Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

686 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 00:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40516 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Kim Woo Choong sắp trở lại Việt Nam để hoàn thiện giấc mơ chaebol của mình ... Ông được đánh giá là người có thể " vay " hàng chục tỷ USD mà không cần thế chấp ... Ngoài các dự án liên quan tới BĐS mà ông sẽ triển khai ở Việt Nam ... Dự báo thị trường tài chính sẽ là ưu tiên thứ hai của ông trong công cuộc khôi phục lại uy tín của cá nhân.
  2. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy càng gần ngày nộp tiền VCB thì TT phải tăng để chống bỏ cọc chứ? CP sẽ ra tay, yên tâm đê



    Được lucky-girl sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 04/01/2008
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Xét về xu hướng dài hạn thì Tio đúng, vì dài hạn cần có điều tiết của nhà điều hành
  4. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Phân tích VNI tháng 01/2008


    Một năm ?ochậm nhưng chắc? của VNI đã khép lại với mức đóng cửa 927,02 điểm tại phiên giao dịch cuối cùng trong năm (28/12/2007), tăng 23,3% so với mức đóng cửa phiên cuối năm 2006 (751,77 điểm).

    Trong tháng 12/2007, thị trường tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm trong căng thẳng do tác động tâm lý trước sự kiện IPO VCB ngày 26/12/2007 đem lại. Ám ảnh về sự ảnh hưởng của ?ongười khổng lồ? VCB, thị trường đã có những biểu hiện hết sức dè dặt trong giao dịch. Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng khoảng 690 tỉ VND/phiên. VNI phá vỡ mức hỗ trợ 970 và trượt sâu xuống mức hỗ trợ trung hạn 910. Tuy vậy, nhà đầu tư lại tỏ ra khá kỳ vọng vào sức bật mạnh mẽ của VNI sau ngày 26/12.

    [​IMG]

    Sáng ngày 27/12/2007, kết quả phiên đấu giá IPO của VCB chính thức đưa ra các mức giá trúng thầu. Theo đó, mức giá trúng thấp nhất là 102.000 VND/CP; mức giá trúng bình quân là 107.860 VND/CP. Đây là mức giá khá khiêm tốn so với những dự đoán ban đầu của giới đầu tư. Những ngày cuối tháng 12/2007, thị trường vẫn tiếp tục đi xuống, trái ngược với những nhận định trước đó. Giải thích hiện tượng này, có thể kể đến 2 nguyên nhân: Một là, sự vắng mặt của khối nhà đầu tư nước ngoài trong kỳ nghỉ Noel và năm mới khiến cho thị trường vốn đã chịu ảnh hưởng từ tập quán kinh doanh của bộ phận này càng mất đi một sự định hướng rõ ràng; Hai là, kết quả ?osát nút? của đợt IPO cổ phiếu VCB- Chứng khoán vốn được đánh giá là ?othước đo của thị trường?- làm cho nhà đầu tư thận trọng hơn trước các biểu hiện suy giảm của VNI thời điểm này.

    Trong tháng, mặc dù Bên bán vẫn chiếm ưu thế như suốt 2 tháng qua, song áp lực bán đã suy giảm nhiều, thể hiện khá rõ ràng qua mức giảm của giá trị giao dịch. Trên thị trường đã hình thành một mức Hỗ trợ tâm lý khá chắc chắn khi VNI rớt xuống gần mức Hỗ trợ mềm 910 và Hỗ trợ cứng 890 điểm trong thời điểm mà thị trường được cho là ?okhông có lý do để trở nên tồi tệ?. Thêm vào đó, 3 tháng suy giảm liên tiếp đã giúp cho khối nhà đầu tư đủ thời gian ?ocơ cấu lại? thành một tập hợp ?osẵn sàng đối diện với thực tế?. Đây là những lý do chính giúp chúng tôi tin tưởng rằng VNI sẽ không có nhiều cơ hội để quay về mức đáy cũ 883 điểm thiết lập hồi tháng 08/2007. Tuy nhiên, trong tháng 01/2008, một lượng cung đáng kể có thể sẽ xuất hiện do các nhà đầu tư bán bớt danh mục đầu tư để nộp tiền thực hiện quyền mua chứng khoán VCB diễn ra từ ngày 02 đến ngày 22/01/2008 (trong khoảng 10.500 tỉ VND tính theo giá trúng bình quân, nhà đầu tư cá nhân ước chiếm 4.100 tỉ VND). Thêm vào đó, sự kiện IPO 128,25 triệu cổ phần của Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) diễn ra ngày 28/01/2008 dự tính sẽ hút khoảng 9.000 tỉ VND có thể cũng sẽ góp phần tạo nhiễu cung-cầu. Như vậy, khả năng VNI tăng mạnh trong tháng 01/2008 là điều khó xảy ra.

    Nguồn: FPTS

    Trở lại với biểu đồ kỹ thuật, chúng ta dễ dàng nhận thấy một Kênh xu thế giảm được thiết lập từ đầu tháng 10/2007 vẫn đang chi phối sự vận động của VNI. Chỉ số này hiện đang rất gần mức Hỗ trợ mềm 910 và Hỗ trợ cứng 890. Như trên đã phân tích, trong tháng 01/2008 không có nhiều yếu tố mang tính kích thích thị trường, song VNI sẽ vấp phải hỗ trợ cứng 890 trong quá trình duy trì Kênh xu thế giảm. Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng cho thấy hiện tượng Oversold (Bán quá) tạm thời được kiểm soát (%K(14) đã vượt lên mức 30 và cắt lên %D(3)). Như vậy, kết hợp với đường xu thế của Kênh xu thế dài hạn, chúng tôi cho rằng VNI sẽ được khống chế trong khoảng 920 đến 970 (cũng là mức Kháng cự ngắn hạn). Vượt qua mức 970, VNI sẽ có cơ hội chọc thủng ngưỡng 1000 điểm.

    Lời khuyên trong tháng của chúng tôi với các nhà đầu tư là: Bình tĩnh và thận trọng trong mọi quyết định cơ cấu lại Danh mục đầu tư. Với các nhà đầu tư mạo hiểm, đây có thể coi là một cơ hội để thực hiện kế hoạch ?otối đa hóa lợi nhuận? đầu tư trong trung và dài hạn.
  5. kiemtientuCK

    kiemtientuCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Đã được thích:
    138
    Tôi nhận định trong thang 1 này TT vẫn lình xình như thế này thôi, có thể xuống đến 850-800 điểm do các NĐT CN bỏ chạy. Lý do chưa thể tăng được ngay mặc dù giá đã rất tốt cho đầu tư lâu dài nhứ sau:

    - Cuối năm lũ Bằng Sinh báo cáo lên CP là với tài ba của chúng nó, TTCK đã phát triển vượt bậc, lừa được của dân đen đến 90000 tỷ, VNindex tăng đến 22%...và còn dự báo là sang 2008 thị trường sẽ tăng gấp đôi. Tăng ở đây là tăng về quy mô TT, chứ *** nói gì đến VNIndex, chứng tỏ trong đầu của chúng nó chỉ lo cái ghế của chúng nó thôi: Nhiều công ty lên sàn, quy mô TT tăng....nhưng có cái khối lượng giao dịch èo uột thì chúng nó dấu đi, *** báo cáo. Nếu phân tích là quy mô TTCK VN lên đến 40% GDP, nhung giao dịch hàng ngày chỉ có 400-500 bil, thì sẽ thấy cực kỳ phi lý. Có nghĩa cái báo cáo của chúng nó là 40 hay 50% GDP chả có nghĩa gì cả ??, vì tính thanh khoản quá kém của TT => Sẽ không thể hấp dẫn những quỹ lớn nhảy vào được, vì vào thì dễ nhưng làm sao mà ra được !!!
    - Phần lớn những NĐTCN đã tất tay trước 31/12, nhưng cũng ko thể kéo nổi thị trường lên, cộng với việc NĐTCN sắp sửa phải nộp khoảng 4000 tỷ cho VCB thì sẽ làm cho khối NĐTCN gần như cạn kiệt nguồn tiền. Chỉ thị 03 vẫn giữ nguyên giá trị.
    - Tiền trong dân còn rất nhiều, nhưng số TK để đầu tư CK của các NĐTCN chỉ khoảng 307 K thôi, chỉ từng này tài khoản mà phải gánh cho 40-50% GDP của TT thì hiển nhiên là TT sẽ còn phải xuống sâu. Số lượng NĐT mới tham gia vào TT không thể bù nổi với việc cung tăng ồ ạt. Hơn nữa, nếu muốn số lượng NĐT tăng nhanh thì TT phải tăng lên mới hút được thêm NĐT. Cứ lình xình ntn chỉ bị giảm đi thôi.
    - CP sẽ chưa thể có chính sách mới theo hướng support TT ngay lập tức vì kiểu làm ăn của VN thường phản xạ rất chậm, hơn nữa lũ Bằng Sinh vẫn báo cáo TT đang ngon, thì CP cần éo gì phải tức tốc ra chính sách mới support TT. Năm ngoái để giảm nhiệt TT, Thủ tướng đề nghị từ tháng 1, nhưng phải đến tháng 6 mới ra cái 03. Năm nay phải đợi đến khi một vài IPO thất bại nhu Sabeco va Habeco (có thể nhìn trước là thất bại) thì lúc đó cha con CP mới tìm cách gỡ được.
    - Tất cả hy vọng của TT bây giờ chỉ dồn lên NĐTNN khi thấy TT đã quá rẻ bắt đầu mua vào nhiều, làm TT tăng, kéo theo NĐTTN bầy đàn lao theo thì mới làm tăng TT được. Nhưng với tình hình vàng, dầu....thắt chặt tiền tệ như hiện tại thì NĐTNN cũng khó mà mua ồ ạt được...

    Một bài học của China : Sau khi TTCK tăng đột biến vào năm 2000 khi China gia nhập WTO, chính phủ thấy nóng bèn ra vài cái kiểu 03 của VN thế là TT lình xình ảm đạm mất 5 năm từ 2000-2005, và chỉ bứt phá lên từ cuối 2005 đến bây giờ.

    TTVN rất nhiều khả năng sẽ giống China. Nên cứ phải xác định trước trong trường hợp xấu nhất là phải 3 năm nữa ( hết 2010) thì TT mới up mạnh được. Nhưng khi đã up mạnh thì một năm có thể lên đến 300-400% luôn, bù cho những năm èo uột.

    Tôi nghĩ, nếu có tiền rảnh để 3,4 năm thì cứ mua BCs thoải mái, chắc chắn 3,4 năm nữa sẽ thắng to. Chứ trong năm 07 này, VN index khó tăng được. Có thể tăng về Quy mô để Bằng Sinh báo cáo nhưng những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì sẽ chịu thiệt thòi lớn !!!!
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Future bất chấp VNI, cứ P/E 10~12, tăng trưởng cao là nhập. Để 1 năm, 2 năm, 3 năm ok, lấy cổ tức đủ rồi. Tại sao cứ phải tăng trưởng 50% trong vòng 1,2 tháng, có chăng là đi cướp của NB.
  7. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    sao bà con bi quan thế nhỉ. 1hp.m chiều nay giờ Washington TT Bush, Bernanke và Paulson sẽ có cuộc họp kín bàn về vấn đề kích thích sự tăng trưởng của nền kinh tế. Khả năng đến 70% là cắt giảm thuế vào lúc này. Chính sách tiền tệ tại Mỹ tỏ ra ko còn phù hợp nữa. Bernanke sẽ tập trung vào chiến đấu chống lạm phát, nên chưa chắc FED đã cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên thuế thì phải cắt giảm vì bức tranh dài hạn của nền kinh tế Mỹ. Đó là lý do tại sao USD lên giá trong ngày hôm nay.
    Tuần sau có hội nghị thượng đỉnh giữa VN và các tập đoàn kinh tế lớn. Việc NHNN bắt buộc phải có những chính sách phù hợp để đổi USD cho các nhà đầu tư nước ngoài là chắc chắn, nếu ko muốn đấu giá ngành bia thất bại. Thị trường tuần sau sẽ có một tuần rất triển vọng kết hợp với việc rò rỉ các thông tin về kết quả kinh doanh tốt của 2007.
    Về chuyện bán cutloss thì hầu hết đã bán rồi, giờ chỉ ôm tiền quay lại hô hào thị trường xuống điểm để mua thấp hơn. Có thể nói lượng tiền mặt hiện nay đang chảy vào BĐS và vàng, song với giá BĐS hiện đã lên quá cao thì tất yếu sẽ đi ngang, nên chỉ có thể là cơ hội đầu tư dài hạn của những đại gia trường vốn hoặc các tổ chức tài chính. Theo tôi được biết thì đang có một lượng tiền lớn chảy từ BĐS trở lại sàn nằm chờ cơ hội mua vào.

    @future: PM hộ tôi các mã ngon mà future vừa nhận định cái. Hiện cũng đang có một ít hàng như thế nên cũng muốn chia sẻ
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Tớ thấy đây là cơ hội cho những bác có tiền.
    Thị trường vàng, bđs, ck thì ai là người thắng lớn.
    Chắc các bác cũng hiểu là đó là
    -người dám đầu tư lớn khi tt ảm đạm.
    -người nhanh chóng nhận ra cơn sóng cuộn và lao vào đầu cơ lớn.
    -Kết hợp yếu tố may mắn.
  9. KHPKHP

    KHPKHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Sao không bi qua được hả bác Martin? Bác nghĩ thử coi, thị trường xuống cả 2 tháng nay ai mà chịu nổi. Dân mất lòng tin vào chính phủ rồi, hôm nay có bài báo " Có nên mở room hay không". Chiêu này cũ rồi, mở thì mở, không mở thì không mở chứ cứ lên báo rồi nói úp úp mở mở để làm gì?
    Thế nên theo em, cuộc họp sắp tới chẳng có tác động khả quan gì cả. Như vụ bác Triết đánh cồng chiêng khai mạc làm bao nhiêu bà con hy vọng , rồi ra sao?
    Em có vài ý thế, nói theo cảm tính, bác đừng giận em
  10. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    có vẻ như KHP là người cutloss cuối cùng rồi đấy, vì các topic bearish kéo dài được 1 tuần rồi. Tôi cũng đang ôm tiền quay lại thị trường. Định chạy qua BĐS nhưng sau khi tìm hiểu thấy ko ngon ăn tẹo nào vì giá tăng gấp rưỡi hết cả, thậm chí một số địa bàn tăng vô lý lắm. Vàng cũng tăng cao qúa rồi, chỉ có CK là có khả năng đầu tư dài hạn cho lợi nhuận cao thôi

Chia sẻ trang này