Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 40500 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Nhiều NĐT chứng khoán rút vốn sang KD BĐS hoặc vàng rồi ...

    Sàn GD vàng giờ cũng trực tuyến như CK và nhiều NĐT cá nhân tham gia chẳng kém gì CK.....các bác vào www.acb.com.vn rồi vào trang gd vàng trực tuyến mà xem, mỗi piên cũng 500-600 tỉ đó, bằng sàn HO..... thế mới hiểu sao tiền gd CK đi đâu hết, từ hơn 1300 tỉ/piên giờ HO còn 4-500 tỉ/piên...



    ----------------------------------------------------
    http://www1.dantri.com.vn/kinhdoanh/Them-mot-co-hoi-luot-song-vang/2008/1/212756.vip

    Tại sàn Giao dịch vàng Sài Gòn (sàn này đã cho phép các nhà đầu tư cá nhân tham gia bên cạnh các nhà đầu tư tổ chức), trong ngày 24/12, tổng giá trị giao dịch tăng vọt hơn 617 tỉ đồng, với khối lượng 39.400 lượng, vượt mạnh so với những ngày giao dịch trước đó, như ngày 18/12, tổng giá trị giao dịch chỉ hơn 302 tỉ đồng.
  2. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Lại kéo mình vào,mình giải ngân STB,ACB,HPC hôm mở topic đang lãi nhé,SJS hoà vốn,có kẹp ở VC2,FPT,SD6 nhưng nói chung quan điểm giải ngân bao nhiêu mình nghĩ không quan trọng đâu,quan trọng là trong thị trường down giải ngân không thua lỗ mới hay.tuy nhiên mình cũng không giấu là giai tính từ lúc 970 đến giờ mình lỗ 3%,đợt đánh sàn HA tháng 9,10 lãi 100% với PAN,VSP,STP...

    [/quote]
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Bác nói rất đúng, giải ngân vào thời điểm nào không quan trọng...Miễn là CP của minh không rớt quá 5%...NB tới thời điểm này may mắn chưa lỗ...
    NB có niềm tin rằng giai đoạn xấu sắp qua...Đã có chút ánh sáng cuối đường hầm...Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi......
    Có lẽ giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng của thời kỳ con gấu...Và mong rằng là như vậy vì có nhiều người lỗ quá thê thảm rồi...Hình thái ở giai đoạn cuối thị trường con gấu là CP giảm giá từ tốn hơn,khối lượng bên bán cạn kiệt...Không còn sự hoảng loạn và xuống đột ngột như giai đoạn hoảng loạn trước đó ..nhưng vẫn còn những người bán ra vì cần tiền cho nhu cầu khác...NB suy luận như vậy không biết có đúng không bác vuxuanhstock???
    NB mong rằng đây là giai đoạn cuối của thị trường con gấu vì thật sự xung quanh thấy có quá nhiều người thê thảm vì CK...Hy vọng năm 2008 sẽ là năm đền bù xứng đáng cho những ai vẫn còn trụ vững trên chiến trường CK khắc nghiệt này...
  3. Euronext

    Euronext Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác Martin và Sirifin vào công bố cái tin cực hot của các bác đê. Các bác đã hứa công bố vào ngày 1/1/2008 rồi, không thực hiện lời hứa thì đừng vác mặt vào diễn đàn này nữa.
  4. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Lâu nay, người Trung Quốc vốn nổi tiếng ham thích chơi cờ bạc. Do chưa có một hình thức chơi bạc hợp pháp nào được chấp thuận, hàng triệu nhà đầu tư đua nhau mua cổ phiếu và chứng chỉ quỹ để thay thế.

    Chỉ số của sàn lớn nhất Trung Quốc là Thượng Hải không ít lần lập những kỷ lục lên điểm. Tính chung cả năm, chỉ số Shanghai tăng tới 97% và trở thành một trong những chỉ số chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất thế giới.

    Theo giới chuyên gia, sự thành công của thị trường chứng khoán Trung Quốc không phải hoàn toàn bắt nguồn từ sự bùng nổ của nền kinh tế. Trên thực tế, chính quyền Bắc Kinh đã phải xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư sau nhiều năm thị trường bị rơi vào suy thoái và giá cổ phiếu giảm mạnh.

    Nhiều cải cách đã được tiến hành, nhằm đưa ra những quy định bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn cũng như yêu cầu chặt chẽ hơn về việc công bố thông tin của các công ty niêm yết.

    Sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc còn thể hiện ở việc Thượng Hải đã trở thành một thành phố phổ biến nhất trên thế giới, sau New York trong việc tổ chức các cuộc IPO. Tính riêng trong tháng 11, các công ty đã huy động được khoảng 48,62 tỷ USD qua các đợt IPO tại đây - vượt qua cả con số 31,81 tỷ USD mà các doanh nghiệp huy động được ở Hong Kong và 43,47 tỷ USD ở London trong suốt 11 tháng đầu năm.

    Chính vì ảnh hưởng ngày càng lớn của kinh tế Trung Quốc, nên bất kỳ động thái nào của thị trường này cũng gây những tác động nhất định tới các thị trường khác trên toàn cầu.

    THế này mới thích chứ
  5. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán châu Á đón năm mới trong không khí ảm đạm





    Chứng khoán châu Á đón năm mới trong không khí ảm đạm song giới chuyên gia tin rằng năm mới 2008 sẽ khởi sắc ấn tượng.

    Tính tới thời điểm cuối giờ chiều ngày 2/1, chỉ số chứng khoán tại nhiều thị trường quan trọng của châu Á đều mất điểm.

    Cụ thể, chỉ số Hang Seng giảm 252,13 điểm (tương đương 0,91%) xuống mức 27.560,52 điểm trong phiên giao dịch đón chào năm mới 2008.

    Cùng lúc, chỉ số Straits Times giảm 24,15 điểm (tương đương 0,69%) xuống mức 3.458,15 điểm.

    Chỉ số Nikkei 225 giảm 256,91 điểm (tương đương 1,65%) xuống mức 15.307,78 điểm.

    Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, các chuyên gia chứng khoán quốc tế vừa đưa ra nhận định đáng chú ý rằng các thị trường chứng khoán châu Á sẽ tăng mạnh trong năm 2008 này, bất chấp chứng khoán Mỹ có thăng trầm.

    "Tôi nghĩ chứng khoán châu Á sẽ tăng mạnh trong cả năm 2008 song có thể cũng sẽ trải qua vài tháng ảm đạm trước khi tăng mạnh", Andy Xie, cựu chuyên gia kinh tế của Morgan Stanley chi nhánh Thượng Hải cho biết.

    Xie dự báo sự phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán châu Á sẽ bắt đầu thật ấn tượng.

    Theo chuyên gia này, riêng thị trường Hồng Kông dự báo sẽ bắt đầu phục hồi mạnh nhất vào thời điểm từ tháng 3/2008 trở đi.

    Còn chuyên gia Matt Robinson từ tổ chức định giá tín nhiệm Moody?Ts thì khẳng định: "Tôi tin rằng chứng khoán châu Á sẽ thăng hoa trong 12 tháng tới".

    Năm 2007 vừa qua, cũng như chứng khoán ở Mỹ và châu Âu, lo ngại không dứt về nợ xấu trong mảng cho vay thế chấp đã liên tiếp kéo lùi chứng khoán châu Á.

    Lo sợ sẽ xuất hiện chính thức một cuộc khủng hoảng tài chính, giới đầu tư đã tìm cách tháo chạy, bán đổ bán tháo cổ phiếu, tạo tâm lý đầy bi quan ở hầu khắp các thị trường khu vực châu Á.

    "Bởi châu Á giờ đây đã học được cách tránh càng xa ảnh hưởng của tâm bão tài chính từ Mỹ càng tốt. Họ ngày càng vững vàng hơn trước tác động từ Mỹ", theo như nhận định của chuyên gia Robinson từ tạp chí kinh tế Moody?Ts Economy.com.

    Các nền kinh tế trong khu vực cũng đang có những bước chuẩn bị sẵn sàng để bơm tiền mặt ra thị trường khi cần thiết.

    ===================
    Dù ít hay nhiều cũng bị ảnh hưởng
  6. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Khổng Minh Gia Cát Lượng :
    Đồng ý với bác là chúng ta sẽ chờ xem ai đúng ai sai. Tôi đã định giá VCB rồi bác ạ, giá trị CP VCB là 142.000 Đ/CP theo phương pháp FCF với hệ số chiết khấu lý thuyết là 15,8%/năm. Tôi vẫn khẳng định VCB là CP tốt, đáng để đầu tư. Nhưng... chết cái chữ nhưng này, vấn đề là ở chỗ, CP VCB chỉ đạt được giá trị 142.000 Đồng như tôi đã định giá ở trên nếu như nó đạt tốc độ tăng trưởng LNST trong giai đoan 2007 - 2011 bình quân là 35%/năm, còn các năm từ 2012-1015 đạt 23,12%/năm và từ 2016 - 2020 là 16,19%/năm. Muốn đạt được tốc độ tăng trưởng như trên, thì VCB cũng có những lợi thế hiện có để đạt được, nếu như (lại nếu mới chán) VCB chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu nhân sự và tăng cường được khả năng cạnh tranh trên thị trường. Muốn làm được điều này, thì cơ cấu sở hữu vốn điều lệ của Nhà nước trong VCB buộc phải nhỏ hơn 49%/ vốn điều lệ để cho các cổ đông bên ngoài khác, đặc biệt là các cổ đông chiến lược (bây giờ còn chưa biết là chú nào) có khả năng bỏ phiếu để chấp nhận hay bãi miễn các chức danh quản lý và điều hành chủ chốt.

    Tuy nhiên, ngay bây giờ thì điều kiện tiền đề này đã không có, vì kiểu gì CP cũng vẫn đang nắm giữ 70% vốn điều lệ (theo BCB) nên khả năng chi phối của các CD bên ngoài là không còn cần thiết nữa, vì kiểu gì các thành viên đại diện vốn sở hữu Nhà nước cũng có thể thông qua các nghị quyết cả trong DHCD hay HDQT mà không cần biết các cổ đông khác có chấp thuận hay không. Đây chính là trở ngại lớn nhất để VCB cải tổ toàn diện và sâu sắc theo hướng chuyển biến sang thành một công ty CP theo đúng nghĩa, và thuần túy hoạt động vì lợi ích của các CD thôi. Bác có thể thấy là việc Restructure lại cơ cấu VCB sau IPO còn rất hình thức, mang nặng màu sắc chính trị. Do đó, khả năng để VCB có điều kiện cải tổ lại đã trở thành không hiện thực theo đánh giá của tôi. Đây chính là lý do mà các đối tác CLNN - lẽ ra định giá VCB bằng phương pháp FCF, nhưng thực tế chỉ dùng DDM để cho chắc ăn. Ai cũng biết việc định giá VCB bằng phương pháp DDM chỉ cho kết quả giá trị CP rất thấp so với dùng phương pháp FCF, nhưng chính vì lý do cơ cấu vốn chủ SH sau CPH vẫn là do Nhà nước nắm 70%, nên các DTCLNN không có khả năng thay thế các chức danh điều hành cần thiết theo mong muốn của họ. Đây là cái giá phải trả cho việc CP vẫn muốn chi phối việc điều hành và quản trị VCB sau CPH bác ạ.

    Bên cạnh đó, thì việc VCB đang đặt việc duy trì hệ số an toàn tín dụng CAR cao theo chuẩn quốc tế - theo phương án CPH - đã và đang tước bỏ khả năng cạnh tranh theo hướng đặt mục tiêu đạt lợi nhuận lên hàng đầu, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường pháp lý không hoàn chỉnh như Việt Nam hiện nay. Thực tế trong năm 2007 cho thấy các NHTM CP khác trong năm 2007 đã đạt các chỉ số tăng trưởng cao hơn rất nhiều so với 4 NHTM Quốc Doanh lớn nhất (VCB, BIDV, AgriBank, ,Incombank). Đây là minh chứng rõ rệt nhất của nhược điểm này của khối NHTM Nhà nước so với các NHTMCP ngoài quốc doanh (tiêu biểu là STB, ACB). Năm 2006, thị phần của các NHTM QD còn chiếm trên 75% thì sang năm nay chỉ còn chiếm chưa tới 50% do sự tăng trưởng quá nhanh và quá năng động của khối các NHTMCP ngoài quốc doanh.

    Nói tóm lại, như nhiều nhà phân tích đã cảnh báo và thực tế kết quả IPO cũng đã chứng minh: CP VCB là trò chơi giành cho các NDT tổ chức lớn, rất lớn bác ạ, ngay cả một số định chế tài chính cỡ lớn của VN vẫn chưa đủ tư cách làm CD của VCB đâu, vì trò chơi mới chỉ bắt đầu, còn lâu mới kêt thúc. Vấn đề là các NDT cỡ bác và tôi, không đủ thời gian và tiền bạc để chờ đến ngày hái quả đâu (không dưới 2 năm bác ạ). Còn ngay bây giờ, có nhiều khả năng các tổ chức tài chính lớn, đặc biệt một số CDCL nước ngoài đang có ý đồ sẽ mua số 20% vốn ĐL với giá bình quân phiên đấu, sẽ tiếp tục trò chơi của họ, có thể họ sẽ dìm TTCK trong biển máu để tỷ lệ bỏ cọc cao, ép CP phải chấp nhận giá bình quân bán cho DTCLNN thật thấp, hoặc một kịch bản tồi tệ hơn nữa còn có thể xảy ra. Tôi cũng đã lờ mờ lo ngại về khả năng này, đặc biệt dấu hiệu của nó là việc các tổ chức nước ngoài đã không bỏ giá hơi cao hơn các tổ chức trong nước để thắng thầu toàn bộ 30% số CP mà các NDT nước ngoài được phép mua như tôi cũng đã đự đoán. Hãy tỉnh táo nhé! Không ai muốn các kịch bản xấu như vậy xảy ra, nhưng mọi chuyện vẫn có thể xảy ra, vì ngoài lý do đó ra, mục tiêu của các NDT nước ngoài còn có thể là các lý do chính trị khác, như ép CP phải có các biện pháp như nới lỏng thêm Room mà các NDT NN có thể được phép sở hữu, hoặc không áp dụng các biện pháp quản lý dòng tiền FII chẳng hạn. Do đó từ giờ đến hạn nộp tiền sẽ còn có nhiều bất ngờ xảy ra. Hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cơ hội từ TTCK năm 2008


    Mặc dù phiên giao dịch đầu năm cả hai sàn đều đi xuống, nhưng theo các chuyên gia, đây chỉ là sự điều chỉnh tạm thời. Thị trường chứng khoán năm 2008 hứa hẹn nhiều cơ hội cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

    Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) nhận định, 2008 là năm các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đầu tư vào thị trường một cách mạnh mẽ. Đặc biệt, việc Chính phủ quyết tâm sẽ khai thông nguồn vốn từ Singapore, Hong Kong, Mỹ vào Việt Nam sẽ là những hứa hẹn tốt ở phía cầu.

    Còn về phía cung, hiện tại trung tâm đang xử lý khoảng 30 bộ hồ sơ. Trong năm nay, trung tâm sẽ tích cực đưa các doanh nghiệp lên sàn tạo nguồn hàng hóa dồi dào và có chất lượng cho thị trường.

    Đứng trên góc độ của một người có chuyên môn, ông Trung nhận định: "Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhỏ bé, tổng số giá trị vốn hóa chỉ chiếm khoảng 40% GDP, so với các nước khác trong khu vực, chưa thấm vào đâu cả. Thị trường chưa đạt đến mức bão hòa, còn nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả nền kinh tế".

    Trước sự sốt ruột của nhiều nhà đầu tư khi thấy thị trường liên tục đi ngang trong năm 2007, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cũng cho rằng, sự điều chỉnh của năm ngoái là cần thiết để thị trường có bước phát triển mạnh hơn trong năm 2008.

    Để giải bài toán cung - cầu và thúc đẩy thị trường trong năm, ông Bằng cho biết, năm 2008, cơ quan quản lý sẽ tập trung vào việc kích cầu. Trong đó, sẽ mở rộng và phát triển các quỹ đầu tư, kể cả quỹ đại chúng, và quỹ tư nhân. Ủy ban cũng đã hoàn chỉnh quy chế công ty đầu tư phát hành riêng lẻ, để thu hút lượng vốn đầu tư tốt hơn. Ngoài ra, một giải pháp khác cũng giúp kích cầu hiệu quả là khuyến khích luồng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
    Nhiều nhà đầu tư tâm huyết với sàn. Ảnh: Hoàng Hà

    Phía các chuyên gia phân tích cũng nhìn nhận, cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn trong năm nay. Ông Hoàng Thạch Lân, Trưởng phòng Phân tích đầu tư, Công ty chứng khoán Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMES) nhận định, năm 2008 thị trường chứng khoán sẽ lạc quan nhiều hơn bi quan.

    Theo ông Lân, có thể nói, IPO của Vietcombank vừa qua là một sự mở màn cho một loạt các IPO "hàng khủng" sắp tới. Năm nay, dự kiến sẽ có nhiều "ông lớn" lên sàn. Hàng hóa ngon, dồi dào, sẽ kích thích túi tiền của nhà đầu tư, cả trong nước và nước ngoài.

    Các chuyên gia cho rằng, nếu đi kèm kế hoạch IPO, các doanh nghiệp lớn, có ảnh hưởng tới nền kinh tế đều niêm yết ngay thì sẽ rất tốt để tạo nên tính thanh khoản. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số người lo ngại, khi các "ông lớn" lên sàn, lượng cung sẽ càng nhiều hơn cầu và thị trường có nguy cơ sẽ rơi vào cảnh bão hòa, hoặc bội thực cổ phiếu.

    Mặc dù vậy, theo ông Lân, trước đây, khi cổ phiếu VNM của Vinamilk chuẩn bị lên sàn rất nhiều người cũng có lo ngại như vậy. Song, thực tế đã chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại và khi đó, người ta mới phát hiện ra rằng, luồng tiền trong dân rất lớn.

    Chính vì vậy, theo chuyên gia này tin rằng, từ nay tới giữa năm 2008, thị trường sẽ có nhiều bước đột phá, và Vn-Index sẽ đạt khoảng 1.200 điểm.

    Trong khi đó, theo các nhà phân tích, năm 2008 thị trường sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn và sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư có kinh nghiệm và những cá nhân nhỏ lẻ đầu tư theo kiểu bầy đàn.

    Anh Vinh, nhà đầu tư sàn VCBS cho biết: "Cuộc chơi lớn mới bắt đầu và chỉ những nhà đầu tư trường vốn và xác định "chơi" dài hạn mới trụ được".

    Được đánh giá là thành công, song 2007 cũng là năm bùng nổ các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trước vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết, năm 2008, cơ quan quản lý sẽ quyết liệt xử lý các vi phạm để thị trường phát triển lành mạnh hơn.

    Nếu như năm 2007, việc xử lý chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, sang năm 2008 hình thức phạt sẽ nặng hơn. Đặc biệt là đối với hệ thống các ngân hàng thương mại bởi trong năm 2007, rất nhiều ngân hàng đã chào bán cổ phiếu mà không xin phép.

    "Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và thống nhất tách các xử phạt của chứng khoán ra khỏi các hình thức xử phạt của đối với các ngân hàng để có thể rộng đường xử lý các ngân hàng nếu họ chào bán mà không xin phép, không có bản cáo bạch, không có kiểm toán", ông Bằng nhấn mạnh.
  8. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Mong rằng tất cả mọi người đều có định hướng cho mình trong thời gian tới...
    Thị trường CK là thị trường của niềm tin...Tất cả mọi kịch bản từ tốt nhất đến xấu nhất đều có thể xẩy ra nên hãy tự lựa chọn cho mình giải pháp tốt nhất để tồn tại trong thời điểm này ...Năm 2008 có thể là một năm mà mọi điều tốt đẹp đang chờ đợi...Đừng nản chí...
    Chúc mọi người những điều tốt lành nhất...

  9. hoathangnamhn

    hoathangnamhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Nguồn cung giá thấp đang cạn kiệt. Giá trị giao dịch ngày hôm nay chắc khoảng 500tỉ. Nếu VNI hôm nay kết thúc với -10 điểm thì ngày mai tăng là dễ dự đoán.Còn nếu kết thúc trong khoảng -5 điểm thì chúng ta lại phải chờ thôi, ngày mai cuối tuần của năm mới chắc lại đi ngang... Chờ tuần mới thôi!!! Nhưng ngày đó sẽ không xa!!!
  10. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhiều dấu hiệu tốt cho thị trường chứng khoán 2008


    Đây là nhận định của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng về thị trường chứng khoán Việt Nam nhân dịp khai trương giao dịch năm 2008.

    Theo ông Bằng, cuối năm 2007, thị trường có sự điều chỉnh đi xuống, đi ngang khiến nhà đầu tư chưa vui nhưng quy mô thị trường đã tăng gấp đôi so với năm 2006. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư vẫn rất quan tâm đến thị trường chứng khoán.

    Đáng chú ý, vào cuối năm 2007, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Vietcombank đã được tổ chức thành công và các nhà đầu tư nước ngoài đang rất quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là những dấu hiệu tốt cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển trong năm 2008.

    Với kết quả trong năm 2007 và những kế hoạch khả thi trong năm 2008, ông Bằng tin rằng, khả năng mức vốn hoá thị trường đạt 50% GDP là có thể đạt được. "Năm 2008 sẽ là năm tiếp tục cổ phần hoá và đưa ra thị trường những hàng hoá chất lượng cao, nhiều tiềm năng lớn. Chúng tôi tin những điều chỉnh của thị trường năm 2007 là cần thiết để TTCK có bước phát triển cao hơn trong năm 2008."

    "Có nhiều dấu hiệu cho thấy, năm mới 2008 thị trường hoạt động sôi động hơn, quy mô thị trường lớn hơn, thu hút nhiều vốn từ trong và ngoài nước hơn," ông Bằng nói.

    Về các giải pháp thúc đẩy thị trường trong năm 2008, ông Bằng cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đề xuất lên Hội đồng Tài chính tiền tệ về các giải pháp tập trung kích cầu trong năm 2008. Một trong những hướng quan trọng là mở rộng, phát triển các quỹ đầu tư, kể cả quỹ đại chúng và quỹ tư nhân. Hiện UBCKNN đã hoàn chỉnh quy chế về công ty đầu tư phát hành riêng lẻ để tạo ra một loại hình đầu tư tổ chức mới để thu hút đầu tư tốt hơn.

    Về nguồn vốn đầu tư nước ngoài, theo ông Bằng, các chuyến đi thăm nước ngoài gần đây của lãnh đạo Đảng, Chính phủ để mở rộng uy tín, hình ảnh của Việt Nam sẽ là yếu tố thúc đẩy luồng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào mạnh hơn. Hiện đã có quy chế về hướng dẫn đầu tư nước ngoài, qua đó đã thể hiện chính sách nhất quán với vốn nước ngoài, để luồng vốn đầu tư dài hạn vào VN có cơ hội phát triển.

Chia sẻ trang này