Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 02:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40504 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu ngân hàng sẽ nóng trong năm 2008?
    Chủ nhật, 06.01.2008, 10:18am (GMT+7)

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?t=196&r=1&v=2
    [​IMG]

    Năm 2008 là một năm cổ phiếu ngân hàng được dự đoán sẽ sôi động với ít nhất bốn ngân hàng thương mại cổ phần bán cổ phần cho tổ chức nước ngoài. Liệu những thương vụ này có thể thổi một làn gió mới nâng giá cổ phiếu ngành ngân hàng vốn ?oèo uột? gần một năm qua?

    Nhộn nhịp người bán kẻ mua

    Có ít nhất năm ngân hàng thương mại cổ phần đang đàm phán với đối tác nước ngoài, hoặc chưa thành công, hoặc còn vướng mắc, ABBank là một trong số đó.

    ?oTiêu chí của ABBank phải là ngân hàng quốc tế hàng đầu, am hiểu thị trường châu Á và Việt Nam, và mang lại kỹ năng bán lẻ cho ABBank?, ông Lưu Đức Khánh, tổng giám đốc ngân hàng An Bình (ABBank) nói. ABBank đàm phán với ba đối tác nước ngoài từ năm qua. Theo kế hoạch, những cuộc đàm phán này phải hoàn tất trong quý 1/2008. Hiện cuộc thương thảo còn vướng vấn đề chi tiết về trợ giúp kỹ thuật từ phía đối tác. Được biết, một trong ba đối tác là một tập đoàn ngân hàng từ Malaysia.

    Năm qua, ngân hàng Đông Á đàm phán với vài đối tác, trong đó có Citibank, nhưng vẫn chưa đạt được thoả thuận. Lý do, theo một nguồn tin, bởi chưa đạt được giá bán. Theo ông Trần Phương Bình, tổng giám đốc ngân hàng Đông Á, việc bán cổ phần cho nước ngoài có thể chuyển hướng thay đổi. Theo đó, Đông Á xác định không mời nhà đầu tư chiến lược nữa, mà chuyển hướng sang nhà đầu tư riêng lẻ nước ngoài; chẳng hạn cần đầu tư vào công ty chứng khoán thì Đông Á kêu gọi góp vốn. Dự kiến việc thay đổi này sẽ được trình xin ý kiến đại hội cổ đông tổ chức tháng 2 tới đây.

    Bà Cao Thị Thuý Nga, phó tổng giám đốc ngân hàng Quân đội (MB) cho biết, việc hoàn tất bán cổ phần của MB còn ?onằm chờ? vì đối tác nước ngoài đang thuê công ty kiểm toán lại MB. ?oTiêu chí của MB là đối tác phải cùng một mục tiêu khách hàng, và cam kết không có chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam?, bà nói. Theo kế hoạch, MB sẽ hoàn tất bán cổ phần trong năm nay. Tương tự, ngân hàng Việt Á cũng đang ?ovướng? với đối tác nước ngoài của mình.

    Trong năm nay, những ngân hàng trong năm qua tiến hành đàm phán mà chưa hoàn tất sẽ phải tăng tốc để đạt được thoả thuận, nhất là những ngân hàng đã tuyên bố niêm yết trong năm 2008. Lý do, nhiều chuyên gia cho rằng, ngân hàng cần sớm ?ocó đôi? để còn ổn định tăng tốc cạnh tranh với các đối thủ khác.

    Theo đó, ?onổ? phát pháo sớm nhất có thể kể đến ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank). Ông Nguyễn Phước Thanh, tổng giám đốc Vietcombank cho biết, nội trong quý 1/2008 Vietcombank sẽ phải hoàn tất việc đàm phán bán cổ phần cho đối tác nước ngoài.

    Cổ phiếu ngân hàng sẽ thẳng tiến?

    Để một vụ mua bán cổ phần ngân hàng thành công không là chuyện dễ, khi trong năm qua, ít nhất hai cuộc thương thảo thất bại, một cuộc phát hành thêm không nhận được toàn bộ là ?otiền tươi?, một cuộc bán cổ phần ngân hàng ra ngoài ngay khi có cơ hội...

    Tuy nhiên, năm qua, theo giới tài chính, có một vụ mua bán cổ phần ngân hàng thành công mỹ mãn. Thành công nhất, theo đánh giá của giới tài chính, là vụ ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đạt được thoả thuận các tổ chức trong và ngoài nước với giá tốt nhất, thặng dư tốt nhất, nhận tiền ?otươi?, và được hỗ trợ phát triển dịch vụ. Tổng thặng dư thu về trên 9.000 tỉ đồng ?" lớn nhất trong các vụ mua bán cổ phần ngân hàng cho nước ngoài ?" là một món ?ohời? lớn cho Eximbank. Món ?ohời? thứ hai là giá cả, là điểm mà nhiều ngân hàng năm qua chưa đạt được. Eximbank đã bán cho các đối tác với giá ít nhất gấp tám lần mệnh giá. Đáng nói ở chỗ, thoả thuận đạt được vào thời điểm giá cổ phiếu ngân hàng tuột dốc không phanh. Thứ ba, Eximbank được trả bằng tiền ?otươi?. Khác với một vài ngân hàng khác, tiền ?otươi? nhận được có khi chỉ có 70 ?" 80%, còn lại tiền mặt được quy đổi sang hỗ trợ kỹ thuật.

    Thương vụ Eximbank cho thấy, cổ phiếu ngân hàng vẫn là một tờ giấy có giá trị mà nhiều tổ chức nước ngoài mong muốn sở hữu. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, hàng loạt vụ mua bán sắp diễn ra có khả năng ?ochâm ngòi? để cổ phiếu ngành ngân hàng thoát khỏi tình trạng ?oèo uột? hiện nay.

    Theo dự thảo nghị định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong ngân hàng Việt Nam, đối tác chiến lược nước ngoài có thể sở hữu tới 20% vốn của các ngân hàng cổ phần, thay vì mức 10% như hiện nay. Ít nhất có ba tổ chức tuyên bố sẵn sàng nâng tỷ lệ sở hữu lên gấp đôi tại ngân hàng mình đang nắm cổ phần, như HSBC tại Techcombank, Deustche Bank tại Habubank, và UOB tại Phương Nam.

    Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) mới đây đề xuất một loạt các giải pháp kích cầu trong năm 2008, trong đó trước tiên là đề xuất với chính phủ cần nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng tăng từ 30% lên 37,5%/vốn điều lệ.
  2. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư ngóng chờ giải pháp
    Chủ nhật, 06.01.2008, 02:20pm (GMT+7)

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?t=196&r=1&v=2
    [​IMG]

    Sang tuần mới nếu VN-Index tiếp tục tụt dốc qua mốc 900 điểm, làn sóng bán tháo sẽ diễn ra. Nhưng đằng sau đó vẫn thấy thấp thoáng những ?okẻ khôn ngoan? đã bắt đầu mua vào khi thị giá các cổ phiếu đã xuống khá thấp...

    Chứng khoán trong tuần khởi đầu năm mới đã tiếp tục tuột dốc khiến VN-Index dần giảm sâu về mốc 900 trong tâm lý chán nản của nhà đầu tư.



    Ngay đầu năm mới, thông tin IPO của Sabeco, Habeco cùng hàng loạt các lộ trình IPO các đại gia ngân hàng ngay lập tức như một quả búa tạ giáng xuống thị trường chưa hết bàng hoàng bởi Vietcombank. Trong ba phiên giao dịch tuần qua, VN-Index giảm gần 18 điểm xuống 903,09 điểm trong khi giá trị giao dịch luôn dưới mức 500 tỷ.



    Thời điểm hiện tại là thời điểm khó khăn với nhiều nhà đầu tư, bán ra đồng nghĩa với châp nhận lỗ còn giữ lại thì không biết bao giờ VN-Index mới tăng trở lại. Chính vì vậy, trừ phiên giao dịch đầu tiên của năm mới có số lượng cổ phiếu xuống giá kỷ lục (113 mã). Hai phiên còn lại thị trường đã phần nào lấy lại được cân nhiều cổ phiếu tăng giá dù cho VN-Index vẫn sụt giảm.



    Đầu tuần, khi có thông tin về việc sẽ hợp thức hóa đánh bạc khiến cổ phiếu RIC tăng trần liên tiếp, L10 của Lilama 10 cũng tăng trần hai phiên rồi giảm sàn ở phiên cuối tuần. Một số blue-chip như FPT, VNM, SSI vẫn tiếp tục sụt giảm trong khi HPG của tập đoàn Hòa Phát tăng 2 phiên liên tiếp, ITA, KDC, REE cũng nối bước tăng ít nhất cũng làm nhà đầu tư vững tâm hơn.






    VN-Index vấn tiếp tục giảm



    Tranh cãi quanh chuyện thuế thu nhập cá nhân đánh vào lãi chứng khoán cùng với tình hình giá xăng dầu, vàng và lạm phát trong năm vừa qua đã làm nản lòng nhà đầu tư. Trong khi đó, bất động sản đang hút dần vốn từ chứng khoán khi thị trường nhà đất cả hai thành phố Hà Nội và TP. HCM đang nóng lên từng ngày.



    Nhiều nhà đầu tư mua vào trong thời gian trước đang "méo mặt" vì mức thua lỗ tăng lên hàng ngày. Giải pháp bán tháo dưới cả giá tham chiếu đã được nhà đầu tư đưa ra nhưng rồi cũng không thể thành công vì không ai mua vào trong thời điểm hiện tại.



    Tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào HPG, DPM và PPC còn lại các cổ phiếu blue-chip như FPT, SSI, VNM đang có lượng bán ra tăng vọt. Dường như các nhà đầu tư ngoại đang chuyển hướng tới những cổ phiếu khác để tránh bớt rủi ro khi các blue-chip vẫn chưa có dấu hiệu tăng giá. Tuy vậy số lượng mua vào vẫn áp đảo so với lượng bán ra, nhà đầu tư ngoại sau đợt nghỉ Tết dương lịch sẽ trở lại sàn nhiều hơn.



    Thị trường đang trông ngóng một biện pháp kích cầu từ các cơ quan chức năng. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) đã chính thức kiến nghị với TTCP về việc nới rộng sở hữu cổ phần của các ngân hàng lên 37%. Bên cạnh đó việc VNM tăng sở hữu của nhà đầu tư ngoại để có thể niêm yết trên sàn chứng khoán nước ngoài cũng tạo ra những phấn khích với nhiều nhà đầu tư.



    Dù cho có những giải pháp nào được triển khai, ít nhất thời điểm này nhiều nhà đầu tư đã lao đao và mất niềm tin nơi thị trường. Sang tuần mới nếu VN-Index tiếp tục tụt dốc qua mốc 900 điểm, làn sóng bán tháo sẽ diễn ra. Nhưng đằng sau đó vẫn thấy thấp thoáng những ?okẻ khôn ngoan? đã bắt đầu mua vào khi thị giá các cổ phiếu đã xuống khá thấp.

  3. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Xuống lắm lại lên nhiều lên nhiều lại xuống lắm đó là lẽ đời.Xông vào rồi lại rút ra như con rối...
    KL tuần sau chuẩn bị múc cật lực, cơ hội không còn nhiều
  4. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Tuần sau, ngóng chờ tin từ phía cơ quan quản lý, đây là bước sóng có thể dự đoán là cuối cùng trong đợt giảm giá lần này của thị trường, nhiều mã cp đang trong tình trạng cực tốt để sở hữu, người giữ tiền chờ đợi, người giữ cổ phiếu cũng chờ đợi, biểu hiện của giá trị giao dịch thấp và tỷ lệ giảm nhỏ giọt năm ba điểm của VNI. Niềm tin của các nhà đầu tư tuần tới sẽ nhiều hơn tuần trước với tin hiệp hội tài chính đệ đơn xin tăng room cho khối ngân hàng lên 37%. Thời gian trong tuần tới vừa là bạn vừa là thù. Là bạn khi biết ngày có kết quả kinh doanh quý 4 đang đến gần. Là thù khi nghĩ đến ngày nộp tiền VCB và IPO Sabeco. Là bạn khi nghĩ đến ngày 11/1/08 là ngày tròn một năm VN gia nhập WTO và ngày này cũng là hạn cuối cùng để VN mở các rào cản cho đầu tư nước ngoài như đã cam kết ví dụ như tỷ lệ sở hữu cp hay gọi là room. Tất cả đang lơ lửng, chúng cần có sự khẳng định của phía nhà quản lý. Chúng ta cùng chờ đợi.

    Tình yêu là sự chờ đợi!

    Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào.

    Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa,kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

    Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn.Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.

    Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nên trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?

    Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ???





    Được nano9 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 06/01/2008
  5. five_mart

    five_mart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0

  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tầm này thì quỹ ĐT hay công ty CK nào đang muốn hiện thực hoá lợi nhuận đây nhỉ ? Vừa là sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, mà tháng 3 cũng không xa nữa... TT ế ẩm thế này thì quăng bom cho ai ôm bây giờ hi`
    Em mà còn tiền thì đi IPO cho lành. Mà có cp trên sàn thì cũng ôm lại để chờ các "đại gia" sốt ruột mà kích giá lên để quăng bom ra chứ nhất định không chịu lỗ hi`

    Đầu năm Cụ Triết lên sàn
    Tay cầm "cái đũa" gõ vào "nắp vung"
    Tưởng đâu lửa cháy đùng đùng
    Ai dè máu đỏ khắp vùng trời Nam
    "Hai ba chú" giơ tay hàng
    "Ba mươi" thoát chết vội vàng lui binh
    "Tám lăm" máu đỏ phơi mình
    "Một chú Từ Hải " giật mình "đứng tim"
    Bắc phương "gió lạnh về đêm"
    "Sáu lăm chú" sáng chết thêm mất rồi
    "Ba lăm chú" thắng trận thôi
    "Mười ba" yếu thế đành chơi bài chuồn
    Củi tươi, lửa tắt, cảnh buồn
    Rét thì để rét hết luôn "cả tuần".

    hi` Cụ Triết đầu năm đi gõ nắp vung mà lại ko chịu cho đàn em đi làm giá, để 2 sàn đỏ loe đỏ loét. Nếu có cho đàn em đi làm giá mà nó vẫn đỏ, chứng tỏ tình trạng trên bảo dưới ko nghe. Vậy theo em năm nay có làm gì thì cũng nên cẩn thận, có thể là trên bảo dưới ko nghe cũng có thể là quần hùng thiên hạ lăm le làm tới, ép lấy ép để bắt các "Cụ" phải nới lỏng cái "chun quần".
    Khổ nỗi, các "Cụ" nhà ta thì lại chả muốn nhả mấy cái thằng NH ra, vả lại nếu IPO cao quá CBCNV ko có tiền mua thì sẽ chảy máu chất xám hi` Các bác sau này có IPO mấy thằng NH sau cũng chỉ nên bỏ vừa vừa thôi, nếu ko thì chờ mua của mấy thằng c/ty còn rẻ hơn. Theo em VCB là "con bài chiến lược" để tiếp tục "chôn vốn" của các nhà ĐT cá nhân, tránh trường hợp tranh IPO với bất cứ giá nào.
    Tới đây khoảng quý 2 thì IPO BIDV, theo em lần trước thì "pha cháo loãng", lần này trò chơi mới sẽ được khai trương, cứ tưởng tượng con cóc khi bị tấn công, nó hít hơi vào và phình bụng ra. Thằng ICB và MHB thì em ko để ý nó lắm nên ko hiểu "nó chơi trò" gì và bao giờ thì "nó chơi". Bác nào biết thì cho em xin tí thông tin nhá.
  7. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Bác Dũng nắm quyền chứ bác Triết chỉ là đến tham quan thôi chứ có chỉ đạo được gì đâu. Bác Dũng ra chính sách mới thì TT mới lên được. Em nghe nói quỹ Bản Việt đã giải ngân được một tỷ lệ tiền không nhỏ.
  8. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/f_319/1002968/trang-2.ttvn


    Cổ phiếu OTC rớt giá thê thảm
    (Theo PL TPHCM) Cổ phiếu trên sàn chính thức lên xuống thất thường trong thời gian dài đã làm cho hàng hàng loạt cổ phiếu giá rẻ không có thương hiệu hay cổ phiếu tên tuổi trên các sàn OTC đều đóng băng. Trong khi đó, những cổ phiếu có tính thanh khoản cao như ngân hàng, bất động sản cũng lâm vào tình trạng giảm giá và không có người giao dịch.



    Thị trường đóng băng



    Trên sàn cũng như các diễn đàn chứng khoán, các nhà đầu tư đang kêu trời vì tính thanh khoản của những cổ phiếu OTC rất thấp, mua vào thì dễ nhưng bán ra rất khó, kể cả những cổ phiếu thuộc dạng ?ohot? trước đây. Vì vậy, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang thực sự mất niềm tin vào cổ phiếu OTC nên đã ồ ạt rao bán, sẵn sàng chấp nhận chịu lỗ tới 50%. Nhà đầu tư Bùi Huy Đức cho biết đã theo phong trào mua cổ phiếu OTC giá rẻ khoảng dưới ba chấm để cuối năm tăng giá sẽ bán. Nhưng hy vọng của anh đã tiêu tan khi thị trường OTC ngày càng đi xuống, nguồn vốn của anh cũng chôn theo OTC không biết khi nào mới rút ra được. Hơn một tỷ đồng của gia đình anh đã dồn hết vào cổ phiếu giá rẻ, đến bây giờ muốn bán lấy tiền chi tiêu cuối năm cũng không bán ra được. Đã vậy, thời điểm cuối năm hàng loạt công ty đua nhau phát hành thêm khiến anh không còn biết huy động vào đâu được nữa.



    Anh Đức cũng cho biết đã mang cổ phiếu OTC đi cầm cố ở một số ngân hàng, công ty chứng khoán nhưng họ đều từ chối không nhận do tính thanh khoản của những hàng hóa này đã quá thấp. Anh Đức cho rằng hầu như tất cả những cổ phiếu trên sàn OTC đã bị tê liệt, thậm chí đóng băng, kể cả những cổ phiếu thuộc lĩnh vực hàng đầu như bất động sản, ngân hàng. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu ngân hàng trước đây có tính thanh khoản rất cao nhưng sau một thời gian dài thị trường niêm yết điều chỉnh đã khiến cho cổ phiếu này mất đi thanh khoản cao.



    Hơn nữa, một số nhà đầu tư đã tỏ ra lo ngại khi nghĩ đến việc đầu tư vào ngành này do lộ trình tăng vốn của ngân hàng còn dài nên cổ phiếu sẽ thường xuyên bị pha loãng và giảm giá liên tục. Trong đó, cổ phiếu An Bình giảm chỉ còn khoảng 25.000 đồng, Eximbank 5,5 triệu đồng nhưng tìm người mua cũng rất khó.



    Thông tin mờ ám làm giảm tính thanh khoản



    Trong lúc đa số các cổ phiếu trên thị trường OTC giảm giá và tính thanh khoản rất thấp thì một số cổ phiếu bất động sản lại được các ?ocò? thổi giá tăng mạnh. Ông Hoàng Hải - một nhà đầu tư trên sàn APEC, cho biết ông đã nghe theo các ?ocò? trên diễn đàn chứng khoán để mua vào 20.000 cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai với giá 110.000 đồng. Đến nay, cổ phiếu này đã rớt giá xuống chỉ còn 80.000 đồng sau khi báo chí đưa tin công ty này đang có dự án bất động sản sai phạm. Trước những thông tin không tốt về cổ phiếu đang giữ, ông đã vội vàng bán chạy làng nhưng khổ nỗi muốn bán rẻ cũng không ai mua. Chưa hết bàng hoàng về những thông tin trên, ông Hải còn thật sự bất ngờ khi biết thêm thông tin lợi nhuận của Quốc Cường Gia Lai có nhiều chi tiết mâu thuẫn, không rõ ràng. Ông Hải dẫn chứng trên một tờ báo chuyên ngành chứng khoán, công ty này đã công bố hai con số khác nhau về lợi nhuận của dự án Giai Việt ở quận 8, TP.HCM.



    Trong khi dự án này chưa khởi công xây dựng nhưng công ty đã công bố có lợi nhuận lên đến 108,7 tỷ đồng. Cũng trên tờ báo này 10 ngày sau, công ty lại công bố dự án này có mức lợi nhuận đạt hơn 66 tỷ đồng, giảm hơn 40 tỷ đồng so với lần công bố trước.



    Các chuyên gia cho rằng thông tin của các doanh nghiệp đang rất mập mờ và thiếu sự trung thực nên đã ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các cổ phiếu trên thị trường OTC. Thị trường cổ phiếu OTC hiện nay không còn hấp dẫn như trước nữa. Điều này được chứng minh bằng việc hàng loạt cổ phiếu trước đây có tính thanh khoản cao nhưng nay thì ngược lại như Dược Cửu Long, Vosco, Tôn Hoa Sen... Mặt khác, thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay không theo quy luật như mọi năm nên đã gây sốc cho nhiều nhà đầu tư khi đa số nhà đầu tư đã dự đoán thị trường sẽ sôi động cuối năm.


    Được bomvaCK sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 06/01/2008
  9. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    LậP Kỷ LụC GIÁ DầU 100 USD CHỉ VÌ MUốN NổI TIếNG
    Chủ nhật, 06.01.2008, 04:01pm (GMT+7)

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?t=197&r=0&v=1

    [​IMG]
    Mở đầu năm 2008, cả thế giới giật mình vì giá dầu thô phá ngưỡng 100 USD, cao nhất trong lịch sử. Song mới đây người ta phát hiện người thiết lập mức giá này là một nhà đầu tư cá nhân, đưa ra giá cao chỉ để được là người đầu tiên mua dầu ở mức kỷ lục.

    Chuyện tưởng như đùa này vừa được một số hãng thông tấn thế giới loan đi. Người làm náo loạn các thị trường dầu mỏ và vàng, đồng thời làm phố Wall sụt giảm có tên Richard Arens. "Kỷ lục gia" này là chủ của hãng môi giới đầu tư có tên ABS, do một mình anh ta vận hành.
    Ngày 2/1 vừa qua, Arens đã bỏ ra 100.000 USD để mua 1.000 thùng dầu trên thị trường New York. Sau khi xác lập mức giá kỷ lục mới cho thị trường thế giới, anh ta bán lại số dầu với giá thấp hơn lúc mua vào chút ít, và chịu lỗ 600 USD.

    Tuy nhiên, sau khi Arens đẩy giá lên 100 USD, nhiều nhà đầu tư khác cũng theo đà nâng giá lên trên 100 USD mỗi thùng, và càng khiến giới đầu tư thế giới lo ngại về cơn bão giá với mặt hàng chiến lược này.

    Mức giá 100 USD được coi như một cú sốc đối với thị trường dầu thô, vàng và tài chính toàn cầu ngay đầu năm mới, dù ngay từ giữa năm 2007, các nhà phân tích đã dự báo mức giá này sẽ sớm xảy ra do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh và nguồn cung không ổn định.

    "Mức 100 USD do một hợp đồng đơn lẻ đưa ra, và nhà đầu tư muốn được nổi tiếng nên mới mua ở giá đó", một nhà phân tích bình luận về hợp đồng phá kỷ lục của Arens. Cũng theo giới phân tích, nhà đầu tư này mua dầu ở mức 100 USD chỉ vì anh ta muốn được là người đầu tiên trên thế giới mua với giá kỷ lục đó.

    Ngay sau khi đạt đến mức kỷ lục này, giá dầu đã giảm nhẹ. Tuy nhiên, đến hôm 4/1, giá lại tăng lên trên 99 USD, sau khi nhiều nhà đầu cơ đẩy mạnh gom hàng.

    Giá dầu tăng cao khiến cả thế giới lo ngại, vì hoạt động sản xuất của các nền kinh tế đều bị ảnh hưởng, đẩy giá tiêu dùng lên cao. Tại Việt Nam, sau khi mức 100 USD được thiết lập, tin đồn tăng giá xăng lan rộng, khiến nhiều người dân tại các thành phố lớn đổ đi mua xăng dự trữ. Tuy nhiên, các bộ Tài chính và Công Thương đều đã khẳng định chưa tăng giá xăng dầu.

    Theo các nhà phân tích, hiện nhu cầu dầu thế giới đã vượt qua mức tăng về nguồn cung. Các nền kinh tế đang bùng nổ tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, đang là những cỗ máy ngốn dầu khổng lồ.

    Trong khi đó, bất ổn địa chính trị trên thế giới, cộng với nhu cầu mua dầu để đầu cơ ngày càng lớn của giới đầu tư khiến giá mặt hàng chiến lược này liên tục leo thang. Đồng đôla liên tục sụt giá cũng khiến giá dầu càng bị đội lên.
  10. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Người nào phát minh ra loại nhiên liệu mới thay thế dầu mỏ sẽ trở thành một Bill Gate thứ 2. Vì dầu mỏ mà VN mất Trường Sa vào tay Trung Quốc năm 1972.

Chia sẻ trang này