Tin tức tổng hợp- nhận định và dự đoán xu hướng thị trường................................NEW

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 31/12/2007.

716 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 18:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 40496 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.686
    Những bài thế này được đánh giá là spam. Lần tiếp theo sẽ xoá bìa khoá nick. Hoặc chuyển bài vào bãi rác.
  2. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Chúc mừng TZ với L10...thành công rực rỡ......quả là siêu cao thủ...NB đặt mục tiêu lãi 20%/ 1năm nên chẳng thấy buồn với thị trường...
    Thị trường phải ổn định mới tốt...chứ không phải chú nào kinh doanh tốt hay xấu cũng chổng ngược như nhau...Và là cơ hội để mọi người đầu tư để kiếm được lợi nhuận trên thị trường...Thị trường đã qua thời ăn xổi...
  3. bigpiloto0o

    bigpiloto0o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Đã được thích:
    0
    bìn tỉn ... bìn tỉn....Vé số từ hồi có CK ế lắm chưa chắc bác đã kiếm được ở mảnh đất đó đâu.

    đề nghị mod Member 2006 vào cho cái chart và bình luận xu hướng đê, cứ mải đi khoá bài với del nick mãi, quay lại mà chả làm cái gì tốt cho anh em cả..
  4. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Công ty cổ phần SARA Việt Nam thông báo
    Sau khi kiểm tra toàn bộ hồ sơ niêm yết cổ phiếu của công ty cổ phần SARA Việt Nam, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có thông báo số 1132/TB- TTGDHN ngày 28 tháng 12 năm 2007/ Chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty cổ phần SARA Việt Nam được niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán với những nội dung sau:
    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông /Mã chứng khoán: SRA /Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
    Số lượng chứng khoán được niêm yết: 1.000.000 CP ( Một triệu cổ phiếu) /Tổng giá trị niêm yết ( theo mệnh giá): 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) /Công ty cổ phần SARA trân trọng
  5. eyolf

    eyolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    722
    Lạc quan tháng 1?
    Cảnh giao dịch nhộn nhịp này sẽ sớm trở lại?
    Kết thúc năm 2007, VN-Index đã không lặp lại lịch sử sôi động của năm 2006, thậm chí tâm lý NĐT có phần chán nản hơn khi sức mua tiếp tục yếu trong khi các thông tin tốt vẫn bặt tăm.

    Tuy nhiên, thị trường luôn vô lý hơn kỳ vọng. Đã có lúc như hồi tháng 10.2007, mọi người đều nghĩ đến những mốc 1.200, thậm chí 1.500 điểm thì VN-Index lại rớt thê thảm. Liệu chiều suy luận có thể ngược lại: Khi thị trường u ám nhất, mọi người bi quan nhất lại là lúc khởi đầu cho một sự phục hồi?

    Từ góc độ thông tin

    Nhìn tổng thể quá trình điều chỉnh trong 3 tháng cuối năm, có thể thấy mức suy giảm đã khá sâu khi VN-Index chạm mức hỗ trợ đáy của chu kỳ ảm đạm nhất năm 2007. Như vậy toàn bộ thành quả tăng trưởng từ mức 890 điểm lên 1.100 điểm hồi tháng 9 đã bị xoá sạch.

    Khi thị trường trở lại điểm xuất phát, có hai khả năng chính tác động đến: Thứ nhất, với điều kiện thị trường bình thường, kết quả hoạt động kinh doanh của DN trong quý III thấp hơn kỳ vọng hoặc quá yếu kém. Điều đó có nghĩa là mức tăng trưởng vừa qua hơi quá lạc quan và khi thị trường thất vọng, quá trình "sửa sai" tất yếu xảy ra. Thứ hai, có nhiều sự kiện bất lợi tác động đến tâm lý NĐT hoặc tác động đến sự cân bằng cung cầu.

    Từ góc độ hoạt động kinh doanh của DN, mặc dù kết quả kinh doanh của mỗi Cty khác nhau, nhưng chắc chắn không phải DN nào cũng có một con số tồi. Thậm chí, nhóm Cty hàng đầu trên thị trường đều công bố những kết quả hết sức khả quan, đạt hoặc vượt mục tiêu cả năm. Điều đó có nghĩa là kết quả kinh doanh 2007 chắc chắn sẽ vượt xa con số dự kiến.

    Việc thị trường điều chỉnh đồng loạt với mức độ mạnh, không có sự phân hóa rõ ràng DN làm ăn tốt với DN có kết quả kinh doanh kém phần nào cho thấy các thông tin này ít tác động đến giá CP. Do đó, nguyên nhân rõ ràng hơn là những sự kiện bất lợi tác động đến tâm lý NĐT và lượng cung quá lớn trong khi sức cầu yếu.

    Hai sự kiện lớn nhất tác động đến thị trường thời điểm cuối năm là yêu cầu đáo hạn của Chỉ thị 03 về giới hạn hạn mức cho vay đầu tư CK và nguồn cung hàng hoá lớn khi hàng loạt Cty phát hành thêm, niêm yết cùng với việc tiền bị hút vào đấu giá Vietcombank. Đây thực sự là những tác động mang tính lâu dài mà thị trường cần phải có thời gian để "tiêu hoá".

    Chỉ thị 03 đã từng được gọi là "con ngáo ộp" của thị trường và làm dấy lên làn sóng lo ngại hoạt động thu hồi nợ mang tính bắt buộc của các NH, CTCK. NĐT cá nhân dĩ nhiên sẽ đi trước một bước và chính thức thúc đẩy nhanh hơn quá trình điều chỉnh. Tuy nhiên, kết thúc năm 2007, "quả tạ 03" dường như nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng khi chỉ còn một vài ngân hàng chưa "cán đích". Như vậy có thể nói thị trường đã "tiêu hóa" hết nỗi ám ảnh này.

    Từ góc độ cung cầu

    Về hoạt động phát hành thêm, năm 2007 là năm mức độ huy động vốn lớn nhất trong suốt 7 năm hoạt động của TTCKVN. Tuy nhiên, nhiều DN đã chọn sai thời điểm khi thị trường cuối năm lại u ám, khác hẳn với năm 2006.

    Lượng cung hàng hóa lớn trong khi sức mua đang yếu càng làm mất cân bằng thị trường. Một phần khá lớn nguồn tiền trên thị trường đã bị mắc kẹt tại những đỉnh tăng trưởng cũng như xu hướng mua vào bình quân giá giảm và dò đáy trong chu kỳ điều chỉnh.

    Điều đó có nghĩa là nếu các nguồn vốn của các NĐT chuyên nghiệp (cá nhân lẫn tổ chức) không nâng đỡ thị trường một cách mạnh mẽ thì chưa thể có dấu hiệu phục hồi chắc chắn.

    IPO Vietcombank thực tế cũng thu hút một lượng tiền khá lớn của thị trường, khoảng 10.517 tỉ đồng tính theo giá bình quân, trong đó NĐT cá nhân là 4.112 tỉ đồng. Khoản tiền này sẽ phải đóng trước ngày 23.1.2008. IPO Vietcombank trong thời điểm thị trường "nguội" đã góp phần giảm bớt xu hướng đầu cơ từ nhóm NĐT cá nhân. Như vậy mức độ hút vốn không quá lớn, trong khi các bên tham gia có sự chuẩn bị từ trước.

    Từ góc độ kỹ thuật

    Còn một yếu tố khác phải kể đến là sự ảnh hưởng kỹ thuật của nhóm CP mới lên sàn trong rổ tính VN-Index. Hầu hết các CP lên sàn trong thời điểm 3 tháng cuối năm 2007 đều giảm giá liên tục.

    Khi VN-Index được tính trên cơ sở giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường thì sự biến động giá của nhóm CP có khối lượng niêm yết lớn sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của chỉ số. DPM, HPG, SSI và một số CP khác là một phần nguyên nhân khiến VN-Index giảm mạnh. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là nhóm này sẽ góp phần vào nâng đỡ VN-Index khi phục hồi giá.

    Kết thúc năm 2007, VN-Index đứng mức 927,02 điểm, không khác biệt là mấy so với mức 920 điểm - mức khởi đầu của chu kỳ tăng trưởng tháng 9.2007. Chỉ số đang hình thành một khoảng dao động từ mức 911-950 điểm. Khối lượng khớp lệnh trung bình tháng 12.2007 khoảng 6,6 triệu CP/phiên, giảm khoảng 27% so với mức trung bình tháng 11.

    Tuy nhiên, khối lượng giao dịch mỗi phiên khá đều cho thấy hoạt động mua vào tích luỹ đang được thực hiện. Hai tuần giao dịch cuối tháng 12 cũng hình thành một kênh xu hướng tăng yếu với đáy 909 điểm ngày 18.12 và 916 điểm ngày 26.12.

    Trên biểu đồ tuần, nhờ sự tăng giá của phiên ngày 28.12, đồ thị tuần đã đóng cửa ở mức cao. Chỉ báo sức mạnh (RSI) cũng cho thấy đã xuất hiện xu hướng đi lên, MACD phân kỳ dương mạnh dần.

    Nếu những phiên tới VN-Index tăng điểm sẽ có khả năng vượt lên trên đường giá bình quân 20 ngày, các tín hiệu phục hồi sẽ rõ ràng hơn hoặc ít nhất cũng cho thấy sức mạnh của thị trường và khả năng giảm sâu hơn là rất thấp. Tháng 1.2008 cũng là thời điểm các báo cáo kinh doanh năm được tung ra hỗ trợ một kỳ vọng lạc quan?
  6. helgi24

    helgi24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Sắp có báo cáo tài chính quý 4 của các công ty rồi. Hãy kiên nhẫn, chờ vài ngày thị trường sẽ vào up trend.
  7. fortune6

    fortune6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 02-01-2008, 14:12
    Cần khuyến khích dòng vốn chảy vào TTCK
    Tăng cung đồng thời với biện pháp kích cầu là một trong những giải pháp phát triển thị trường năm 2008 được UBCKNN đưa ra. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi đầu năm với ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhà đầu tư tài chính (Vafi) về một số vấn đề nhằm khuyến khích dòng vốn chảy mạnh hơn vào TTCK.

    Vốn ngoại, khuyến khích thế nào?
    Thưa ông, một trong những biện pháp kích cầu sẽ được thực hiện trong năm 2008 là khuyến khích hơn nữa dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài chảy vào VN. Vậy theo ông, làm thế nào để khơi thông mạnh hơn dòng vốn này?



    Theo tôi, phải tăng tính hấp dẫn của thị trường bằng cách làm hàng hóa phong phú hơn. Một trong những biện pháp cần được chú ý là thúc đẩy các NH lên niêm yết. CP của các NH luôn giành được sự quan tâm đặc biệt trong danh mục đầu tư của các định chế tài chính nước ngoài.

    Hiện tại thị trường niêm yết mới có 2 CP NH, theo tôi nếu có thêm 4-5 NH nữa sẽ sôi động hơn rất nhiều. Ngoài ra, cũng cần tạo cơ hội cho NĐTNN tham gia hơn nữa vào khu vực NH bằng cách kiến nghị CP tăng tỉ lệ sở hữu của nhóm này lên thêm từ 5-7%.

    Thực tế, tỉ lệ sở hữu 35-37% trong khu vực NH không có sự khác biệt lớn nào so với tỉ lệ 30%. Hiện tại cơ cấu sở hữu trong tổng số 30% cũng đã phần lớn nằm trong tay các NĐT chiến lược. Do đó các CP NH trên thị trường hầu như không có giao dịch đối với khối NĐTNN. Việc nâng tỉ lệ sở hữu lên đồng nghĩa với việc tăng tỉ lệ huy động vốn từ nguồn vốn ngoại, đồng thời tăng cổ đông tổ chức trong các NHTM.

    Hiện UBCKNN đang dự thảo thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực CK. Với phương pháp giao dịch này, liệu NĐTNN ngoài biên giới có thuận lợi hơn trong việc tham gia TTCKVN?

    Việc giao dịch CK online là một thông lệ quốc tế và là phương thức tiên tiến, ít tốn kém nhất. Theo tôi, trong cơ chế giao dịch điện tử phải làm sao để thủ tục gia nhập thị trường của NĐTNN ngoài biên giới đơn giản hơn, theo thông lệ quốc tế. Hiện tại NĐTNN muốn tham gia giao dịch tại thị trường VN phải vào VN mở tài khoản, chứ chưa cho mở tài khoản online.

    Ngoài ra, còn liên quan đến vấn đề đặt lệnh giao dịch, chuyển tiền... Hiện các giao dịch trực tuyến của CTCK nói đúng nghĩa vẫn là phương pháp bán tự động. Nếu kênh giao dịch điện tử được hoàn chỉnh, an toàn thì NĐTNN không nhất thiết phải vào VN mới có thể tham gia thị trường. Điều này sẽ hứa hẹn sự gia tăng mạnh mẽ nguồn vốn gián tiếp.

    Liên quan đến vấn đề xác định tỉ lệ sở hữu, hiện vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc xác định thế nào là NĐTNN. Với những DN, Cty đầu tư được thành lập tại VN, nhưng 100% vốn nước ngoài thì có được coi là NĐTTN hay không?

    Việc xác định tiêu chí thế nào là NĐNN, NĐTTN cũng cần linh hoạt theo hướng khuyến khích dòng vốn đầu tư dài hạn của NĐTNN tại VN. Nên có những biện pháp khuyến khích thành lập các Cty đầu tư, quỹ đầu tư, Cty quản lý quỹ tại VN, theo pháp luật VN và nên coi họ như NĐTTN. Thực ra đây là thông lệ tại hầu hết các nước. Theo tôi, nếu mở cách này sẽ khuyến khích dòng vốn nước ngoài vào nhiều hơn và bền vững hơn. Khi họ thành lập DN tại chỗ tức là cam kết đầu tư dài hạn.

    Vốn nội, cần hướng vào phát triển

    Thị trường vốn năm 2007 đã chứng kiến tiềm năng rất lớn của nguồn vốn nhàn rỗi. Tuy nhiên, hiện tại một phần rất lớn của luồng vốn này đang tập trung vào hoạt động đầu cơ BĐS. Theo ông, hoạt động này ảnh hưởng tới thị trường vốn như thế nào?

    Thực tế các nước đều cho thấy cần có những chính sách để điều khiển luồng vốn chảy vào những nơi cần thiết, có lợi cho nền kinh tế. Hoạt động đầu cơ đất đai như vừa qua cần được kiểm soát.

    Tôi cho rằng đã đến lúc phải nhanh chóng cho ra đời Luật Thuế tài sản. Đây là luật thuế kiểm soát hoạt động đầu cơ đất đai, đảm bảo phát triển ổn định thị trường BĐS và điều chỉnh dòng vốn nhàn rỗi đi vào sản xuất kinh doanh, vào TTCK chứ không tạo thành làn sóng đầu cơ đất.

    Chẳng hạn với nhiều quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, lãi suất tiết kiệm được duy trì mức thấp trong khi thuế kinh doanh BĐS rất cao, từ đó đẩy luồng vốn vào TTCK. Hiện tại ở VN, các luồng vốn vẫn chưa được khuyến khích chảy vào TTCK.

    Năm 2008 được dự báo sẽ có nhiều đợt IPO khổng lồ. Từ trường hợp Vietcombank, theo ông liệu có khả năng thị trường bị ngập lụt bởi lượng cung quá lớn không?

    Tôi cho rằng, việc IPO những DN lớn là tạo thêm hàng hóa chất lượng cho thị trường. Điều quan trọng là nên có những cách thức mới trong việc IPO để vừa đảm bảo cam kết với giới đầu tư, vừa để các đợt IPO lớn ổn định hơn và không tạo ra sức ép về cung hàng hóa cho thị trường trong từng thời điểm.

    Chẳng hạn với kinh nghiệm của Vietcombank, quy trình CPH có thể thay đổi: Trước hết để tạo giá đàm phán đối tác chiến lược, có thể đấu giá khoảng 2-3% cho riêng NĐTNN, sau đó bán cho đối tác chiến lược và sau cùng mới đến NĐTTN. Lúc đó giá tham chiếu rất ổn định và có cơ sở. Thậm chí, nếu thị trường có chiều hướng xấu, có thể chuyển thành CTCP trước rồi chờ khi thị trường tốt mới thực hiện IPO. Nhìn chung, có nhiều biện pháp dễ thực hiện IPO mà không ảnh hưởng sốc đến cung cầu.
  8. fortune6

    fortune6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin thời gian ngắn sắp tới sẽ có các biện pháp tích cực từ phía chính phủ.
  9. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    2/1: Nhà đầu tư ngoại tăng mạnh mua cổ phiếu sàn HOSE
    Thứ tư, 2/1/2008, 16:49 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Trong phiên giao dịch đầu năm, trái ngược với xu thế giảm mua của nhà đầu tư nội, nhà đầu tư ngoại tiếp tục tăng mạnh mua vào trên HOSE. Tuy nhiên trên HASTC họ lại giảm mạnh mua vào và tăng nhẹ lượng bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

    Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư ngoại trên sàn CK TP.HCM trong phiên giao dịch 2/1 tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm trước, đạt hơn 1,2 triệu đơn vị .

    Cụ thể, các nhà đầu tư ngoại đã mua vào 44 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ với 1.257.160 đơn vị (trị giá gần 122,74 tỷ đồng), tăng 48,36% so với phiên giao dịch trước đó.

    Họ bán 41 mã cổ phiếu với tổng cộng 418.300 đơn vị (trị giá gần 56,03 tỷ đồng), giảm 41,7% so với phiên giao dịch trước đó.

    Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất thông qua khớp lệnh trong phiên giao dịch sáng 2/1 bao gồm: DPM (483.200cp), PPC (159.650cp), HPG (142.640cp), PVD (127.180cp), VIC (97.770cp), SSI (32.920cp), VNM (24.590cp), BMP (19.950cp), SSC (18.650cp), PAC (18.630cp)?

    Các cổ phiếu được bán nhiều nhất bao gồm: SSI (121.060cp), PPC (110.400cp), FPT (72.460cp), VNM (34.650cp), ABT (9.120cp), VHC (8.000cp), DHG (5.000cp), UIC (5.000cp), VSH (4.910cp), TNC (4.900cp)?

    Phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư ngoại tự giao dịch thoả thuận mua bán 202,952 đơn vị (có mã chứng khoán là VIP), đạt giá trị 10,4 tỷ đồng và mua 100.000 đơn vị (có mã chứng khoán DPM), đạt giá trị 7,4 tỷ đồng. Ngoài ra họ cũng giao dịch thoả thuận mua 300.000 đơn vị (có mã chứng khoán CP4A3703), đạt giá trị 31,1 tỷ đồng. và bán 1.000.000 đơn vị (có mã chứng khoán CP4A 0302, CP4A1204, CP4_0404), đạt giá trị 100,9 tỷ đồng.

    Tại sàn CK Hà Nội phiên đầu năm, nhà đầu tư ngoại tiếp tục giảm mạnh lượng mua vào và tăng nhẹ lượng bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

    Cụ thể, họ mua 11 mã cổ phiếu với tổng cộng 34.800 đơn vị (trị giá gần 3,29 tỷ đồng) giảm 67% so với phiêm giao dịch ngày hôm trước và bán ra 9 mã cổ phiếu với tổng cộng 41.900 đơn vị (trị giá gần 4,07 tỷ đồng) tăng 22,1% so với phiên giao dịch trước đó.

    Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: PVI (20.800cp), VSP (6.000cp), SDJ (3.200cp), DST (2.100cp), MEC (1.000cp), C92 (700cp), BMI (400cp), CIC (200cp), VC2 (200cp)?

    Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: HPC (30.000cp), PVI (6.000cp), SSS (2.000cp), PGS (1.000cp), VNR (1.000cp), BMI (900cp), SDC (500cp), HNM (400cp)?
  10. arthur2212

    arthur2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán điều chỉnh để phát triển cao hơn
    Ông Vũ Bằng- Chủ tịch UBCKNN

    (Dân trí) - ?oNăm 2008 sẽ là năm tiếp tục cổ phần hoá và đưa ra thị trường những hàng hoá chất lượng cao, nhiều tiềm năng lớn. Chúng tôi tin những điều chỉnh của 2007 là cần thiết để TTCK có bước phát triển cao hơn trong năm 2008?.

    Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng đã cho biết như vậy khi nói về thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2007 và triển vọng trong năm mới 2008.

    Ông có thể chia sẻ với nhà đầu tư cảm tưởng của mình trong phiên giao dịch đầu năm này?

    Phiên giao dịch đầu tiên của năm 2008 hôm nay thời tiết đẹp, khuôn mặt người dân sau ngày nghỉ Tết dương lịch rất hân hoan. Đây là báo hiệu cho một năm mới 2008 tốt đẹp hơn, thị trường hoạt động sôi động hơn.

    Hơn nữa nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm đến TTCK Việt Nam là một trong những dấu hiệu tốt cho TTCK Việt Nam phát triển trong năm 2008.

    Theo các chuyên gia, năm 2008 sẽ là năm bản lề cho thị trường chứng khoán hướng tới mục tiêu vốn hoá đạt 50% GDP. Ông nhận định gì về mục tiêu này?

    Khả năng mức vốn hoá thị trường 50% GDP là có thể đạt được. Năm 2008 sẽ là năm tiếp tục cổ phần hoá và đưa ra thị trường những hàng hoá chất lượng cao, nhiều tiềm năng lớn.

    Năm 2007, thị trường có sự điều chỉnh đi xuống, đi ngang, có điều này điều khác làm nhà đầu tư chưa vui nhưng quy mô thị trường tăng gấp đôi năm 2006.

    Chúng tôi tin những điều chỉnh của thị trường năm qua là cần thiết để TTCK có bước phát triển cao hơn trong năm 2008.

    Thị trường điều chỉnh đi xuống, nhà đầu tư cũng ít ?omặn mà? hơn với thị trường. Trong năm mới này, UBCKNN có giải pháp cụ thể gì nhằm kích cầu thị trường hay không?

    Năm 2008 sẽ tập trung mở rộng, phát triển các quỹ đầu tư, kể cả quỹ đại chúng và quỹ tư nhân. Hiện UBCKNN đã hoàn chỉnh quy chế về công ty đầu tư phát hành riêng lẻ để tạo ra một loại hình đầu tư tổ chức mới, thu hút đầu tư tốt hơn.

    Với đầu tư nước ngoài, chúng tôi đã có những bàn thảo kỹ lưỡng về chính sách, hoan nghênh và đánh giá cao luồng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

    Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng sẽ có giải pháp cần thiết về các chính sách đầu tư, tài chính, thuế? để kích cầu.

    Xin cám ơn ông!

Chia sẻ trang này