?-'?-'?-"?-? Tin tốt trước giờ mở cửa ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi _Arwen_, 05/11/2008.

746 người đang online, trong đó có 298 thành viên. 09:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3012 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    -'-'-"- Tin tốt trước giờ mở cửa -"-"-'-'

    Tạm ngừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của 1 số doanh nghiệp

    http://cafef.vn/20081104020355767CA31/tam-ngung-xem-xet-ho-so-dang-ky-niem-yet-cua-1-so-doanh-nghiep.chn

    UBCKNN vừa đề nghị tạm ngừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết đối với doanh nghiệp tới hết quý III/2008 bị lỗ hoặc không trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.

    Nội dung theo công văn số 2143/UBCK-QLPH của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hồ sơ đăng ký niêm yết.

    UBCKNN nêu rõ: trong tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán quốc tế đang có nhiều diễn biến bất lợi, nhằm tăng cường sự minh bạch trên thị trường chứng khoán cũng như đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, UBCKNN đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lưu ý xem xét chặt chẽ các hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán.
    Theo đó, đối với các doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tới hết Quý III/2008 bị lỗ hoặc không có trích lập dự phòng theo quy định, UBCKNN đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cân nhắc, thẩm định kỹ lưỡng, nếu cần thiết tạm ngừng xem xét hồ sơ cho đến khi có kết quả kinh doanh Quý IV/2008.

    UBCKNN nhấn mạnh: mục tiêu cao nhất là bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư tránh những tác động xấu đến cổ phiếu của doanh nghiệp sau khi niêm yết.

    Vũ Minh
  2. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Về quy mô lệnh ngày 4-11 như sau:

    Tổng số lệnh đặt mua là 18.465 lệnh
    Với tổng khối lượng đặt mua 37.673.800 chứng khoán
    So với ngày giao dịch trước tăng 49,33%.

    Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 11.726 lệnh
    Với tổng khối lượng đặt bán 24.767.100 đơn vị
    So với phiên trước giảm 28,83%.

    Chênh lệch khối lượng (mua - bán) là +12.906.700 chứng khoán, hiệu số (mua - bán) của phiên giao dịch trước là -9.568.860 chứng khoán.

    Như vậy trung bình lệnh mua và bán đã tương đương nhau nhưng lưu ý kết thúc có hậu lúc sau 9h45 hôm qua là các lệnh mua lớn đã được đưa vào sàn.

    Được _arwen_ sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 05/11/2008
  3. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Cuộc bầu cử Mỹ sắp kết thúc triều đại của Bush - một TT có chỉ số tín nhiệm thấp nhất mà tâm lý người dân Mỹ cần được giũ bỏ. TT mới lên sẽ có những chính sách và quan hệ quốc tế ở bình diện mới tạo niềm hứng khởi và tin tưởng cho nền Chính trị và Kinh tế toàn cầu.

    Việc bán ròng của các bạn Tây cần tiếp tục duy trì đến ngày 15 (ngày QH bế mạc kỳ họp) để sức ép giãn thuế được giữ nguyên. Thường thì mọi khi mình dựa trên phán đoán chính sách nhưng lần này được 2 nguồn tin rất quan trọng và chắc chắn khẳng định việc giãn thuế CK là tất yếu.

    Trong thời gian tới đề án giảm thuế thu nhập DN cũng sẽ được xem xét khi các kênh thu thuế khác hoàn chỉnh hơn bù đắp được. Nhưng tin thuế này có hiệu ứng rất mạnh và bền vững sẽ nổ tung TTCK trong nước.
  4. t_q_h

    t_q_h Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Đã được thích:
    82
    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/11/3BA08185/
    KINH DOANH
    Thứ ba, 4/11/2008, 21:07 GMT+7
    E-mail Bản In

    Có thể điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng xuống 6,7%

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6,5-6,7% thay mức dự báo cũ 6,5-7%. Chính sách lãi suất vừa ban hành cũng căn cứ vào động thái mới này.

    Theo ông mặt bằng lãi suất cho vay nên ở mức bao nhiêu là hợp lý đối với ngân hàng và khả năng chấp nhận của doanh nghiệp?

    - Với lần cắt giảm lãi suất cơ bản mới này, lãi suất đầu vào của các ngân hàng thương mại bình quân 15,6%. Nếu tính cả các khoản khác, chi phí đầu vào của ngân hàng lên tới 18,6%. Ngân hàng Nhà nước có tác động chính sách bằng cách giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nhưng cũng chỉ đỡ đần họ khoảng 0,3 điểm %. Họ phải cắt giảm chi phí tối đa để bù đắp thêm 0,3% nếu cho vay ở mức 18%.

    - Có một nghịch lý là ngân hàng thừa vốn nhưng cho vay rất dè chừng, doanh nghiệp vẫn đói vốn. Theo ông, nên giải quyết mâu thuẫn này như thế nào để nền kinh tế phát triển một cách phù hợp?

    - Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, các ngân hàng thường có xu hướng đảm bảo thanh khoản cao hơn để phòng tránh rủi ro. Các nước đã bơm tiền cho ngân hàng cũng vì mục đích tạo thanh khoản tốt hơn. Tất nhiên, ngân hàng huy động vốn để cho vay. Nhưng doanh nghiệp phải có dự án tốt, khả thi thì ngân hàng và doanh nghiệp mới gặp nhau.

    Số liệu mà tôi nắm được cách đây 3 hôm của 30-40 tỉnh thành phố gửi về cho thấy 90% số hồ sơ gửi tới ngân hàng thương mại đã được chấp nhận cho vay. 10% còn lại bị từ chối vì nhiều lý do khác nhau, chủ yếu vì dự án không hiệu quả, không đảm bảo có lợi nhuận và khả năng trả nợ.

    - Một số ngân hàng cổ phần cho biết bây giờ muốn đẩy vốn ra cũng rất khó khăn vì sau thời gian lãi suất dâng cao, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp bị gián đoạn hoặc phải điều chỉnh nhiều, doanh nghiệp không muốn vay vốn nữa. Ông đánh giá thế nào về hiện tượng này?

    - Tôi xin chia sẻ thực tế đó. Chuyện đó tất yếu xảy ra, nhưng không phổ biến. Nền kinh tế của chúng ta vẫn có khả năng tăng trưởng 6,7% năm 2008. Cái đó nếu có chỉ là xác suất thôi. Với doanh nghiệp có vốn quy mô nhiều, bây giờ là cơ hội để họ phất lên. Nhưng những trường hợp quy mô vốn ít, đây là thời điểm khó khăn.

    - Giả sử sau đây doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, Ngân hàng Nhà nước có tính tới chuyện tiếp tục cắt giảm lãi suất?

    - Lãi suất được điều chỉnh theo theo quan hệ cung cầu. Ngân hàng thương mại là tổ chức trung gian, họ đi vay để cho vay chứ không thể áp đặt chủ quan. Ngân hàng Trung ương chỉ tác động về chính sách để hướng các ngân hàng đi theo điều tiết của cung cầu. Và vừa qua chúng ta đã làm như thế.

    - Trong bối cảnh các nước đều cắt giảm lãi suất để chống suy thoái từ cách đây vài tuần, có ý kiến cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên công bố gói giải pháp mới sớm hơn?

    - Tôi không nghĩ như thế. Chúng ta công bố CPI giảm cách đây vài ngày. Trong khi tôi mới điều chỉnh chính sách hôm 20/10. Các nước họ khác. Tăng trưởng của họ chậm lại, lạm phát không rõ. Chúng ta giảm đà tăng trưởng nhưng lạm phát rất rõ.

    - Sáng 4/11, một ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố gói giải pháp mới, tỷ giá đôla tại thị trường tự do lại vượt mốc 17.000 đồng, giống như những gì diễn ra cuối tháng 10. Theo ông, tại sao lại có chuyện như vậy?

    - Đây là điểm yếu của quản lý nhà nước, cũng như điểm yếu của các cơ quan quản lý thị trường, dẫn tới sự thao túng chính sách.
  5. t_q_h

    t_q_h Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Đã được thích:
    82
    Khối ngoại bán ròng 1.500 tỷ đồng trong 20 phiên liên tiếp
    04/11/2008 - CafeF

    (CafeF) ?" Liên tục từ ngày 8/10 tới nay, lượng bán ra của nhà đầu tư nước ngoài đều vượt trội so với khối lượng mua vào.



    Trải qua 20 phiên, khối ngoại đã mua vào 29,6 triệu đơn vị và bán ra 68,9 triệu đơn vị. Chênh lệch bán mua đạt 39,3 triệu đơn vị, trị giá 1.515 tỷ đồng.



    Trong khoảng thời gian này, DPM dẫn đầu lượng về bán ra với gần 4,5 triệu đơn vị (215 tỷ đồng), tiếp theo là ITA (3,6 triệu đơn vị), SAM (3 triệu đơn vị). Dù chỉ đứng thứ ba về khối lượng bán ra, với 2,86 triệu đơn vị nhưng VPL dẫn đầu về giá trị bán ra với gần 245 tỷ đồng. VS H dẫn đầu lượng mua ròng (650 nghìn), tiếp theo là VTO (363 nghìn), PVT (324 nghìn).



    Phiên hôm nay (4/11), họ mua vào gần 1,07 triệu đơn vị, trị giá 42,9 tỷ đồng, giảm hơn 300 nghìn đơn vị so với hôm qua. Lượng bán ra tăng từ 1,93 triệu lên 2,63 triệu đơn vị, trị giá 108 tỷ đồng.



    Dẫn đầu nhóm được mua ròng hôm nay là 2 cổ phiếu điện VSH (129 nghìn đơn vị) và PPC (75,8 nghìn). Tân binh PVF đứng thứ ba với hơn 41 nghìn đơn vị. Lượng mua ròng của các mã còn lại tương đối thấp.

    Phía bán ra, DPM quay trở lại vị trí dẫn đầu với hơn 442 nghìn đơn vị. Tiếp theo là VIP (246 nghìn), REE và DPR (174 nghìn). Ngoài ra còn có 5 mã khác có lượng bán ròng trên 100 nghìn đơn vị, trong đó có VNM, PVD.
  6. t_q_h

    t_q_h Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Đã được thích:
    82
    Áp lực các khoản đầu tư tài chính
    04/11/2008 - ĐTCK

    (ĐTCK) Trong quý III/2008, một số DN niêm yết cố gắng duy trì lợi nhuận bằng cách bán ra số cổ phiếu có lãi, kể cả đó là các cổ phiếu tốt nhất trong danh mục. Hành động này cho thấy, DN đang chịu sức ép về việc phải có lợi nhuận, dù TTCK đang sụt giảm.

    Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008 của CTCP Gemadept (GMD) không được tốt khi lợi nhuận giảm gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý III, NĐT kỳ vọng hiệu quả kinh doanh của GMD có nhiều chuyển biến khi Công ty đưa một con tàu mới vào khai thác từ cuối quý II; giá xăng dầu giảm mạnh từ đầu tháng 8, giúp chi phí nhiên liệu của GMD giảm nhiều; Cao ốc Gemadept Tower - số 6 Lê Thánh Tôn, được đưa vào khai thác hết công suất trong quý III? Tuy nhiên, kết quả báo cáo tài chính quý III của GMD đã gây bất ngờ cho không ít cổ đông khi lợi nhuận trước thuế trong quý III âm 160,5 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm âm hơn 117 tỷ đồng.

    Theo giải trình của GMD, trong quý III/2008, doanh thu đạt gần 500 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.410 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt gần 95 tỷ đồng, lũy kế đạt xấp xỉ 240 tỷ đồng; Công ty lỗ là do doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 34,7 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính là hơn 260 tỷ đồng.

    Trao đổi với ĐTCK, đại diện GMD cho biết, phần lớn số lỗ đến từ việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính. Công ty xác định việc trích lập dự phòng được thực hiện một lần cho các khoản đầu tư cả ngắn hạn và dài hạn, nhằm đánh giá hết độ rủi ro cho NĐT. Mặt khác, Công ty nhận định TTCK chưa thể khởi sắc nên quyết định thanh lý bớt các khoản đầu tư tài chính để thu tiền về. Khoản lỗ trong quý III một phần đến từ việc thanh lý bớt các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (lỗ khoảng 40%). Một số cổ phiếu ban đầu Công ty xác định đầu tư mang tính chất chiến lược, dài hạn, nhưng hiện tại đã chuyển sang danh mục đầu tư ngắn hạn, khi thị trường tốt lên trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục thanh lý bớt.

    Tại CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC), một nội dung quan trọng được 100% cổ đông dự ĐHCĐ bất thường thông qua vào trung tuần tháng 9 là cho phép Ban lãnh đạo Công ty thanh lý toàn bộ số cổ phiếu ACB, ALT, EIB (Eximbank) trị giá đầu tư ban đầu gần 128 tỷ đồng để lấy tiền đầu tư các dự án mới. Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT TPC nhận định, trong những tháng cuối năm 2008, thậm chí cả năm 2009, TTCK khó có thể phục hồi như tại thời điểm cuối năm 2007. Duy trì các khoản đầu tư tài chính, Công ty có thể phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán nhiều lần, mang lại rủi ro cao, nếu TTCK liên tục đi xuống.

    Nhiều DN niêm yết khác cũng bán ra cổ phiếu trong danh mục đầu tư với khối lượng khá lớn như: Sacombank (STB) bán hơn 2,8 triệu chứng chỉ quỹ VF1 và 165.000 cổ phiếu VTO; CTCP Cơ điện lạnh (REE) bán hơn 3,6 triệu cổ phiếu STB; CTCK SSI bán 1,6 triệu cổ phiếu VSH, hơn 200.000 cổ phiếu VSP, hơn 300.000 cổ phiếu PVD; CTCK Bảo Việt (BVS) bán 500.000 cổ phiếu MCV; CTCK Kim Long bán 500.000 cổ phiếu KMF?

    Đánh giá về động thái bán lỗ các khoản đầu tư tài chính của một số DN niêm yết, ông Huy Nam, chuyên gia chứng khoán độc lập nhận định, việc thanh lý bớt các khoản đầu tư tài chính phụ thuộc vào sự toan tính của từng DN và dự đoán triển vọng của TTCK trong tương lai. Nếu DN có các dự án phát triển bền vững thì việc thanh lý hết hoặc một phần danh mục đầu tư tài chính để lấy tiền thực hiện dự án mới sinh lợi tốt hơn là việc để một lượng vốn nằm im trong điều kiện chi phí lãi vay tăng cao. Ở một khía cạnh khác, theo ông Nam, DN có thể có đánh giá riêng về xu hướng thị trường, ở thời điểm hiện tại có thể khi DN thanh lý các khoản đầu tư tài chính bị lỗ, nhưng trong tương lai đây có thể là hành động hợp lý, điều này tránh cho DN phải liên tục trích lập dự phòng giảm giá nếu TTCK tiếp tục giảm. "Các DN đang hành động dựa vào những giả định riêng về các kịch bản của TTCK trong tương lai, thế nên tương lai sẽ là câu trả lời", ông Huy Nam nói.

    Ông Lê Đạt Chí, Khoa Tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế TP. HCM cho biết, theo thông lệ ở nước ngoài, để đánh giá một tổ chức đầu tư tài chính, NĐT cần nhìn cả vào danh mục đầu tư, chứ không phải chỉ mức lỗ hay lãi. Theo ông Chí, các biến động của TTCK có thể mang tính chất nhất thời và đôi khi vô lý, thường thì những tổ chức đầu tư chuyên nghiệp ít khi chạy theo các biến động tạm thời này. Trong quý III/2008, một số DN niêm yết cố gắng duy trì lợi nhuận bằng cách bán ra số cổ phiếu có lãi, kể cả đó là các cổ phiếu tốt nhất trong danh mục. Hành động này cho thấy, DN đang chịu sức ép về việc phải có lợi nhuận, dù TTCK đang sụt giảm. Điều này cũng thể hiện tính hai mặt của đầu tư tài chính, có thể mang lại lợi nhuận cho DN, nhưng cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới lĩnh vực kinh doanh chính của DN. Ông Chí nhận định, khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của một số DN niêm yết hiện nay không còn nằm ở sự tự chủ của các DN, mà đang phụ thuộc vào tình hình TTCK những ngày cuối năm.
  7. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Việc giảm LSCB diễn ra rất thận trọng và theo tín hiệu CPI của TT. CPI tháng 11 cũng sẽ trong mức độ an toàn có kiểm soát và như vậy việc tiếp tục hạ LSCB trong 3-4 tuần tới rất có thể xảy ra. Trong khoảng thời gian này sẽ có tin về hạn mức tín dụng nhằm khơi thông dư vốn khả dụng của hệ thống NH đã lên tới hàng 100 tỉ. Vay tiêu dùng và BĐS đang khởi sắc trở lại.
  8. Amherst2

    Amherst2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Đã được thích:
    0

    Hô hô tăng trưởng những 6.7% thôi à ? Lãnh đạo kém quá. Sao vẫn tăng trưởng thua Trung Quốc ? Tại sao chỉ tăng trưởng đứng có thứ 2 thế giới ?

    Đà đảo lãnh đạo nhé. Năm sau nhớ phải tăng trưởng ít nhất 7%.
  9. t_q_h

    t_q_h Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Đã được thích:
    82
    Định xả hàng hôm nay hả
  10. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    NHNN tuyên bố giữ tỉ giá từ nay đến cuối năm ở mức 17.000/$ biên độ +-2%. Đây là sự phá giá nhẹ nhàng nội tệ nhằm hỗ trợ XK những tháng cuối năm.

Chia sẻ trang này