Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

1968 người đang online, trong đó có 787 thành viên. 13:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 40508 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Tâm lí mọi người có vẻ chưa đến mức để TT up được, tuần sau nếu không có các chính sách đặc biệt chắc vẫn lèo tèo!
    Em vẫn mong nó up giữa không khí giá buốt của Miền Bắc!
  2. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin tăng giá xăng lên 17k mà toát mồ hôi hột .Sắp tới còn tăng giá mấy thứ nữa như điện ,than...
    Chúng nó còn tăng giá trông xe 100%

    Quán đà đá,thuốc lá, bàn luận thị trường đón tiếp các bác xa gần!
    http://kinhdoanhgioi.com/index.php?topic=2716.150


    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 05/01/2008
  3. similacmom

    similacmom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Sắp khủng hoảng năng lượng rồi
    http://tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay//2498/index.aspx
  4. gale767

    gale767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Toàn tin đồn nhảm. Thời sự lúc 7 giờ đã khẳng định không có chuyện tăng giá xăng. Đề nghị MOD khoá nick này vì tung tin đồn nhảm.
  5. gale767

    gale767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba tuần sau, hội nghị giữa Việt Nam và các nhà đầu tư Quốc Tế chắc chắn sẽ có nhiều thông tin tích cực đưa ra, trong đó việc tạo điều kiện thuận lợi cho đồng vốn ngoại đầu tư gián tiếp sẽ được đề cập đến. Chính vì TTCK QT đang lao đao, nên HSBC mới đề cập đến những TTCK mới nổi như VN để dòng vốn QT có thêm một chổ phát triển trong cơn bảo tài chính đang hoành hành. Những ảnh hưởng của TTCK VN trước cơn bảo này chỉ là tâm lý, khi các thông tin tích cực từ báo cáo lợi nhuận quý 4 của các công ty, các biện pháp kích cầu được đưa ra, yếu tố tâm lý kia sẽ lùi vào dĩ vãn.

    Năm nay IPO nhiều con khủng, nên mới ồ ạt lập quỹ, có nghĩa là tiền đã được chuẩn bị sẵn. Mà muốn IPO thành công thì thị trường niêm yết phải sôi động, không thôi các NĐT nhỏ lẻ bỏ cọc tùm lùm cho chết ah ? Năm nay sẽ có từng đợt sóng trước mỗi lần IPO khủng để kích thích sự quan tâm của giới đầu tư, giống như đợt sóng vừa rồi vào tháng 10 - 11 trước khi VCB IPO. Nên dự đoán năm nay sôi động là có cơ sở.

    Nói không đâu xa, sắp đến thời điểm nộp tiền đấu giá VCB, nếu TT không sôi động thì một lượng lớn các NĐT nhỏ lẻ bi quan về tương lai của cp VCB khi chào sàn, sẽ bỏ cọc tùm lum, đấu giá tiếp lần 2 chắc ?!

    Vì sao cp quyết định tồ chức hội nghị "Việt nam ngôi sao đang lên của Châu Á" trước hạn chót nộp tiền VCB ?

    Vì ngoài các mục tiêu thu hút đầu tư, còn là để kích thích TT phát triển để cuộc đấu giá VCB diễn ra xuông sẽ. Vậy chắc chắn 100% thông tin tích cực hổ trợ TTCK sẽ được bơm ra trong tuần sau. Mấy ngày đầu năm các quan to đã úp úp mở mở là vì thế, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi !!!

    Bác nào rung tay là lở "cơ hội quý I " đấy !!!
  6. ayman

    ayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05-01-2008, 10:11
    Chứng khoán châu Á bắt đầu có xu hướng tăng
    Trên sàn chứng khoán Malaysia. Ảnh AFP
    Tính tới thời điểm 16h ngày 4/1, chỉ số chứng khoán tại thị trường chính ở châu Á bắt đầu có xu hướng tăng so với phiên giao dịch trước đó.

    Cụ thể, chỉ số Hang Seng tăng 632,41 điểm (tương đương 2,35%) lên mức 27.519,69 điểm.



    Chỉ số Straits Times tăng 32,27 điểm (tương đương 0,95%) lên mức 3.429,33 điểm.



    Riêng chỉ số Nikkei 225 giảm 616,37 điểm (tương đương 4,03%) xuống mức 14.691,41 điểm.



    Mới đây, trong ngày đầu năm mới 2008, các chuyên gia chứng khoán quốc tế vừa đưa ra nhận định đáng chú ý rằng các thị trường chứng khoán châu Á sẽ tăng mạnh trong năm 2008 này, bất chấp chứng khoán Mỹ có thăng trầm.



    "Tôi nghĩ chứng khoán châu Á sẽ tăng mạnh trong cả năm 2008 song có thể cũng sẽ trải qua vài tháng ảm đạm trước khi tăng mạnh", Andy Xie, cựu chuyên gia kinh tế của Morgan Stanley chi nhánh Thượng Hải cho biết.



    Xie dự báo sự phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán châu Á sẽ bắt đầu thật ấn tượng.



    Theo chuyên gia này, riêng thị trường Hồng Kông dự báo sẽ bắt đầu phục hồi mạnh nhất vào thời điểm từ tháng 3/2008 trở đi.



    Còn chuyên gia Matt Robinson từ tổ chức định giá tín nhiệm Moody?Ts thì khẳng định: "Tôi tin rằng chứng khoán châu Á sẽ thăng hoa trong 12 tháng tới".



    Năm 2007 vừa qua, cũng như chứng khoán ở Mỹ và châu Âu, lo ngại không dứt về nợ xấu trong mảng cho vay thế chấp đã liên tiếp kéo lùi chứng khoán châu Á.



    Lo sợ sẽ xuất hiện chính thức một cuộc khủng hoảng tài chính, giới đầu tư đã tìm cách tháo chạy, bán đổ bán tháo cổ phiếu, tạo tâm lý đầy bi quan ở hầu khắp các thị trường khu vực châu Á.



    "Bởi châu Á giờ đây đã học được cách tránh càng xa ảnh hưởng của tâm bão tài chính từ Mỹ càng tốt. Họ ngày càng vững vàng hơn trước tác động từ Mỹ", theo như nhận định của chuyên gia Robinson từ tạp chí kinh tế Moody?Ts Economy.com.



    Các nền kinh tế trong khu vực cũng đang có những bước chuẩn bị sẵn sàng để bơm tiền mặt ra thị trường khi cần thiết..
  7. ayman

    ayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, mua về hơn 2.000 lượng vàng

    Thị trường vàng đã thoát khỏi cảnh ế ẩm trước đây để chuyển sang một giai đoạn sôi động hơn, với giao dịch bình quân tại các cửa hàng vàng tăng gấp 2-3 lần. Giá vàng bất ngờ tăng mạnh, tăng cao nhất trong 28 năm qua đã ?ohâm nóng? nhiệt tình của nhà đầu tư (NĐT) trên thị trường này.

    Nhưng từ chỗ NĐT đổ xô đi mua vàng để tích trữ, lo sợ giá vàng vẫn còn tăng cao, họ lại ồ ạt bán ra vì giá vàng đã đạt ?ođỉnh? của một đợt tăng giá.

    Từ 7h30 sáng ngày 4/1, khi tiết trời Hà Nội còn rét căm căm, khách hàng của SJC Hà Nội đã đứng chờ sẵn trước cửa hàng 27A Phan Đình Phùng. Chính sự ?okhẩn trương? của NĐT cũng khiến nhân viên SJC đi từ ngạc nhiên đến ?okhốn khổ?.

    Khách hàng đến bán vàng ra nhiều, phổ biến từ 30-50 lượng, thậm chí có người bán tới 300 lượng, nhân viên công ty đã phải thay nhau đi rút tiền ngân hàng về để trả và chuyển khoản đối với những khoản tiền lớn. Tổng số tiền mà SJC Hà Nội rút tại ngân hàng ngày 4/1 lên tới hàng chục tỉ đồng.

    Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu cũng đã có một sự đổi khác, thay cho xu hướng NĐT mua nhiều hơn bán ra trong mỗi lần tăng giá trước đây, ?ocán cân? giữa mua và bán cũng đã tương đương nhau, khoảng 400- 500 lượng vàng.

    Lượng vàng NĐT bán ra lớn đã trở thành một điểm riêng của thị trường những ngày đầu năm mới 2008 này. Bởi trong trung tuần tháng 12/2007, các doanh nghiệp kinh doanh vàng nhập về một lượng hàng rất để bán cho NĐT, nay giá vàng tăng cao họ lại mang vàng bán ra để chốt lãi.

    Chỉ cần làm một phép tính đơn giản, lấy mức giá 1,660 triệu đồng/chỉ hiện nay trừ đi mức giá 1,570- 1,580 triệu đồng/chỉ (hồi tháng 12/2007), cũng thấy giới đầu tư đã lãi một khoản rất lớn.

    ?oChúng tôi đang phải gồng mình lên để chịu trận, chứ không thể đóng cửa để hạn chế khách hàng đến bán vàng ra được. Biên độ dao động giữa giá mua vào và bán ra hiện nay khá lớn. Chỉ cần mai giá vàng giảm xuống là công ty đã phải chịu một khoản lỗ lớn? - ông Lưu Quang Điền, Giám đốc kinh doanh SJC Hà Nội cho hay.

    Giá vàng còn lên tới 1,7 triệu đồng/chỉ

    Sau một đợt tăng giá, xu hướng của thị trường sẽ là một đợt điều chỉnh giảm, nhưng theo các chuyên gia, hiện giá vàng chưa có dấu hiệu giảm sâu. Mốc 870 USD/ounce vẫn là đích tới của giá vàng trong ngắn hạn, nhưng trước khi đạt tới đích mới, giá vàng sẽ quay về mức giá đúng là 820-830 USD/ounce.

    Theo ông Lưu Quang Điền, các quỹ và NĐT lớn trên thế giới vẫn đang trong kì nghỉ lễ, phải đến sau ngày 10/1 những đối tượng này mới làm việc trở lại và xu hướng giá vàng sẽ rõ ràng hơn. ?oThời điểm này lướt sóng là được, còn nếu đầu tư dài hạn thì nên chờ vì giá vàng còn lên tới 1,7 triệu đồng/chỉ?- ông Điền nhắn nhủ tới khách hàng của mình.

    Trong bối cảnh thị trường ?osôi sục? như hiện nay, anh Trần Hữu Đang, phụ trách kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu lại khuyên NĐT có vàng nên giữ vàng, có tiền cũng chưa nên đầu tư.

    Anh Đang nói: ?oChưa bao giờ giá vàng tăng như thế này, nên cái gì tăng nhanh cũng sẽ xuống nhanh. Những lời phán đoán cho giá vàng hiện nay rất đều khó?.
  8. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhận định này hay ,bị xoá !?
    TÈO bang đây :Một DOWN trend lớn đang hình thành ,MA 200 bắt đầu dốc xuống.
    http://www9.ttvnol.com/f_319/989674.ttvn
    Mấy chú hô up hồi nọ vào mà học tập




    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 05/01/2008
  9. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    VNI về trong khoảng 85x - 88x .Đi B
    http://www9.ttvnol.com/f_319/987533.ttvn
    Có thành hiện thực không ?
  10. ayman

    ayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    CẬP NHẬT: 05/01/2008 07:46:20 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN
    Kiến nghị nâng sở hữu của nhà đầu tư ngoại tại ngân hàng
    n Hải Bằng
    Ngày 3/1, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng từ mức 30% hiện nay lên 35% hoặc 37% để kích cầu thị trường chứng khoán.

    Theo VAFI, cổ phiếu ngành ngân hàng là một trong những đối tượng đầu tư mà các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài rất mong nắm giữ, việc nâng tỷ lệ sở hữu thêm 5 - 7% không phải là quá lớn, nhất là khi có sự quản lý tốt của cơ quan quản lý nhà nước.

    Cùng đó, với quy mô ngày càng lớn của các ngân hàng thương mại, chỉ cần mở room 1% cũng giúp thu hút thêm số vốn không nhỏ, chẳng hạn như Vietcombank, 1% vốn điều lệ cũng đã khoảng 100 triệu USD, VAFI dẫn chứng.

    Việc mở rộng hơn tỷ lệ sở hữu cũng là một động lực thu hút đầu tư quốc tế vào Việt Nam, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng nhanh quy mô hoạt động.

    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=632b13e704cb79

Chia sẻ trang này