Tin vui bất chợt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi POSCHER, 20/06/2008.

1521 người đang online, trong đó có 608 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1772 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. minhhai985

    minhhai985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    0
  2. vuhaer

    vuhaer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trường sắp đảo lại rồi sang tuần thứ 2 lại tranh mua hè hè ...
  3. POSCHER

    POSCHER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Bong bóng giá dầu sẽ vỡ


    (ĐTXK-online) Các nhà đầu tư tài chính trên phố Wall đang quan tâm trước thông tin rằng, cơn sốt giá dầu liệu đã hình thành bong bóng và sẽ vỡ tung trong nay mai hay chưa, để quyết định kế hoạch đầu tư của mình.


    David Chapman, Giám đốc dịch vụ quản lý của Quỹ BMG BullionFund cho biết, hàng ngày chúng ta vẫn nghe thấy giá dầu đã quá cao (bong bóng) và nhà đầu tư tài chính George Soros cũng nói như vậy. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi được hỏi rằng, ai đã làm giá dầu tăng từ 11 USD năm 1998 lên 86 USD vào tháng 2/2008 và 135 USD/thùng hiện nay, câu trả lời là "các nhà đầu cơ".

    Nhưng "các nhà đầu cơ là ai"? Là quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán và trái phiếu và cũng không loại trừ cả quỹ hưu trí. Một điều không thể tin được là các quỹ hưu trí hiện đầu tư 260 tỷ USD vào các quỹ đầu tư hàng hóa (commodity funds), so với con số 13 tỷ USD năm 2003.

    Các nhà đầu cơ bị đổ lỗi nhưng thực tế họ không sở hữu dầu mỏ. Họ mua bán các hợp đồng dầu mỏ tương lai hay nói cách khác, họ đang giao dịch "dầu giấy", không phải dầu mỏ thực sự. Thực tế là họ đổ rất nhiều tiền vào lĩnh vực dầu mỏ, nhưng lại chẳng phải mua để dùng nên họ cũng không tạo ra cung hay cầu dầu mỏ.

    Những lời "kết tội" nhà đầu cơ là nguyên nhân chính gây lên giá dầu tăng có thể chỉ là sự "tưởng tượng" vì các nhà đầu cơ chỉ là nạn nhân hay kẻ dơ đầu chịu báng, khi mà chúng ta không muốn tìm hiểu lý do thực sự của giá dầu tăng cao là gì. Có những hàng hóa không được giao dịch "trên sàn" như dầu mỏ nhưng giá còn tăng nhanh hơn giá dầu, chẳng nhẽ cũng là do nhà đầu cơ?

    Tuy nhiên, trong lúc chúng ta đang "mải" đổ lỗi cho nhà đầu cơ thì nhà đầu tư tài chính George Soros kịp nhận ra rằng, cung và cầu dầu mỏ có vấn đề.

    Các chuyên gia nói rằng, việc tăng sản lượng dầu mỏ hiện nay là rất khó khăn, mặc dù thực tế còn đầy dầu trên khắp thế giới, từ Trung Đông, Canada, Venezuela, Mỹ, đến Bắc Cực hay những nơi khác. Thế giới thì đang khan hiếm nhiên liệu, Ả rập Xê út mặc dù vẫn là nước có dự trữ dầu lớn nhất thế giới nhưng hiện khó mà tăng sản lượng, khi mà các nhà máy lọc dầu đã hoạt động hết công suất. Brazil vừa phát hiện ra nhiều mỏ dầu lớn, nhưng sẽ phải mất nhiều năm để đưa dầu ra thị trường được.

    Nhưng một thực tế là 65% dự trữ dầu của thế giới đang nằm ở khu vực Trung Đông bất ổn. Iraq, một nước có dự trữ dầu lớn nhưng ngành công nghiệp khai thác thì vẫn ì ạch. Hiện sản lượng dầu khai thác được của Iraq còn thấp hơn dưới thời Saddam Hussein.

    Người ta lại tìm cách đổ lỗi cho Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để giá dầu quá cao, nhưng thực tế thì OPEC chỉ sản suất 40% nhu cầu của thế giới nên tổ chức này không thể là nguyên nhân chính. Nhưng phần lớn quốc gia có mỏ dầu lớn như Iran, Venezuela thì công nghiệp khai thác lại không phát triển và luôn "thù địch" với Mỹ. Với những nước xuất khẩu dầu lớn khác như Nga, Mexico? thì đều ở trong tình trạng tương tự (khai thác ì ạch).

    Mỹ hiện tiêu thụ khoảng 25% sản lượng dầu mỏ thế giới. Các số liệu gần đây cho thấy, nhu cầu đang có xu hướng giảm do giá dầu tăng cao. Nhưng khi mà cầu từ Ấn Độ và Trung Quốc đang gia tăng thì sức ép về nguồn cung dầu trên thế giới là rất lớn. Nguồn cung dầu mỏ thì ngày càng thu hẹp với những xung đột ở Iraq, Nigeria hay bão ở vịnh Mexico và biển Bắc.

    Một lý do khiến chúng ta nghĩ là giá dầu mỏ đang bong bóng cũng là do dự báo của Goldman Sachs, Lehman Brothers khi mà các tổ chức này dự báo, giá dầu sẽ khoảng 150 - 200 USD/thùng trong thời gian không xa. Dự báo này cho thấy, ai đang nắm giữ các hợp đồng dầu mỏ tương lai và Goldman Sachs rõ ràng đứng đầu trong số này và như vậy, nhà đầu cơ có thể đang kiểm soát giá dầu.

    Khi nói về bong bóng, người ta thường nghĩ là một hàng hóa nào đã tăng giá liên tục và đến một mức nào đó thì sẽ vỡ tung.

    Nếu nhìn vào biểu đồ giá dầu và giá USD giai đoạn 1999 - 2008. Có một điều trùng lặp là khi giá dầu tăng thì giá USD giảm và ngược lại. Trong thập niên 1970 cũng vậy, tất cả hàng hóa tăng giá mạnh, trong khi USD mất giá và xu hướng này ngược lại trong những năm 1980 khi mà USD bắt đầu tăng giá. Thực tế rằng, giá dầu được quyết định bởi cung và cầu, nhưng xu hướng biến động của USD cũng tác động tới giá dầu (mặc dù không phải lúc nào cũng đúng) vì giá dầu và USD thường đi ngược nhau.

    Vậy liệu giá dầu đã bong bóng chưa? Ông David Chapman không tin như vậy. USD đang trong xu hướng mất giá trong dài hạn và như vậy, giá dầu sẽ còn tăng. Đặt đồng USD tiếp tục mất giá trong bối cảnh nhu cầu dầu trên thế giới còn tăng cao và những rủi ro chiến tranh tại Trung Đông, chúng ta có thể nghĩ tới việc giá dầu lên tới 150 - 200 USD/thùng là có cơ sở.

    Nếu chúng ta vẫn tin rằng, giá dầu và giá các loại hàng hóa khác còn tăng giá, thì nên ủng hộ Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tại vị với chính sách đồng USD yếu. Còn nếu chờ đợi bong bóng giá dầu sẽ vỡ thì hãy đợi khi nào đồng USD mạnh lên.
  4. POSCHER

    POSCHER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Đã được thích:
    0
    IMF sẽ điều tra về thị trường dầu mỏ


    Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng nguyên nhân đẩy giá dầu tăng sau khi nhóm G8 kêu gọi cần có một cuộc điều tra về tình trạng bất ổn định giá năng lượng.


    Giám đốc IMF ông Dominique Strauss Kahn cho biết, nhu cầu tăng và những điều kiện cung dầu là nguyên nhân chủ chốt dẫn tới việc giá dầu tăng mạnh - gấp 5 lần kể từ năm 2005. Tuy nhiên ông cũng thêm rằng đây có thể không phải là lý do duy nhất.



    Trả lời các phóng viên, ông cho biết: ?oGiá dầu tăng cũng có thể bắt nguồn từ một số lý do liên quan đến tài chính và đó là lý do tại sao nhóm G8 yêu cầu quỹ tiền tệ quốc tế nhóm họp trong hội nghị tháng 10 tới để đưa ra bản tường trình về câu hỏi trên?.



    Ông cho biết, một số thành viên của nhóm các nước phát triển G8 cho rằng, có yếu tố đầu cơ hay yếu tố tài chính làm cho giá dầu tăng trong khi những nước khác không đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên, ông khẳng định chưa có gì là rõ ràng và cần phải xem xét thêm.



    Những phát biểu của ông được đưa ra sau khi nhóm G8 kết thúc cuộc hội đàm hai ngày bàn về mối đe dọa đối với nền kinh tế do giá thực phẩm tăng gấp đôi trong vòng 3 năm và giá dầu leo thang ở mức kỷ lục.



    Trong thời gian diễn ra hội nghị, các bộ trưởng của G8 đã yêu cầu IMF và Cơ quan Năng lượng quốc tế tiến hành điều tra ?ocác nhân tố tài chính và sự thật đứng đằng sau việc gần đây giá dầu tăng kỷ lục, sự không ổn định của giá dầu và những ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế thế giới?.



    Giá dầu thế giới đã tăng lên mức kỷ lục gần 140 đô la/thùng đầu tháng này và trách nhiệm thuộc về những nhà đầu cơ. Nhóm G8 cũng thúc giục các nước sản xuất dầu mỏ tăng sản lượng để kìm hãm cơn sốt giá dầu đang khiến các cuộc biểu tình trên toàn thế giới bùng nổ do giá dầu đẩy giá xăng tăng.



    Ông Strauss-Kahn cho biết, IMF hiện đóng một vai trò quan trọng để có sự nhìn nhận tốt hơn về sự vận hành của nền kinh tế thế giới tiếp theo sự bùng nổ về hàng hóa và thêm rằng sự đồng thuận trong quá khứ về vấn đề này đã trở nên lỗi thời. Ông nhận định: ?oRất nhiều nhà phân tích phải củng cố lại sự hiểu biết của mình về môi trường kinh tế mà chúng ta hiện đang sinh sống?.



    IMF sẽ công bố bản dự báo kinh tế mới vào hôm 24-7 tới, cho rằng ?otăng trưởng kinh tế thế giới sẽ còn ở mức thấp trong khoảng thời gian dài hơn? bất chấp việc kinh tế Mỹ, châu Âu và Nhật Bản trong quý I năm nay tăng trưởng hơn cả mong đợi.



    Hội nghị thượng đỉnh của G8 khai mạc hôm 13-6 ở thành phố Osaka, Nhật Bản, với sự tham gia của các quan chức tài chính cao cấp đến từ Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga và Mỹ.
  5. hungsonntp

    hungsonntp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Đã được thích:
    0
  6. Mercury117

    Mercury117 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái topic từ thời nào rồi mà vẫn lên trang nhất thế này. Đề nghị mod xóa giúp em cái topic này với.
  7. ruouvangTL

    ruouvangTL Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc tin này thấy cũng hay

Chia sẻ trang này