Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 13:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 40492 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. eyolf

    eyolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    722
    Em vừa cho 900 triệu ra đi vào danh sách cổ phiếu chờ khớp. Hô hô...mai em mua hết tiền luôn, quá tin tưởng roài.
  2. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Bài viết hay quá,lột tả được sự yếu kém của những người có quyền ra chính sách,phải khép sự yếu kém này là tội mới được.
  3. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    206
    Lại Thêm 1 tin nữa đây

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=99&id=7bcd44d26f5bbf
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Vậy trước những vấn đề đó, những giải pháp đặt ra hiện nay là gì?

    Trước hết, Bộ Tài chính đã có đề nghị lên Chính phủ tạm ngừng đánh thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán. Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng vừa có chỉ đạo cụ thể, đồng ý với đề nghị này.

    Thứ hai là dãn kế hoạch IPO những doanh nghiệp lớn. Chính phủ cũng đã có chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét lộ trình IPO một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thị trường. Hiện kế hoạch IPO Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vẫn tiến hành trong tháng 1/2008, nhưng kế hoạch IPO của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco), Ngân hàng Công thương (Incombank) sẽ xem xét lùi lại để tránh tác động đến thị trường. Bởi vì cung hàng của những doanh nghiệp này lớn, như Sabeco khoảng 10.000 tỷ đồng, sẽ ảnh hưởng đến cầu.

    Thực chất thì hiện nay thị trường vẫn thiếu hàng, nhưng do sức cầu yếu nên cần dãn IPO cho phù hợp, làm sao để đảm bảo lợi ích, hiệu quả và thời điểm thích hợp.

    Thứ ba, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng phối hợp thực hiện mua ngoại tệ để tăng VND quy đổi, tháo gỡ khó khăn đối với nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Việc mua ngoại tệ được thực hiện nhanh nhưng đồng thời là sử dụng các công cụ thị trường mở, phát hành tín phiếu? để hút tiền trong lưu thông về.

    Thứ tư, để kích cầu, Ủy ban Chứng khoán cũng như các bên liên quan sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức tư nhân thành lập quỹ đầu tư. Bộ Tài chính cũng sẽ đề nghị sớm cho phép thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư 100% vốn nước ngoài sớm hơn lộ trình cam kết WTO. Bộ Tài chính cũng sẽ có đề nghị nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với các doanh nghiệp chưa niêm yết lên 49% khi đi vào quản lý và tổ chức giao dịch?

    Liên quan đến Chỉ thị 03, tôi cho rằng dư nợ 3% không phải là cao so với các lĩnh vực khác. Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét cho vay loại này theo cơ chế kiểm soát của các ngân hàng. Tức là mỗi ngân hàng có thể có một hạn mức khác nhau, tùy theo khả năng kiểm soát và quản lý cũng như yêu cầu tăng dự phòng rủi ro tương ứng; chẳng hạn như ngân hàng có thể cho vay ở tỷ lệ cao nhưng phải có tỷ lệ dự phòng cao tương ứng. Như thế, các ngân hàng sẽ có một cơ chế linh hoạt và theo các hạn mức khác nhau như 5%, 7%... thay vì 3% như hiện nay.

    Theo ông, những giải pháp trên được triển khai sẽ có hiệu quả như thế nào đối với thị trường chứng khoán trong thời gian tới?

    Tôi cho rằng, với việc tạm ngừng đánh thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán như chủ trương của Chính phủ là một tác động rất tốt tới tâm lý nhà đầu tư. Những giải pháp khác như dãn IPO, kích cầu, tạo thuận lợi cho vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài quy đổi? như đề cập ở trên sẽ hỗ trợ kích cầu đầu tư và cả tâm lý. Sức cầu có thể sẽ khả quan hơn, thị trường sẽ phát triển tốt hơn.
  5. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?t=270&r=0&v=1

    Sẽ có quy chế cho vay chứng khoán mới
    Thứ tư, 09.01.2008, 02:57am (GMT+7)


    Chiều 8.1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) đã tổ chức họp báo công bố một số kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân hàng năm 2007 và định hướng nhiệm vụ 2008.

    Khi đề cập về những diễn biến chính trong ngành ngân hàng năm 2008, ông Nguyễn Văn Giàu - Thống đốc NHNN VN nói rằng, đây là một năm vất vả của chính sách tiền tệ, một năm mà NHNN đối mặt với nhiều vấn đề mới, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, khi nói về các biện pháp cụ thể của chính sách tiền tệ trong năm 2008, ông Nguyễn Văn Giàu cho biết, ngày 9.1 (hôm nay) NHNN VN mới tổ chức hội nghị tổng kết toàn ngành ngân hàng và các biện pháp cụ thể về định hướng cho chính sách tiền tệ chưa được Thủ tướng phê duyệt nên các thông tin cụ thể cũng chưa có nhiều.

    NHNN VN sẽ đưa thêm tiền lẻ vào lưu thông

    Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về các biện pháp của NHNN VN trong việc giải quyết vấn đề thiếu tiền lẻ trầm trọng, ông Nguyễn Văn Giàu cho biết: "Trưa 8.1, ngay sau khi tham dự Hội nghị về đầu tư nước ngoài (Hội nghị "Việt Nam - Ngôi sao đang lên" - PV), tôi cũng đã họp với anh em về bài báo phản ánh việc thiếu tiền lẻ được đăng trên Báo Thanh Niên. Hiện tại, tôi cũng chưa biết sự việc có xảy ra đúng như lời kể không nhưng theo tôi đó là một bài học để NHNN VN rút kinh nghiệm". Ông Giàu cũng cho biết thêm, trong những ngày tới, NHNN VN sẽ đưa thêm nhiều tiền lẻ vào lưu thông để giải quyết tình trạng này.

    Trả lời câu hỏi về việc tỷ giá VND/USD giảm gây bất lợi cho xuất khẩu và làm nhập siêu tăng mạnh hơn, ông Giàu cho biết: trên thế giới, USD liên tục mất giá và mất tới hơn 10% so với đồng euro; tại Việt Nam, đồng USD không bị mất giá quá mức như trên thị trường thế giới, NHNN VN phải điều hành tỷ giá theo những tín hiệu của thị trường để duy trì mục tiêu khuyến khích xuất khẩu. Ông Giàu cũng nhận định, giá cả của nhiều mặt hàng chủ chốt như dầu, USD... trên thị trường thế giới biến động rất khó lường nên phải chờ tình hình ổn định mới có thể có biện pháp khác.

    Liên quan đến vấn đề phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc thực hiện kích cầu cho thị trường chứng khoán, ông Giàu cho biết: "Các biện pháp được đưa ra phải giải quyết hài hòa cho sự phát triển của thị trường chứ không phải biện pháp dành cho những người đầu cơ chứng khoán". Ông Giàu cho biết, các biện pháp kích cầu này cần được bàn bạc thêm. Về đề nghị giãn tiến độ IPO của một số doanh nghiệp lớn, trong đó có các ngân hàng quốc doanh như Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, ông Giàu cho biết: "Tiến hành IPO lúc nào phải chọn một thời điểm phù hợp để IPO thành công. Nếu tháng 3 (thời điểm dự kiến IPO của Ngân hàng Công thương - PV) mà không phù hợp thì Chính phủ cũng như NHNN VN đều không đồng ý". Trả lời câu hỏi về việc sẽ có điều chỉnh Chỉ thị 03 về cho vay chứng khoán, ông Giàu nói, các ngân hàng vẫn tiếp tục được cho vay nhưng sẽ theo những quy định mới. Tuy nhiên, quy định mới đó là gì, thắt chặt hay nới lỏng thì ông Giàu chỉ cho biết: "Việc này đang được bàn thảo".

    Trong cuộc họp báo, ông Giàu cũng cho biết, 87% dư nợ của hệ thống ngân hàng là vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xây dựng, thương mại và dịch vụ; 13% dư nợ còn lại là các lĩnh vực khác trong đó có bất động sản. Thống đốc NHNN VN cũng nhấn mạnh thêm về vấn đề cho vay bất động sản: "NHNN VN đã có khuyến cáo vào tháng 10.2007 rồi". Trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, việc đổ vỡ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản đã làm đảo lộn cả nền kinh tế nên việc mở rộng cho vay quá mức trong lĩnh vực này tại Việt Nam cần phải thận trọng và phải đưa ra những biện pháp kiểm soát. Ông Giàu nói: "Mục tiêu của Ngân hàng Trung ương là phải đưa ra các chính sách nhằm đảm bảo an toàn cho cả hệ thống. Nếu nay mai chúng tôi có đưa ra biện pháp thì các bạn (ý nói các cơ quan báo chí - PV) cũng nên ủng hộ".
  6. Thieumoitien

    Thieumoitien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Đã được thích:
    0
    http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/212101.asp

    Cần kích cầu khẩn cấp
    09-01-2008 02:06:42 GMT +7

    [​IMG]

    Giá cổ phiếu giảm, nhiều nhà đầu tư đã rời bỏ sàn giao dịch. Ảnh: H. Thúy

    Nếu Chính phủ không có giải pháp kích cầu khẩn cấp thì nhà đầu tư sẽ rời bỏ sàn, thị trường chứng khoán sẽ trở nên vắng lặng, mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước sẽ gặp khó khăn...

    Mặc dù chỉ số chứng khoán trên sàn TPHCM (VN- Index) ngày 8-1 tăng được 6,66 điểm so với hôm trước và sức mua đạt gần 560 tỉ đồng, nhưng quan sát diễn biến thị trường cho thấy nhà đầu tư còn mua dè dặt vì chưa tin vào xu hướng tăng giá mới. Khi chưa có chủ trương kích cầu chính thức được công bố thì khả năng thị trường chứng khoán (TTCK) còn tiếp tục suy giảm trong những ngày tới là hiện thực.

    Điều hành rối như... canh hẹ

    Trong khi nhà đầu tư chưa thu xếp xong nguồn tiền thanh toán cho việc đấu giá phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thì Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM mới đưa thêm thông báo cuối tháng này sẽ đấu giá cổ phiếu Tổng Công ty Rượu- Bia - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

    Cùng lúc đó, hàng loạt công ty cổ phần khác cũng thông báo phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn. Nguồn cung dồn dập tăng lên trong khi nhu cầu mua đang bị teo lại, giá cổ phiếu trên TTCK bị rớt thê thảm suốt hai tháng qua làm cho hàng ngàn nhà đầu tư bị thua lỗ nặng, nhiều người đã rời bỏ sàn.

    Chủ trương tăng cung để mở rộng quy mô TTCK lẽ ra phải gắn liền với việc tăng kích cầu trước. Nhưng hiện nay việc phát triển, điều hành TTCK đang rối như... canh hẹ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã cấp nhiều giấy phép cho doanh nghiệp phát hành cổ phiếu trên thị trường, trong khi chưa có chủ trương kích cầu luồng vốn để mua.

    Các nhà đầu tư trong nước với đồng vốn còm cõi, ít ỏi đang bị teo dần do thua lỗ kéo dài. Ngoài vốn tự có, trước đây nhà đầu tư được thoải mái vay ngân hàng để mua cổ phiếu, nhưng Ngân hàng Nhà nước vì sợ các ngân hàng thương mại ?ovỡ nợ? nên đã can thiệp hành chính, bằng việc siết chặt việc cho vay đầu tư chứng khoán, làm nhà đầu tư trong nước bị cụt vốn. Còn nguồn kiều hối từ nước ngoài đổ về, khi thấy TTCK trong nước èo uột, họ chuyển sang đầu tư vào bất động sản và vàng.

    Kênh vốn quan trọng đến từ các nhà đầu tư nước ngoài hiện gặp bế tắc do khó khăn trong việc chuyển đổi thành đồng Việt Nam. Vì lo sợ lạm phát gia tăng nên Ngân hàng Nhà nước giảm mua ngoại tệ, bỏ mặc việc chuyển đổi ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại tự lo. Sức của các ngân hàng thương mại có hạn, lại bị ràng buộc với những quy định ngặt nghèo nên họ chỉ mua cầm chừng, do đó thị trường càng khô như gặp hạn ...

    Nhanh chóng cứu thị trường

    Nhằm cứu thị trường, SSC tuyên bố đã trình giải pháp kích cầu lên Chính phủ, nhưng đến nay mới hé lộ thông tin: Chính phủ sẽ cho lùi thời điểm áp dụng thuế chứng khoán đối với cá nhân. Theo lịch trình, việc đánh thuế đầu tư chứng khoán đến đầu 2009 mới thực hiện nên việc chỉ đơn độc cho lùi thời điểm đánh thuế sẽ mang lại hiệu quả không cao.

    Để khẩn cấp kích cầu, nhiều chuyên gia đã đưa ra ý kiến tham khảo. Nhóm nghiên cứu chứng khoán Boston (Hà Nội) đề xuất các giải pháp, như: cần tạo dễ dàng hơn cho luồng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào TTCK, đặc biệt là việc chuyển đổi từ ngoại tệ sang tiền đồng Việt Nam; mở rộng room sở hữu nước ngoài đối với một số ngành nghề nhất định; nới rộng Chỉ thị số 03; dãn lịch IPO các doanh nghiệp Nhà nước; mở rộng, phát triển các quỹ đầu tư, kể cả quỹ đại chúng và quỹ tư nhân; tiến hành hội nghị xúc tiến đầu tư, giới thiệu TTCK Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài...

    Do thị trường đã suy kiệt đến mức báo động, hàng trăm ngàn nhà đầu tư trong và ngoài nước lo lắng. Nếu Chính phủ không có giải pháp kích cầu khẩn cấp thì nhà đầu tư sẽ rời bỏ sàn, TTCK sẽ trở nên vắng lặng, mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước sẽ gặp khó khăn, kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế sẽ bế tắc...

    Trần Phú Minh
  7. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán đang cần một "cú hích" từ Chính phủ

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?p=661#661

    Thế là ngưỡng 900 điểm đã bị "chọc thủng" ngay phiên đầu tuần, phiên thứ hai VNI dù có được cải thiện cũng không trèo lại được 900. NĐT nhỏ chết điếng. Diễn đàn mạng xuất hiện topic "Ai cứu thị trường chứng khoán VN?".

    Mọi người không nhắc đến yếu tố NĐTNN nữa, chỉ còn hy vọng Chính phủ không để thị trường "xuống dốc không phanh".

    "Tử thủ" hay tháo chạy?

    Đây là câu hỏi luôn thường trực của nhiều NĐT trong suốt những phiên đầu năm ảm đạm. VNI luôn ở trong thế chực lao xuống ngưỡng 900 phản ánh đúng tâm trạng giằng co của các NĐT hiện nay.

    Tại cuộc gặp mặt đầu năm của CLB CK Vàng, mọi người khẳng định trên 90% các NĐT đã lỗ. Khỏi phải nói đến tình cảnh hiện nay của nhiều NĐT nhỏ, lẻ. Mất tự chủ, chết điếng, đau không nói lên lời. Có người kêu: "Lỗ không sao, thị trường chết dí thế này mới tệ".

    Anh Tuấn đã kiếm lời khá nhiều trong năm qua nói "Kinh doanh CK thế này thì trăm cái đấm (lãi) không bằng một cái đạp (lỗ)". Mọi người ngán ngẩm với tình cảnh ngập lụt nguồn CP cung.

    Một NĐT nói: "Lượng cung ồ ạt thế này thị trường "tèo" là đúng rồi. Bà con mình đâu có máy in tiền ra để mua. Bây giờ DN làm ăn lãi đâu bằng phát hành CP nên họ cứ đua nhau phát hành tăng vốn lấy tiền của NĐT về để đầu tư tài chính là chủ yếu, chứ chả làm ăn gì".

    Có người than thở: "Riêng tháng 1 này NĐT phải lo ít nhất 25.000 tỉ cho IPO VCB, Sabeco, Habeco. Nếu tính cả các Cty niêm yết và OTC thì lên đến hơn 40.000 tỉ. NĐT có nuốt nổi không? Nuốt được thì cũng phải mất vài tháng mới hoàn hồn và hồi tiền, thế thì ít nhất phải 6 tháng nữa thị trường mới ấm lại".

    Những người nhanh chân (rất ít) đã rút gần hết ra khỏi thị trường thì đang "rình đáy" để mua vào. NĐT loại này không quá sốt ruột. Phương châm của họ là lên thì bán, xuống thì mua. Còn lại đa số NĐT đang mắc kẹt, bán ra thì quá lỗ, muốn bỏ chạy không nổi buộc ở trong tình thế một liều, ba, bẩy cũng liều "tử thủ" với thị trường.

    Không còn trông chờ vào NĐTNN

    Không còn mấy hy vọng vào vai "cứu giá" của NĐTNN như trước đây, hình như đã đến lúc mọi người đã nhận rõ hơn hành động của NĐTNN. Một NĐT nói: "Bản thân trên thị trường hiện nay 97% các Cty niêm yết, OTC thừa room ê hề và giá rẻ, sao NĐTNN vẫn không mua? Các CP hết room như STB, REE thì họ lại đang chăm chăm bán ra khối lượng lớn. Bên cạnh đó họ còn bán cật lực TNC, TAC, KDC, CAN...

    Đơn giản vì DN VN không tiềm năng, không minh bạch hoặc đã quá đắt. Những Cty họ cho là tốt và muốn mua thì họ có thể mua rẻ hơn giá trên sàn thông qua vai trò cổ đông chiến lược.

    Chỉ cần mang danh quỹ X, Y gì đó là họ được các Cty niêm yếu và OTC chào phát hành riêng lẻ lô lớn, giá rẻ hấp dẫn hơn giá trên sàn. Việc gì phải lên sàn mua cho đắt và mất thời gian, dù dân đầu cơ VN muốn họ đổ tiền lên sàn tăng giá CP.

    Họ phát minh ra "cái trò" CK này cách đây 300 năm cơ mà. Hãy nhìn giao dịch của NĐTNN 6 tháng qua sẽ thấy tiền họ đổ vào đâu. Giảm mua trên sàn nhưng liên tục ký các hợp đồng cổ đông chiến lược và mua khối lượng lớn CP thông qua chào bán riêng lẻ với giá rẻ hơn trên sàn 20-40%".

    Người thì cho rằng, NĐTNN đã rút kinh nghiệm từ đầu năm 2007: Khi thị trường nóng thì NĐTNN đấu giá toàn thua nên nay họ hành động với mục đích không để thị trường niêm yết nóng để mua được CP IPO. Khi mua hết VCB, ICB, MobiFone, Sabeco, Habeco... giải ngân xong, lúc đó NĐTNN mới nhảy vào sàn niêm yết.

    Mong Chính phủ kích cầu

    Hai phiên đầu tuần tuy tiếp tục tạo ra xu thế tháo chạy, nhưng cũng nhen nhóm hy vọng thị trường đang trong giai đoạn bước sóng cuối của xu hướng giảm trước một đợt tăng mới. Tuy nhiên, chưa có tín hiệu nào rõ ràng về sức cầu ngoài phỏng đoán (mang hy vọng) về nguồn tiền của những người kinh doanh vàng (vừa bán ra), kiều hối về trong dịp Tết... bất ngờ đổ ập vào thị trường.

    Tâm lý chung của các NĐT hiện nay là mong vài phiên "xanh sàn" để xả hàng. Phiên hôm qua (8.1) tuy VNI có lên 6,6 điểm, nhưng một số người nhận định là nhiều khả năng chỉ là hiện tượng bull-trap (bẫy phục hồi) một, hai phiên.

    Trên sàn một CTCK ở HN có khoảng trên 100 NĐT tham gia, thì theo quan sát, chỉ trên dưới 10 người đặt lệnh, còn lại là ngồi tán gẫu. Với tư thế đám đông này, cũng chưa thể biết còn ngưỡng nào TTCK có thể xác lập.

    Vẫn có tâm lý lo ngại thị trường sẽ xuống 850 điểm hoặc hơn nữa. Nhiều người nói nếu sát ngưỡng 800 sẽ có một cuộc tháo chạy lớn. Trong những ngày qua, nhiều NĐT lên tiếng trên các diễn đàn mạng mong chờ Chính phủ sớm thực hiện các biện pháp kích cầu.

    Nhiều người tin là Chính phủ và các cơ quan chức năng đang nghiên cứu và cân nhắc các giải pháp về điều chỉnh tỉ lệ 3%, nâng room, mở rộng các quỹ đầu tư...

    Tác động thực sự của tỉ lệ 3% đối với TTCK đến đâu còn là vấn đề cần phân tích, nhưng điều chắc chắn là nếu được điều chỉnh, thông tin này sẽ giải toả một phần tâm lý áp lực về vốn. Nhiều NH và NĐT mong NHNN sớm có quyết định điều chỉnh tỉ lệ 3% để hỗ trợ thị trường.


    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/
  8. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp phục hồi TTCK:Tháo ?oroom? và giảm ?onóng? thị trường địa ốc

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?p=676#676

    Chứng khoán liên tục rớt giá trong một thời gian dài và đến nay đã xuống dưới 900 điểm. Không chỉ các nhà đầu tư thất vọng mà ngay các chuyên gia chứng khoán cũng bất ngờ. Vì sao chứng khoán lại rớt giá thảm hại như thế? Giải pháp nào để ?okích? thị trường ?otươi xanh? trở lại? Dưới đây là ý kiến của các chuyên gia, những người tham gia trên thị trường?

    Ông Nguyễn Ngọc Tươi, Giám đốc CTCK Đà Nẵng: Phải ?ochặn? nhà đầu tư chạy sang sàn... bất động sản.

    Với mức điểm dưới 900 như hiện nay là quá thấp, nhiều nhà đầu tư không bán ra nữa mà đã bỏ sàn chứng khoán chạy sang sàn? bất động sản. Nguyên nhân, giá nhà đất hiện nay tăng quá nóng, cứ đầu tư là chắc chắn sinh lợi cao. Nếu so sánh giữa việc ?olướt sóng? trên sàn chứng khoán với ?olướt sóng? trên sàn địa ốc thì ?olướt? địa ốc về ?ođích? nhanh hơn.

    Chỉ cần đăng ký được một phiếu mua chung cư cao cấp thôi, đã không tốn đồng nào mà sang tay một cái là ?oẵm? ngay cả ngàn USD. Như vậy, nhà nước cần ban hành các chính sách làm là ?ogiảm sốt? thị trường nhà đất để cân bằng các hoạt động đầu tư, kéo các nhà đầu tư trở về sàn chứng khoán. Bên cạnh đó, ngân hàng cần mở cho nhà đầu tư nước ngoài được chuyển đổi tiền USD sang tiền đồng Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài không đổi đồng USD sang tiền Việt Nam do chính phủ kiềm chế lạm phát nên hạn chế mua đồng USD đã kiềm hãm nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán.

    Ông Võ Hữu Tuấn, Giám đốc CTCK Bảo Việt: Nâng ?oroom? và ?omở? Nghị định 03

    Thời gian gần đây, nhiều cuộc đấu giá bán cổ phần ra công chúng (IPO) quá lớn. Tính riêng IPO của Vietcombank đã thu hút gần 10.000 tỷ đồng, đến ngày 22-1 là đóng tiền. Sắp tới lại đến đợt IPO của Sabeco thu hút tiếp gần 9.000 tỷ đồng. Thị trường đang hút một lượng vốn quá lớn- cung vượt cầu, trong khi, các nguồn tiền đầu tư thì bị chặn bởi các quy định của nhà nước. Nguồn vốn trong nước bị hạn chế bởi Nghị định 03 về định mức cho vay, còn nguồn vốn nước ngoài thì bị giới hạn bởi quy định về ?oroom?. Vì thế, để thị trường chứng khoán phát triển, theo tôi cần giải quyết 2 vấn đề trên. Tức là nâng ?oroom? cho nhà đầu tư nước ngoài cao hơn để thu hút lượng vốn lớn từ nước ngoài. Đồng thời, tháo ?omở? Nghị định 03 để nhà đầu tư có thể vay vốn đầu tư vào thị trường.

    Ông Lê Thanh Trí, CTCK Gia Quyền (EPS): Tạo tốc độ xoay vốn nhanh để tăng nguồn vốn

    Hiện nay, điều mà các nhà đầu tư nước ngoài không yên tâm là chính sách quản lý đầu tư cũng như ngoại tệ ở các ngân hàng quốc doanh. Chính sách của chính phủ rất mở để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nhưng đầu ra vẫn còn rất nhiều ?oéo le?. Chính sách quản lý này chưa rõ ràng và không có những văn bản hướng dẫn cụ thể, dẫn đến việc các ngân hàng quốc doanh chỉ linh động giải quyết theo từng trường hợp cụ thể cho khách hàng của mình. Những nhà đầu tư mới đang mong chờ một chính sách rõ ràng và cụ thể hơn để họ có thể an tâm đầu tư vào Việt Nam cũng như dễ dàng rút vốn nếu như môi trường đầu tư không còn thuận lợi.

    Ngoài ra, Chính phủ nên tạo điều kiện để nhà đầu tư gia tăng tốc độ xoay vòng vốn bằng cách thúc đẩy tốc độ của việc kết nối giữa ngân hàng và công ty chứng khoán qua việc ủy quyền quản lý tài khoản của nhà đầu tư qua ngân hàng. Qua đó nhà đầu tư được ứng trước tiền ngay sau khi khớp lệnh bán chứng khoán thay vì phải đợi đến 3 ngày và tiến đến cho phép mua bán ?okhống? (short sales). Nếu làm được việc này dễ dàng thì tốc độ xoay vòng vốn của các nhà đầu tư tăng lên dẫn đến vốn của thị trường sẽ tăng đáng kể.


    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/8523/

    Được hoanghai01 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 09/01/2008
  9. ckprodnsc

    ckprodnsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    5.615
    Các bác có thấy từ khi đồng chí Nguyễn Sinh Hùng lên làm phó thủ tướng thường trực phụ trách về mảng tài chính (điều tiết trực tiếp đến TTCK) làm cho TTCK VN càng ngày càng đi xuống, không có một hướng giải quyết táo bạo nào cả.

    Dự án thuế TNCN trên lãi cp cũng do bác Hùng đề xướng, chỉ thị 03 là do bác Thúy và bác Hùng...

    Nếu tình hình không thay đổi thì VNI không chỉ về 800 mà có nhiều khả năng về hàng 7XX đó các bác.

    Tình hình hiện nay đã vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà đầu tư, chỉ hy vọng vào chính phủ mà quan trọng nhất là thủ tướng ***************.
  10. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng phối hợp thực hiện mua ngoại tệ để tăng VND quy đổi, tháo gỡ khó khăn đối với nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Việc mua ngoại tệ được thực hiện nhanh nhưng đồng thời là sử dụng các công cụ thị trường mở, phát hành tín phiếu? để hút tiền trong lưu thông về.

Chia sẻ trang này