Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 40500 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Tăng "room" cho nhà đầu tư nước ngoài
    Thứ hai, 07.01.2008, 01:55am (GMT+7)

    [​IMG]
    Các nhà đầu tư nước ngoài đang chờ Chính phủ tăng "room" (Ảnh: D.Đ.M)

    Trước sự ảm đạm của thị trường chứng khoán (TTCK), Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VN (VAFI) vừa đề xuất giải pháp kích cầu thị trường bằng việc tăng "room" cho nhà đầu tư nước ngoài lên 35-37%.

    Theo VAFI, hiện tại một trong những biện pháp kích cầu có hiệu quả là tăng thêm "room" (tỷ lệ nắm giữ cổ phần tối đa) cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trong lĩnh vực ngân hàng. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký VAFI cho biết: "Đây là một giải pháp kích cầu, để tăng cường huy động vốn vào TTCK và vào hệ thống ngân hàng thương mại".

    Cũng theo thông tin từ VAFI, tất cả các tổ chức và cá nhân đầu tư nước ngoài (không phải là tổ chức tín dụng ngân hàng hay nhà đầu tư chiến lược) khi lập kế hoạch đầu tư vào Việt Nam đều mong muốn trong danh mục đầu tư của mình có các cổ phiếu ngân hàng, dù chỉ nắm giữ tỷ lệ thấp. Nhưng thực tế hiện nay, hầu hết các ngân hàng cổ phần đều muốn ưu tiên tỷ lệ "room" tối đa 30% cho các nhà đầu tư chiến lược. Vì thế, các quỹ đầu tư nước ngoài, cá nhân đầu tư nước ngoài rất khó có điều kiện và cơ hội đầu tư vào các ngân hàng cổ phần.

    VAFI lập luận: Nếu như các quỹ đầu tư nước ngoài có cơ hội thuận tiện để đầu tư vào các ngân hàng cổ phần thì việc thuyết phục các nhà đầu tư quốc tế từ phía các công ty quản lý quỹ nước ngoài sẽ dễ dàng hơn. Việc nâng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN không chỉ làm tăng tỷ lệ huy động vốn của NĐTNN vào lĩnh vực ngân hàng mà còn tăng quy mô đầu tư của các quỹ nước ngoài vào TTCK và làm cho thị trường vốn của nước ta trở nên hấp dẫn hơn. Do đó, VAFI kiến nghị: Nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các NĐTNN từ mức 30% như hiện nay lên 35 - 37%. Việc tăng "room" này đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ nắm giữ của các NĐT tổ chức trong một ngân hàng, làm cải thiện đáng kể tính tổ chức và tính ổn định trong cơ cấu cổ đông. Khi tỷ lệ sở hữu của các tổ chức trong nước và nước ngoài tăng lên thì quản trị doanh nghiệp sẽ được cải thiện đáng kể, đồng thời những tổ chức này sẽ đóng vai trò nòng cốt trong các chương trình huy động vốn của ngân hàng, nhất là cải thiện phương thức phát hành hiện nay và gia tăng phương thức phát hành riêng lẻ để tạo thặng dư vốn nhiều hơn...

    Trong khi đó, ông Phan Minh Tuấn - Giám đốc Dragon Capital Hà Nội nhận xét: "Nhìn chung các quỹ luôn ủng hộ việc mở "room" cho các NĐTNN chứ không riêng gì với lĩnh vực ngân hàng. Tăng thêm "room" thì NĐT có nhiều sự lựa chọn hơn". Còn Chủ tịch HĐQT một công ty quản lý quỹ nêu quan điểm: "Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói là có biện pháp kích cầu nhưng kích cụ thể như thế nào? Theo tôi, có 3 giải pháp trước mắt là mở "room"; chỉnh sửa Chỉ thị 03 và Nhà nước tham gia thị trường với tư cách NĐT lớn".

    Cũng theo ông này: "Hiện nay các NĐT trong nước đã cạn tiền, trong khi tiền nước ngoài sẵn sàng đổ vào, mình phải làm gì để hấp thu lượng tiền đó và giải pháp để hấp thu là phải mở "room". Mở "room", sau này người ta bán, mình lại mua lại. Nó giống như bất động sản, cho người nước ngoài mua, mua được chứ đâu có mang đi được, tài sản vẫn nằm trên đất VN. Vì thế, giải pháp đúng đắn trong lúc này là mở "room" nói chung chứ không chỉ mở "room" trong lĩnh vực ngân hàng". Ông này nhấn mạnh: "Thị trường đã phát đi tín hiệu là các NĐT đang chờ một động thái của Chính phủ. Ngay trước mắt, Chính phủ cần phải có động thái trước khi quá muộn. Quá muộn, NĐT rời sàn thì thị trường sẽ lâm vào khủng hoảng".
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thêm công cụ "đo nhiệt" thị trường

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?p=511#511

    TTCK VN ra đời với sự xuất hiện của VN-Index và sau đó là Hastc-Index là hai công cụ chủ yếu đo lường sự biến động của TTCK. Cho đến thời điểm hiện tại, đã xuất hiện thêm nhiều loại chỉ số như CBV-Index; SSI 30 Index; DC VN30 Index... hỗ trợ NĐTđánh giá chính xác hơn diễn biến của TTCK, đồng thời giúp NĐT đa dạng hoá hạng mục đầu tư cho mình.

    Tiêu chí hàng đầu

    Hầu hết tất cả các chỉ số trên đều lấy giá trị vốn hoá thị trường và tính thanh khoản là tiêu chí hàng đầu để đưa vào danh sách các CP được lựa chọn để xây dựng chỉ số. Những CP này đều có mức vốn hoá thị trường lớn nhất và đảm bảo tính thanh khoản cao nhất.

    CBV Index do CTCK Biển Việt xây dựng là chỉ số CK thứ ba xuất hiện trên TTCKVN với danh mục gồm 50 Cty hàng đầu đang giao dịch ở SGDCK TPHCM và TTGDCK Hà Nội. Đây là những Cty có tổng giá trị thị trường lớn hơn 1.000 tỉ VNĐ và tổng giá trị mua bán CP trong vòng một năm gần đây phải trên 50% tổng giá trị thị trường. Đồng thời, các Cty có trong danh mục CBV là các Cty lớn đầu ngành dựa trên thị phần và giá trị thị trường của Cty, đóng vai trò là đại diện cho ngành.

    CTCK Sài Gòn (SSI) thì cho ra đời sản phẩm SSI 30 Index - được coi là hình ảnh thị trường thu nhỏ. Chỉ số SSI 30 được xây dựng dựa trên rổ 30 CP đại diện cho tất cả các CP đang niêm yết trên TTCKVN nhằm giúp NĐT theo dõi diễn biến thị trường một cách hiệu quả. Trong đó, 23 CP ở sàn HoSE chiếm 87% tổng giá trị vốn hoá của sàn này và 7 CP trên sàn HaSTC chiếm 74% tổng giá trị vốn hoá của HaSTC.

    Đây là những CP thượng hạng, có giá trị vốn hoá trung bình trong sáu tháng đạt hơn 1.000 tỉ đồng, thuộc những ngành có mức vốn hoá ít nhất đạt 1% mức vốn hoá của toàn thị trường bao gồm cả sàn HoSE và HaSTC, có tính thanh khoản cao...

    Bên cạnh đó, NĐT có thể tham khảo thêm chỉ số CK mới DC VN30 Index của Cty Quản lý đầu tư Dragon Capital; chỉ số VIR Index, sản phẩm của Vietnam Investment Review...

    Nhiệt TTCK

    Biến động của TTCK được đo lường thông qua các chỉ số. Với việc xuất hiện nhiều chỉ số mới, TTCK VN được đo lường trong phạm vi nhỏ hơn, sâu hơn. Nhờ đó, cung cấp cho NĐT có thêm một công cụ hiệu quả để nhận định diễn biến và đánh giá xu hướng thị trường. Nhìn vào sự biến động tăng giảm của các chỉ số này, NĐT có thể phân tích được nguyên nhân tăng giảm của cả TTCK.

    Khi CVB Index, SSI 30 Index, DC VN-Index và VIR Index biến động cùng chiều với VN-Index, Hastc-Index, thị trường bị ảnh hưởng mạnh từ các CP lớn. Và ngược lại, nguyên nhân tăng giảm là do sự biến động của các CP nhỏ và hạng trung.

    Thực tế, theo dõi sự biến động của các chỉ số trên, ta thấy rằng sự tăng giảm của chúng vẫn luôn theo sát sự biến động của VN-Index và Hastc-Index. Điều này càng chứng tỏ, thời gian qua TTCK VN chủ yếu bị chi phối bởi các CP có giá trị vốn hoá lớn. Nếu NĐT biết cách phân tích, áp dụng các chỉ số này, thì đây được coi là một công cụ đầu tư khá hữu hiệu.

    Nhưng, dường như NĐT vẫn ít quan tâm đến việc sử dụng các chỉ số này, nguyên nhân do TTCKVN đang dần dần đi vào đúng quỹ đạo, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của tâm lý.

    Hơn nữa, loại hình đầu tư vào các chỉ số CK thực sự quá mới mẻ, và không dễ gì NĐT có thể làm quen ngay. Song các chỉ số này cũng sẽ tạo nên nền tảng cho sự ra đời một thị trường đầu tư mới ở VN, với ý tưởng ban đầu là đem đến cho NĐT một cái nhìn sâu hơn và cảm nhận chính xác hơn sự nóng bỏng của TTCK.
  3. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.chungkhoanvietonline.com.vn/?page=detail2&idtin=1249&idbox=276&id=269
    Thị trường đầu năm khởi đầu với những phiên sụt giảm khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân rơi vào tình trạng buồn chán và lo lắng, tuy nhiên thị trường chứng khoán luôn đúng với câu nói lịch sử nổi tiếng: Lúc nhà đầu tư lo sợ là lúc ta phải tham lam.



    Nguyên nhân thị trường giảm :

    Thị trường Hoa Kỳ vào những ngày cuối và đầu năm sụt giảm mạnh báo hiệu một năm khá ảm đạm cho chứng khoán thế giới, điều đó ảnh hưởng phần nào tới tâm lý giải ngân của các tổ chức lớn trong những ngày gần đây.

    IPO Vietcombank sắp tới hạn nộp tiền và tâm lý lo ngại thị trường không tiêu hoá hết hàng khi Sabeco và Habeco đang chuẩn bị tiến hành IPO chính vì vậy thị trường ảm đạm trong những phiên giao dịch vừa qua.

    Chờ tín hiệu tốt hơn:

    Thời điểm hiện nay khi các chỉ số tài chính của các công ty trên sàn đã về mức tiềm năng, P/E trung bình xấp xỉ 23 trong khi kết quả kinh doanh quý IV là quý cuối năm thông thường sẽ tốt hơn các quý khác và với tốc độ phát triển của doanh nghiệp như hiện nay thì chắc chắn P/E sẽ còn giảm thêm khá nhiều, các tổ chức sẽ không dễ gì bỏ qua cơ hội gom hàng trong giai đoạn sắp tới.

    Thông tin về việc nâng hạn mức của chỉ thị 03 và thông tin tăng room cho nhà đầu tư nước ngoài trong những ngày gần đây đang lan truyền, tuy chỉ là thông tin không chính thức nhưng tín hiệu và động thái của chính phủ và giới quan chức cấp cao của Uỷ Ban cho chúng tôi kỳ vọng một thông tin tốt sẽ đến để kích cầu thị trường trong bối cảnh ảm đạm.

    Phân tích kỹ thuật:

    Theo phân tích kỹ thuật mới nhất nhóm phân tích chứng khoán SIC.Group nhận thấy thị trường hiện nay đang đi vào vùng đáy, các chỉ báo phân tích kỹ thuật đều chỉ ra mức hỗ trợ mạnh nhất của thị trường nằm trong phạm vi 880-890 điểm, tại đó là các mức hỗ trợ mạnh nhất của GannFan và Fibonacci.

    Sử dụng AlphaOmegaELW chúng tôi nhận thấy giai đoạn hấp hối của thị trường con gấu đang đi vào đoạn kết khi đường Trenline đang đi ngang trong khi P&T Duration đang thể hiện điểm đỉnh của sóng giảm.

    Đánh giá:

    IPO Vietcombank và IPO Sabeco trong thời gian tới tuy có rút vốn thị trường nhưng từng đó vẫn nhỏ hơn rất nhiều số tiền các tổ chức đang rục rịch giải ngân và số tiền ngoại hối chuyển về trong giai đoạn này bởi vậy có thể nói những ảnh hưởng xấu tới thị trường sẽ không còn nhiều.

    Thị trường đầu năm khởi đầu với những phiên sụt giảm khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân rơi vào tình trạng buồn chán và lo lắng, tuy nhiên thị trường chứng khoán luôn đúng với câu nói lịch sử nổi tiếng: Lúc nhà đầu tư lo sợ là lúc ta phải tham lam chính vì vậy tuần từ 7/1 tới 11/1 chưa có tín hiệu tốt nhưng theo SIC.Group mốc 880-890 điểm là thời cơ giải ngân tốt nhất.



    Theo: SIC.Group
  4. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Tháo chạy rồi,thời buổi loạn lạc khối kẻ anh hùng ngã ngựa.
  5. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    phiên 2 giá trị giao dịch có xu hướng cải thiện,dự kiến tổng gt giao dịch hôm nay đạt 600 tỷ
    ngày mai sẽ đảo chiều!
  6. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Bọn cá mập được sự hỗ trợ của mấy thằng khốn quyết đẩy Ha và Ho về thời kỳ đồ đá và tiêu diệt toàn bộ NDT cá nhân+với những quỹ lìu tìu rồi.TTCK muốn ổn định thì chỉ nên dành cho những quỹ lơn đó là chủ trương?
  7. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Các thông tin này sẽ ảnh hửong rất nhìeu đến TTCK ạ

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
  8. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    TTCK tuần 7/1 -11/1: Cơ hội cho các nhà đầu cơ

    http://luotsongclub.com/viewforum.php?f=6

    Cuối cùng thì năm 2007 không được tốt đẹp lắm với nhiều nhà đầu tư chứng khoán cũng đã trôi qua và năm 2008 đầy hứa hẹn đã đến. Tuy nhiên, trái với mong đợi của nhiều nhà đầu tư, tâm lý phấn chấn đầu năm không hề xuất hiện trên các sàn giao dịch.


    Xu hướng giảm giá

    Xu hướng chung của thị trường vẫn là giảm giá, và thậm chí là giảm giá khá mạnh. VN-Index đóng cửa ở mức 903,09 điê?m vào ngày cuối tuâ?n 4/1/2008 tương đương với mức giảm 23,93 điê?m so với phiên đóng cửa cuối tuâ?n của tuâ?n trước nữa.

    Thị trường giảm mạnh nhưng chưa xuất hiện các phiên ?owash-out? rũ bỏ các nhà đầu tư thua lỗ. Chưa có các phiên bùng phát các lệnh đặt bán, thể hiện tâm lý hoảng loạn và sẵn sàng chấp nhận bán tháo cổ phiếu bỏ chạy bằng mọi giá.

    TTCK Việt Nam đã bắt đầu những phiên giao dịch mới đầu năm 2008

    Ngược lại, khối lượng giao dịch đang cạn kiệt dần, cho thấy các nhà đầu tư nắm cổ phiếu vẫn khá bình tĩnh. Tuy nhiên, sự bình tĩnh này có thể nhanh chóng chuyển thành hoảng loạn nếu VNIndex giảm vượt quá mốc quan trọng 900 điểm. Khi đó mốc hỗ trợ mới sẽ là 850 điểm.

    Và cũng không thể loại trừ khả năng VNIndex có thể trượt dài qua 850 điểm để trở lại 600-700 điểm trong năm 2008 nếu như các đợt cung cổ phiếu mới vẫn tiếp tục tràn ngập thị trường và lượng cầu vẫn tiếp tục bị kìm hãm bởi các chính sách chưa hợp lý của các cơ quan quản lý nhà nước.

    Nếu kịch bản như vậy xảy ra thì thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chưa đủ lớn mạnh để trở thành một hàn thử biểu đo lường sức khỏe của nền kinh tế và của hệ thống doanh nghiệp. Doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển tốt, trái ngược với sự suy sụp của thị trường chứng khoán.

    Cần ?oTăng cung kích cầu? gấp

    Dư thừa cung không còn là nguy cơ, mà đã là một thực tế, trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự tăng trưởng nóng và những khoản thặng dư vốn và lợi nhuận màu mỡ trong giai đoạn cuối năm 2006 và đầu năm 2007 trên thị trường chứng khoán đã khiến rất nhiều doanh nghiệp muốn tham gia chia sẻ miếng mồi ngon này.

    Trong năm 2007, các doanh nghiệp đã chào bán tới 2,46 tỷ cổ phiếu ra công chúng, tương ứng với khoảng trên 48.000 tỷ đồng (gấp tới 25 lần so với năm 2006).

    Xu hướng này tiếp tục được đẩy mạnh hơn trong năm 2008, khi để hấp thụ hết lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn của các doanh nghiệp trong ngay quý I/2008, các nhà đầu tư cần bỏ ra khoảng 64.000 tỷ đồng. Hàng loạt các vụ IPO những công ty cực "khủng" như SABECO, HABECO, Mobil Phone, BIDV, Vina Phone,?sẽ được sớm tiến hành.

    "Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước đã cho rằng năm 2008 cần phải tiến hành đồng thời hai biện pháp, đó là tăng cung và kích cầu."

    Chưa nói đến tương lai, ngay thời điểm hiện nay tại HOSE đã có trên 20 doanh nghiệp với quy mô vốn trung bình khoảng 100 tỷ đồng/doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết. Còn tại HASTC, trong tổng số 75 doanh nghiệp nộp hồ sơ xin niêm yết trong năm 2007, đã có 28 công ty được cấp phép (tính đến ngày 26/12/2007) chào sàn trong thời gian tới, 8 doanh nghiệp được chấp thuận về nguyên tắc, số còn lại đang tiếp tục được xét duyệt.

    Dường như các doanh nghiệp (chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước) và các cơ quan quản lý doanh nghiệp nhà nước đang nhìn nhận thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư như những con bò sữa có thể khai thác không bao giờ cạn kiệt.

    Tuy nhiên, việc tăng cung không thể thành công (tức là Nhà nước sẽ không thể cổ phần hóa đúng lịch trình các DNNN lớn) nếu như sức cầu tiếp tục bị thắt chặt bởi chính các chính sách quản lý thị trường của Nhà nước, từ việc đánh thuế thu nhập cá nhân vào lãi chứng khoán, cho tới chỉ thị 03 hạn chế cho vay kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ của các ngân hàng và các chính sách tiền tệ thắt chặt khác.

    Cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải đứng trước hai lựa chọn: hoặc là hoãn IPO các DNNN, hoặc là chấp nhận bán các doanh nghiệp này với giá rất thấp cho các nhà đầu tư, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài sẽ mua được phần lớn.

    Chính vì vậy, lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước đã cho rằng năm 2008 cần phải tiến hành đồng thời hai biện pháp, đó là tăng cung và kích cầu. Thực ra chính sách kích cầu đáng ra đã phải được tính toán từ trước khi tăng nguồn cung, và phải được soạn thảo và ban hành sớm hơn rất nhiều.

    Câu hỏi hiện nay đặt ra là liệu cơ quan quản lý có thể kích cầu bằng cách nào, và bao giờ thì các biện pháp như vậy sẽ được thực hiện?

    Hy vọng rằng các biện pháp kích cầu sẽ phải được khẩn trương ban hành ngay trong Quý 1, nhằm đảm bảo sự thành công của các đợt IPO doanh nghiệp nhà nước lớn được tiến hành đầu năm, mà trước mắt là việc các nhà đầu tư nộp tiền đấu giá IPO VCB (gần 10.000 tỷ đồng) và tham gia IPO hai doanh nghiệp SABECO và HABECO (thu hút khoảng gần 10.000 tỷ đồng nữa).

    Đề xuất các biện pháp kích cầu

    1. Tạo dễ dàng hơn cho luồng vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là việc chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam

    2. Mở room sở hữu nước ngoài tại một số ngành, nghề nhất định
    3. Nới lỏng Chỉ thị 03

    4. Gia hạn thời gian áp dụng thuế đánh vào thu nhập chứng khoán

    5. Giãn lịch IPO các DNNN

    6. Mở rộng, phát triển các quỹ đầu tư, kể cả quỹ đại chúng và quỹ tư nhân

    7. Tiến hành các hội nghị xúc tiến đầu tư, giới thiệu thị trường chứng khoán Việt Nam với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    Nếu một hoặc một số những biện pháp trên không sớm được ban hành, đặc biệt là việc giãn lịch IPO các DNNN, chắc chắn thị trường chứng khoán sẽ suy kiệt trong 2 quý đầu năm 2008, và số lượng các nhà đầu tư cá nhân rời bỏ thị trường sẽ rất lớn. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp nhà nước sẽ không thể IPO thành công và vai trò của thị trường chứng khóan như một kênh dẫn vốn dài hạn sẽ bị giảm sút.

    Thị trường tuần tới: Cơ hội cho các nhà đầu cơ

    Như vậy, triển vọng thị trường chứng khoán năm 2008 đang tùy thuộc vào định hướng các chính sách quản lý của Nhà nước, tuy nhiên tuần tới có thể là một cơ hội đầu cơ khá hấp dẫn.

    Hiện sức ép đang đè nặng lên những NĐT nội đang bị mắc kẹt trên thị trường trong khi phải đến thời điểm trả nợ ngân hàng hay đáo hạn cổ phiếu cầm cố. Số khác có thể là các bộ phận tự doanh của các công ty chứng khóan và bộ phận đầu tư tài chính của các doanh nghiệp.

    Khi thị trường xuống dưới ngưỡng 900 điểm, rất có thể sẽ có một cuộc đại tháo chạy của các nhà đầu tư này, và đó cũng chính là cơ hội đầu cơ mua vào của các nhà đầu tư có kinh nghiệm và vẫn đang tích lũy sẵn tiền mặt.

    Lý do để thực hiện việc mua vào là do tuần tới và tuần sau nữa sẽ có một loạt sức mạnh thúc đẩy thị trường, đó là:

    - Các báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 của các doanh nghiệp niêm yết được tung ra và sẽ có những tác động tâm lý đáng kể tới thị trường
    - Chị thị 03 chính thức có hiệu lực
    - Các thông tin rò rỉ về những đề xuất chính sách kích cầu đầu tư chứng khóan có thể sẽ xuất hiện trên thị trường trong vòng 1-2 tuần tới
    - Hạn nộp tiền đấu giá VCB đang tới gần. Thị trường có nhiều khả năng phục hồi khá mạnh sau thời hạn nộp tiền VCB, và đó có thể là cơ hội hiện thực hóa lợi nhuận đầu cơ ngắn hạn cho các nhà đầu tư ưa mạo hiểm.

    Những diễn biến trên cũng được thể hiện khá rõ trên đồ thị phân tích kỹ thuật.

    [​IMG]

    Thị trường đang xuất hiện một mẫu hình kỹ thuật chỉ báo tăng giá, đó là mẫu hình ?ocái nêm hướng xuống? (khu vực số 3). Mẫu hình cái nêm hướng xuống xuất hiện khi khoảng cách giữa đường hỗ trợ (đường màu xanh) và đường kháng cự (đường màu đỏ) ngày càng thu hẹp.

    Ở khu vực số 1, vào giai đoạn tháng 4-5/2007, mẫu hình ?ocái nêm hướng xuống? cũng đã xuất hiện và đã đưa thị trường tăng 200 điểm, từ mức 900 điểm lên 1100 điểm. Vậy mẫu hình ?ocái nêm hướng xuống? ở khu vực số 3 sẽ đưa thị trường tăng bao nhiêu điểm?

    Tuy nhiên, hết sức lưu ý là mẫu hình cái nêm hướng xuống chỉ thực sự thành hiện thực khi có điểm đột phá (break ?" out) xảy ra, tức là khi 02 điều kiện sau đây đồng thời xảy ra:

    - Chỉ số VNIndex đột phá vượt qua đường kháng cự màu đỏ
    - Khối lượng giao dịch tăng đột biến.

    Nếu 2 điều kiện trên không xảy ra, mẫu hình ?ocái nêm hướng xuống? sẽ không thành hiện thực.

    Nhà đầu tư nghiệp dư: Nên đầu tư trung và dài hạn

    Với tình hình thị trường như vậy, có hai cách để các nhà đầu tư có thể tiến hành đầu cơ kiếm lợi nhuận:

    - Các nhà đầu tư cẩn trọng chỉ nên mua vào ngay sau thời điểm break-out xảy ra, tức là khi mẫu hình ?ocái nêm hướng xuống? đã được khẳng định. Khi đó, các nhà đầu tư có thể mạnh dạn giải ngân tới 70-80% khối lượng tiền mặt của mình.

    - Ngược lại, các nhà đầu tư mạo hiểm có thể mua vào ngay ở các phiên thị trường giảm mạnh xuống sát đường hỗ trợ màu xanh nước biển và bán ra khi thị trường phục hồi tới sát đường kháng cự màu đỏ. Mức độ giải ngân trong trường hợp này chỉ nên dưới 50% khối lượng tiền mặt.

    Với các nhà đầu tư đang nắm giữ quá nhiều cổ phiếu, việc bán cắt lỗ ở thời điểm này tuy đã là quá muộn nhưng việc nắm giữ 100% cổ phiếu còn có nhiều rủi ro lớn hơn. Các nhà đầu tư này cần nhanh chóng bán gấp ít nhất 30% số cổ phiếu của mình trong các phiên thị trường hồi phục.

    Một giải pháp khác không hề kém hơn là các nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu của mình cho các chiến lược đầu tư trung và dài hạn (từ 6 tháng trở lên). Thực ra, đầu tư trung và dài hạn, chứ không phải đầu cơ bán ra mua vào ngắn hạn, mới là chiến lược đầu tư phù hợp nhất cho các nhà đầu tư cá nhân nghiệp dư.
  9. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    ]Cặ Hỏằ~I CHO CÁC ÁC MUỏằN LSN T?U H"M NAY V? PHISN 1 NG?Y MAI ĐỏÔY!
  10. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    [=size] vnIndex: 887.08 Thay Đổi: -16.01 Số GD: 10,509 Khối Lượng GD: 7,723,300 Giá Trị GD: 711,076,000,000[/size=6]

Chia sẻ trang này