Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 05:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40480 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đích ngắm của các NĐT nước ngoài?
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/9018/

    Tiếp tục sụt điểm triền miên trong 3 trên tổng số 5 phiên giao dịch, VN Index tuần thứ hai trong năm giảm 42,32 điểm (-4,68%) so với tuần trước, đóng cửa ở mức 860,77 điểm. Đáng chú ý, cùng với đà sụt giảm của VN Index, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) cũng liên tục trồi sụt khiến không ít NĐT trong nước hoang mang.

    Trong nhiều giai đoạn thăng trầm trước đó của thị trường, khối này vẫn giữ nhịp độ mua vào lớn hơn bán ra. Tuy nhiên, gần 2 tuần trở lại đây, lượng mua vào của các NĐT NN đã giảm khoảng 30% - 50% so với trước đây, bình quân chỉ chiếm từ 15% - 25% tổng giá trị giao dịch của thị trường. Riêng trong phiên 10/1 (phiên VN Index xuống dưới ngưỡng 850 điểm), NĐT NN đã bất ngờ tăng mạnh lượng bán lên tới gần 1,9 triệu đơn vị, gấp 11, 3 lần so với phiên trước đó. Đây là cường độ bán mạnh nhất trong chẵn 40 phiên giao dịch gần đây của NĐTNN. Không ít người đặt câu hỏi tại sao một số NĐT lại bán nhiều CP trong khi nguyên tắc kiếm lời trên TTCK là mua khi rẻ và bán khi đắt.
    NĐTNN thiếu tiền đồng

    Theo ông Nguyễn Sơn, Phó ban phát triển thị trường, UBCK NN, một vấn đề được xem làm giảm nguồn tiền đổ vào thị trường hiện nay là do lượng vốn huy động bằng USDcủa các tổ chức, NĐT NNđang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi sang tiền đồng để đầu tư vào Việt Nam.

    Tổng giám đốc một NH lớn của Việt Nam cho hay, hiện nay các NH chỉ mua USD với lượng vừa đủ để bán ra cho các doanh nghiệp nhập khẩu và chỉ ưu tiên mua USDcủa các khách hàng thường xuyên. Thêm vào đó, trạng thái ngoại hối không cho phép các NH mua đô la vào quá nhiều. Hiện nay, một NH chỉ được phép mua lượng ngoại tệ bằng 30% vốn chủ sở hữu của mình.

    Nhiều chuyên gia trong ngành quản lý quỹ cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay khi thị trường khan hiếm VND chủ yếu rơi vào các quỹ đầu tư huy động vốn, nhưng chưa giải ngân kịp hoặc không chuyển đổi sang VND trong 6 tháng trở lại đây. Vì trước đó, các quỹ này luôn lo ngại sự mất giá của VND. Theo dự báo, nhiều khả năng đến hết quý I/2008, cung tiền đồng vẫn rất căng thẳng vì NHNN không thể tung thêm tiền, với mục tiêu kiềm chế lạm phát. Do đó, TTCK sẽ bị ?ovạ lây? khi NĐTNN gặp khó khăn trong việc chuyển đổi từ USD sang VND, khiến cầu ngoại liên tục sụt giảm trong những phiên giao dịch gần đây.
    Đích ngắm: IPO các DN lớn

    Bên cạnh khó khăn trong việc chuyển đổi ra tiền đồng để giao dịch, ở một khía cạnh khác, trong bối cảnh lạm phát trong nước tăng cao, những biến động như giá xăng dầu tăng, giá vàng, BĐS tăng, TTCK thế giới đi xuống thì NĐTNN có thiên hướng co lại nghe ngóng, trạng thái chần chừ là có thế hiểu được.

    Trong khi đó, diễn biến TTCK trong nước lình xình, rồi hàng loạt cuộc IPO, những tổng cty sắp cổ phần hóa (IPO)... các quỹ đầu tư không vội gì trong việc mua vào CP của các công ty trên sàn. NĐT NN đứng trước hai sự lựa chọn, ít vốn thì chưa mua ngay, còn nhiều tiền sẽ mua từ, mua có sự lựa chọn.

    Theo nhiều chuyên gia, đích ngắm của những ?ođại gia? nước ngoàitrong thời gian tới chính là việc CPH các DN chủ chốt như VCB, ICB, BIDV MobiFone, Sabeco, Habeco... Nhiều NĐT có kinh nghiệm cho rằng, NĐTNN đã rút kinh nghiệm từ đầu năm 2007: Khi thị trường nóng thì NĐTNN đấu giá toàn thua nên nay họ hành động với mục đích không để thị trường niêm yết nóng để mua được những món hàng này với một mức giá hời. Do đó, việc bán ra của NĐT NN không nhằm mục đích cắt lỗ vì đã mua CP ở giá cao mà là tiếp tục kế hoạch dìm giá CP bằng mọi cách tạo tâm lý bất an cho các NĐT nhỏ, lẻ.

    Quan sát riêng 2 phiên cuối tuần qua, lượng cung lớn xuất phát từ khối NĐTNN. Trong phiên 10/1, thống kê giao dịch cho thấy lượng vốn ngoại chảy vào thị trường trong tình trạng âm tới 123,3 tỉ đồng: Bán ra tổng cộng 234,6 tỉ đồng, trong khi chỉ mua vào 111,3 tỉ đồng. Lượng bán lớn đều tập trung vào nhóm blue-chips có tác động chi phối tới sự sụt giảm của VN-Index như DPM (98.120 CP), FPT (171.850 CP), PPC (304.000 CP), PVD (188.990 CP), SJS (57.500 CP), SSI (176.140 CP) VIC (127.930 CP), VNM (169.890 CP)...


    http://luotsongclub.com/viewforum.php?f=2
  2. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    1.740.000 đồng/chỉ: Giá vàng cao nhất trong lịch sử
    Như vậy, tính ra giá vàng trong nước hiện vẫn còn thấp hơn giá vàng thế giới vì theo các chuyên gia, mức giá vàng 900 USD/oz trên thị trường thế giới đã tương đương với mức giá vàng 1.740.000 đồng/chỉ ở thị trường trong nước.

    ?oLửa vàng? đang ngùn ngụt bốc cháy và dường như sẽ ?onuốt gọn? ngưỡng 1.000 USD/oz trong thời gian không còn xa. Nhân tố tác động mạnh nhất đến giá của kim loại quý này trong những ngày gần đây chính là dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất đồng USD thêm 0,5%, từ mức 4,25% hiện nay xuống mức 3,75% trong cuộc họp sắp tới của tổ chức này.

    Trong khi giá vàng ?olao? như tên lửa, giá dầu lại tỏ ra ?olề mề?. Đầu giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2008 tại Mỹ tăng thêm 44 cent/thùng, lên mức 93,13 USD/thùng. Giá dầu diễn biến chậm chạp và có xu hướng đi xuống trong những ngày qua chủ yếu do lo ngại về kinh tế Mỹ suy thoái, đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng đi xuống.

    Hôm nay, VN-Index có thêm một phiên giảm mạnh, mất tới gần 20 điểm, chính thức phá đáy 850 điểm, còn 841 điểm. Nếu mở đầu năm 2008, nhiều nhà đầu tư không tin đáy 850 điểm thì lo ngại hiện nay là khả năng xuống tới mốc 800.

    Theo nhận định của một số chuyên gia, thị trường hiện đã ?ochai lỳ? với những thông tin hỗ trợ, niềm tin của nhà đầu tư đã bị thử thách quá lâu và căng thẳng; dù họ đều có nhận định chung là những định hướng giải pháp của Ủy ban Chứng khoán là tích cực.

    Với bối cảnh hiện nay, đa số nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu đều lỗ. Hoạt động cắt lỗ đang diễn ra mạnh; giá hầu hết những cổ phiếu lớn đều giảm mạnh phiên này và việc tìm được một mã ổn định để gửi vốn trở nên quá khó khăn.
  3. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Bản tin tổng hợp thị trường vàng Viêt Nam
    Thứ hai, 14.01.2008, 05:53pm (GMT+7)

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?t=416&r=0&v=1

    Xu hướng chính của thị trường trong những ngày qua là đồng USD giảm, điều này cho thấy tình hình suy thoái kinh tế Mỹ ngày càng cao trong khi những đồng tiền chính khác trong rổ tiền tệ khá ổn định sẽ khiến cho những đồng tiền này luôn ở mức cao so với USD .

    Dầu có hướng điều chỉnh lại đúng với mức giá của nó khi thị trường nhận ra rằng, với 95-98 usd/thùng là quá cao, sự điều chỉnh đúng với giá trị thực đang được thị trường kéo dầu đi xuống. Ngay cả những thông tin có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu cũng không làm dầu biến động mạnh và vẫn có xu hướng điều chỉnh giảm

    Vàng liên tục tăng mạnh và mỗi ngày là một mức kỷ lục mới do các nhà đầu tư trên thị trường tích cực mua vàng vào như một nguồn đầu tư an toàn do tình hình kinh tế Mỹ đang đứng trước nguy cơ suy thoái lớn. Hơn nữa những chỉ số và thông tin kinh tế của Mỹ gần đây không ủng hộ cho đồng USD, điều này hoàn "chắp cánh" cho vàng tăng cao.

    Bản báo cáo thua lỗ của Citigroup khiến cả thị trường nhộn nhịp và chứng kiến vàng nhẹ nhàng vượt qua mức 900 usd/oz rất dễ dàng và cứ thế dần tiến lên mức 914 usd/oz mức cao nhất trong ngày hôm nay và cũng là mức cao kỷ lục mới.

    Không chỉ vàng thế giới mà vàng trong nước cũng gây sốc cho các nhà đầu tư trong ngày hôm nay, khi các thị trường chỉ điều chỉnh tăng giá và chính thức vượt qua mốc 17.600 triệu đồng/lượng , mức mà nhiều nhà đầu tư không nghĩ sẽ đạt được trong ngày hôm nay. Sáng nay vàng SJC trên cả nước mở cửa với biên độ 17.100-17.200 triệu đồng/lượng và điều chỉnh xu hướng tăng là chủ yếu trong cả phiên buổi sáng, chỉ nhích tăng lên 17.250 triệu đồng/lượng, tăng so với giá mở cửa 50.000 đồng/lượng.

    Sự điều chỉnh tăng chóng mặt từ đầu phiên chiều nay tại thị trường liên ngân hàng khiến nhiều nhà đầu tư không kip "trở tay" với những lệnh bán. Mở cửa với biên độ trung bình 17,150-17,250, cao hơn so vơi cuối tuần trước gần 100.000 đồng/lượng. điều chỉnh tăng nhẹ trong phiên sáng và tăng mạnh theo sát vàng thế giới vào phiên chiều nay đạt mức cao nhất 17.500 triệu đồng/lượng, cũng là giá đóng cửa của ngân hàng trong phiên ngày hôm nay.

    Thị trường tự do lực giao dịch trong ngày hôm nay giảm manh so với tuần trước, sự tăng giá vào chiều nay khiến thị trường sôi động hơn chút do các nhà đầu tư đem vàng đến bán chốt lời. Vàng SJC tại thị trường tự do tăng hơn 400.000 đồng/lượng so với giá mở cửa, và hiện đang được giao dịch ở mức 17.530-17.630

    Biểu đồ giá vàng SJC ngày 14/01/2008


    [​IMG]
  4. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Châu Á cứu vớt các đại gia tài chính Mỹ
    Thứ ba, 15.01.2008, 02:46am (GMT+7)
    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?t=424&r=0&v=1
    Sau một năm lao đao vì lợi nhuận sụt giảm và thay đổi ghế lãnh đạo, vừa sang đầu năm 2008, Merrill Lynch và Citigroup đều phải cầu cứu các nguồn vốn từ châu Á để cân bằng lại hoạt động. Dự kiến 2 đại gia này sẽ kéo về 6-7 tỷ USD.

    Tập đoàn đầu tư tài chính số một thế giới Merrill Lynch đang tìm cách thu hút khoản đầu tư 4 tỷ USD cho đợt nâng vốn thứ hai. Cơ quan đầu tư của Kuwait đang là ứng viên số một được hãng này nhắm đến. Dự kiến hai bên sẽ thông báo kết quả cuối cùng vào giữa tuần này.

    Trong khi đó, KIA, một quỹ đầu tư khác của châu Á, cũng dự kiến rót 2-3 tỷ USD vào Citigroup và đây được coi là một trong những chiếc phao tài chính cứu các đại gia trên thị trường phố Wall. Trước đây, KIA rất ít khi chi tiền đầu tư ra ngoài châu Á, song gần đây quỹ này đã thay đổi chiến lược để nắm bắt những cơ hội từ thị trường tín dụng đầy bất ổn của Mỹ.

    2007 là năm vận hạn với các đại gia tài chính Mỹ khi lợi nhuận sụt giảm kỷ lục và lượng vốn thu hút được ít ỏi. Tính chung lượng vốn các ngân hàng và hãng đầu tư Mỹ thu hút được trong tài khóa này sụt giảm tới 40 tỷ USD so với kế hoạch. Chính vì thế, động thái gọi vốn từ các quỹ đầu tư châu Á để bù lại nguồn vốn bị thiếu hụt của Citigroup và Merrill Lynch được các tổ chức tài chính khác của Mỹ theo dõi chặt chẽ.

    Lượng vốn Citigroup hút về trong năm tài khóa 2007 bị hụt đi tới 20 tỷ USD và hãng này lên kế hoạch kéo về 14 tỷ USD vốn từ các thị trường Trung Quốc và các quỹ đầu tư như KIA. Mới đây, hãng cũng đã thu hút được 7,5 tỷ USD của Cơ quan Quản lý đầu tư Abu Dhabi.

    Cùng tình cảnh, lượng vốn Merrill Lynch thu hút được có thể sẽ giảm tới 20 tỷ USD, thay vì 10 tỷ USD như dự kiến. Theo giới chuyên gia, với mức sụt giảm vốn đầu tư này, đại gia đầu tư lớn nhất thế giới có nguy cơ phải hạ các mức đánh giá tín dụng xuống thấp.
  5. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Ai cứu được thị trường chứng khoán?
    Thứ ba, 15.01.2008, 03:15am (GMT+7)

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?p=924#924

    Nếu các tổ chức đầu tư lớn vẫn chưa thật sự vào cuộc thì hy vọng về một sự thay chiều đổi hướng trên thị trường chứng khoán là rất khó

    Phiên giao dịch ngày 14-1, chỉ số VN-Index mất 19,77 điểm (đạt 841 điểm), tiếp tục quá trình xuống giá trên thị trường. Trong quá khứ, mỗi khi thị trường tụt giảm sâu các nhà đầu tư (NĐT) thường hy vọng về một giải pháp nào đó của các nhà quản lý, như: tăng tỉ lệ room, nới lỏng các hình thức cho vay đầu tư chứng khoán... để cứu thị trường, giảm thiểu sự thua lỗ. Nhưng trên thực tế, những biện pháp của các nhà quản lý chỉ mang tính hỗ trợ chứ chưa phải là liều thuốc thực sự để có thể giúp thị trường phục hồi.

    Cần cú hích mua vào của các tổ chức đầu tư

    Thị trường rơi càng sâu, các mức hỗ trợ càng yếu, do các NĐT cá nhân bán ra và rút khỏi thị trường. Những cuộc đấu giá biểu hiện bằng những phiên đi ngang tại các mức ngưỡng này, nếu chủ yếu là của các NĐT cá nhân bao giờ cũng kết thúc bằng những phiên tiếp tục đi xuống. Kinh nghiệm trong quá khứ, thị trường có thể dừng lại và phục hồi khi có sự tham gia của các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng rớt xuống mức 139 điểm. Vào thời điểm đó, nếu không có sự tham gia mua vào của một số quỹ đầu tư thì có lẽ phải đóng cửa thị trường vì sự tháo chạy của các NĐT cá nhân. Cũng thời điểm đó, rất nhiều NĐT hy vọng về việc thành lập một quỹ ?obình ổn? của Bộ Tài chính để cứu thị trường, nhưng tất cả chỉ trên giấy tờ, vì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ là nhà quản lý chứ không phải là nhà đầu tư.

    Thật sự sức cầu hiện nay trên thị trường không phải là yếu. Thời điểm trước đây, giá trị giao dịch trung bình hơn 1.000 tỉ đồng/ngày là bình thường. Tiền của các NĐT cá nhân bên ngoài vẫn đang ?oùn tắc? chưa biết đầu tư vào đâu. Chỉ cần một cú hích mạnh, đồng loạt mua vào của các tổ chức đầu tư là có thể phục hồi lại thị trường.

    Các đợt IPO sắp tới hấp dẫn hơn

    Nếu tính theo giá trị thực của cổ phiếu và các chỉ số cơ bản, thì ngưỡng 800 ?" 900 điểm có thể coi là ?ovùng giá hợp lý? của khá nhiều cổ phiếu trên thị trường. Hơn một năm trở , khi chỉ số Vn-Index rơi vào mức ngưỡng này, các tổ chức đầu tư bắt đầu mua vào, tạo vùng tích lũy để bắt đầu một xu thế mới - xu thế tăng giá, nhưng hiện nay, Vn-Index đã rơi dưới mức 900 điểm, vẫn chưa thấy có sự mua vào của các tổ chức đầu tư lớn. Họ đang chờ những đợt IPO sắp tới của các ngân hàng, tổng công ty Nhà nước. trong thời điểm thị trường xuống giá hiện nay, đó là những khoản đầu tư hấp dẫn hơn đối với cổ phiếu trên thị trường chính thức.

    Theo tổng giám đốc của một quỹ đầu tư nước ngoài, do sự chi phối của quy luật cung cầu, việc lên xuống trên thị trường là chuyện bình thường. Chỉ số Vn-Index rớt đến một mức nào đó nhất định các tổ chức sẽ mua vào. Việc tụt giảm nhanh chóng của chỉ số Vn-Index hiện nay làm cho các NĐT cá nhân tháo chạy nhưng đang là cơ hội lớn cho các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp.

    Hôm nay, 15-1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có một cuộc họp quan trọng với các thành viên thị trường là các công ty chứng khoán, công ty niêm yết... Dự kiến, sau cuộc họp này, sẽ có những chính sách mới để hỗ trợ thị trường trong thời điểm hiện nay. Trước đây, khi thị trường tụt giảm nhanh, nhà quản lý (Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) thường khuyến khích các công ty niêm yết và các tổ chức đầu tư mua vào CP.
  6. Tungsafi

    Tungsafi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    1
    9h55
    Múc nào mọi người !
  7. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Hôm nay ai có nhiều tiền có thể thoải mái mua mà không cần run sợ.
  8. TnsPro

    TnsPro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy le lói ánh sáng cuối đường hầm ...... Ngày mai chắc chắn mua .........
  9. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Mô hình 3 đỉnh của VNI , phía bên tay phải sẽ là gì đây các bác

    [​IMG]
  10. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Lợi nhuận đang đến gần!
    Thứ ba, 15/1/2008, 12:52 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Trong bối cảnh thị trường vẫn lập loè sắc đỏ, các nhà đầu tư trên khắp mọi miền đất nước cũng như từ nước ngoài đang liên tiếp đưa ra những ý kiến riêng.

    Tôi đã biết, đã quen, đã chịu đựng với những thăng trầm của thị trường hơn 6 năm nay. Trải qua nhiều đợt điều chỉnh thành quả nhiều đắng cay cũng lắm.

    Để có thành quả hôm nay cho các nhà đầu tư, các Doanh nghiệp mất hàng chục năm gây dựng và đầu tư mới có thành quả. Nên giá cổ phiếu sẽ phản ánh rõ dàng nhất giá trị của doanh nghiệp.

    Bây giờ tôi mới thấy thị truờng không có gì đáng ngại cả. Và khả năng phục hồi đang rất gần tính theo giá trị cổ phiếu năm tới. Nếu bạn xác định không tham gia thị truờng chứng khoán hãy nghỉ ngơi. Còn nếu tham gia tiếp và coi đó là một nghề hãy có chiến lựợc đầu tư rõ ràng cụ thể.

    Nếu so với các thị truờng lớn có hàng trăm năm, Việt Nam mới chỉ bắt đầu về quy mô và đây là giai đoạn thích hợp để thực hiện một chiến lược đầu tư đón bắt cơ hội hơn là một cuộc tháo chạy. Khác hẳn với các thị truờng khác, thị truờng CKVN đang có một cơ hội phát triển rất lớn kể từ năm 2008.

    Với những điều kiện thuận lợi của một thị truờng mới hội nhập, với nhiều chính sách khuyến khích đầu tư thuận lợi của nhà nước, các doanh nghiệp đang phát triển vượt bậc về quy mô và tài sản. Tính về giá trị cổ phiếu năm sau với năm truớc đã quá rẻ. Mà hiện tại thị truờng giá cổ phiếu so với chỉ số tài chính năm truớc đang ở mức rất thấp. Nếu so với năm nay 2008, khi các công ty công bố kết quả kinh doanh thì thực sự là quá rẻ.

    Vì vậy câu hỏi đặt ra là tại sao bạn lại phải bán đi. Tại sao bạn lại thực hiện chiến lươc đầu tư mua đắt bán rẻ. Tại sao bạn có thể hy sinh cuộc đời vì con cái mà làm việc hết mình thì lại mang đồng tiền đầu tư mua bán chứng khoán một cách vội vã. Sao bạn không tích luỹ một phần cổ phiếu tốt nhất để dành cho tuơng lai.

    Theo dõi khối luợng tích luỹ của các tổ chức và nhà đầu tư nuớc ngoài tôi thấy xu hướng tích luỹ nhiều hơn là bán ra và họ lại là nhũng nhà tổ chức thị truờng và đầu tư dài hạn do vậy chúng ta các nhà đầu tư nhỏ không nên bán tháo quá mạnh tạo tâm lý bi quan quá mức.

    Sẽ chẳng có cuộc khủng khoảng nào xẩy ra bởi vì nhà nuớc đang thực hiện các công cụ quản lý tiền tệ khá vững chắc.

    Biểu hiện rõ nhất là các nhà đầu tư nuớc ngoài với hàng trăm năm kinh nghiệm đang đầu tư ngày càng mạnh vào Việt nam với niềm tin rất tốt ở cách điều hành của Chính Phủ, và cái mà Chính phủ đang làm là xây dựng thị truờng vững mạnh cả chất và luợng.

    Nếu nhà quản lý xem xét cái sự điều chỉnh tạm thời của thị truờng chứng khoán vừa qua mà ra quyết sách thì chỉ có lợi cho các quỹ đầu tư và các nhà đầu cơ chứ không phải nhà nước được lợi.

    Nên tôi cho rằng sự dè dặt trong phương án điều tiết thị truờng vừa qua là có cái lý của nhà quản lý.

    Khi các nhà đầu tư lớn và các tổ chức thấy sức ép có lợi cho họ không đựoc đáp ứng từ chính sách thuận lợi hơn của nhà nước và trên nền tảng của nền kinh tế Việt Nam đang phát triển thuận lợi đặc biệt các doanh nghiệp niêm yết làm ăn rất có hiệu quả lập tức họ sẽ quay lại thị truờng trở thành đầu tầu dẫn dắt các nhà đầu tư khác.

    Xét về quy mô thị truờng hiện nay của Việt Nam chỉ vài tổ chức là đủ tiềm lực vai trò dẫn dắt thị truờng chứ chưa cần thiết phải có sự tham gia sâu của nhà nước như các thị truờng quy mô lớn khác. Và họ biết phải làm gì với khối lượng cổ phiếu họ đã tích luỹ và đối tác của họ là ai khi họ buông xuôi thị truờng.

    Nên tôi cho rằng đây là thời kỳ Thị truờng bị rung khá mạnh đối với các nhà đầu tư non tay, và các nhà đầu cơ nhỏ lẻ mà số này lại là số đông trên thị truờng.

    Điểm đáy 850 điểm của thị truờng vừa qua xét về mặt tâm lý là khá nhạy cảm nếu nó xuống xâu hơn. Các nhà đầu tư lớn hiểu rõ mối nguy hiểm khi số đông bỏ thị truờng vì mất niềm tin thì khả năng phục hồi về sau sẽ rất khó khăn. Trong khi các gợi ý của họ về một sự can thiệp của nhà nuớc theo chiều huớng có lợi đã không xẩy ra.

    Xét trên cục diện hiện nay thị truờng sẽ phục hồi và lần này chắc chắn hơn vì số đông lần này là các tổ chức với tiềm lực tài chính vữnng mạnh. Cùng với ảnh hưởng không lớn từ thị truờng quốc tế.

    Đó là lý do tại sao tôi tin thị truờng sớm hồi phục. Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ trang này