Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

1968 người đang online, trong đó có 787 thành viên. 13:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 40508 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. caothuck

    caothuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin tức quan trọng nhất hiện nay ai cũng biết là một lượng vàng rất lớn lên đến 2000 lượng tức khoảng 3200 tỉ đã được bán ra vào hôm qua. Theo một vài người bạn đầu cơ vàng của tôi thì họ sẽ đổ vào chứng khoán, còn BĐS thì không bởi vì có tin phong phanh Nhà Nước sẽ thắt chặt lại hoạt động BĐS do đó mua vào lúc này là đổ vỏ cho các đại gia thôi. Thị trường sẽ bắt đầu đi lên từ từ vào đầu tuần sau và khi có các giải pháp kích cầu cụ thể của Chính Phủ sẽ tăng khá đạt 1000 điểm vào cuối tháng 1. Các bác cứ từ từ suy ngẫm để có quyết định chính xác nhất.
  2. caothuck

    caothuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo tin từ UBCK (ko phải ủy ban khí tượng thủy văn đâu các bác), Chính phủ đã chấp thuận đề xuất tăng cầu thị trường bằng cách tăng room cho nhà ĐTNN, đồng thời giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm đảm bào ổn định và phát triển thị trường CK trong nước, không để các đợt IPO lớn làm ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường, trước mắt nghiên cứu giải quyết ngay việc nới lỏng Chỉ thị 03, tăng dư nợ cho vay kinh doanh Chứng khoán từ 3% hiện nay lên 5%. Các giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ trước 15 tháng 01 năm 2008
  3. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    645
    Hà Nội: Người dân xếp hàng bán vàng
    Hà Nội: Người dân xếp hàng bán vàng
    Khách hàng chờ đến lượt để giao dịch.
    Giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh, lên tới 1,663 triệu đồng/chỉ đã khiến nhiều người tại Hà Nội đổ xô đi bán, bởi với mức giá trên họ đã lãi khá lớn.

    Vào ngày 3/1, giá vàng trong nước tăng tới gần 40.000 đồng/chỉ so với một ngày trước đó, vọt lên mức 1,656 triệu đồng/chỉ. Một ngày sau, giá kim loại quý này leo lên 1,663 triệu động/chỉ - mức cao nhất từ trước đến nay, do giá vàng thế giới phá mức kỷ lục 850 USD/ounce của năm 1980, lên 860 USD/ounce.

    Trước tình hình đó, người dân đã nườm nượp đi bán vàng. Chiềungày 4/1, có mặt tại Công ty Vàng bạc - Đá quý SJC Hà Nội (27A Phan Đình Phùng) chúng tôi mới thấy cảnh nườm nượp đó như thế nào. Quầy tầng 1 đông nghịt khách, còn trên tầng 2-khu vực dành cho giao dịch với khối lượng lớn-ai nấy đều ôm túi to túi nhỏ đựng vàng chờ đến lượt để bán.

    Theo ông Lưu Quang Điền, Giám đốc Công ty, khách đến bán vàng đa số là nhà đầu tư cá nhân. Khối lượng bán phổ biến từ 30 đến 50 lượng, đặc biệt, có người bán tới 300 lượng. Giải thích cho việc các nhà đầu tư đổ xô đi bán vàng, ông Điền cho biết, nhà đầu tư mua vào thời điểm giá vàng thấp, thậm chí mua vào đầu tháng 12/20007 với giá 1,570 triệu đồng/chỉ thì bây giờ đã có lãi nên nhiều người đi bán để cắt lãi. Ông Điền cho biết thêm, 1,600 triệu đồng/chỉ là mức cản rất quan trọng. Nhiều nhà đầu tư dựa vào mức này để quyết định mua hay bán, và khi giá vàng tăng vọt như vậy, họ quyết định bán ra là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ?onhà đầu tư ngắn hạn có thể ?olướt sóng?, còn nhà đầu tư dài hạn nên chờ thêm một thời gian nữa"-ông Điền khuyên.

    Cũng theo ông Điền, giá vàng tăng cao giúp thị trường rất sôi động. Trong những ngày bình thường, Công ty giao dịch bình quân 500-600 lượng vàng/ngày nhưng chỉ riêng ngày 4/1 đã mua vào tới 2.000 lượng.

    Do nhà đầu tư bán ra quá nhiều nên Công ty Vàng bạc -Đá quý SJC Hà Nội đã không ít lần phải rút tiền từ ngân hàng về để thanh toán. "Chúng tôi đã thanh toán với nhiều kháchqua tài khoản, song do nhà đầu tư bán ra lớn, trong đó nhiều người có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt nên hôm nay chúng tôi đã rút từ ngân hànghàng chục tỷ đồng"-ông Điền nói.

    Tại cửa hàng của Công ty Vàng bạc ?"Đá quý Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, khách hàng đến giao dịch cũng rất đông đúc, trong đó bán ra khá nhiều. Cùng với lý do khách hàng bán vàng để cắt lãi,ôngTrần Hữu Đang, phụ trách mảng kinh doanh của Công ty giải thích thêm, một lý do nữa là họ có nhu cầuvề tiền mặt.

    Nhà đầu tư đổ xô đi bán vàng không có nghĩa là không có người mua vào. Ông Đang cho biết, số người mua vàng cũng tương đối nhiều. Từ sáng đến đầu giờ chiều hôm nay, cửa hàng Công tymua vào và bán ra cùng được khoảng 500 lượng vàng.Người dân mua vàng bởi họ lo ngại tiền đồng mất giá, đồng thời kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

    Còn ông Điền cho rằng, mỗi nhà đầu tư có chiến lược kinh doanh khác nhau nên dù giá cao vẫn có người mua vào. Tại hệ thống SJC Hà Nội, lượng vàng khách mua vào bằng khoảng 1/3 lượng bán ra.

    Đến cuối giờ chiều ngày 4/1, giá vàng trong nước đã giảm nhẹ do giá vàng thế giới giảm. Tuy nhiên, ông Điền dự báo, trong ngắn hạn, giá vàng có thể lên mức 870 USD/ounce, sau đó dao động quanh mức 820-830 USD/ounce. Xu hướng giá vàng sẽ rõ ràng hơn từ ngày 10/1 tới, khi các nhà đầu tư lớn trên thị trường thế giới thực sự trở lại thị trường sau một đợt nghỉ dài.
  4. asher

    asher Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác có nhìn thấy động thái của nhà quản lý gần đây không? Họ là những người có tiếng nói và ảnh hưởng đến chính sách của nhà nước:

    1.Trước tiên là ông Vũ Bằng: hứa sẽ có những động thái kích cầu, và đã kiến nghị lên trên. Hai trong số các động thái kích cầu theo tôi nghĩ là sữa đổi CT03, và tăng room cp NH.

    2. Kế đến là phát biểu của ông Lê Xuân Nghĩa: cho rằng CT03 không những không thể làm giảm lạm phát mà còn ngược lại. Vì thế cần phải sữa đổi CT03 nhanh chóng. Ai cũng biết CT03 ra đời với 2 mục đích chính: giảm lạm phát và giảm thiểu rủi ro cho NH. Nhưng hiện nay chính CT03 đã làm tăng lạm phát do việc đẩy mạnh cho vay tiêu dùng của các NH. Và làm NH thêm rủi ro do không thể cho vay CK thì NH sẽ cho vay tiêu dùng và BDS. Mà BDS hiện nay đang là bong bong sắp vỡ. Khi nó vỡ thì thị trường BDS đóng băng không thể GD được. Các khoản cho vay của NH cũng vì thế mà không thể thu hồi. Vì vậy CT03 hiện đang bị phản tác dụng ở cả 2 mục đích chính.

    3. Cuối cùng ông Hải và VAFI đã chính thức kiến nghị lên CP xin nâng room cho cp NH lên 35%-37%.



    Được asher sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 05/01/2008
  5. tait

    tait Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Giảm mạnh quá rồi nên sao có thể giảm nổi nữa các bác? Từ 1100 điểm (không đạt được 1200 điểm như mong đợi của các quỹ, Tây, các chuyên gia) về đến 900 đã có thể gọi là khủng hoảng, nên chắc chắn tuần sau sẽ phải tăng mạnh từ thứ 2 đến thứ 5, mỗi hôm khoảng 3%, thứ sáu ổn định về 1000 điểm. Chúc mừng các bác còn cổ phiếu trong tài khoản vào giờ phút này. Có một điều hay là khi tăng, lại thi nhau mua nên khả năng đợt này sẽ tăng rất mạnh
  6. fortune6

    fortune6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin rằng TT chỉ có thể giảm 1 vài phiên nữa:

    -Các thông tin như CT03, thuế bản chất lúc này ko còn tác động nặng nề tới các nhà đầu tư.

    -Báo cáo quí IV của 1 số cty sắp tung ra, một số cty đc dự đoán lợi nhuận đột phá so với năm trước và cả 3 quí đầu năm, (PAN sẽ là cty như vậy. )

    -CP sẽ có 1 số hành động trong thời gian tới, mở đầu = 1 số phát biểu của các quan chức như Bằng, Nghĩa, Trung, Sinh....và các cty ck, hoặc động thái xin nới ROOM cho các nhà ĐTNN lên 37% so với mức 30% hiện nay của các cp ngân hàng mà vafi vừa trình Ttg. TT xấu ko ai có lợi, nhưng các định chế t/c nhất là các cty CK có mảng tự doanh, các quĩ đầu tư sẽ tiêu đầu nước. TT nhất định sẽ đc nâng đỡ thời gian tới.

    -TT giảm tiếp sẽ tới ngưỡng mà lòng tham át nỗi sợ hãi, tất cả các nhà đầu tư sẽ lại sôi sục mua vào, vấn đề là VNI bao nhiêu?

    Lúc này tôi cho rằng việc VCB đã tạm qua, cái dở nhất là việc IPO liên tiếp các DN lớn đã ko giãn ra như phát biểu của 1 số quan chức vào thời điểm TT rất xấu hồi tháng 9/2007.

    Việc tăng cung rồi mới kích cầu quả là ko thông minh, mà phải là kích cầu rồi mới tăng cung mới đúng. Chính cái này đang gặm nhấm, bào mòn lòng tin của các nhà đầu tư nhỏ lẻ (tôi ko cho rằng các quĩ và các tổ chức đầu tư sợ hãi lúc này, mà họ đang quan sát chờ đợi để mua vào và họ mới thực sự là các BBs, họ mới có thể làm thay đổi cục diện TT chứ ko phải các tay chơi nhỏ lẻ).

    TT có thể tiếp tục lình xình, thậm chí xấu đi nhưng điểm G đã sắp chạm trong thời gian quá gần. Lần này các nhà đầu tư sẽ ko mất nhiều thời gian chờ đợi hơn hồi tháng 6-9/2007.
  7. ipod_hn

    ipod_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Post lại bài viết của cao nhân Crying bên *********, mong có ngày được diện kiến bậc cao thủ


    Âm dương xoay vòng và nỗi băn khoăn tìm đáy

    Tiểu đệ kính chào các huynh đệ trong diễn đàn


    Đã lâu rồi tiểu đệ không có điều kiện ghé thăm diễn đàn, hầu chuyện nhàn đàm, chỉ dám bình phẩm bên chén trà nhạt ở chốn quê mùa.


    Đáng lẽ tiểu đệ phải đổi tên thay họ để vào diễn đàn cho nó khí thế, nhưng thấy vẫn còn cung bậc cuối cùng chưa nói hết, nên đành dùng tạm nick này, kính mong các huynh đệ lượng thứ.


    Nói lại lần nữa, bình về thị trường theo âm dương vẫn chỉ là quẻ bói của tiểu đệ từ lâu, không phải đến vận thị trường suy mới làm. Mỗi năm tiểu đệ chỉ được phép gieo một quẻ duy nhất, quy tụ vào đó âm dương và quy luật vận hành của cả năm. Nếu những điều này tiểu đệ nói ra từ đầu năm thì đến giờ vẫn vậy, bởi quẻ là duy nhất, chỉ là cất trong túi để nói ra từng lúc thích hợp mà thôi.


    Thị trường từ tháng 10 đã mang trong mình mầm mống của bệnh tật. Khí lực của tài vận thị trường bị tiêu tán không phải bì bản thân, mà vì âm dương chuyển hóa theo lẽ tự nhiên của trời đất. khí lực của tài vận không tự dưỡng, tự bồi bổ mà lại đi sinh cho người khác nên suy yếu là lẽ tự nhiên. Nói đơn giản cũng giống như một người khỏe mạnh phải thức thâu đêm chăm lo cho người thập tử nhất sinh. Chăm được người bệnh thì khí lực của mình cũng tự tiêu tán. Quy luật là vậy, chỉ khác ở chỗ nội lực tự sinh đủ mạnh thì khí lực tiêu tán không đủ làm người gục ngã mà thôi.


    Thông thường những tháng cuối năm người ta thường nghĩ đến một sự tăng trưởng. Chỉ có điều quy luật biến hóa của trời đất và lòng người không dễ đoán như vậy. Tiểu đệ không có điều kiện đọc hết các post và cũng không được phép đọc vì ma tâm dễ sinh, tư tưởng dễ bị tác động và âm dương vận hành không đúng tự nhiên. Tuy nhiên tiểu đệ chắc rằng nhiều huynh đệ sẽ mong đến một ngày quay đầu của thị trường để đi đúng lại những gì đã diễn ra trong quá khứ. Tiểu đệ xin nói rằng, đó là ma tâm vì mong ước của mình luôn tìm đến những gì tốt đẹp nhất cho mình, đó cũng là điều đại kị trong phép dự đoán âm dương.


    Thị trường tháng 10 tuy có giảm nhưng vẫn nằm trong vòng hưng vượng của dương khí nên mức độ suy giảm chưa nhiều. Điều đó dễ tạo tâm lý an toàn cho tất cả mọi người, rằng những thông tin hỗ trợ đã đủ mạnh để nâng đỡ một tầm cao mới. Tiểu đệ xin nhắc lại, đó là ma tâm mà thôi. Chu kỳ suy giảm năm nay khác mọi năm do khí vận xoay vòng chậm, thời gian cho sự bồi bổ dài hơn. Vậy vận khí suy giảm sẽ kéo dài đến khi nào? Vòng nguy hiểm chỉ thực sự bắt đầu từ ngày 8.11 khi tài lực bị xì hơi khi sức mạnh đêm sinh cho kẻ khác. Khí lực yếu ớt của thị trường chỉ thực sự thể hiện rõ tác động về cuối tháng 11 và tháng 12, cũng giống như người lao lực dù đôi lúc cảm thấy hoa mắt chóng mặt nhưng thấy mình vẫn đứng vững, chỉ đến lúc đổ bệnh mới hay cơ thể đã quá sức chịu đựng. Tháng 11-12 năm nay là vòng cuối của vận khí bệnh tật. Trong cái may có cái rủi. Vận cuối nên khí lực không mạnh, cũng như gió lạnh đầu xuân. Nhưng chính sự thỏa qua đó khiến người ta dễ chủ quan, một manh áo mỏng vẫn có thể bị xâm hại như thường. Vòng hưng vượng của âm khí bệnh tật sẽ kéo dài đến ngày 6.1.2008 thì chấm dứt. Thị trường sẽ như trời sau cơn mưa, khí lành hưng vượng trở lại. Tài vận tuy nhập mộ nhưng trong mộ có sinh, chẳng khác gì lâm vào tử địa mà gặp được kỳ duyên, bởi hào động lại lâm nguyệt kiến sinh, khí lực vô cùng. Chỉ tiếc rằng, tiểu đệ công lực có hạn, mỗi quẻ bói chỉ có thể thu vào âm dương của một vòng trường sinh trong một năm âm lịch mà thôi. Âm dương của quẻ đứt đoạn ở ngày 3.2.2008 nên quả thật tiểu đệ không biết vận khí có tiếp nối hay không. Mong rằng sau khi hưởng xong vận khí của cung đế vượng cuối cùng trong năm 2007 (âm lịch), tiểu đệ lại có thể gieo một quẻ mới cho năm sau và lại được hầu chuyện các huynh đệ.


    P/S: Tiểu đệ biết rằng thời điểm này, rất nhiều huynh đệ đang băn khoăng 2 lẽ: làm sao để biết thị trường đã đến đáy và làm sao để mua vào kịp lúc đáy, không bị người khác tranh mất. Tiểu đệ xin kể một câu chuyện thế này:

    Ngày xưa khi tiểu đệ còn mải vui chinh chiến với TA, cũng mất bao công sức để dò đáy thị trường, để giải mã những biểu hiện bất thường của giao dịch. Tiểu đệ cũng kỳ công lập trình một đống indicator các loại, từ tự chế theo ý tưởng đến gom nhiều indicator vào làm một? Tiểu đệ sau khi mất bao công sức mà vẫn thấy hiệu quả không như mong muốn. Khi tiểu đệ gặp sư phụ, có kể lại câu chuyện này, sự phụ cười mà rằng, phần đông con người vẫn là vậy, muốn mình bao trùm cả lẽ càn khôn, kẻ thì muốn tìm ra phương trình toán học bao quát mọi biến hóa của tự nhiên, kẻ thì mong tìm là một lời giải chung cho mọi bài toán. Sư phụ nói với tiểu đệ rằng, bài toán dò đáy của tiểu đệ, quanh lại chỉ có 1 chữ mà thôi: đó là THAM. Và lời giải duy nhất là NHẪN. THAM nên mong muốn mình phải hơn tất thảy, THAM nên mong muốn mình phải hưởng trọn cả chu kỳ tăng từ đáy đến đỉnh. THAM là từ ma tâm mà ra, mà ma tâm thì vô tận. Nỗ lực đi tìm cái hữu hạn để lấp đầy cái vô tận là hành động *** dại nhất và vô ích nhất của con người. Tại sao nhiều người lại mắc phải bull-trap? Bởi vì THAM, nếu NHẪN thêm một chút, cuộc đời sẽ thênh thang hơn. Tiểu đệ mới hỏi sư phụ rằng, vậy NHẪN hơn có thiệt hơn không? Sư phụ cười nói rằng, kẻ nào còn nghĩ như vậy thì vẫn chỉ là trong vòng suy luận nông cạn, cuộc đời là dòng chảy và mỗi người chỉ có thể hưởng thụ một phần của nó mà thôi, nếu có kẻ nắm được sinh tử thì làm sao còn sinh tử nữa? Lúc đó tiểu đệ vẫn chưa hiểu lắm, chỉ láng máng rằng sư phụ có ý nói cần cẩn thận hơn, chờ mấy cái tín hiệu rõ ràng hơn, kiểu MA5 cắt lên trên MA7 thì chưa chắc đã OK, mà phải chờ cắt tiếp MA15, nếu cẩn thận hơn nữa thì chờ nốt MA7 cắt MA15? Giờ nắm trong tay quẻ bói vận khí của cả một năm mới thấu hiểu thế nào là ung dung tự tại. Nếu vận khí xoay vòng thì việc gì phải cưỡng lại nó, hãy biết cưỡi cơn gió mà đi. Nếu nói rằng sư phụ của tiểu đệ chưa có lấy 1.000đ trong túi, chắc chẳng ai tin. Nhưng tiểu đệ hiểu rằng, thấu hiểu cả quy luật mà coi nó như không thì mới đạt đến bậc thượng thừa. Giờ nếu tiểu đệ hỏi sư phụ về chữ THAM, chắc sư phụ sẽ hỏi lại rằng, ồ, nó viết thế nào vậy?
    Chẵn... lẻ
  8. fortune6

    fortune6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán năm 2008 hứa hẹn nhiều cơ hội cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

    Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) nhận định, 2008 là năm các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đầu tư vào thị trường một cách mạnh mẽ. Đặc biệt, việc Chính phủ quyết tâm sẽ khai thông nguồn vốn từ Singapore, Hong Kong, Mỹ vào Việt Nam sẽ là những hứa hẹn tốt ở phía cầu.

    Còn về phía cung, hiện tại trung tâm đang xử lý khoảng 30 bộ hồ sơ. Trong năm nay, trung tâm sẽ tích cực đưa các doanh nghiệp lên sàn tạo nguồn hàng hóa dồi dào và có chất lượng cho thị trường.

    Đứng trên góc độ của một người có chuyên môn, ông Trung nhận định: "Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhỏ bé, tổng số giá trị vốn hóa chỉ chiếm khoảng 40% GDP, so với các nước khác trong khu vực, chưa thấm vào đâu cả. Thị trường chưa đạt đến mức bão hòa, còn nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả nền kinh tế".

    Trước sự sốt ruột của nhiều nhà đầu tư khi thấy thị trường liên tục đi ngang trong năm 2007, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cũng cho rằng, sự điều chỉnh của năm ngoái là cần thiết để thị trường có bước phát triển mạnh hơn trong năm 2008.

    Để giải bài toán cung - cầu và thúc đẩy thị trường trong năm, ông Bằng cho biết, năm 2008, cơ quan quản lý sẽ tập trung vào việc kích cầu. Trong đó, sẽ mở rộng và phát triển các quỹ đầu tư, kể cả quỹ đại chúng, và quỹ tư nhân. Ủy ban cũng đã hoàn chỉnh quy chế công ty đầu tư phát hành riêng lẻ, để thu hút lượng vốn đầu tư tốt hơn. Ngoài ra, một giải pháp khác cũng giúp kích cầu hiệu quả là khuyến khích luồng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

    Phía các chuyên gia phân tích cũng nhìn nhận, cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn trong năm nay. Ông Hoàng Thạch Lân, Trưởng phòng Phân tích đầu tư, Công ty chứng khoán Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMES) nhận định, năm 2008 thị trường chứng khoán sẽ lạc quan nhiều hơn bi quan.

    Theo ông Lân, có thể nói, IPO của Vietcombank vừa qua là một sự mở màn cho một loạt các IPO "hàng khủng" sắp tới. Năm nay, dự kiến sẽ có nhiều "ông lớn" lên sàn. Hàng hóa ngon, dồi dào, sẽ kích thích túi tiền của nhà đầu tư, cả trong nước và nước ngoài.

    Các chuyên gia cho rằng, nếu đi kèm kế hoạch IPO, các doanh nghiệp lớn, có ảnh hưởng tới nền kinh tế đều niêm yết ngay thì sẽ rất tốt để tạo nên tính thanh khoản. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số người lo ngại, khi các "ông lớn" lên sàn, lượng cung sẽ càng nhiều hơn cầu và thị trường có nguy cơ sẽ rơi vào cảnh bão hòa, hoặc bội thực cổ phiếu.

    Mặc dù vậy, theo ông Lân, trước đây, khi cổ phiếu VNM của Vinamilk chuẩn bị lên sàn rất nhiều người cũng có lo ngại như vậy. Song, thực tế đã chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại và khi đó, người ta mới phát hiện ra rằng, luồng tiền trong dân rất lớn.

    Chính vì vậy, theo chuyên gia này tin rằng, từ nay tới giữa năm 2008, thị trường sẽ có nhiều bước đột phá, và Vn-Index sẽ đạt khoảng 1.200 điểm.

    Trong khi đó, theo các nhà phân tích, năm 2008 thị trường sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn và sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư có kinh nghiệm và những cá nhân nhỏ lẻ đầu tư theo kiểu bầy đàn.
  9. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    TTCK 2008: Đến bao giờ ?ocon tim sẽ vui trở lại??
    Chủ nhật, 06.01.2008, 08:22am (GMT+7)

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?t=195&r=0&v=1

    [​IMG]
    Nhà đầu tư vẫn chưa hy vọng về một thị trường khởi sắc trở lại vì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một dấu hiệu gì mới, tích cực xuất hiện.

    Chưa có dấu hiệu mới về một TTCK khởi sắc. Ảnh: Đặng Vỹ

    Đã sang đầu 2008 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu về một TTCK khởi sắc. Ảnh: Đặng Vỹ
    Thế là những hồi hộp, mong chờ, những hy vọng về những biến đổi tích cực (như thông lệ ở những năm trước) của hàng chục ngàn nhà đầu tư nhỏ đã tắt ngấm trước những diễn biến trên TTCK trong 2 ngày giao dịch đầu năm 2008. Trên các sàn giao dịch những ngày này dễ dàng nhận thấy tràn ngập nỗi buồn hay nỗi thất vọng trên gương mặt nhà đầu tư (NĐT). Và tình trạng này không biết còn kéo dài bao lâu nữa.

    Tuy nhiên, với những NĐT dạn dày kinh nghiệm, nhất là những ai từng tham gia vào TTCK châu Âu hay Mỹ thì diễn biến trong vài tháng qua hoàn toàn không bất ngờ. Có thể tập trung vào mấy nguyên nhân:

    Lượng cung tiền của NĐT nội hiện không còn nhiều trong khi nguồn cung cổ phiếu liên tục tăng. Phần lớn các NĐT nội đã giải ngân trong thời gian Index trên dưới 1.100 điểm hồi tháng 9,10 năm 2007. Khi VN-Index đi xuống vào thời gian sau đó, gắng gượng chút ít, một số NĐT tiếp tục chọn giải pháp mua tiếp để bình quân giá cổ phiếu đang nắm giữ khi Index lui về đi ngang vì nghĩ rằng đây đã là ?ođáy? của thị trường. Vậy là, bất đắc dĩ những NĐT này phải trở thành? nhà đầu tư dài hạn khi chỉ số cứ đi xuống mãi đến hôm nay.

    Chưa kể đến việc hàng mấy chục công ty, tổng công ty lớn đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong 6 tháng đầu năm, cũng như trào lưu tăng vốn vốn tràn lan của hàng loạt công ty khác (trên sàn lẫn OTC) tiếp diễn như hiện nay đã và sẽ hút thêm một lượng tiền không nhỏ của các NĐT trong nước.

    Trong khi đó, với một bộ phận các NĐT nội khác thì tâm lý trên thị trường hiện trở nên tỉnh táo và chín chắn hơn trước đây rất nhiều. Họ hiểu rằng cái thời mà những ?oanh Hai xích lô?, ?ochị Tám bán phở?, ?obác Ba hàng xóm?? ?ochơi? CK kiếm tiền dễ như trở bàn tay nay đã ?ođi về nơi xa lắm?. Vì vậy cũng dễ hiểu khi những NĐT này trở nên rất thận trọng trước những lời đồn đoán (kiểu như chính phủ sắp tăng room các công ty thuộc một số lĩnh vực trong mấy tuần gần đây) và bình thản trước những trào lưu mới. Họ sẽ chỉ bỏ tiền ra khi thấy có nhiều dấu hiệu ở một thị trường khởi sắc một cách thật sự.

    Ở một thái cực khác, những NĐT nước ngoài, những tổ chức tài chính lớn trên thị trường không phải chịu sức ép giải ngân vào thời điểm này như một số các lập luận khác. Một số trong các ?ođại gia? đã nhanh chân ?othoát? ra được trong giai đoạn từ cuối tháng 9/2007. Cần lưu ý là lúc đó khối lượng giao dịch cổ phiếu trên cả hai sàn đã tăng mạnh một cách đáng ngờ, thậm chí có hôm lên đến 2.500 tỷ chỉ riêng ở HOSE (tức gấp hơn 5 lần phiên giao dịch ngày 04/01/2008), và kéo dài gần 3 tuần lễ từ giữa cuối tháng 10. Một số nhà phân tích kinh nghiệm cho rằng ?osức chịu đựng? của những tay chơi lớn này đã được ?otăng? lên đáng kể nếu so với thời kỳ VNI suy thoái dưới 900 điểm hồi tháng 7- 8/2007.

    Và với lượng vốn giải ngân được khá lớn nói trên thì việc VNI lùi càng sâu sẽ tạo ra những cơ hội kiếm lời mới trong tương lai.

    Bên cạnh, một số quỹ, tổ chức tài chính nước ngoài hiện đang thắt chặt việc giải ngân hơn, trong bối cảnh tập đoàn mẹ ở chính quốc đang gặp phải sức ép thua lỗ xuất phát từ cơn bão tín dụng cho vay mua nhà ở nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ. Những diễn biến tại hầu hết các TTCK lớn thế giới trong những ngày đầu năm càng củng cố thêm nhận định tiêu cực của cơn đổ bể tín dụng ở Mỹ đến thị trường tài chính toàn cầu trong năm 2008 này.

    Chờ đợi thị trường "hot" trở lại. Ảnh: LAD

    Một khía cạnh khác, đích ngắm của những ?ođại gia? nước ngoài (và có thể các đại gia trong nước) trong thời gian sắp đến chính là hàng loạt IPO những công ty cực "khủng" như SABECO, HABECO, Mobil Phone, BIDV, Vina Phone,?. Dĩ nhiên, tình hình thị trường ảm đạm còn kéo dài sẽ giúp họ mua được những món hàng này với một mức giá hời hơn. Và như vây, rất có thể trong tính toán, họ sẽ chưa tham gia trở lại vào làn sóng đầu tư lớn vào đầu năm - điều thường thấy trên thị trường CK VN trong những năm qua.

    Hiện sức ép đang đè nặng lên những NĐT nội đang bị mắc kẹt trên thị trường trong khi phải đến thời điểm trả nợ ngân hàng hay đáo hạn cổ phiếu cầm cố. Số khác có thể là các bộ phận tự doanh, đầu tư tài chính của các công ty (thực chất phần lớn là mua bán lòng vòng cổ phiếu giữa các công ty có mối ?oquan hệ chiến lược? với nhau).

    Vì dĩ nhiên, họ sẽ là những NĐT nhất vào sự khởi sắc trở lại của thị trường, với những giải pháp kích cầu cụ thể của Chính phủ, ví dụ như điều chỉnh Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước về cho vay chứng khoán; hay sắp đến thời điểm báo cáo kinh doanh năm 2007, được đánh giá là rất tốt; hoặc thời điểm NĐT nước ngoài trở lại trường chứng khoán sau kỳ nghỉ dài.
  10. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Chuyện tưởng như đùa này vừa được một số hãng thông tấn thế giới loan đi. Người làm náo loạn các thị trường dầu mỏ và vàng, đồng thời làm phố Wall sụt giảm có tên Richard Arens. "Kỷ lục gia" này là chủ của hãng môi giới đầu tư có tên ABS, do một mình anh ta vận hành.

    Ngày 2/1 vừa qua, Arens đã bỏ ra 100.000 USD để mua 1.000 thùng dầu trên thị trường New York. Sau khi xác lập mức giá kỷ lục mới cho thị trường thế giới, anh ta bán lại số dầu với giá thấp hơn lúc mua vào chút ít, và chịu lỗ 600 USD.

    Tuy nhiên, sau khi Arens đẩy giá lên 100 USD, nhiều nhà đầu tư khác cũng theo đà nâng giá lên trên 100 USD mỗi thùng, và càng khiến giới đầu tư thế giới lo ngại về cơn bão giá với mặt hàng chiến lược này.

    Mức giá 100 USD được coi như một cú sốc đối với thị trường dầu thô, vàng và tài chính toàn cầu ngay đầu năm mới, dù ngay từ giữa năm 2007, các nhà phân tích đã dự báo mức giá này sẽ sớm xảy ra do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh và nguồn cung không ổn định.



    "Mức 100 USD do một hợp đồng đơn lẻ đưa ra, và nhà đầu tư muốn được nổi tiếng nên mới mua ở giá đó", một nhà phân tích bình luận về hợp đồng phá kỷ lục của Arens. Cũng theo giới phân tích, nhà đầu tư này mua dầu ở mức 100 USD chỉ vì anh ta muốn được là người đầu tiên trên thế giới mua với giá kỷ lục đó.

Chia sẻ trang này