Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

261 người đang online, trong đó có 104 thành viên. 00:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 40480 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. White_Fox

    White_Fox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Đã được thích:
    290
    Vực sâu thăm thẳm ....

    VNI đi dễ khó về, khi đi trai tráng, khi về bủng beo ...
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chiến lược hiện nay: Nghỉ ngơi, nghe ngóng và bình tĩnh


    Trong tình hình thị trường lập loè sắc đỏ nhiều ngày nay, các chuyên gia chứng khoán đang đưa ra khuyến nghị với giới đầu tư nên áp dụng chiến lược chơi chứng khoán hiện nay là: nghỉ ngơi, nghe ngóng và bình tĩnh.

    Báo cáo mới nhất của Công ty Chứng khoán VP Bank cho hay, một chiến lược nghỉ ngơi, nghe ngóng và bình tĩnh trong lúc này là thích hợp hơn cả.

    Lúc này nhiều khả năng sẽ xuất hiện những tín hiệu nâng đỡ thị trường dù không nhiều, vì ngưỡng tâm lý chung vẫn chưa được khắc phục nhằm cứu vãn thị trường. Nhà đầu tư nên nghe ngóng có thể gom vào vì đây nhiều khả năng là vùng xác định đáy của thị trường.

    Thị trường vẫn chưa thể thoát khỏi xu thế giảm giá

    TTCK tập trung sáng 15/1 chứng kiến thêm 1 phiên tụt dốc không phanh với hầu hết các cổ phiếu giảm. Chỉ số VN-Index sắp chạm 800 điểm.

    Toàn bộ bảng điện tử chỉ có 1 mã xanh (tăng giá) và 4 mã vàng (đứng giá), còn lại toàn bộ được phủ màu đỏ (giảm giá), trong đó rất nhiều cổ phiếu được kèm theo ký hiệu FL (giảm sàn).

    Kết thúc phiên giao dịch sáng 15/1, chỉ số VN-Index giảm tới 32,17 điểm (tương đương giảm 3,82%) xuống 808,83 điểm. Đây là mức điểm thấp nhất của chỉ số này kể từ đầu năm 2007.

    Trước đó và trước đó nữa, thị trường xuất hiện nhiều phiên giảm điểm mạnh mẽ. Chỉ số Vn-Index - hàn thử biểu của thị trường có nhiều phiên giảm điểm mạnh hơn là tăng, dù nhẹ.

    Tương tự như sàn TP. Hồ Chí Minh (HOSE), chỉ số HASTC Index - hàn thử biểu của sàn Hà Nội (HASTC) cũng giảm điểm và đến lúc này đã tụt qua ngưỡng tâm lý 300 điểm.

    Những thông tin liên quan đến những biện pháp mang tính chất vĩ mô, quản lý thị trường của các cơ quan quản lý nhà nước - đang được thị trường đặc biệt quan tâm.

    3 khả năng diễn biến của thị trường thời gian tới

    Báo cáo mới nhất của VP Bank có nêu ra 3 khả năng diễn biến của thị trường thời gian tới.

    Theo đó, Khả năng 1 sẽ là: VN-Index dao động qua ngưỡng 820-870 điểm, xu thế chủ đạo của thị trường vẫn là Bearish (giảm giá và điều chỉnh) song xu thế này có phần yếu dần, khả năng này chỉ có xác suất xảy ra vào khoảng 35%.

    Khả năng 2: VN-Index giao động trong khoảng 840-810 điểm. Nếu đúng như kịch bản này, có nghĩa thị trường vẫn chưa thể thoát khỏi xu thế giảm giá, xác suất vào khoảng 45%.

    Khả năng 3: VN-Index giao động trong khoảng 870 -900 điểm, khả năng này có xác suất là 20%. Khả năng này được đánh giá ít có khả năng xảy ra, nếu có thì sự biến động giá là tương đối lớn và xu thế mới trong ngắn hạn được hình thành. Nếu đúng như kịch bản này thì một chiến lược Trading hoàn toàn có thể áp dụng, xu thế mới của sự tăng giá đã được hình thành, song khả năng này được đánh giá là không cao.

    Hiện nay VN-Index đã xuống sát ngưỡng 800 điểm và nếu theo 3 khả năng nói trên thì dường như, đây đã là đáy của thị trường. Có thể sẽ không giảm nữa?

    Trong lúc này thì quả thật, một chiến lược nghỉ ngơi, nghe ngóng và bình tĩnh trong lúc này là thích hợp hơn cả.
  3. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Cập nhật ngày hôm nay nhé các bác:

    [​IMG]

    Có lẽ PE = 19.15 là mức kỷ lục rồi, từ ngày mai chắc không có mức PE thấp như thế này nữa đâu ạ.
  4. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    PTKT vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật đấy bác ạ. Cần xem xét cả các yếu tố cơ bản nữa thì mới chính xác. PTKT chỉ đưa ra ý tưởng thế thôi, còn muốn chính xác thì cần óc suy xét chính xác nữa.
  5. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch UBCK Nhà nước: NĐT cần vững vàng tâm lý!
    Thứ ba, 15.01.2008, 04:32pm (GMT+7)

    Chưa bao giờ một phiên họp ngành có chủ đề khá ?okhô khan? (triển khai họat động trong năm) của UBCK (diễn ra hôm nay, 15/1/2008) lại thu hút sự chú ý của công chúng đầu tư và dư luận đến như vậy. Nhiều thông tin tích cực về tình hình họat động trong năm qua cùng những hành động cụ thể của Chính phủ và cơ quan quản lý thị trường liệu có đáp lại được tâm lý chờ đợi của NĐT?

    Cơ hội để mua những cổ phiếu tốt

    ?oCá nhân tôi cho rằng, vấn đề tâm lý NĐT rất quan trọng. Chính bản thân các NĐT trong lúc này phải hết sức bình tĩnh. Cũng như những thời điểm trước đây, khi giá CP sụt giảm, chúng tôi có trao đổi với các NĐT và giá CP lại hồi phục tăng lên, lúc đó NĐT lại tiếc vì không mua vào? ?" ông Vũ Bằng nói. Trên thực tế, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản gửi cho UBCK yêu cầu UBCK có giải pháp hồi phục thị trường. Do đó ngân hàng NN sẽ có sự điều chỉnh chính sách tiền tệ. Phía UBCK đã có định hướng giãn cung bằng cách khuyến nghị các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng xem xét lùi thời điểm các kế hoạch phát hành, tránh ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của thị trường. Nhiều giải pháp kích cầu thị trường sẽ được ban hành trong thời gian ngắn nhất.

    ?oĐiểm nữa, NĐT nên nhìn vào dài hạn, năm nay là cơ hội để NĐT mua những CP tốt. Chúng ta có thể tận dụng cơ hội đó để thu lợi nhuận tốt hơn trong các năm tới. Về phía cơ quan báo chí cũng cần cẩn trọng trong cách thông tin. Không nên vì chạy theo ?ogiật gân? mà rút những tít báo, đưa những thông tin thiếu cơ sở có tác động không tốt đến tâm lý NĐT ảnh hưởng đến thị trường trong bối cảnh hiện nay? - người đứng đầu cơ quan quản lý về chứng khoán khuyến cáo.

    Sẽ đưa hàng lên theo ?otín hiệu? thị trường

    Theo đánh giá của UBCK, nhìn vào dài hạn, TTCK Việt Nam sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Vào năm 2010, số lượng NĐT có khả năng tăng gấp 2-3 lần hiện nay (đạt khoảng 500.000 tài khoản) và có sự gia tăng nhanh NĐT chuyên nghiệp, NĐT nước ngoài có thể chiếm tới 5% tổng số NĐT. Cho đến nay đã có 7.900 tài khoản của NĐT nước ngoài (cá nhân 7.400 tài khoản và tổ chức 500 tài khoản) tăng gấp 3 lần năm 2006. Hiện NĐT nước ngoài đang nắm giữ 25-30% cổ phần của các công ty niêm yết và doanh số giao dịch chiếm khoảng 18% giao dịch toàn thị trường. Giá trị danh mục của khối NĐT này trên thị trường chính thức ước đạt 7,6 tỷ USD (nếu tính cả thị trường không chính thức ước đạt gần 20 tỷ USD).

    Về những giải pháp phát triển thị trường trong năm 2008, ông Bằng cho biết, sẽ hoàn thiện khung pháp lý, thể chế và chính sách. Đáng chú ý là việc thực hiện CPH sẽ theo tín hiệu và điều kiện thị trường, áp dụng linh hoạt các phương thức chào bán (qua đấu giá, thỏa thuận, chào bán cho đối tác chiến lược) để tạo ra tác động tích cực với thị trường.

    Về cầu chứng khoán sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân góp vốn hình thành các quỹ đầu tư, đưa vào áp dụng công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ; cho phép DNNN được sử dụng các nguồn vốn không phải do ngân sách nhà nước cấp để đầu tư vào TTCK. Công bố danh mục ngành nghề kinh doanh có kiểm soát tỷ lệ vốn của NĐT nước ngoài để thu hút tốt hơn luồng vốn ĐTNN và quản lý đầu tư tốt hơn luồng vốn này.

    Trong năm 2007 đã có 59 chứng khoán được cấp phép niêm yết (sàn HOSE 32 cổ phiếu và 1 CCQ, HASTC 27 công ty) đưa tổng số DN niêm yết trên toàn thị trường lên 253 công ty. Hiện đã có 849 công ty đại chúng mà các tỉnh, thành, ngành đăng ký. Cũng trong năm qua, đã có 23 CTCK, 8 công ty quản lý quỹ và 4 quỹ đầu tư được cấp phép họat động (tổng số CTCK được cấp phép là 78, công ty quản lý quỹ là 25).

    Cho đến nay đã có 7.900 tài khoản của NĐT nước ngoài (cá nhân 7.400 tài khoản và tổ chức 500 tài khoản) tăng gấp 3 lần năm 2006. NĐT nước ngoài đang nắm giữ 25-30% cổ phần của các công ty niêm yết và doanh số giao dịch chiếm khoảng 18% giao dịch toàn thị trường. Giá trị danh mục của khối NĐT này trên thị trường chính thức ước đạt 7,6 tỷ USD (nếu tính cả thị trường không chính thức ước đạt gần 20 tỷ USD). Trong năm 2008, mức vốn hóa thị trường sẽ đạt khoảng 50% GDP.
  6. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đa nghi như dân chứng khoán
    Thứ ba, 15.01.2008, 11:39am (GMT+7)

    Sẽ chưa đánh thuế ngay vào dân chứng khoán, sẽ giãn tiến độ IPO theo hướng có lợi cho thị trường, sẽ làm tất cả những việc có thể để kích cầu, sẽ xem xét đưa ra một cơ chế vay chứng khoán mới, sẽ mua vào ngoại tệ để nhà đầu tư ngoại có tiền đồng mua chứng khoán? Đó là những lời hứa, tuyên bố, an ủi mà những người có trách nhiệm từ Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCK công khai trên báo chí trong tuần qua. Dù vậy, giá chứng khoán vẫn rơi tự do và chỉ lấy lại được chút ít vào cuối tuần.

    Tại sao thị trường lại không phản ứng tích cực? Tại sao cổ phiếu ngân hàng lãnh cảm với tin tốt? Tại sao càng nhiều giải pháp hạ hỏa thì giá nhà đất lại càng sốt nóng? Tại sao dân tình thờ ơ với cổ phiếu Vietcombank ở giá 105.000 đồng/cổ phiếu?... Những câu hỏi trên dường như đều cần một lời giải chung từ bản chất của vấn đề, từ tâm bệnh chứ không phải là thuốc chữa triệu chứng ?ođau đầu, chóng mặt?.

    Thậm chí quan điểm trước đây kiên quyết cho rằng, cho vay chứng khoán là rủi ro nên phải hạn chế và khép cửa để kiểm soát thật kỹ, nay cũng thay đổi dễ dàng theo hướng cần nới rộng. Ngay lúc này, khi giá giảm thấp nhất trong 9 tháng qua và rủi ro đã đến tận cửa, thì ?ongười giữ cửa thị trường? lại có ý mở cửa và chặc lưỡi ?ochắc không sao đâu!?. Trước đây, dân tình cũng đã nghe hứa hẹn nhiều, mà dân chứng khoán sau nhiều cú ngã đã trở nên ?ođa nghi như Tào Tháo?, hỏi sao họ không đợi để xem nói rồi có làm thật hay không?

    Lâu nay ta quen hô hào và đi theo TTCK với phần nổi cho thấy kiếm tiền thật dễ. Nhưng đến nay bỗng phát hiện ra TTCK đủ chứng bệnh: từ thiếu máu (thiếu tiền) theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng; thiếu quan tâm (trong việc điều tiết cung cầu); thiếu sự ưu ái (trong chính sách đối với nhà đầu tư trong và ngoài); thiếu kiên quyết (trong chế tài đối với các vi phạm); thiếu sự hy sinh (từ phía cổ đông nhà nước, từ quan điểm về IPO); ngộ độc thực phẩm (IPO được định giá cao, vấn đề quản trị doanh nghiệp và quan hệ cổ đông yếu kém); không hợp phong thủy (thiếu nhà đầu tư mới, thiếu lượng vốn mới từ nhà đầu tư nước ngoài)?

    Lâu nay chuyện sắp xếp lại khối DNNN, biện pháp chính là cổ phần hóa, đã được Chính phủ chọn lựa và là một trong những cam kết quan trọng nhất với thế giới về đường lối đổi mới kinh tế của Việt Nam. Với các nhà đầu tư toàn cầu, đường lối trên được giải thích là Việt Nam trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư thiện chí và dành cho họ những cơ hội làm ăn tốt nhất. Nhà đầu tư nước ngoài đã đến, nỗ lực và kiên nhẫn vượt qua nhiều sự ngăn trở về hành chính, thủ tục, văn hóa? và đổ hàng tỷ USD để mua cổ phiếu. Đáng mừng là nhiều tổ chức đầu tư hàng đầu thế giới cũng đã đến, chịu khó xếp hàng và chờ đợi.

    Điều được chờ đợi nhiều nhất đương nhiên là các đợt IPO của những DNNN lớn, như các tổng công ty, các ngân hàng, các tập đoàn viễn thông? Vietcombank là một ?ohoa khôi? trong khối ngân hàng quốc doanh được tiến hành bán đấu giá trong tháng 12 năm 2007, đáng ra sẽ đình đám hơn bất cứ đợt IPO nào từng được tiến hành. Vậy mà 24 giờ trước hạn đăng ký cuối cùng, người ta mới tỉnh cả ra khi phát hiện các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua ít hơn lượng họ được quyền mua. Rồi cho dù có những biện pháp tức thời diễn ra vào giờ chót, nhưng hôm nay, nhiều nhà đầu tư đã trúng giá Vietcombank đang tái mặt với ý nghĩ phải bỏ cọc chạy lấy người.

    Sao lại phải bỏ chạy? Theo nhiều nhà phân tích và các tổ chức đầu tư, vấn đề là Vietcombank tuy đẹp, nhưng được chào giá quá cao và ngay cả khi mua được giá khởi điểm thì đối với các nhà đầu tư cá nhân cũng rất khó có thể thu lời trong trung hạn. Vấn đề của Vietcombank càng nguy hơn khi trước đây Ngân hàng này đã phát hành trái phiếu, nhưng thông tin thiếu rõ ràng khiến dân tình hiểu là trái phiếu sẽ chuyển đổi ngang giá thành cổ phiếu (thực tế chỉ được suất mua cổ phiếu bằng giá bình quân đấu giá). Những ai đã mua trái phiếu Vietcombank ở giá gấp 2 - 3 lần mệnh giá đang cầm chắc mức lỗ 50% - 70%.

    Không chỉ có thế, phương án cổ phần hóa Vietcombank trên thực chất là phát hành thêm vốn chứ không phải bán bớt phần vốn nhà nước trong DN. Về lý, 100% tiền bán đấu giá (trừ chi phí phát hành) phải để lại DN, vì đây là tài sản của tất cả cổ đông, nhưng theo công bố thì không biết số tiền này sẽ để lại Vietcombank được bao nhiêu và dường như chắc chắn là Ngân hàng sẽ không được giữ lại toàn bộ.

    Chuyện hạn chế đổi USD sang tiền đồng cho các tổ chức đầu tư nước ngoài cũng là điều bức xúc lớn bởi việc này đồng nghĩa với chi phí tài chính (chênh lệch lãi suất) và chi phí cơ hội cực lớn. Vẫn biết sự việc trên nằm trong câu chuyện hạn chế lạm phát, nhưng căn nguyên chính của lạm phát đâu phải do vài tỷ USD đổi sang tiền Việt để đổ vào chứng khoán? Trong khi chúng ta đang nỗ lực kích cầu cho TTCK mà chính sách ?otrải thảm đỏ? lại khiến các nhà đầu tư nước ngoài chịu một thiệt hại về ?okỹ thuật? như thế, liệu có nên kéo dài hơn?

    Cà phê sáng cuối tuần với 2 chủ tịch công ty chứng khoán và một phụ trách đầu tư của một quỹ đầu tư nước ngoài. Không thiếu chuyện để lạc quan, nhưng đâu đó còn một mối lo ngại về chính sách. Có thông tin cho biết giá trị của Bia Sài Gòn được BVSC định giá khoảng 6.000 tỷ đồng, nhưng khi công bố đấu giá thì giá khởi điểm đã cao gấp 7 lần giá này. Rất hấp dẫn là câu nói không thể khác đối với các cơ hội IPO các DNNN lớn, nhưng nếu một khi các nhà đầu tư nước ngoài nhận ra rằng, họ chắc phải chào thua vì giá bán quá cao thì sự chia tay là khó có thể tránh.

    1.000 giải pháp kích cầu ở đây có lẽ cũng chỉ tương đương với việc đưa ra những cơ hội thực sự tốt với giá cả vừa lòng kẻ mua, người bán.
  8. Thieumoitien

    Thieumoitien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Ăn phải tinh dầu cà cuống rồi....

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng: Nhà đầu tư cần hết sức bình tĩnh
    Cập nhật lúc 16h11" , ngày 15/01/2008

    [​IMG]

    Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng. Ảnh: T.T

    (VnMedia) - Việc thị trường chứng khoán sụt giảm liên tục và chưa có dấu hiệu phục hồi trong một thời gian khá dài vừa qua đã khiến cho nhiều nhà đầu tư có tâm lý ?ohoảng loạn? và ?otháo chạy?. Vậy phía các cơ quan quản lý sẽ có những giải pháp gì đối với tình hình thị trường hiện nay?

    Xung quanh vấn đề này, báo chí đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Bằng nhân dịp UB tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2008.

    Thưa ông, trước tình hình thị trường sụt giảm mạnh hiện nay, phía UBCK cũng như các cơ quan chức năng có liên quan đã có những giải pháp gì nhằm kích cầu cho thị trường?

    Chúng tôi đã nhìn nhận thấy những vấn đề về kích cầu từ tháng 8 và đã có trình Hội đồng tài chính tiền tệ tìm các giải pháp. Chúng tôi cũng đã có báo cáo đề xuất nhiều giải pháp trong đó có giải pháp phối hợp giữa tài chính ngân hàng. Đặc biệt, trong tháng 12, chúng tôi cũng nhấn mạnh việc cân bằng cung cầu của TTCK là một việc rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến chiến lược huy động vốn, tác động đến khối ngân hàng và các doanh nghiệp khác. Và cũng cần có những đối sách xử lý việc này. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã trình bộ và đưa ra rất nhiều kiến nghị, giải pháp khác nhau. Trong phạm vi của UB, chúng tôi cũng đã có những biện pháp xử lý. Ngay cả việc chào bán của Sabeco, lãnh đạo Bộ cũng hết sức cân nhắc mặc dù đã có quyết định công bố thông tin chào bán trên thị trường.

    Liên quan đến bên Ngân hàng, phía Ngân hàng Nhà nước cũng rất lo lắng đến các giải pháp và chúng tôi cũng đã trao đổi, trực tiếp thì thống đốc Trần Văn Giàu cũng đã nói sẽ điều chỉnh nghị định 03 và có phương án mua ngoại tệ. Đối với các tín hiệu thị trường hiện nay, tôi nghĩ là không phải chúng ta không thực hiện các giải pháp kích cầu.

    Về phía UB, chúng tôi đã có 1 báo cáo khẩn trình lên Bộ Tài chính để trình lên Thủ tướng Chính phủ. Giữa ngân hàng và Bộ Tài chính cũng đã có những trao đổi nhưng cũng cần báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ ngành. Cách đây 1 tuần, Thủ tướng chính phủ đã có văn bản gửi cho UBCK để nghị phía Bộ Tài chính và UB có các giải pháp để khôi phục thị trường, tức là Thủ tướng Chính phủ cũng ủng hộ việc này. Tôi tin là sẽ có những giải pháp và Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có những điều chỉnh.

    Ông đánh giá thế nào về tâm lý của các nhà đầu tư hiện nay? Liệu có phải đang có một đợt ?otháo chạy? khỏi thị trường?

    Cá nhân tôi cho rằng vấn đề tâm lý là hết sức quan trọng. Trước xu hướng thị trường giảm mạnh, người ta thường có tâm lý hoảng loạn và tháo chạy. Nhưng tôi cũng có đề nghị là chính bản thân các nhà đầu tư phải hết sức bình tĩnh. Cũng như những thời điểm trước đây khi giá sụt, sau đó vùn vụt tăng lên thì người ta lại rất tiếc đã không mua vào. Bây giờ P/E đang ở mức hấp dẫn, hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết rất tốt, không có lý gì mà chúng ta quá bi quan.

    Hơn nữa, các nhà đầu tư cũng cần có một cái nhìn dài hạn hơn trong năm nay vì năm nay là cơ hội để chúng ta mua những cổ phiếu tốt với mức giá hợp lý. Và chúng ta có thể từ cơ hội đó thu lợi nhuận lớn hơn vào cuối năm hoặc sang năm tới. Tất nhiên năm nay việc tăng trưởng mạnh, sốt nóng có thể không có nhưng cũng là một cơ hội để chúng ta bổ sung danh mục đầu tư và góp phần phát triển thị trường. Tình hình tăng trưởng kinh tế, cải cách mở cửa thị trường ổn định, tôi nghĩ rằng những cái cơ bản vẫn đang phát triển tốt.

    Xin cảm ơn ông!
    T.T (ghi)
  9. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    SBV mua vào ngoại tệ, nới lỏng biên độ cho vay
    Thứ tư, 16.01.2008, 12:37am (GMT+7)

    Ngày 15-1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã họp bàn về các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán năm 2008. Tại cuộc họp, các thành viên thị trường đã đồng loạt thúc giục Bộ Tài chính và SSC có các giải pháp khẩn cấp để cứu thị trường, lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư

    Linh hoạt chính sách tiền tệ

    Từ nhiều tháng nay, các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đem ngoại tệ đầu tư vào chứng khoán đã gặp khó khăn do việc chuyển đổi ra VND không thuận lợi. Vì vậy, hàng tỉ USD của nước ngoài từ năm 2007 đến nay vẫn nằm trong tài khoản. Đây được cho là gút thắt lớn nhất cản trở việc mua chứng khoán của NĐTNN. Ông Vũ Bằng, Chủ tịch SSC, cho biết ngày 15-1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) bắt đầu mua vào ngoại tệ của các ngân hàng thương mại. Như vậy, NĐTNN sẽ dễ dàng chuyển đổi vốn ngoại tệ ra VND để mua cổ phiếu. Khi có tiền, các NĐTNN có thể mua vào ngày càng nhiều, làm cho nhu cầu mua tăng lên. Trong ngày 15-1, khối đầu tư nước ngoài cũng đã mua vào với số lượng lớn hơn bán ra rất nhiều. Khi nước ngoài tham gia mua mạnh sẽ kích cầu lên cao làm cho giá cổ phiếu có thể tăng trong thời gian sớm nhất.

    Ông Nguyễn Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Gilimex, thành viên Ban Điều hành CLB Doanh nghiệp niêm yết, kiến nghị cơ quan quản lý linh hoạt chính sách tiền tệ để dễ dàng chuyển đổi sang VND nhằm tạo thuận lợi cho NĐTNN. Theo đó, cho phép NĐTNN được chuyển thẳng ngoại tệ vào tài khoản ngoại tệ của doanh nghiệp phát hành trong trường hợp họ thanh toán tiền mua cổ phần, tránh tình trạng doanh nghiệp cần ngoại tệ lại phải chuyển đổi, còn ngân hàng phải tung VND ra mua USD.

    Cần thêm luồng tiền bơm vào thị trường

    Chiều 15-1, Thống đốc SBV Nguyễn Văn Giàu đã chủ trì cuộc họp với SSC để bàn và quyết định về phương án cho vay đầu tư chứng khoán mới. Theo đó, SBV sẽ nới lỏng biên độ cho vay theo tình hình ?osức khỏe? của từng tổ chức tín dụng. Các ngân hàng sẽ được cho vay dựa trên các tiêu chí an toàn và khả năng lập quỹ dự phòng rủi ro của mình thay vì áp dụng theo mức cố định là 3% trên tổng dư nợ cho vay. Sau cuộc họp này, SBV sẽ lấy ý kiến của các thành viên thị trường trước khi ban hành văn bản để kiểm soát luồng vốn vào thị trường chứng khoán hiệu quả hơn. Theo ông Bằng, nếu chờ điều chỉnh Chỉ thị 03 sẽ rất mất thời gian, nên SSC kiến nghị SBV tạm giãn thực hiện Chỉ thị 03 thêm một thời gian nữa để có thêm luồng tiền bơm vào thị trường.

    Chính phủ ủng hộ nhưng doanh nghiệp phải tự cứu

    ?oLiên quan đến các biện pháp kích cầu thị trường chứng khoán, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu SSC có giải pháp hồi phục thị trường, chứng tỏ Chính phủ cũng ủng hộ việc này, nên tôi tin rằng sẽ có giải pháp tích cực? - ông Bằng nói.

    Trong tình hình thị trường như hiện nay, các doanh nghiệp phải tự cứu lấy mình. Theo ông Tâm, doanh nghiệp có thể mua tối đa 10% lượng cổ phiếu phát hành để làm cổ phiếu quỹ. Các công ty niêm yết sớm công bố kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2007 để nhà đầu tư vững tin. Cổ đông nội bộ hạn chế đến mức thấp nhất hoặc cam kết không bán ra cổ phiếu trong thời điểm này. Những biện pháp này sẽ được các doanh nghiệp niêm yết đưa ra thảo luận và quyết định trong cuộc họp ngày 17-1 tại TPHCM.

    Cơ hội tốt để mua cổ phiếu

    Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nói: Hiện giờ P/E trên thị trường ở mức khá hấp dẫn để mua vào. Nhà đầu tư nên nhìn vào dài hạn. Năm nay là cơ hội để mua những cổ phiếu tốt. Chúng ta có thể từ cơ hội này để thu lợi nhuận từ cuối năm nay hoặc những năm tới. Tất nhiên thị trường sẽ khó tăng mạnh đến mức sốt nóng, nhưng sẽ là cơ hội để bổ sung danh mục. Tại thời điểm này, bản thân các nhà đầu tư phải hết sức bình tĩnh. Trước đây đã có những thời điểm khi giá cổ phiếu sụt giảm, chúng tôi có khuyến cáo nhà đầu tư nên bình tĩnh và giá cổ phiếu lại hồi phục tăng lên. Lúc đó nhiều nhà đầu tư lại tiếc vì không mua vào.
  10. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Bài toán niềm tin
    Thứ tư, 16.01.2008, 09:07am (GMT+7)

    Lại một phiên giảm đột biến với không khí hốt hoảng bao trùm đã diễn ra ngày 15.1. Có vẻ như khá đông NĐT đã chọn hướng cắt lỗ sau khi VN-Index phá vỡ mức hỗ trợ 850 điểm như kịch bản không mong muốn ngày 14.1.

    Việc không có phiên khẳng định hợp lý vào đầu tuần này sau phiên tăng nhẹ ngày 11.1 đã cho thấy "sức khỏe" của thị trường có vấn đề, hay đúng hơn là sức mua nhẫn nại chờ một đợt sụt giảm đột biến mới. Rõ ràng, vấn đề của thị trường hiện tại không phải ở các chỉ số tài chính, khi chuỗi ngày giảm sâu đã đưa chỉ số P/E chung xuống còn khoảng 23 lần, một con số mà nhiều báo cáo phân tích cả trong lẫn ngoài nước thừa nhận là rẻ và hợp lý để mua.

    Vấn đề ở chỗ tương quan cung cầu đang quá chênh lệch. Đối với những NĐT "trót" giải ngân từ mức trên 1.000 điểm hoặc không chịu rút khỏi thị trường thì tình trạng "khô máu" (cạn tiền) là khá rõ ràng. Những NĐT đang nắm giữ tiền mặt vào thời điểm này có thể chia làm hai dạng chính: Nhóm chuyên nghiệp "nhảy" ra đủng đỉnh và nhóm cắt lỗ thành công.

    Với nhóm chuyên nghiệp, việc giải ngân mức nào tùy thuộc vào chiến lược riêng, nhưng rõ ràng trong điều kiện thị trường đuối như hiện nay, khi không có lực cầu đỡ thì giá CP sẽ tự rơi theo trọng lực của nó (sự mất kiên nhẫn của người cầm CK). Kịch bản xảy đến dễ đoán là các phiên sụt giảm đột biến (wash-out) và dường như không ít người đã chờ đợi sẵn khi khối lượng giao dịch đều tăng.

    Ngày 15.1, tổng giao dịch khớp lệnh đạt 9,83 triệu CP và chứng chỉ quỹ, tăng 35%. Khối lượng này cũng xấp xỉ phiên đột biến ngày 10.1. Với nhóm cắt lỗ thành công, việc quay lại thị trường hẳn có những đắn đo và thường nhẫn nại chờ đợi những tín hiệu phục hồi chắc chắn. Rõ ràng sức cầu đang giữ vai trò chủ động.

    Điều gì khiến NĐT tháo chạy một cách hoảng loạn như vậy? Dường như vấn đề không chỉ nằm ở chuyện lạm phát, tăng giá hay sự suy giảm của TTCK quốc tế. Từ góc độ DN, kết quả kinh doanh 2007 sẽ rất khả quan khi chưa hết quý IV nhiều Cty đã báo cáo hoàn thành, vượt mục tiêu cả năm. P/E của nhiều blue-chips thấp đến mức cách đây vài tháng còn "mơ" không được. Nhưng bên giữ CK vẫn cứ đổ bán sàn. Khi thị trường đã suy giảm sâu tới gần 4 tháng thì khái niệm cắt lỗ chỉ đến nếu NĐT lo ngại một mức giảm sâu hơn.

    Thị trường đang suy giảm niềm tin khá nghiêm trọng khi không thấy các cơ quan chức năng đưa ra những biện pháp thiết thực cùng những hành động cụ thể, đó là chưa kể các phát ngôn mâu thuẫn liên tục. Trên một số diễn đàn CK, đủ các thứ ngôn từ được NĐT sử dụng để bình luận về cách điều hành thị trường. Công khai thông tin nhanh và kịp thời dường như cũng quá khó khi một quan chức NHNN mới đây cho rằng, việc mua lại ngoại tệ từ các NH là nghiệp vụ bình thường và không cần thông báo! Hay như Chỉ thị 03 thực tế đang chuẩn bị thay đổi, nhưng vẫn giữ bí mật. Trong khi rõ ràng những thông tin thay đổi chính sách như vậy có tác động rất tích cực đến tâm lý thị trường hiện nay.


    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/9299/
    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?p=1036#1036

Chia sẻ trang này