Tin tốt ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 04/07/2009.

61 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1320 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Tin tốt ...

    Thị trưởng Khu Tài chính London:
    "Thị trường tài chính Việt Nam sẽ phát triển"
    21:27'' 03/07/2009 (GMT+7)

    - Để phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực, Việt Nam phải đảm bảo thực hiện các cam kết WTO, tự do tiếp cận thị trường cũng như xem xét đảm bảo các khía cạnh mềm khác - Thị trưởng Khu Tài chính London Ian Luder cho hay trong cuộc trao đổi với báo giới ngày 3/7 tại Hà Nội.

    Thị trưởng Khu Tài chính London khuyên Việt Nam những bước đi cần thiết để xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực. Ảnh: XL
    Thị trưởng Khu Tài chính London cùng đại diện các tổ chức dịch vụ tài chính chủ chốt của Anh đang có mặt tại Việt Nam trong hoạt động hỗ trợ các tổ chức tài chính Anh tại Việt Nam cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

    Ông Ian Luder và các thành viên trong đoàn đã có cuộc gặp Thủ tướng *************** (2/7) và tham dự hội thảo về luật pháp Việt Nam với những qui định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) do Cơ quan thương mại và đầu tư Anh và Hiệp hội Luật Anh quốc tổ chức hôm nay (3/7).

    Thị trưởng Khu Tài chính London cũng có cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo TP Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

    Mới 1/10 người dân có tài khoản

    Sau Hà Nội, tại TP.HCM, một trong những nội dung mà ông Ian Luder sẽ trao đổi với lãnh đạo, đó là chia sẻ kinh nghiệm phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

    Trao đổi với VietNamNet, ông Ian Luder nhận định thị trường tài chính của Việt Nam sẽ phát triển bởi lẽ hiện mới có 1/10 người dân có tài khoản ngân hàng. Ông cho hay, với độ thâm nhập của ngân hàng ở hầu hết các xã hội chiếm 95% thì tiềm năng, cơ hội phát triển thị trường ở Việt Nam rất lớn.

    "Nếu bạn cũng tin tưởng như tôi rằng thị trường tài chính toàn cầu sẽ đi lên thì chúng ta sẽ cần nhiều trung tâm tài chính hơn. Khi cái bánh to lên, % của mỗi người có phần sẽ ít đi nhưng đói hay no phụ thuộc vào mỗi lát bánh đó. Tôi cho rằng 20% của 1.000 là 200 tốt hơn 30% của 500 là 150. Tôi thà có 200 đơn vị còn hơn là 150 cho dù % của tôi đã ít đi", Thị trưởng London phân tích.

    Theo ông, để phát triển TP.HCM trở thành một trung tâm tài chính khu vực, bên cạnh tiếp cận tự do vào thị trường (đây cũng là một trong những lý do mà Việt Nam cần thực hiện một số cam kết WTO) thì phải xem xét các khía cạnh mềm.

    "Cần có cơ sở hạ tầng tốt, nhưng cũng cần trả lời các câu hỏi như có đủ trường học cho con cái của các nhân viên quốc tế làm việc ở đây không, liệu ở Việt Nam ba năm thì con em họ có thể tiếp tục đảm bảo học hành theo hệ thống của Anh, Pháp, Mỹ? hay có đủ bệnh viện, bác sỹ giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp...? Tất cả những điều đó đều quan trọng và là những bước đi cần thiết để Việt Nam có thể trở thành một trung tâm tài chính khu vực", ông Ian Luder nói.

    Hy vọng doanh nghiệp VN niêm yết ở London

    Đề cập cơ hội tại Sở giao dịch chứng khoán London (LSE), trung tâm thị trường tài chính toàn cầu, Thị trưởng Khu tài chính London mong chờ sẽ có nhiều công ty, doanh nghiệp Việt Nam tham gia niêm yết chứng khoán tại đây, qua đó tiếp cận các nguồn vốn và thế mạnh tài chính thế giới.

    Tại LSE hiện có 250 ngân hàng nước ngoài, 618 công ty nước ngoài tham gia niêm yết. Mong chờ sự có mặt của các doanh nghiệp Việt Nam tại LSE, ông Ian Luder lưu ý các tiêu chuẩn cần thiết như hệ thống kế toán theo tiêu chuẩn quốc tế, quản trị tốt, có tiềm năng phát triển.

    Thị trưởng Khu tài chính London cho hay trong cuộc gặp Thủ tướng ***************, ông đã kiến nghị Việt Nam sớm áp dụng hệ thống kế toán theo tiêu chuẩn quốc tế như điều kiện để phát triển thị trường vốn.

    Trao đổi với báo chí, ông Ian Luder cũng cho hay các nhà đầu tư của Anh như Prudential hay Standard Chartered vẫn tiếp tục gia tăng đầu tư vào Việt Nam dù khủng hoảng, cho thấy tiềm năng thị trường Việt Nam. Với những dấu hiệu tốt của đầu tư thương mại thế giới đang nối lại, ông Ian Luder hy vọng đầu tư FDI nói chung sẽ tăng trở lại.

    *
    Xuân Linh
  2. Krugman

    Krugman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Đã được thích:
    0
  3. cknong

    cknong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    3
    good
  4. thepgi2009

    thepgi2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt dành cho bác nào định bán ngày thứ 2
  5. Krugman

    Krugman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt là phải tranh thủ bán nhanh, ko thì còn lâu mới bán được.
  6. ssa

    ssa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Hnay thứ 7 rồi, nghỉ ngơi thôi Anh!
  7. BluechipsVN

    BluechipsVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    HSBC nhận xét kinh tế Việt Nam đã cải thiện từ quý 2/2009
    Chính sách thành công nhất cho đến nay chính là việc đưa ra chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp.

    Tăng trưởng kinh tế quý 1/2009 chỉ đạt hơn 3% so với cùng kỳ năm trước, mức độ tăng trưởng thấp nhất trong 1 thập kỷ.

    Dù vậy chúng tôi tin rằng mọi chuyện đã bắt đầu cải thiện từ quý 2/2009 nhờ các biện pháp nới lỏng chính sách, phần lớn các thay đổi này được đưa ra cuối năm 2008.

    Cùng lúc đó, chính phủ đã mở rộng quy mô kế hoạch kích thích tài khoá thêm 2 tỷ USD lên 8 tỷ USD tương đương 8,6% GDP trong đó dành 5,2 tỷ USD cho các dự án về cơ sở hạ tầng.

    Chính sách thành công nhất cho đến nay chính là việc đưa ra chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp, nửa đầu năm 2009, tổng giá trị các khoản vay lên tới 18 tỷ USD, con số này tương đương cả năm 2008. Tuy nhiên cần phải xem xét thêm về chất lượng các khoản vay và ảnh hưởng của chúng đối với hệ thống ngân hàng.

    Chúng tôi dự đoán tỷ lệ lạm phát năm 2009 sẽ duy trì ở mức 7,5%. Dù vậy, áp lực giá cả sẽ tăng lên ở thời điểm cuối năm khi giá hàng hoá thế giới tăng cao.

    Quý 1/2009, Việt Nam có thặng dư thương mại chủ yếu nhờ tái xuất khẩu vàng ra nước ngoài thế nhưng bây giờ lại đang trải qua thâm hụt thương mại. Theo dự báo của chúng tôi, thâm hụt thương mại sẽ vẫn tiếp diễn ngay cả trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam bởi giai đoạn này Việt Nam cần nhập khẩu nhiều hàng hoá.

    Dù vậy mức thâm hụt thương mại sẽ thấp hơn nhiều so với năm 2008. Tiền đồng Việt Nam sẽ có thể tiếp tục giảm giá nếu lượng tiền gửi từ nước ngoài về giảm, đầu tư trực tiếp nước ngoài và du lịch không chuyển biến tốt hơn.

    Theo HSBC
    http://cafef.vn/2009070411533882CA33/hsbc-nhan-xet-kinh-te-viet-nam-da-cai-thien-tu-quy-22009.chn

    2 quý làm ăn thường thường mà VNI đã tăng đến vậy thì với việc kinh tế vĩ mô cải thiện từ quý 2 thì quý 3 kết quả kinh doanh còn tốt đến thế nào ??? Mua đón sóng kết quả quý 3 luôn
  8. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.231
    VNI xuống dưới 400 hơi khó mà nếu VNI có đáy khoảng 390 thì 410 nên mua rồi,mà nhỡ có hàng rồi thì không nên bán vì khả năg xuống nữa là rất thấp , mặt khác để đầu tư thì giá này khá ổn rồi. Bình quân giá thời điểm này có lẽ là thượng sách
    Hy vọng có sóng BCTC quý 2 trùng với sóng 5...
  9. hunglonely20

    hunglonely20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Đã được thích:
    1
    Sóng 5 fải là con sóng thần thì mới hoà vốn cho ai mua đúng đỉnh sóng 4.
  10. BluechipsVN

    BluechipsVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    A, Tây vẫn mua ròng!
    Thứ bảy, 4/7/2009, 18:38 GMT+7
    "A! Tây (Nhà đầu tư nước ngoài) vẫn mua ròng", một Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán reo lên. Phải chăng đó là một chỉ báo tốt cho thị trường.

    Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng trong tuần cuối tháng 6. Câu hỏi đặt ra là họ mua để làm đẹp giá trị tài sản ròng (NAV) trong ngày báo cáo hay họ đang thực sự tham gia đầu tư giá trị?

    Câu trả lời phần nào đã có trong ngày 1/7, 2/7 và 3/7: họ vẫn mua ròng. Cổ phiếu STB của Sacombank được mua ròng thêm hơn 2,3 triệu đơn vị. Cổ phiếu HPG, HAG, FPT, DPM? vẫn được mua ròng với khối lượng lớn.


    Thực tế cho thấy, trong chu kỳ tăng điểm theo hướng lên của TTCK, những "vùng lõm" của đồ thị VN-Index thường là cơ hội để Nhà đầu tư tổ chức mua vào. Họ mua cổ phiếu của những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cơ bản tốt như HPG, HAG, FPT?


    Ngoài tính thanh khoản cao, cổ phiếu lớn có đặc điểm là sẽ phục hồi trước tiên khi thị trường phục hồi. Cổ phiếu lớn tăng trước, cổ phiếu nhỏ tăng sau, bởi Nhà đầu tư "đánh" cổ phiếu blue-chip xong mới quay sang "đánh" penny stock.


    Mặt khác, các cổ phiếu kể trên đều là những cổ phiếu mà kết quả kinh doanh đã được đoán định trước và có ước tính tương đối chính xác về giá kỳ vọng. Một số cổ phiếu khác thì tiềm năng là có, nhưng hạch toán lợi nhuận được bao nhiêu còn là dấu hỏi. Cho đến thời điểm này, nhiều cổ phiếu nhỏ đã giảm giá về gần điểm xuất phát ban đầu, nhưng Nhà đầu tư không còn mặn mà đầu tư.


    Điểm đáng lưu ý trong giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài một vài phiên gần đây là khối lượng giao dịch giảm, mặc dù lượng bán ra ở mức giá cao khá lớn. Lý do là Nhà đầu tư nước ngoài chỉ đặt mua ở mức giá thấp, bởi họ phải mua liên tục trong nhiều phiên mới đủ số lượng cổ phiếu muốn mua, chứ không thể đợi thị trường giảm đến phiên cuối cùng mới đặt lệnh.

    Điều này đồng nghĩa với việc nếu không có thông tin hỗ trợ thì thị trường khó đi lên mạnh khi Nhà đầu tư nước ngoài không mua giá cao, thậm chí sẵn sàng bán ra nếu VN-Index đi lên, trong khi dòng tiền của Nhà đầu tư trong nước lại chưa sẵn sàng vào thị trường khi một lượng hàng lớn chờ cắt lỗ phía trước.


    Một hiện tượng trong phiên giao dịch đầu tháng 7 là Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu VCB và BVH, cho dù giá hai cổ phiếu này được nhiều người cho là không hề rẻ. Theo CTCK HSC, một trong những lý do khiến các tổ chức mua vào là do họ phải nắm giữ các cổ phiếu với tỷ lệ bằng tỷ lệ vốn hóa các cổ phiếu so với toàn thị trường nếu muốn NAV gắn kết với diễn biến của VN-Index trong tương lai.


    Khác với Nhà đầu tư tổ chức, Nhà đầu tư cá nhân chọn cổ phiếu nào để đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay đang là câu hỏi lớn. Bởi lẽ, chọn cổ phiếu nhỏ thì ngại rủi ro vì "tăng giá sau", còn chọn cổ phiếu lớn thì khó mua đúng đáy nên rủi ro lỗ danh nghĩa 5%, 10% hay nhiều hơn là rất lớn và Nhà đầu tư cá nhân không đủ vốn để mua đuổi giá xuống trong vài phiên.


    Tuy nhiên, động thái mua ròng của Nhà đầu tư nước ngoài trong những ngày đầu tháng 7 cho thấy triển vọng của thị trường là khả quan, nên dù nắm giữ cổ phiếu nhỏ hay lớn, cốt là cổ phiếu của những doanh nghiệp có yếu tố cơ bản tốt thì sớm hay muộn cũng sẽ thu được lợi nhuận.

    Giao dịch tích cực như vậy của khối ngoại đang được cho là một tín hiệu tốt cho thị trường trong thời gian tới. (Nguồn: ĐTCK và ATP)

    http://www.atpvietnam.com/vn/thuctechoick/33912/index.aspx

    Đây là minh chứng cho nhận định của HSBC

Chia sẻ trang này