Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 13:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 40492 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư đang ''cưỡi trên con bò tót VN''

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?p=687#687

    Thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam được ví như con bò tót, một biểu tượng của sự hưng thịnh và tăng trưởng sôi nổi. Song nhiều người cũng lo ngại không biết sẽ phải lèo lái "con bò" này ra sao.

    Phần trao đổi trực tiếp của các doanh nghiệp tài chính ngân hàng Việt Nam và quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị Ngôi sao đang lên có chủ đề "Cưỡi trên con bò tót tài chính Việt Nam" (Riding the Vietnamese bull).

    Các doanh nghiệp này chung nhận định, thị trường đang rất sôi động và tăng trưởng mạnh mẽ. Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank nhận định, thị trường tài chính ngân hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, thậm chí có phần nóng trong thời gian tới. Theo đó, với tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự báo 8,5-9% trong những năm tới, ngành này có thể tăng trưởng tới 20-30% mỗi năm.

    Trao đổi với VnExpress, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Đoan Hùng cũng cho rằng, thị trường chứng khoán nhìn tổng thể đang tăng trưởng mạnh. Đôi khi nhiều nhà đầu tư có phần quá hưng phấn.

    Khái niệm "bull" (con bò tót) trong ngành tài chính ngân hàng đề cập tình hình thị trường đang lên, nhà đầu tư đổ đi gom hàng do kỳ vọng giá tăng. Tuy nhiên, thuật ngữ này cũng ám chỉ tình trạng giới đầu tư làm ăn theo phong trào, số đông.

    Hiện nhiều doanh nghiệp lớn, cả quốc doanh lẫn tư nhân, nắm nguồn vốn và tiền mặt lớn. Vì thế, theo giới chuyên gia, các doanh nghiệp này đều sẽ bung ra thành lập các các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán hay ngân hàng.

    Việt Nam tại thời điểm này có 45 ngân hàng và dự kiến có thêm 5-10 nhà băng nữa trong những tháng tới. Theo Tổng giám đốc Techcombank, tổng nguồn vốn của các ngân hàng mới thành lập này có thể lên tới một tỷ USD. Riêng nhà băng của Petro Việt Nam dự kiến có vốn khoảng 5.000 tỷ đồng.

    Lo ngại về việc thị trường có thể tăng trưởng nóng, song các doanh nghiệp này cũng chưa đưa ra đề xuất để lèo lái "con bò tót" tài chính Việt Nam.

    Hiện cả nước mới có khoảng 8 triệu tài khoản ngân hàng, đồng nghĩa với việc các nhà băng còn rất nhiều "đất" để phát triển. Tuy nhiên, đến nay các ngân hàng mới tập trung phát triển tại các thành phố lớn, điển hình là Hà Nội và TP HCM.

    Theo giới chuyên gia, các ngân hàng tại thị trường Việt Nam đều đang có những kế hoạch tham vọng, song những chiến lược của họ không rõ ràng. Một lãnh đạo ngân hàng cho hay, các doanh nghiệp thường coi việc nắm được giấy phép hoạt động là điều quan trọng. Tuy nhiên, ông này cho rằng, kế hoạch phát triển như thế nào mới là yếu tố quyết định.

    Hiện tỷ lệ lạm phát đang ở mức cao, chính sách tiền tệ trong nước được thắt chặt kể kiềm chế tăng giá. "Tiền đồng đang tăng giá mạnh so với đôla, và chưa thể nói trước tỷ giá sẽ đi đến đâu", Tổng giám đốc Techcombank nhận định. Theo ông này, đây sẽ là một vấn đề lớn với ngành tài chính ngân hàng.

    Thiếu nhân lực cũng đang là chuyện đau đầu với ngành này. Hiện các ngân hàng, công ty chứng khoán đều tìm cách câu kéo nhân viên của nhau. Đồng thời, theo một lãnh đạo ngân hàng, các nhà băng mới tập trung huy động vốn và cho hay, chứ chưa nhiều ngân hàng cung cấp được những sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu.


    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/8540/
  2. danhkem

    danhkem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Xem thời sự trên VTV1 thì quả này ngày mai 10-1 thị trường lại tiếp tục teo nặng, mặc dù chả nói gì đến chứng chiếc gì cả mà chỉ nói đến giá vàng leo cao và có thể cao hơn. Thế này thì ngày mai bà con lại thi nhau bán cổ cánh dể đổ xô đi mua vàng mất rồi. Bây giờ chỉ có vàng là yên tâm nhất, cổ cánh thì còn lâu mới lên, càng giữ càng lỗ, còn bất động sản thì nhà nước sẽ dánh thuế nặng để hết đầu cơ. Vàng hiện nay là lựa chọn số 1.
  3. khongten007

    khongten007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lương lại chuẩn bị tăng lần nữa

    (Cập nhật: 1/8/2008 10:30:00 AM)
    Đây là một trong những nội dung chính được nêu tại Hội nghị Tổng kết ngành lao động 2007 và triển khai hoạt động ngành năm 2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tại Hà Nội hôm nay, 7/1/2008

    Lương tăng nhưng vẫn thấp?

    Ông Phạm Minh Huân, Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Tiền công Bộ LĐ-TB-XH cho biết, từ năm 2003-2007 đã qua bốn lần điều chỉnh lương mức lương tối thiểu. Tiền lương tối thiểu tăng từ 210.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng. Tiền lương, thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp tiếp tục ổn định và tăng lên.

    Theo số liệu của báo cáo điều tra 1000 doanh nghiệp và 10.000 lao động thuộc 12 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và số liệu tổng hợp của các công ty hạng đặc biệt, Tập đoàn kinh tế, thì tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2007 đạt khoảng 2,2 triệu đồng/tháng, tăng từ 8% đến 10% so với năm 2006, trong đó tiền lương binh quân trong công ty nhà nước đạt 2,6 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2006.

    Riêng các Tổng công ty hạng đặc biệt, Tập đoàn kinh tế đạt 3,95 triệu đồng/tháng, tăng 15% so với năm 2006... Tiền lương thấp nhất bình quân thực trả cuả các doanh nghiệp năm 2007 đều cao hơn so với quy định của Nhà nước, khoảng 1,05 triệu đồng/tháng, tăng 6% so với năm 2006.

    Nhưng mức lương tối thiểu chung còn thấp, chưa đạt mục tiêu đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu áp dụng đối với khu vực doanh nghiệp chư a theo nguyên tắc của thị trường, cơ bản vẫn phụ thuộc vào khả năng của ngân sách nhà nước. Điều chỉnh lương còn có sự phân biệt theo loại hình doanh nghiệp đã tạo ra sự chênh lệch, không bình đẳng.

    Hệ thống thang lương, bảng lương của công ty nhà nước chưa trở thành thước đo giá trị trong phân phối tiền lương mà chỉ là cơ sở để đóng bảo hiểm xã hội, chưa là thước đo giá trị để trả lương cho người lao động của doanh nghiệp.

    Hiện mới chỉ có 30% ngoài nhà nước đăng ký thang lương, bảng lương theo quy định, nhiều doanh nghiệp chỉ đăng ký kiểu đối phó hoặc xây dựng thang, bảng lương chưa đúng theo nguyên tắc của Nhà nước, kéo dài số bậc lương, khoảng cách bậc lương quá thấp.

    Ở loại hình doanh nghiệp này nhất là doanh nghiệp da giày, dệt may, chế biến vẫn còn hiện tượng nhiều doanh nghiệp ép mức tiền công của người lao động. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn lợi dụng chia thu nhập của người lao động thành phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng để trốn đóng bảo hiểm xã hội, không đảm bảo các quyền lợi của người lao động...

    Tranh chấp lao động và đình công không giảm

    Do có những bất hợp lý về thu nhập và mức sống nên trong năm 2007, tình hình đình công diễn biến phức tạp, trong đó gần 80% xảy ra ở các DN FDI, 20% ở DN dân doanh, 70% các cuộc đình công xảy ra ở các ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, cơ khí và trên 90% xảy ra ở các DN đóng trên địa bàn một số tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

    Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đây là những vấn đề cần được tập trung để giải quyết triệt để trong thời gian tới. Hiện chúng ta chưa giải quyết được triệt để nguyên nhân đình công.

    Vấn đề chăm sóc công nhân và giải quyết vấn đề đình công cần được rà soát định kỳ, có chỉ tiêu. Trong thời gian tới cần làm 3 cái có đối với người lao động: có thoả ước lao động, có BHXH bắt buộc, khi có tranh chấp giữa người lao động và chủ sử dụng hoặc khi tiến hành hoà giải cần có bốn bên tham gia: đại diện công nhân, chủ DN, công đoàn và Sở LĐTBXH....

    Sẽ tiếp tục nâng mức lương tối thiểu chung

    Ngoài việc tiếp tục phổ biến pháp luật lao động cho người lao động để giảm tối đa các cuộc đình công, hoặc đình công theo đúng những quy định của pháp luật, để người lao động có thể sống mức tối thiểu bằng lương tối thiểu của mình trong năm 2008.

    Những năm tiếp theo Bộ LĐ-TB-XH sẽ tiếp tục đề xuất Chính phủ có sự đổi mới về chính sách tiền lương trên nguyên tắc phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, có chính sách thoả đáng đối với người giỏi, người tài.

    Ông Huân cũng nhấn mạnh, Bộ sẽ tiếp tục điều chỉnh nâng dần mức lương tối thiểu chung nhằm từng bước để lương tối thiểu thực hiện đúng vai trò ''''mức lương sàn'''', đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động.

    Bên cạnh đó Bộ sẽ nghiên cứu các giải pháp và bước đi phù hợp trong quá trình thực hiện lộ trình thống nhất mức lương tối thiểu trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như ngành dệt may, da giày, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước gắn với năng suất lao động và hiểu quả sản xuất kinh doanh; có chế quản lý tiền lương phù hợp đối với doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI để đảm bảo lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động.

    Theo VnMedia

    Quỹ lương ngày càng phình to. Mấy ông Đ.ả.ng chả làm mịa gì, ngồi không xơi 30% ngân sách rôi.



    Được khongten007 sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 09/01/2008
  4. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 9/1
    Thứ tư, 09.01.2008, 05:30pm (GMT+7)

    Giá một số cổ phiếu trên thị trường OTC ngày 9/1.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/OTC/8595/

    Chỉ số chứng khoán thế giới ngày 9/1
    Thứ tư, 09.01.2008, 05:27pm (GMT+7)

    Chỉ số chứng khoán của một số thị trường chứng khoán thế giới, tính đến 17h Việt Nam.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-TG/8594/
  5. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?t=298&r=0&v=2
    "Cánh kéo giá" vàng - đô la
    Thứ năm, 10.01.2008, 05:44am (GMT+7)

    Giá vàng hiện liên tục tăng so với giá USD. Nói cách khác, "cánh kéo giá" giữa giá vàng và giá USD ngày một thu hẹp. Đây là một hiện tượng và xu hướng khá đặc biệt và kéo dài hiếm thấy trong gần một thập kỷ qua.

    Đối với trong nước, từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, cả vàng và USD đều là những thứ quý, hiếm; trong nhiều trường hợp còn được dùng để cất trữ, nhất là khi có lạm phát cao.

    Tuy nhiên, khi việc mở cửa, hội nhập ngày một sâu rộng hơn, với tác động của thị trường thế giới, vị trí của chúng cũng khác nhau, do "cánh kéo giá" giữa vàng - USD đã có sự biến chuyển qua các năm. Đây là vấn đề mà nhiều người quan tâm.

    Hiện nay trên thị trường, 100 USD có giá 1.595 nghìn đồng, 1 chỉ vàng có giá 1.720 nghìn đồng, tức là 100 USD mua chưa được 1 chỉ vàng (khoảng 0,927 chỉ). Lần giở lại các thời kỳ trước, các con số thống kê lịch sử cho thấy, số chỉ vàng mà 100 USD mua được đã liên tục giảm xuống qua các năm.

    Trên thị trường thế giới, nếu năm 2000 giá vàng đạt 280 USD/ounce, tức là 33,7 USD/chỉ, hay 100 USD sẽ mua được khoảng 3 chỉ vàng, thì đến nay đã lên tới 880 USD/ounce, tức là 106 USD/chỉ, hay 100 USD mua chưa được 1 chỉ vàng (0,943 chỉ).

    Các thông tin trên ở thị trường Việt Nam hay thị trường thế giới đều cho thấy, giá vàng đã liên tục tăng so với giá USD. Nói cách khác, "cánh kéo giá" giữa giá vàng và giá USD ngày một thu hẹp theo chiều hướng giá vàng ngày một tăng, giá USD ngày một giảm. Đó là một hiện tượng và xu hướng khá đặc biệt và kéo dài hiếm thấy trong gần một thập kỷ qua. Điều đáng lưu ý, xu hướng đó vẫn còn đang tiếp diễn, chưa có dấu hiệu kết thúc (có dự đoán giá đô la còn xuống tiếp, giá vàng còn tăng lên và 100 USD có thể chỉ còn mua được dưới 0,9 chỉ).

    Tình hình trên được các chuyên gia lý giải bằng các nguyên nhân từ cả hai phía - phía USD và phía vàng.

    Về phía USD, cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp nhà cửa ở Mỹ có hậu quả nghiêm trọng, kéo dài và lớn hơn nhiều so với những gì người ta có thể tưởng. Hàng loạt ngân hàng của những nước phát triển đã tung ra hàng trăm tỉ USD để ngăn chặn tác động lan truyền của cuộc khủng hoảng sang thị trường chứng khoán, thị trường tài chính toàn cầu, nhưng kết quả không đáng kể. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã 3 lần hạ lãi suất cơ bản từ 5,25% xuống 4,75%, rồi xuống 4,5% và xuống 4,25%, nhưng tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, giá nhà đất ở Mỹ vẫn bị tụt giảm, chỉ số giá chứng khoán thế giới vẫn không ổn định, lúc tăng nhẹ và tăng trong thời gian ngắn, nhưng lúc giảm thì giảm sâu và giảm trong thời gian dài,... nên đang có dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ còn phải tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản nữa,... Khi lãi suất cơ bản tụt giảm, lượng USD được tung ra mạnh, sẽ làm cho lạm phát tại Mỹ gia tăng, thâm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại của Mỹ tiếp tục ở mức khổng lồ, "cộng hưởng" với giá dầu thế giới tăng vọt, các nước chuyển đổi cơ cấu dự trữ quốc tế của mình theo xu hướng giảm USD, tăng các đồng tiền mạnh khác, tăng vàng,... sẽ làm cho giá USD bị giảm mạnh so với các đồng tiền trên thế giới cũng như giá vàng.

    Về phía vàng, vốn trước đây chỉ là nơi "ẩn náu" an toàn cho những nhà đầu tư, là đồ trang sức của người tiêu dùng. Nhưng khi đất nước chuyển ngày càng sâu rộng vào kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập với thế giới, thì vàng đã mang thêm những sứ mệnh mới, trở thành một kênh đầu tư, nhất là các nhà đầu cơ nhằm thu lợi; trở thành "vàng bỏ ống" đối với nhiều gia đình nhằm "tích cốc phòng cơ" theo đuổi phương châm "sống khỏe, chết nhanh, có chút để dành khỏi phiền con cháu" cũng có mấy chỉ giắt lưng. Đối với các nhà đầu cơ, thì họ mua vào ở mức "đáy" bán ra ở mức "đỉnh", vừa để thu được lợi nhuận cao, vừa giữ chân các nhà mua, bán nhỏ lẻ (thường bán ra ở mức "đáy", mua vào ở mức "đỉnh").
  6. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Siết bất động sản, mở trói chứng khoán

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?p=712#712

    Ngân hàng (NH) Nhà nước vừa công bố sẽ xem xét đưa ra một cơ chế cho vay chứng khoán (CK) mới và sẽ mua vào ngoại tệ để nhà đầu tư ngoại mua CK. Thị trường có phản ứng tích cực với thông tin mới này?

    Ngày 9-1, VN-Index giảm mạnh 15,33 điểm xuống còn 878,41 điểm trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư. Họ cho rằng thông tin của NH Nhà nước vừa đưa ra khá tích cực, lẽ ra đã có thể nâng đỡ cho thị trường.

    Tháo nút cho vay chứng khoán

    Né tránh vấn đề giải quyết "vốn ngoại"

    Một số chuyên gia tài chính - NH cho biết họ thất vọng với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ NH năm 2007 và định hướng nhiệm vụ năm 2008 của NH Nhà nước (đăng tải tại www.sbv.gov.vn).

    Theo họ, báo cáo này đã né tránh khi không đề cập đến những lúng túng của NH Nhà nước trong việc "ứng xử" với sự đột biến của dòng vốn ngoại trong năm qua. Đặc biệt, phần định hướng nhiệm vụ của NH Nhà nước trong năm 2008 không hề đưa ra những dự báo nào về luồng vốn này trong năm tới và phương hướng xử lý.

    Lãnh đạo các NH cho biết họ ủng hộ chủ trương mới của NH Nhà nước bằng việc đưa ra một cơ chế về cho vay CK mới thông qua kiểm soát các chỉ số về an toàn tín dụng. Tức là thay vì kiểm soát cho vay kinh doanh CK bằng mệnh lệnh hành chính là đưa ra hạn mức trần cho vay, NH nhà nước đã chủ trương để các NH tự quyết định số dư cho vay CK dựa trên năng lực tài chính của mình.

    Ông Lâm Minh Chánh, tổng giám đốc Công ty CK Đại Việt, cho rằng đây là những động thái cần thiết để hỗ trợ thị trường trong lúc này. Chúng sẽ có tác dụng cân bằng cung cầu và tạo tác động tâm lý lạc quan cho thị trường, giúp thị trường vượt qua vùng đáy và trở về với điểm hợp lý của nó.

    Tuy nhiên, các NH cho rằng việc "tháo nút" này có giúp NH đổ thêm vốn cho vay vào thị trường CK hay không còn phải... chờ.

    "Theo tinh thần thông báo của NH Nhà nước thì NH nào có vốn tự có cao sẽ có thể có nhiều cơ hội cho vay cầm cố CK hơn. Từ trước đến nay, các NH đưa ra mức lãi suất cho vay kinh doanh CK rất cao, lên đến 1,2-1,3%/tháng, nhưng nếu tỉ lệ trích lập dự phòng rủi ro cho vay CK quá cao thì các NH sẽ không còn mặn mà lắm với sản phẩm này" - đại diện một NH phân tích. Đó là chưa nói các NH quốc doanh, những đơn vị được xem là có nguồn vốn tự có khổng lồ, hiện rất ít quan tâm với việc cho vay đầu tư CK.

    "Ghì cương" bất động sản

    Hiện ba gói giải pháp chính đang nằm trong tính toán của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm "kích cầu, giảm cung" gồm trên thị trường CK là mua vào USD, hoãn thuế thu nhập cá nhân đối với đầu tư CK và giãn các đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của các doanh nghiệp lớn.

    Một chuyên gia cho rằng bản chất của thị trường chính là cung - cầu. Nếu các cơ quan quản lý thị trường giải quyết được việc giảm cung, đồng thời tăng cầu sẽ có thể giúp thị trường khôi phục. Tuy nhiên, giải quyết bài toán này không phải là vấn đề đơn giản trong giai đoạn hiện nay khi nhiều nhà đầu tư đã chuyển vốn sang đầu tư bất động sản (BĐS) kể từ thời điểm CK bắt đầu đi xuống.

    Nhà phân tích CK Lê Đạt Chí cho rằng CK chỉ có thể phục hồi nếu thị trường BĐS nằm trong sự quản lý hợp lý chứ không lồng lên như con ngựa bất kham như hiện nay.

    Ông Trần Du Lịch, viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM, cũng thừa nhận không thể không cảnh báo về một thị trường BĐS quá "bất thường" như hiện nay. "Không thể kéo dài tình trạng nhà đất bị đầu cơ, căn hộ bị đẩy giá trên trời, còn đất đai bị đầu cơ khắp nơi..." - ông Lịch nói.

    Theo ông Lịch, thị trường BĐS hiện đang trong giai đoạn "bong bóng", cần phải được làm lành mạnh lại. Tất nhiên, không nên can thiệp bằng biện pháp hành chính mà cần sử dụng các công cụ tài chính để điều tiết thị trường. Trong đó, các NH không thể huy động vốn rồi đổ vào BĐS một cách vô tội vạ mà phải có sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Bởi lẽ, với việc tập trung cho vay quá nhiều đối với hoạt động đầu cơ BĐS, các ngành kinh tế khác khó có khả năng phát triển, kể cả thị trường CK.

    Triển khai đi thôi

    "Một trong những yếu tố quan trọng tác động đến sự phát triển của thị trường CK đó là niềm tin. Nếu như nhà đầu tư mất niềm tin, và thực tế thời gian qua điều này xảy ra, thị trường rất khó phát triển ổn định" - chuyên gia CK Huỳnh Anh Tuấn nhận định. Theo ông Tuấn, không chỉ các tổ chức nước ngoài mà ngay cả nhà đầu tư trong nước cũng đã nhận thấy giá nhiều loại cổ phiếu tốt hiện nay đang ở mức hấp dẫn để mua vào. Thế nhưng họ vẫn không mua, do chưa nhìn thấy khả năng giá các loại cổ phiếu này sẽ tăng trong thời gian tới. Một câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đặt ra là "nếu thấy giá tốt, sao nhà đầu tư nước ngoài không mua vào?".

    Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh - phó tổng giám đốc Công ty CP CK Đông Dương - cho rằng mặc dù đang có rất nhiều thông tin về những giải pháp "giải cứu" CK, nhưng điều mà nhà đầu tư cần là những hành động cụ thể. "Nếu đã quyết định giảm cung bằng cách giãn IPO các doanh nghiệp lớn, trước hết các cơ quan quản lý thị trường cũng phải công bố doanh nghiệp nào sẽ không IPO như kế hoạch hoặc dời đến thời hạn nào?, chứ không thể nói chung chung như hiện nay" - ông Chinh nói.

    Tương tự, nếu có thay đổi về chính sách hạn chế cho vay kinh doanh CK, chẳng hạn thay vì khống chế tỉ lệ 3% dư nợ bằng một biện pháp khác, thì cũng phải công bố cụ thể và càng sớm càng tốt. Rồi việc tăng cung VND để mua vào USD cũng phải sớm được công khai.


    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/8650/
  7. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    bây giờ các bác có PR trời thì tt vẫn không lên được,nhà đầu tư đã thực sư mất niềm tin rồi
  8. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Kích cầu bằng giải pháp tổng thể: Vì sao thị trường vẫn giảm

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?p=716#716

    Trái với dự đoán của nhiều người rằng thị trường sẽ xanh trở lại sau khi một phần thông tin kích cầu được UBCK và NHNN chia sẻ, TTCK phiên 9/1 vẫn đỏ sàn. Dường như thông tin chung chung vẫn chưa thực sự là liều thuốc đủ để hồi phục một cơ thể không mấy cường tráng.

    Một trong những điểm mà dư luận quan tâm nhất hiện nay là tình trạng khan hiếm VND dẫn tới sự ?oùn tắc? nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào chứng khoán; cùng với đó là đà giảm của tỷ giá VND/USD hiện nay. Ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường UBCK cho biếtBộ Tài chính sẽ đề nghị Chính phủ và NHNN có các giải pháp để mua thêm lượng ngoại tệ đang nằm tại các NHTM nhằm tăng lượng VND lên. Về việc NHNN mua ngoại tệ, UBCK đề nghị NHNN đẩy nhanh mua lượng ngoại tệ này theo yêu cầu của Chính phủ cũng như sử dụng các nghiệp vụ thị trường mở để sử dụng các kênh phát hành tín phiếu hoặc mua trái phiếu Chính phủ phát hành; ngoài ra, có kế hoạch sử dụng ngoại tệ thu được đầu tư ra nước ngoài để có thể đảm bảo sinh lợi.

    Một trong những giải pháp dễ thực hiện nhất là nới rộng biên độ giao dịch tỷ giá VNĐ/USD, song Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho rằng, không phải cứ cung nhiều là mua vào mà phải tìm cách hấp thụ sao cho có lợi nhất đối với nền kinh tế. Trong năm 2007, NHNN đã 2 lần điều chỉnh biên độ và lần gần đây nhất cách đây hơn một tháng, thời điểm này NHNN chưa tính đến giải pháp đó, mà chỉ can thiệp ở thời điểm thích hợp.

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng cho biết các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ, các giải pháp điều hành trong năm 2008 đang trình Chính phủ và khó nói cụ thể trước khi được phê duyệt. Liệu có phải do quan ngại lạm phát, cung tiền nên NHNN hạn chế mua vào, dẫn tới ?oùn tắc? vốn ngoại hiện nay? Câu trả lời trên cũng chưa được giải đáp, dù Thống đốc cho biết, năm vừa qua, NHNN chưa sử dụng hết chỉ tiêu cung ứng tiền ra lưu thông do Thủ tướng phê duyệt.

    Một giải pháp nữa được chờ đợi là những tín hiệu gỡ nút thắt 03, song thông tin không mấy cụ thể. NHNN chỉ nói chung chung rằng nhiều NH cổ phần đã hoàn thành tốt quy định đưa dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán về 3%, hiện NHNN đang xem xét lại Chỉ thị 03 theo hướng tiếp tục cho vay đầu tư chứng khoán, song vẫn kiểm soát chặt chẽ, nhưng tiếp tục theo hướng nào được nâng hạn mức lên 5-7% hay kiểm soát theo khả năng của từng NH vẫn bỏ ngỏ.

    Tín hiệu khả quan nhất ở sự can thiệp của NHNN là khả năng giãn tiến độ IPO các NH quốc doanh lớn. Sau NH Ngoại thương, 3 đơn vị còn lại là Công thương, Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vẫn phải đảm bảo lộ trình CPHmà Chính phủ đề ra, NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chậm hơn một chút. Thống đốc Giàu khẳng định, thời điểm tiến hành IPO sẽ được tính toán vào lúc thị trường thuận lợi, nhằm đem lại lợi ích cao hơn cho Chính phủ và bản thân ngân hàng. Đơn cử như trường hợp Incombank muốn IPO ngay tháng 3, song bản thân họ cũng sẽ phải cân nhắc thời điểm nào thuận lợi nhất.

    UBCKNN cũng đề xuất giải pháp giãn cung bằng cách đánh tiếng cho DN chủ động tìm thời điểm thuận lợi khi phát hành cổ phần ra công chúng. Nhưng thử hỏi, liệu có DN nào dám dũng cảm tuyên bố "Tạm ngưng phát hành" để chuốc lấy sự nổi giận của một bộ phận NĐT và lo ngại ảnh hưởng uy tín thương hiệu.

    Quan sát trên sàn chứng khoán những ngày gần đây cho thấy rất nhiều NĐT lớn thực hiện chiến thuật án binh bất động, còn NĐT nhỏ, trong tháng qua đã vài lần họ mắc bẫy (bull-trap), thị trường xanh một chút mua vào và ngay sau đó rơi xuống mức sâu hơn. Có thể quá tam ba bận, đến lúc này thông tin về chính sách có tích cực, NĐT cũng sợ chưa dám mua vào.

    Ở một góc độ khác, có thể thấy để thị trường không rơi vào tình trạng ảm đạm, Nhà nước cần có chính sách hạn chế đầu cơ bất động sản, hướng luồng vốn vào sản xuất kinh doanh. Mới đây Thủ tướng cũng đã có chỉ thị các bộ ngành địa phương nghiên cứu trình giải pháp hạ nhiệt thị trường BĐS nhưng xem chừng để giải pháp đến với thị trường vẫn còn mất nhiều thời gian.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/8668/
  9. Tungsafi

    Tungsafi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ bây giờ là lúc bắt đầu giải ngân rồi .
  10. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Đã được thích:
    20
    Phiên 3 chạy vãi lái ra ròi kinh hoàng quá

Chia sẻ trang này