hành thành công.

    Diễn biến ảm đạm tương tự cũng diễn ra trên thị trường trái phiếu thứ cấp. Theo SSI Retail Research, thanh khoản trên thị trường trái phiếu thứ cấp sụt giảm đáng kể do yếu tố mùa vụ. Giao dịch Repos giảm hơn 50% về còn 9,6 nghìn tỷ đồng. GTGD Outrights giảm 15,4% về 19,1 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 173 tỷ đồng với số lượng giao dịch khá ít. Trái phiếu Chính phủ 2 và 3 năm được mua ròng 279 tỷ đồng và 52 tỷ đồng trong khi kỳ hạn 12 tháng và 20 năm bị bán ròng 107 tỷ và 51 tỷ đồng. Lợi tức trái phiếu tiếp tục tăng nhanh, kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,933%.

    VND không ngừng mất giá với USD nhưng tăng giá với hầu hết các đồng tiền

    Trước và trong phiên họp thường kỳ của FED, chỉ số Dollar Index không có biến động nào đáng kể, thậm chí ngày 14/12 chỉ số này giảm về mức thấp nhất tuần là 99,8 điểm. Sau phiên họp FED, chỉ số Dollar Index bật tăng mạnh. Mức đỉnh ghi nhận được vào chiều ngày 15/12 là 103,48 điểm, cao nhất 14 năm. Việc đồng USD lên giá mạnh có nguyên nhân từ phát biểu của Chủ tịch Janet Yellen khi bà nói rõ FED có thể nâng lãi suất thêm 3 lần nữa trong năm 2017.

    Trong tuần giao dịch từ 12/12-16/12, diễn biến tỷ giá tại Việt nam cũng tương tự với thế giới. Đồng USD khá ổn định trong 3 ngày đầu tuần nhưng sau đó tăng mạnh vào 2 ngày cuối tuần. Chỉ trong 2 ngày này, NHNN đã điều chỉnh tăng tỷ giá tham chiếu thêm 24 đồng trong tổng số 27 đồng tăng của cả tuần.

    Còn trên thị trường tự do, tỷ giá đang chênh xấp xỉ 5% so với tỷ giá trung tâm. Tính từ đầu tháng 11, tỷ giá tự do đã tăng 4,1% còn tỷ giá ngân hàng mới tăng 1,9%.

    Do chỉ giảm giá nhẹ so với USD, đồng VND tăng giá so với hầu hết các đồng tiền khác. Đồng JPY giảm thêm 1,83% về còn 192,8đồng /JPY, tương đương chỉ còn tăng 3,13% từ đầu năm tới nay. Đồng EUR mất giá 0,41% so với tuần trước và giảm 2,5% từ đầu năm tới nay, CNY giảm 0,2% so với cùng kỳ và giảm 5,2% từ đầu năm tới nay.
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Thực hư chuyện lệ phí cấp hộ chiếu tăng lên 70 USD/quyển
    [​IMG]
    Linh Lam

    (NDH) Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ *******) vừa lên tiếng phản hồi thông tin lệ phí cấp hộ chiếu tại Việt Nam sắp tăng lên 70 USD/quyển.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, những ngày gần đây lượng công dân đến trụ sở cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu tăng đột biến. Nguyên nhân là do thông tin về việc lệ phí cấp hộ chiếu sẽ tăng giá lên 70USD/quyển (phát tán trên mạng internet và truyền miệng).

    [​IMG]

    Một số người hiểu lầm về lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Ảnh minh họa

    Về việc này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau:

    Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, theo đó, lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông đối với công dân Việt Nam ở trong nước là 200.000 đồng/quyển.

    Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, theo đó, mức thu lệ phí đối với trường hợp cấp mới hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài là 70 USD/quyển.

    "Như vậy, đã có sự hiểu lầm về lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài", Cục quản lý xuất nhập cảnh cho biết.






    Goldman Sachs: Nhân dân tệ giảm mạnh nhất trong 22 năm
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo Bloomberg

    (NDH) Dòng vốn thoái đang tăng tốc và ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đang bán lượng lớn ngoại tệ.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Tính từ đầu năm tới nay, tỷ giá đồng Nhân dân tệ giảm 6,7% - mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1994. Với tình trạng hiện nay của nền kinh tế Trung Quốc, Goldman Sachs Group Inc cảnh báo đồng Nhân dân tệ sẽ có năm mất giá khủng khiếp nhất trong vòng hơn 20 năm qua.

    [​IMG]

    Diễn biến tỷ giá USD/CNY trong 5 năm qua (Nguồn: Bloomberg)

    Nhà kinh tế MK Tang của Goldman Sachs cho biết, 69,2 tỷ USD thoái khỏi Trung Quốc trong tháng 11, tăng gần 40% so với trung bình 6 tháng trước và cũng đánh dấu tháng thoái vốn thứ 14 liên tiếp. Tuần trước, PBOC thiết lập tỷ giá đồng Nhân dân tệ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1. Giám đốc phân tích Banny Lam của CEB International Investment Ltd. cho rằng xu hướng hiện nay sẽ tiếp tục.

    Theo ông Lam, tình trạng rút vốn và phá giá đồng Nhân dân tệ sẽ tiếp diễn, thậm chí có thể tồi tệ hơn, tới đầu năm 2017 bởi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về sự tăng giá của đồng USD và điều kiện kinh tế Trung Quốc. Ông Lam dự báo tỷ giá có thể giảm xuống mức 7 Nhân dân tệ đổi 1 USD. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc sẽ tiếp tục kiểm soát vốn chặt chẽ trong ngắn hạn nhưng vẫn hướng tới mục tiêu quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ trong dài hạn.

    Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc cho biết số tiền rời khỏi Trung Quốc thông qua các khoản thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong tháng 11 đạt 33,6 tỷ USD, tăng 4,6 tỷ USD so với tháng 10. Goldman Sachs cho biết 1.100 tỷ USD đã bị rút khỏi Trung Quốc kể từ tháng 8/2015 – thời điểm đồng Nhân dân tệ bị phá giá mạnh.

    Ở trên thị trường giao ngay quốc tế, đồng Nhân dân tệ được cải thiện sau khi PBOC tăng tỷ giá trung tâm và hạn chế dao động ở mức 2%. Trong phiên giao dịch ngày 19/12, PBOC nâng tỷ giá trung tâm lên mức 6,9312 Nhân dân tệ đổi 1 USD, tức tăng 0,28% so với phiên giao dịch trước – mức tăng cao nhất trong vòng 9 phiên giao dịch qua. Mức tỷ giá này cao hơn dự báo 6,9463 của Oversea-Chinese Banking Corp. và 6,9600 của Mizuho Bank Ltd.

    Chiến lược gia tiền tệ Ken Cheung của Mizuho cho rằng PBOC đang ra tín hiệu về việc giảm tốc hạ giá đồng Nhân dân tệ trong bối cảnh niềm tin của các nhà đầu tư suy giảm mạnh và dòng vốn thoái không ngừng.
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    'Tội đồ' SAB và VNM khiến VN-Index giảm gần 12 điểm
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) SAB giảm sàn xuống mức 197.200 đồng/CP. VNM giảm 4.200 đồng xuống còn 124.600 đồng/CP và khớp lệnh lên tới hơn 3 triệu cổ phiếu, trong đó, VNM bị khối ngoại bán ròng gần 1 triệu cổ phiếu.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Diễn biến của thị trường về cuối phiên giao dịch tiếp tục đi theo chiều hướng rất xấu. Hai cổ phiếu SAB và VNM chính là nhân tố quan trọng đẩy thị trường vào tình cảnh không mấy tốt đẹp trong phiên hôm nay. Việc SAB và VNM lao dốc đã khiến tâm lý nhà đầu tư tỏ ra khá yếu, bên cạnh đó, một phần cũng có thể là do nhà đầu tư lo ngại lượng hàng trong phiên giao dịch cuối cùng của hai quỹ ETF về tài khoản.

    Khép phiên giao dịch, SAB giảm sàn xuống mức 197.200 đồng/CP. VNM giảm 4.200 đồng xuống còn 124.600 đồng/CP và khớp lệnh lên tới hơn 3 triệu cổ phiếu, trong đó, VNM bị khối ngoại bán ròng gần 1 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Bên cạnh đó, sắc đỏ cũng bao trùm lên đa số các cổ phiếu lớn khác trên thị trường như BVH, VIC, VCB, MSN, KDC, GAS, VCG, NTP…Trong đó, GAS giảm 2%, MSN giảm 2,52%, VIC giảm 2,22%, VCG giảm 2,11%.

    Mặc dù vậy trên thị trường vẫn còn đâu đó một vài cổ phiếu lớn duy trì được sắc xanh nhẹ như MBB, PLC, SHB… tuy nhiên, mức tăng của các cổ phiếu này cũng là rất thấp.

    Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, HQC giảm 40 đồng xuống 2.360 đồng/CP và vẫn là mã khớp lệnh mạnh nhất thị trường, đạt hơn 17,2 triệu cổ phiếu.

    Trên sàn UPCoM, BHN vẫn giảm kịch sàn xuống mức 162.900 đồng/CP. Trong khi đó, BHP tăng trở lại 600 đồng lên 17.100 đồng/CP.

    [​IMG]

    Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giả 11,67 điểm (-1,76%) xuống còn 662,66 điểm. Toàn sàn có 85 mã tăng, 147 mã giảm và 70 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 100 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 2.118 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 232,6 tỷ đồng.

    Chỉ số HNX-Index giảm 0,17 điểm (-0,22%) xuống 79,76 điểm. Toàn sàn có 64 mã tăng, 80 mã giảm và 201 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 35,3 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 319 tỷ đồng.

    Về cuối phiên sáng, diễn biến trên thị trường chung vẫn khá xấu. Đáng chú ý, hai cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới thị trường lúc này là VNM và SAB đều giảm giá mạnh và đẩy thị trường chìm trong sắc đỏ. VNM giảm 3.100 đồng xuống 125.700 đồng/CP và khớp lệnh hơn 1,4 triệu cổ phiếu. Phiên sáng nay, VNM đã bị khối ngoại bán ròng. Trong khi đó, SAB giảm mạnh 8.000 đồng xuống 204.000 đồng/CP . Bên cạnh đó, khá nhiều cổ phiếu lớn khác trên thị trường như BVH, VIC, VCB, MSN, VCG… đều chìm trong sắc đỏ.

    Ở chiều ngược lại, NTP, PLC, ACB, PVD, CTG…vẫn duy trì được sắc xanh khá tốt và phần nào kìm hãm đà giảm của hai chỉ số.

    Giao dịch trên thị trường phiên sáng nay vẫn diễn ra ảm đạm, tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX đạt gần 1.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, giao dịch trên thị trường vẫn tập trung mạnh vào các cổ phiếu vừa và nhỏ. HQC giảm 20 đồng xuống 2.380 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất thị trường, đạt gần 10 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Trên sàn UPCoM, cổ phiếu BHN vẫn giảm kịch sàn xuống mức 162.900 đồng/CP. Trong khi đó, XHC tăng 1.000 đồng lên 10.000 đồng/CP và bất ngờ khớp lệnh được hơn 8 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, lượng cổ phiếu XHC khớp lệnh nói trên đúng bằng số cổ phiếu mà UBND Thành phố Hà Nội đã đăng ký bán trước đó.

    Kết thúc phiêng iao dịch, chỉ số VN-Index giảm 6,61 điểm (-0,99%) xuống 667,72 điểm. Toàn sàn có 79 mã tăng, 139 mã giảm và 91 mã đứng giá.

    Chỉ số HNX-Index giảm 0,1 điểm (-0,13%) xuống 79,84 điểm. Toàn sàn có 53 mã tăng, 72 mã giảm và 224 mã đứng giá.

    Thị trường mở cửa phiên giao dịch mới với những diễn biến không mấy tích cực. Cả hai chỉ số ngay từ đầu phiên đã điều chỉnh giảm do áp lực lớn đến từ các cổ phiếu trụ cột. Đáng chú ý, SAB đang là nhân tốt chính đẩy chỉ số VN-Index xuống dưới mốc tham chiếu. Hiện tại, SAB tiếp tục giảm mạnh 5.900 đồng xuống 206.100 đồng/CP. Bên cạnh đó, VNM cũng giảm 1.300 đồng xuống 127.500 đồng/CP. BVH giảm 900 đồng xuống 60.400 đồng/CP.

    Ở chiều ngược lại, sắc xanh được duy trì trên một vài cổ phiếu lớn như CTG, PLC… tuy nhiên mức tăng của các cổ phiếu này cũng không quá lớn nên lực đỡ tới hai chỉ số vẫn là khá yếu ớt.

    Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, DCS tăng kịch trần lên mức 2.500 đồng/CP và khớp lệnh hơn 2,27 triệu cổ phiếu sau thông tin Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu. HQC đang tăng nhẹ 10 đồng lên 2.410 đồng/CP và khớp lệnh hơn 5 triệu cổ phiếu.

    Các cổ phiếu nhóm ngành bia trên sàn UPCoM như BHN, BSP, SMB và WSB đang giao dịch khá xấu. BHN đang biến động giằng co liên tục quanh mốc giá sàn. WSB giảm 3.300 đồng xuống 60.000 đồng/CP.

    Hôm nay, hơn 187,5 triệu cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chính thức giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 80.000 đồng/CP. Ngay từ đầu phiên giao dịch, QNS đã tăng kịch trần lên mức 112.000 đồng/CP và dư mua giá trần hơn 550 nghìn cổ phiếu.

    Sau khoảng 50 phút giao dịch chỉ số VN-Index giảm 3,08 điểm (-0,46%) xuống mức 671,25 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 19,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 351 tỷ đồng.

    Chỉ số HNX-Index giảm 0,1 điểm (-0,12%) xuống 79,84 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 11 triệu cổ phiếu, trị giá trên 84 tỷ đồng.

    VCBS cho rằng xu hướng hồi phục vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường trong ngăn hạn dựa trên cơ sở (1) độ rộng thị trường duy trì ở mức tích cực, (2) các chỉ số khác như HNX Index và VN30 Index tiếp tục xanh điểm và tiếp cận đường MA20, đồng thời (3) áp lực từ khối ngoại đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, VCBS vẫn chưa nhìn nhận thấy những động lực đáng tin cậy, các thông tin hỗ trợ cho một nhịp hồi phục bền vững trong giai đoạn này. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì vị thế chủ động với tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục, chờ đợi những diễn biến tiếp theo của, đặc biệt tại phản ứng của chỉ số tại đường MA20, trước khi đưa ra các quyết định giải ngân nhằm đảm bảo vị thế chủ động.








    Thêm một cuộc "hôn nhân" ngân hàng - công ty tài chính sắp thành
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Ngày SHB và VVF về một nhà không còn xa nếu việc chào bán xuôi chèo mát mái. SHB sắp phát hành 100 triệu cổ phiếu hoán đổi VVF để sáp nhận công ty tài chính vốn nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi là 1:1, trong khi giá cổ phiếu SHB chỉ quanh 5.000 đồng/cp.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội (mã SHB-HNX) vừa thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu nhằm thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex -Viettel vào SHB.

    Tổng cộng, SHB sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu SHB cho cổ đông hiện hữu của VVF có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/01/2017. Mục đích của việc chào bán nhằm mua lại toàn bộ cổ phần VVF.

    [​IMG]

    Cổ đông sở hữu 1 cổ phần VVF sẽ được chuyển đổi ngang bằng 1 cổ phần của SHB tại thời điểm phát hành cổ phiếu. Cũng phải lưu ý rằng, giá cổ phiếu SHB hiện chỉ lình xình quanh mức giá 5.000 đồng/cp. Với tỷ lệ hoán đổi 1:1, SHB đang định giá VVF với mức giá 480 tỷ đồng.

    Nếu thực hiện hoán đổi thành công, quy mô vốn điều lệ của SHB sẽ tăng 10,5%; từ 9.481 tỷ đồng lên 10.481 tỷ đồng.

    Diễn biến cổ phiếu SHB trong 3 tháng gần đây
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    PV GAS: Các chỉ tiêu tài chính đã vượt kế hoạch từ 4-9%
    [​IMG]
    Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Theo kế hoạch đầu năm, PV GAS đặt kế hoạch doanh thu 54.751 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.085 tỷ đồng dựa trên kịch bản giá dầu là 60 USD/thùng.
    Ngày 19-12, tại tòa nhà PV GAS Tower TP HCM, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) đã tổ chức Hội nghị người lao động và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.

    Thông tin tại Hội nghị cho biết, PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 7-46%, trong đó có chỉ tiêu về đích trước kế hoạch từ 2-3 tháng. GAS cũng đã sản xuất và cung cấp cho các khách hàng gần 10,4 tỷ m3 khí, 1,5 triệu tấn LPG, trên 69 ngàn tấn condensate.

    Theo đó, các chỉ tiêu tài chính của PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 4-9%.

    Theo kế hoạch đầu năm, PV GAS đặt kế hoạch doanh thu 54.751 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.085 tỷ đồng dựa trên kịch bản giá dầu là 60 USD/thùng. Tuy nhiên trong năm 2016, giá dầu chưa bao giờ đạt đến con số này.

    [​IMG]

    Báo cáo tài chính quý 3/2016 cho biết, trong 9 tháng đầu năm, GAS (mẹ) đạt 37.913 tỷ đồng doanh thu và 4.018 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 9,3% và 47% so với cùng kỳ năm trước.

    Mai Linh

    Theo Trí thức trẻ/PV GAS
    dat0039 thích bài này.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    CTCP Masan đã hoàn tất việc mua 3 triệu cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Đầu tháng 12, CTCP Masan cũng vừa mua xong 2 triệu cổ phiếu MSN của Masan Group theo phương thức thỏa thuận.
    CTCP Masan thông báo đã hoàn thành việc mua 3 triệu cổ phiếu MSN của CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group). Giao dịch được thực hiện trong 4 ngày, từ 12/12 – 16/12/2016 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

    Với việc mua thêm 3 triệu cổ phiếu MSN, CTCP Masan đang sở hữu gần 248 triệu cổ phiếu MSN của Masan Group, tương ứng 33,2% vốn điều lệ.

    Trong thời gian công ty đăng ký mua, giá cổ phiếu MSN dao động trong khoảng từ 61.000 đồng lên 65.000 đồng/cổ phiếu. Từ ngày 12/12 – 16/12/2016, MSN được thỏa thuận liên tục với tổng khối lượng lên đến hơn 31,8 triệu cổ phiếu tương đương 197,7 tỷ đồng.

    Trước đó, đầu tháng 12, Masan cũng đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu MSN, và sau 5 ngày đầu giao dịch, từ 1/12 đến 5/12/2016, công ty đã mua vào đủ số lượng mong muốn. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

    CTCP Masan hiện là cổ đông lớn nhất của Masan Group. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT của Masan Group cũng là Chủ tịch HĐQT của Masan. Các lãnh đạo cấp cao khác là ông Hồ Hùng Anh, Phó Chủ tịch, bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên HĐQT của Masan Group cũng đang giữ chức vụ tương tự tại CTCP Masan.

    Masan Group chuẩn bị phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế
    Tiến Phương

    Theo Trí thức trẻ
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Hà Nội
    • 12:08 20/12/2016
    • 9
    Đây là chuyến công du tới Việt Nam lần thứ 2 kể từ khi ông Hun Sen được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia vào tháng 9/2013.

    [​IMG]
    Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 20 và 21/12. Đây là chuyến công du tới Việt Nam lần thứ 2 kể từ khi ông Hun Sen được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia vào tháng 9/2013. Ảnh: Huy Tùng.
    [​IMG]
    Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967. Hai quốc gia là láng giềng thân thiết, có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống vững bền. Hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2017).
    [​IMG]
    Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ tướng Hun Sen tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo đã hội đàm và dự kiến ký kết các văn kiện vào đầu giờ chiều nay.
    [​IMG]
    Trước đó, Thủ tướng Hun Sen cùng đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    [​IMG]
    Theo dự kiến, Thủ tướng Hun Sen sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tới chào ************* ************** và chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
    [​IMG]
    Vào tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Siem Reap, Campuchia, hội đàm với người đồng cấp Hun Sen và dự hội nghị cấp cao Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 9.
    [​IMG]
    Năm 2017, Việt Nam và Campuchia sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo dự kiến, để đánh dấu kỷ niệm cho sự kiện quan trọng này, lãnh đạo 2 quốc gia sẽ dự lễ khánh thành cầu Long Bình (An Giang) - Chrey Thom (Kandal) vào đầu năm tới. 2 nước đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt mục tiêu 5 tỷ USD trong thời gian tới, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thương mại, kinh tế... Ảnh: Huy Tùng.
    Hoàng Minh
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Điều chỉnh công suất, cơ cấu sản phẩm dự án thép 3 tỷ USD của Hoà Phát
    Theo Bizlive

    Liên quan đến dự án thép 3 tỷ USD của Tập đoàn Hoà Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, Bộ Công Thương cho biết, sẽ điều chỉnh quy mô công suất và cơ cấu sản phẩm của dự án như đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Công suất giảm 3 triệu tấn/năm so với Guang Lian

    Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư Khu liên hợp thép của CTCP Tập đoàn Hoà Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

    Tại văn bản này, Bộ Công Thương cho biết, dự án liên hợp sản xuất gang thép tại Khu kinh tế Dung Quất được Tập đoàn Hoà Phát đề xuất trên cơ sở kế thừa dự án Liên hợp thép Quảng Ngãi Guang Lian đã có trong Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định ngày 31/1/2013.

    Ngày 2/12/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh dự án Khu liên hợp thép tại Khu kinh tế Dung Quất thay thế dự án Liên hợp thép Quảng Ngãi Guang Lian.

    Theo đó, dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ thực hiện từ năm 2017-2019, sản xuất 2 triệu tấn/năm thép dài bao gồm 1 triệu tấn thép dài xây dựng và 1 triệu tấn thép dài chất lượng cao.

    Giai đoạn 2 của dự án triển khai từ năm 2020-2022 sẽ sản xuất 2 triệu tấn/năm thép dẹt cán nóng phục vụ cơ khí chế tạo.

    Theo đánh giá của Bộ Công Thương, so với dự án ban đầu quy mô 7 triệu tấn/năm bao gồm 6 triệu tấn/năm thép dẹt và 1 triệu tấn/năm thép dài, dự án của Hoà Phát đề xuất có quy mô nhỏ hơn, cơ cấu sản phẩm có sự thay đổi.

    “Quy mô và cơ cấu sản phẩm nêu trên phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển ngành công nghiệp thép trong thời gian tới”, Bộ Công Thương đánh giá.

    Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng cho biết, trong quá trình thẩm định và phê duyệt Quy hoạch theo quy định của pháp luật về lập và phê duyệt quy hoạch, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh quy mô công suất và cơ cấu sản phẩm của dự án như đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

    [​IMG]

    Hoà Phát có thể nhận được ưu đãi gì tại dự án thép tỷ USD?

    Trước đó, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất đã có văn bản gửi các Bộ, ngành cho biết, liên quan đến các ưu đãi đầu tư, về thuế thu nhập theo quy định hiện hành, dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất đầu tư tại thời điểm này chỉ được hưởng ưu đãi áp dụng cho ngành nghề đầu tư, theo đó, thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

    Tuy nhiên, đánh giá của Ban Quản lý cho biết, đây là dự án quy mô lớn, có vai trò quan trọng đối với phát triển Vùng và do doanh nghiệp trong nước đầu tư có khả năng cạnh tranh với các dự án quy mô lớn đang triển khai nên Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất đề nghị áp dụng thuế suất 10% trong 30 năm.

    Về đất đai, văn bản cho biết, theo quy định hiện hành, dự án chỉ được miễn tiền thuế thuê đất tối đa 18 năm (3 năm xây dựng và 15 năm theo chính sách ưu đãi hiện hành). Đối với phần đất sạch của dự án Guang Lian trước đây đã được Ngân sách Nhà nước bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 203,5 tỷ đồng, Tập đoàn Hòa Phát sẽ hoàn trả lại cho Ngân sách và được khấu trừ vào tiền thuê đất của dự án theo quy định.

    Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, báo cáo cho biết sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 87 ngày 13/8/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Chia sẻ trang này