Tin tức gây chấn động TTCK ... mai thị truờng up rất mạnh ..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vni2010, 03/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
716 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7968 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    448-450 là mức hỗ trợ mạnh của VN-Index. Mức nầy đã được thử nhiều lần trong những tuần trước đây
  2. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.818
    Mong TT úp để cùng nhau kiếm xèng; nó vào nhưng từ từ bác Hòa ạ [r2)]phải có 1 chút thời gian[r2)]
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
  4. ultimate

    ultimate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Vote cho Cụ HOA là người rất tích cực đưa đến thông tin cho mọi người biết [};-
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
  6. CKCKvaCK

    CKCKvaCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuẩn!
    Nhưng còn vài điểm mà dân mình chưa nhận ra:

    1. Tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân được dùng 100% tính vào nguồn vốn (việc người dân thanh toán qua NH & TT qua T/K thẻ ngày càng nhiều thì lượng tiền KKH này càng lớn)

    2. Các cam kết bảo lãnh không tính vào dư nợ tín dụng: thực chất đây chính là việc mở room cho hoạt động tín dụng! Vì ngày nay, các NH có rất nhiều cam kết bảo lãnh để thu phí, nếu loại bỏ tiêu chí này ra khỏi dư nợ TD trong hạn thì đa số các NH có thể giải ngân thêm trên 10% tổng dư nợ hiện tại

    3. Chấp nhận tồn quỹ quy đổi: trước đây, NH huy động 100VNĐ t/k thì phải bỏ 5VNĐ vào kho để dự trữ thanh khoản. Nay quy định mới cho phép bỏ bất cứ tiền gì (ngoại tệ, vàng...) quy đổi tương đương vào dự trữ, nghĩa là các NH tìm loại tiền gì đó (Vàng, EUR, USD, JPY...) huy động lãi suất thấp để bỏ vào kho dự trữ, còn VND huy động LS cao thì đêm ra quay vòng hết...

    4. Vốn tự có được dùng hết vào kinh doanh, nguồn vốn huy động được dùng 80% vào cho vay! Đây là điểm khác biệt căn bản so với TT13 ban đầu: tổng dư nợ TD chỉ được dưới 80% tổng nguồn huy động (nghĩa là bất kể vốn tự có của anh lớn đến đâu, nhưng nếu anh khong huy động được thì anh khôgn được cho vay).

    Những thay đổi của NHNN gần đây lớn lao hơn rất nhiều so với những gì báo chí phân tích, việc hạ LS, tăng TD chỉ còn là vấn đề thời gian (tính theo ngày)
  7. WIN-WIN

    WIN-WIN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    83
    Tôi không phải chim lợn,tôi đang giữ 100% chứng khoán nhưng tôi nghỉ nới lõng tiền tệ chỉ xẩy ra khi thay đổi bác rích mà thôi
  8. trieuty

    trieuty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    64
    =D>
  9. Dancewithwolves

    Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    1.906
    bác R thì cũng phải nghe lời bác D
  10. muadinhbanday

    muadinhbanday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    1- Quy định của Thông tư 19 khiến cho cái tỷ lệ 80% tại Thông tư 13 tuy vẫn được giữ nguyên nhưng đã thay đổi rất nhiều :
    - Thay đổi chữ "so với" nguồn vốn huy động thành "từ"nguồn vốn huy động, khiến cho toàn bộ các nguồn vốn tự có và vốn chủ sở hữu "thoát" khỏi giới hạn này, tức là vốn tự có và vốn chủ sở hữu có thể được đem cho vay 100% nếu như ngân hàng muốn.
    - là 3 điểm của bác Hoà nêu, 3 điểm đã đã làm cho tỷ lệ 80% không còn là 80% nữa, tức là tỷ lệ này sẽ tăng lên đáng kể.
    Như vậy là sự nới lỏng đã hàm chứa trong câu chữ ngoằn ngoèo, thị trường chưa hấp thu ngay được. Tới đây diễn biến cung tiền và lãi suất sẽ làm lộ rõ ra, khi ấy thị trường mới hấp thu được.
    2- Việc hạ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại đạt tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn trên 40% (trên 40 -70% thì dự trữ bắt buộc chỉ còn bằng 1/5 mức hiện hành, trên 70% thì dự trữ bắt buộc chỉ còn 1/20), cần chú ý : khoản dự trữ bắt buộc nới lỏng này không quy định chỉ đem cho vay nông nghiệp nông thôn, mà là để ngân hàng (thuộc đối tượng trên) cho vay tuỳ nghi, có thể cho vay nông thôn mà cũng có thể cho vay vào việc khác. Vì vậy, lượng cung tiền tín dụng cho nền kinh tế sẽ tăng đáng kể.
    3- Về CPI, cuối tuần qua chính phủ đã có báo cáo chính thức, GDP năm nay tăng 6,7%, GDP chỉ ở mức 8%. Báo cáo như vậy thì người ta phải kiềm chế cho nó đạt được như vậy. Cần chú ý lạm phát hàng hoá không liên quan đến lạm phát tiền tệ, nên việc kiềm chế là kiềm chế tăng giá các mặt hàng do nhà nước quản lý, không dùng biện pháp thắt chặt tiền tệ.

    Bổ sung thêm vài ý vào thông tin của bác Hoà. Cám ơn bác nhiều lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này