1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tin tốt !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Parapa, 06/11/2010.

646 người đang online, trong đó có 258 thành viên. 20:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 530 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. Parapa

    Parapa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    15
    1. Kiên quyết giữ CPI năm 2010 ở mức một con số
    [​IMG]

    Chính phủ đã có những biện pháp để bình ổn giá cả trong những tháng cuối năm nhằm mục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và giữ lạm phát năm 2010 ở mức một con số.



    Chiều ngày 6/11/2010, Chính phủ đã có buổi hợp báo thường kỳ tháng 10 năm 2010, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2010. Đồng thời nêu ra một số giải pháp cơ bản nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát trong những tháng cuối năm.
    Tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều tín hiệu tích cực, tuy có thiên tai nhưng khả năng GDP năm 2010 đạt 6,7% vượt kế hoạch Chính phủ đề ra là 6,5%.Lạm phát liên tục hai tháng vừa qua tăng cao, nếu không có biện pháp quyết liệt sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra.
    Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2010 tăng 1,05% so với tháng trước, thấp hơn so với mức tăng của tháng 9/2010 (1,31%) nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ các năm trước (từ 1995 – 2009), trong đó nhóm giáo dục vẫn dẫn đầu với mức tăng 3,9%, tiếp đến là nhóm hàng lương thực thực phẩm tăng 1,89%.
    So với tháng 12/2009 chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2010 tăng 7,58%. Tính chung bình quân chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng năm 2010 tăng 8,75% so với cùng kỳ năm 2009
    So với tháng trước, chỉ số giá vàng tăng mạnh ở mức 7,87%, trong khi chỉ số giá đô la Mỹ tăng nhẹ ở mức 0,6%. So với tháng 12/1009, chỉ số giá vàng tăng 13,47% là mức tăng cao nhất và là mức tăng duy nhất 2 con số kể từ đầu năm 2010, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,52%. So với cùng kỳ năm trước, 10 tháng đầu năm 2010 chỉ số giá vàng tăng 37,45% và chỉ số giá đô la Mỹ tăng 7,21%.
    [​IMG]
    CPI 10 tháng 2010 (Nguồn: GSO)
    Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tăng giá là do những tháng gần đây thiên tai, lũ lụt ở Miền trung, giá nhóm hàng giáo dục tăng cao do đầu năm tăng học phí. Mặc khác do tăng giá trên thế giới như giá lương thực thực phẩm, nguyên vật liệu,… cũng như gây áp lực tăng giá đối với thị trường trong nước
    Tuy nhiên, Chính phủ cũng đã họp và đề ra những biện pháp cấp bách hiện nay cũng như về lâu dài nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định tình hình kinh tế vĩ mô. Chính phủ cũng đã thông nhất, kiên quết giữ CPI năm 2010 ở mức một con số, không để vượt mức hai con số.
    Trong buổi họp giữa Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ đã đưa ra những biện pháp chủ yếu sau:
    Vàng trong nước gần đây đã tăng giá cao một phần do tăng giá vàng thế giới. Tỷ giá có biến động mạnh do nhu cầu theo tính quy luật mùa vụ hàng năm do giá vàng biến động trong nước, do diễn biến tâm lý vĩ mô tác động đến người dân.
    Chính phủ đã kết luận và đưa ra một số giải pháp cơ bản
    Tăng thu ngoại tệ trên thị trường, tiếp tục cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, và những tháng cuối năm tiếp tục được cải thiện.
    Đảm bảo vốn cho xuất khẩu tăng trưởng cao
    Các bộ ngành tiếp tục giải ngân mạnh vốn FDI và khai thác vốn FII cao hơn cũng kỳ năm trước.
    Kiểm soát cầu ngoại tệ biên ngoài ở mức hợp lý như hạn chế nhập khẩu. Cho vay USD để nhập khẩu khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, sản xuất kinh doanh….
    Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra, nhằm kiểm soát tình hình giá cả tại các địa phương những tháng cuối năm, đặc biệt là các tháng giáp Tết.
    Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, thương nghiệp,…
    Ngân hàng cần có biện pháp đối với vấn đề tỷ giá. Về động thái bán ngoại tệ ra thị trường, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thống đốc NHNN chỉ đạo việc bán ngoại tệ ra thị trường làm hạ nhiệt vấn đề tỷ giá, nhưng cũng cần bán có chọn lọc, tức là sẽ có đoàn kiểm tra trạng thái ngoại tệ của từng ngân hàng thương mại để nắm bắt được cung cầu ngoại tệ của các ngân hàng mới ra quyết định bán, bán mức bao nhiêu, và chỉ bán ngoại tệ phục vụ đời sống thiết yếu như Chính phủ đã chỉ đạo.
    K.T

    [​IMG]2. Không điều chỉnh tỷ giá xăng dầu cho đến cuối năm
    VOVnews - 06/11/2010 6:40:00 CH

    (Có 0 bình chọn)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS

    [​IMG] Thủ tướng ******************** yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương tập trung quyết liệt kiểm soát giá cả, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.
    Ngày 6/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng ******************** chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 10, tập trung đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng qua, cũng như thống nhất các biện pháp chỉ đạo, điều hành nền kinh tế trong hai tháng còn lại của năm nay.

    Chính phủ cũng đã dành thời gian đánh giá một cách toàn diện công tác phòng chống lụt bão và các biện pháp tập trung khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân các tỉnh miền Trung.

    Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, các thành viên Chính phủ nhất trí tháng 10 và 10 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, nền kinh tế phục hồi khá nhanh trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, nhất là cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, thu ngân sách đạt hơn 88% dự toán cả năm.
    Sản xuất công nghiệp 10 tháng qua tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn so với kế hoạch cả năm. Còn nhập siêu trong 10 tháng qua chỉ bằng gần 16,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây là tỷ lệ nhập siêu thấp nhất trong nhiều năm qua…
    Các thành viên Chính phủ cũng phân tích những khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế, nhất là giá cả hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm đang có xu hướng tăng trong các tháng cuối năm, lãi cuất cho vay của các ngân hàng còn ở mức khá cao khiến các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay. Đặc biệt thiên tai, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung làm it nhất 155 người chết, hơn 1.000 nhà đổ, trôi, sập và gần 304.000 ngôi nhà bị ngập nước. Ước tính thiệt hại về vật chất khoảng trên 11.600 tỷ đồng.
    Các thành viên Chính phủ cũng nêu bật những thành công trong công tác đối ngoại với việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các cấp cao liên quan. Đây là thành công lớn nhất của Việt Nam trong năm đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN…
    Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội 10 tháng qua, đặc biệt nhấn mạnh đến công tác đối ngoại đã và đang tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ tướng đồng tình với các thành viên Chính phủ từ nay đến cuối năm: Cùng với theo dõi biến động của thị trường quốc tế, các Bộ, ngành và các địa phương tập trung quyết liệt kiểm soát giá cả, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.
    Thủ tướng ******************** nêu rõ: Cố gắng kiểm soát giá cả, từ nay đến cuối năm không điều chỉnh tỷ giá xăng dầu, than.
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương hỗ trợ nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các định hướng trong chiến lược quốc gia phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 với phương châm đối với khu vực miền Trung là “Chủ động phòng tránh, thích nghi để phát triển”.
    Từ nay đến cuối năm, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra; chú trọng đảm bảo các chính sách an sinh xã; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng.
    Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương tính toán phương án tiết giảm và tăng cường tiết kiệm điện nhằm đảm bảo điện năng phục vụ sản xuất và đời sống; Văn phòng Chính phủ, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương sớm triển khai xây dựng kế hoạch năm 2011, nhất là chuẩn bị vốn đối ứng cho các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng.
    Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ chuẩn bị kỹ các nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XII, trong đó Chính phủ sẽ chuẩn bị Báo cáo bổ sung về tình hình Vinashin sau thời gian đầu thực hiện tái cơ cấu tập đoàn này.
    Thủ tướng một lần nữa yêu cầu các thành viên Chính phủ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm theo đúng các quy định của pháp luật và nguyên tắc, quy định của Đảng trong vụ việc Vinashin để báo cáo công khai trước Quốc hội và trước nhân dân. Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài nguyên-Môi trường chủ động báo cáo với Quốc hội về hiệu quả, khả năng đảm bảo an toàn khi khai thác bô xít tại Tây Nguyên trên tinh thần chỉ thực hiện khai thác khi có hiệu quả và đảm bảo an toàn./.
    Thành Chung
  2. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    Nhiều người nhập viện vì liên cầu lợn

Chia sẻ trang này