Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 05:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40480 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Bảng số 5:

    Tình hình mua bán trái phiếu. Năm 2007 họ mua vào 10,000 tỷ, bán ra cũng xấp xỉ 10,000 tỷ. Như vậy đối với trái phiếu có thể nói khoai tây lướt sóng là chính. Luồng tiền không hề đổ thêm vào đây.

    [​IMG]



    Được nano9 sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 01/01/2008
  2. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Bác muốn cổ phiếu nào em sẽ làm ngay cho bác, mất 1 phút thôi à.
  3. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Còn đây là tình hình mua bán phiên cuối năm 28-dec-07. Các bác có thể thấy cả PVI, BVS, NTP xen lẫn với các cp PPC. PVD, DPM vì bảng này thống kê cho cả hai sàn đó nhé.

    [​IMG]



    Được nano9 sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 01/01/2008
  4. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Thị trường tài chính, chứng khoán một năm nhìn lại và hướng tới tương lai.

    Một năm trôi qua với bao nhiêu niềm vui nỗi buồn của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán là động lực lớn để thị trường chứng khoán phát triển lớn mạnh hơn nữa kể cả quy mô lẫn giá trị giao dịch. Với 249 công ty hiện tại đã niêm yết trên thị trường, mức độ vốn hóa thị trường chiếm khoảng trên 40% so với GDP của cả nước đã chứng tỏ thị trường CK Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ về ?olượng?. Còn thị trường CK đã phát triển về ?ochất? tương ứng với sự phát triển của thị trường CK chưa tôi xin đề cập ở phần sau của bài viết.

    Tuy có sự tăng trưởng mạnh mẽ về ?ocung? nhưng từ phía các nhà quản lý thị trường chưa có những biện pháp nhằm tăng cường lượng cầu cần thiết tương ứng với việc tăng cung trong các thời điểm nhằm tạo ra một thị trường bền vững và ổn định. Chúng ta có thể thấy sự lúng túng từ phía những nhà quản lý của thị trường và dường như những nhà quản lý của chúng ta chưa đưa ra được những biện pháp xử lý thích hợp mà họ vẫn còn đang lúng túng chưa biết xoay sở ra sao?

    Bên cạnh đó đợt IPO VCB vừa qua đã là một bài học lớn cho các nhà quản lý về cách tổ chức cũng như tạo cung cầu hợp lý cho thị trường tránh để tình trạng IPO với chỉ một DN lớn mà thị trường đã chao đảo thì liệu khi hàng loạt DN lớn khác IPO thị trường có thể phát triển được không? Năm 2007 là năm mà chúng ta bắt đầu hội nhập WTO là một năm chúng ta phải thực hiện những cam kết WTO bản lề để năm 2008 VN chính thức là thành viên WTO. Những thách thức về hội nhập vẫn còn đó, con thuyền VN ra biển lớn liệu có trụ vững trong những khắc nghiệt của bão biển từ thị trường thế giới không? Đến thời điểm này theo tôi từ phía Chính phủ còn có rất nhiều việc phải làm phải đổi mới cho kịp với xu hướng hội nhập. Trong đó chúng ta phải gấp rút đề ra những giải pháp để IPO các DN nhà nước một cách nhanh chóng. Tại sao phải IPO nhanh chóng thì các bạn cũng đã biết, năm 2007 đã chứng minh một điều rằng nếu hội nhập các DN nhà nước sẽ còn làm ăn kém hiệu quả hơn các DN cổ phần rất nhiều. Nói chung quy lại thì một DNNN sẽ còn nhiều những tồn đọng và trì trệ từ những chính sách còn thiếu nhất quán trong khâu quản lý bao nhiêu thì các DN cổ phần lại có những ưu điểm thuận lợi bấy nhiêu, các DN cổ phần không có bất kỳ một rằng buộc nào trừ những chính sách từ phía chính phủ. Nhưng đã ra nhập WTO thì những ưu điểm và thuận lợi của các DNNN sẽ không còn thuận lợi được như trước nữa.

    Năm 2007 chúng ta còn thấy được những bối rối từ phía các nhà quản lý khi đưa ra những chỉ thị vào những thời điểm mà theo đánh giá của cá nhân là chưa hợp lý là: ?ochỉ thị 03?, ?otăng dự trữ bắt buộc ở các NH TMCP từ 5% lên 10%?, ?ođầu năm thu gom ngoại tệ quá nhiều, cuối năm không biết xử lý thế nào khi ngoại tệ tiếp tục đổ vào thị trường?? Qua những vấn đề đó chúng ta có thể thấy rằng từ phía các cơ quan quản lý vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm về cách xử lý những vấn đề nhạy cảm đó do vậy thị trường chứng khoán VN cũng bị ảnh hưởng tác động rất nhiều từ những chính sách của Chính phủ. Đó là những rủi ro ngoài ý muốn của các nhà đầu tư trong nước. Còn các nhà đầu tư NN họ lại rất lo ngại về các vấn đề như thế này.

    Năm 2007 cũng còn có quá nhiều vấn đề từ phía nhà quản lý khi thị trường còn những vụ việc như: đưa thông tin không đúng sự thật, những thông tin đến nhà đầu tư còn rất chậm,? những vấn đề đó năm 2006 từ phía các nhà quản lý đã có biện pháp xử lý nhưng cho đến năm 2007 chúng ta vẫn thấy tồn đọng và chưa giải quyết được.

    Năm 2007 cũng đánh dấu những sự kiện của các DN trong lĩnh vực tài chính như:
    - Các tổ chức NN liên tục muốn mua lại, tăng tỷ lệ nắm giữ ở các Ngân hàng cổ phần hoặc các DN tài chính.
    - Các Ngân hàng TMCP cạnh tranh rất khốc liệt tại các sân chơi như: ?otăng lãi xuất?, ?otăng các DN tiện ích khác cho khách hàng như: DV Thẻ, tư vấn DN, nâng cấp hệ thống CNTT?? chạy đua về đích 03, chạy đua thành lập Ngân hàng mới?
    - Thị trường CK phát triển mạnh năm qua đồng thời một loạt các Cty CK ra đời chứng tỏ sự cạnh tranh tại các sân chơi này càng khốc liệt. Các nhà đầu tư sẽ ngày càng được hưởng các dvụ tốt hơn nhằm tạo ra phong cách mới của các cty CK để cạnh tranh và sàng lọc lẫn nhau?
    - ?
    Như vậy đối với các DN trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng, chứng khoán bước sang năm 2008 với khá nhiều thách thức hội nhập cần đòi hỏi các DN cần nâng cao chất lượng quản lý cũng như điều hành DN vững mạnh phát triển để cuối cùng nhằm thúc đẩy thị trường CK ngày càng tăng trưởng và phát triển vững mạnh hơn.

    Dưới góc nhìn PTKT:

    [​IMG]
    [​IMG]

    Post lại bài viết vào đây theo đề nghị của MOD. Chúc anh em năm mới thắng lợi mới.
  5. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Đề nghị MOD gắn cái Topic này lên đầu, ko để nó rơi xuống. Còn các Topic khác MOD đang gắn lên thì gỡ xuống vì cái đó mới cần động.
  6. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.686
    Đồng ý. Rất hoan nghênh nano9 và huyendt ủng hộ việc duy trì một topic duy nhất về tình hình thị trường.
  7. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    Vào tháng 10/2007, HSBC đã có một báo cáo đầy lạc quan về TTCK Việt Nam.

    Tại báo cáo này, HSBC đã đề nghị đưa TTCK VN vào danh sách đầu tư với mức phân bổ vốn là 2% trong tổng số vốn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Thông tin đặc biệt nhất là HSBC đã khuyền nghị đưa TTCK VN trở lại danh sách đầu tư.

    IPO VCB thành công là một thắng lợi lớn và nó sẽ mở đường cho việc tiếp tục IPO những doanh nghiệp lớn hàng đầu của VN.

    TTCK VN phát triển với các doanh nghiệp có giá trị niêm yết lớn là bước đi ấn tượng sẽ giúp cho TTCK VN được đưa vào chỉ số MSCI (Chỉ số MSCI: Morgan Stanley Capital International bao gồm các chỉ số chứng khoán quốc gia của các nước đang phát triển. Chỉ số MSCI tại châu Á - Thái Bình Dương loại trừ Nikkei Nhật Bản).

    Đây là vấn đề rất quan trọng bởi nếu có mặt trong chỉ số MSCI, TTCK VN sẽ lọt vào mắt xanh cửa giới đầu tư tài chính quốc tế.

    Tháng 11 vừa qua, Morgan Stanley Capital International đã lập một chỉ số chó các thị trường mới nổi và Việt Nam đã được đưa vào chỉ số này cùng với một số quốc gia khác.

    Dù rằng chưa được đưa vào chỉ số chính, tuy nhiên với việc IPO VCB thành công, năm 2008 một số doanh nghiệp khác tiếp tục IPO thành công, đủ số lượng khoảng 5-6 doanh nghiệp có mức vốn hóa >500 triệu USD , TTCK VN chắc chắn sẽ được đưa vào chỉ số chính.

    Điều này đồng nghĩa với việc TTCK VN sẽ được giới đầu tư tài chính quốc tế chú ý và đưa vào tầm ngắm. đặc biệt là Trung Quốc với khoảng 219 tỷ USD sẽ được rót vào TTCK Châu Á...Mà VN sẽ là TT được TQ quan tâm.

    Mối quan tâm của TQ đáng được lưu ý vì khoản kinh phí khổng lồ của quốc gia này dành cho đầu tư tài chính...Trong khi tính thanh khoản của TTCK VN đã được cải thiện đáng kể trong năm 2007.

    Hiện tại, có 78 tỷ USD được rót vào Hồng Kông trong số 219 tỷ , còn 141 tỷ nữa cho phần còn lại của châu Á. Mười hai quỹ đầu tư + tám công ty môi giới sẽ được chính phủ TQ cấp phép để thực hiện mục đích này. Ngoài ra, Tổng Cty Đầu tư TQ cũng sẽ đầu tư 67 tỷ USD và ck khu vực.

    Hãy biết rằng giá trị mua vào của toàn bộ các nhà đầu tư nước ngoài ở các TTCK Châu Á năm 2007 chỉ là 44 tỷ USD, vậy TTCK Châu Á sẽ như thế nào nếu như TQ năm tới sẽ đổ vào TT này số lượng vốn lớn hơn nhiều như thế.

    Vấn đề quan trọng là hãy phân tích xem lượng vốn của TQ sẽ đổ vào TTCK VN là bao nhiêu? Trong khi TTCK VN được đưa vào chỉ số MSCI thì lượng vốn từ các giới đầu tư nước ngoài (trừ TQ) sẽ chắc chắn gia tăng đáng kể.

    Cùng với việc gia tăng sự quan tâm của giới đầu tư nước ngoài + với mức độ tăng trưởng đạt 8,4% của kinh tế Việt Nam...Tương lai của TTCK VN 2008 rất sán lạn...
  8. anhtuanha76

    anhtuanha76 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Anh em cho hỏi, lâu lắm rồi không thấy bác Manbayfc viết bài
    đại cao thủ lừng danh này đi đâu rồi nhỉ ?
  9. FromCambodia

    FromCambodia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Đã được thích:
    73
    OK
    Topic chung này xin đổi thành:
    "TTCK - Sự kiện và bình loạn"
  10. success21

    success21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Đã được thích:
    115
    Ủng hộ Mod.

    Theo tôi biết một sô thành viên tâm huyết đã rời bỏ diễn đàn này hoặc không viết bài nữa khiến cho gần đây số lương bài có chất lượng giảm đi rất nhiều

    Hy vọng năm 2008 các thành viên tâm huyết với diễn đàn sẽ quay trở lại với nhiều bài phân tích và thông tin hữu ích hơn.

    Theo tôi nên chia mục này theo tháng hoặc qúi để giảm bớt số trang cũng như tăng tính cập nhật.

Chia sẻ trang này