Tin vui cho những ai đang ôm một bụng cổ đây: NQ đánh lên "Nhận diện cơ hội trở lại thị trường"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PavenLepbep, 15/11/2009.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 02:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3108 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Quả này cụ nào bụng đầy cổ sẽ ăn phùng mồm vụ này roài (tại sao vậy rồi anh sẽ phân tích cho mà nghe sau), có link kiểm chứng :

    http://dantri.com.vn/c76/s76-361861/...00-ty-dong.htm


    Chủ Nhật, 15/11/2009 - 8:31 AM
    Cho vay hỗ trợ lãi suất giảm hơn 4.000 tỷ đồng
    (Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất (HTLS) bằng đồng Việt Nam đến ngày 12/11 là 414.460.21 tỷ đồng. So với tuần trước đó, số dư nợ cho vay giảm 4.116 tỷ đồng (tương đương giảm 0,98%).
    Trong đó, dư nợ của nhóm NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 279.213,22 tỷ đồng, tăng 292,99 tỷ đồng (tương đương tăng 0,10%); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 105.743,56 tỷ đồng, giảm 244,28 tỷ đồng (giảm 0,23%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 20.014,75 tỷ đồng, tăng 438,06 tỷ đồng (tăng 2,12%); công ty tài chính là 8.488,53 tỷ đồng, giảm 4.602,92 tỷ đồng (giảm 35,15%).

    Với dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn: Doanh nghiệp nhà nước đã vay 62.605,20 tỷ đồng; doanh nghiệp ngoài nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ?) 285.290,27 tỷ đồng; hộ sản xuất là 66.565,02 tỷ đồng.

    Trong kỳ họp Quốc hội vào cuối tháng 10, Chính phủ quyết định tiếp tục hỗ trợ lãi suất nguồn vốn vay ngắn hạn đến hết quý I/2010 và kéo dài hỗ trợ lãi suất với nguồn vốn vay trung hạn, dài hạn đến hết 2010. Tuy nhiên, mức lãi suất hỗ trợ cho các nguồn vay trên sẽ giảm xuống 2%.

    Theo đó, các quyết định 443, 497 (vay vốn trung hạn, dài hạn để đầu tư mới, mua máy móc, thiết bị nông nghiệp?) sẽ kéo dài đến năm 2010, nhưng chỉ hỗ trợ lãi suất 2%.

    Quyết định 131 hỗ trợ lãi suất vốn vay ngắn hạn (vốn lưu động) sẽ được thực hiện đến hết quí 1/2010 và mức hỗ trợ chỉ còn 2%, chủ yếu phục vụ sản xuất. Đến hết quý I/2010, Chính phủ sẽ xem xét tình hình chung thế giới và trong nước để quyết định sau.
  2. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia lạc quan về thị trường chứng khoán

    *********.com.vn - 47 phút trước
    Nhà đầu tư cũng đang có tâm trạng lạc quan về triển vọng TTCK Việt Nam thông qua thanh khoản thị trường tăng mạnh thời gian gần đây. Ảnh: Lê Toàn.



    Ngoài dấu hiệu chứng khoán thế giới đang hồi phục, những chuyển biến tốt về kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng sẽ là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong thời gian tới. Đó là quan điểm chung được các chuyên gia chia sẻ trong buổi tọa đàm tổ chức ngày thứ Bảy 14-11 tại TPHCM.

    Tọa đàm ?oNhận diện cơ hội trở lại thị trường? do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) tổ chức đã kéo nhà đầu tư đến ngồi kín hội trường 500 chỗ của trường Đại học Kinh tế THCM.

    Ông Lê Bá Hoàng Quang, Kinh tế trưởng Công ty SBS, cho rằng TTCK đã có 10 tháng khá thành công nếu so với cả năm 2008. Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã có những bước tiến tốt như mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5 - 5,2% trong năm 2009, mục tiêu tăng trưởng 6,5% cho năm 2010 cũng không phải là quá xa vời. Giao dịch chứng khoán sôi động gần đây cho thấy dường như nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng vào khả năng phục hồi sớm của nền kinh tế. Điều này chứng tỏ niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường đã được khẳng định.

    Ông Quách Mạnh Hào, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC) dự đoán TTCK trong hai tháng cuối năm có thể lên tới 700 - 800 điểm.


    Tuy nhiên, ông Hào cũng nói thêm, cần phải cân nhắc dự báo viễn cảnh kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam bởi hiện nay, TTCK Việt nam không bị ảnh hưởng từ những vấn đề thuộc về kinh tế thực mà bị chi phối rất nhiều từ niềm tin và cung tiền. Phần lớn các nhà đầu tư đều mua theo tin đồn, bán theo tin tức.

    TTCK khởi sắc đang củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, song để sự khởi sắc này được tiếp tục thì cần những chuyển động đi lên của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của quí 3-2009 cũng là yếu tố quyết định việc hồi phục thế nào của thị trường trong nước.

    Đối với dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, ông Nguyễn Việt Cường, Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Vina Capital, cho rằng tiền đầu tư của nước ngoài đang quay trở lại TTCK Việt nam và trở thành tâm điểm niềm tin của thị trường.

    Theo ông Cường phân tích, tốc độ tăng trưởng của các công ty năm 2010 trung bình là 18%; lợi nhuận tốt cũng khiến chỉ số P/E (chỉ số giá trên thu nhập của mỗi cổ phiếu) tính đến cuối tháng 10 đã giảm so với tháng trước. Và ông Cường cho rằng với chỉ số P/E là 14 (tính lợi nhuận của 4 quí gần nhất) thì TTCK Việt Nam đang hấp dẫn hơn so với nhiều nước khác trong khu vực và đó sẽ là cơ hội để có thêm những nhà đầu tư mới.

    Cũng có tâm lý lạc quan nhưng tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM, cảnh báo tăng trưởng tín dụng hiện đã vượt quá mục tiêu khiến những lo ngại đến nguồn cung tiền bị hạn chế cũng như rủi ro chính sách phần nào sẽ ảnh hưởng xấu đến TTCK.

    Tổng dư nợ tín dụng tính đến ngày 30-10-2009 đã tăng 33,29% so với ngày 31-12-2008, vượt 3,29% so với chỉ tiêu tăng trưởng 30% của năm nay. Điều này khiến cho Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ áp dụng các biện pháp thắt chặt tín dụng và nhà đầu tư sẽ chịu hệ lụy khi vốn đầu tư vào chứng khoán một phần không nhỏ là tiền vay từ ngân hàng qua các hình thức đòn bẩy tài chính hoặc vay tiêu dùng?
  3. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐÃ GIẢM ==> NHNN ra luôn CHIÊU: Cấm cho VAY ĐẦU TƯ CK + BDS BẰNG LS THỎA THUẬN ==> ĐÂY CHÍNH LÀ CHIÊU PHÒNG HỜ ( BONG BÓNG BDS + CK )==> CUỐI TUẦN NÀY HOẶC ĐẦU TUẦN TỚI ==> NHNN chính thức ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG CẢ NĂM LÊN KHOẢNG 34 - 35%.
    Nói cả năm cho TO TÁT, Thực tình chỉ còn khoảng 40 - 45 ngày là kết thúc năm 2009
    Không có khả năng TĂNG LẠM PHÁT quá 7% ( Nằm trong tầm KIỂM SOÁT )
    Khi thực hiện điều chỉnh TĂNG TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG 34-35% sẽ giải quyết được nhiều vấn đề ==> hiện tại đã đạt 33,8% ==> Không gây xáo trộn nền KT do phải điều chỉnh về mức 30% ==> Tạo điều kiện thị trường VỐN ( CHỨNG KHOÁN ) PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH ==> THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CÁC DNNN đã bị CHẬM TRỄ trong thời gian vừa qua ==> TẠO TIỀN ĐỀ CẤU TRÚC LẠI NỀN KT SAU KHỦNG HOẢNG.
    Quan trọng nhất hiện nay là HƯỚNG LUỒNG TIỀN không cho chạy LOẠN ở ngoài thị trường ==> Sẽ phát sinh nhiều vấn đề KHÔNG KIỂM SOÁT được .....
    VD : Vụ VÀNG và ĐÔ vừa rồi......
    Vậy phải hướng LUỒNG TIỀN vào một nơi nào đó để vừa để KIỂM SOÁT, vừa để ĐẦU TƯ THÚC ĐẨY nền KT.
    BẤT ĐỘNG SẢN : Chắc chắn không được vì sẽ TẠO BÓNG BÓNG BDS mà MỸ là ví dụ ĐIỂN HÌNH, quan trong hơn giá BDS cao sẽ KHÓ thu hút ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.
    CHỨNG KHOÁN : Chắc chắn khả thi, một TT còn NHỎ BÉ so với các nước trong khu vực cũng như TG nhưng GIÀU TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN nhất là trong ĐỢT SỤT GIẢM VỪA QUA GIÁ đã về MỨC HẤP DẪN, CHỈ SỐ PE tương đối THẤP so với CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC. Cái QUAN TRỌNG HƠN là TẠO TT VỐN cho các DN và khi TT CHỨNG KHOÁN PHÁT TRIỂN MẠNH và ỔN ĐỊNH thì CƠ HỘI CỔ PHẦN HÓA các DNNN mới NHANH CHÓNG, THUẬN LỢI.

    Các Bác hãy CHỜ và COI: CHÍNH PHỦ ĐÃ và ĐANG TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN
    mà VẤN ĐỀ ĐẦU TIÊN chính là BÁO CHÍ.....

    .....BUY AND HOLD........
  4. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Chủ thớt là điển hình cho tuýp người bảo thủ và không chịu chấp nhận những thông tin đi ngược lại mong muốn của mình. Đừng hô hào nữa, rút dần ra là vừa. Nếu hô hào để cho người khác vào ôm hộ mối lo cho mình thì thật là thất đức đấy !!!
  5. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Xem ra nhiều kẻ cutloss đúng đáy ...
    Đọc kỹ những bài rên đi ... rồi đi ngủ sớm để đặt lệnh mua sớm nhé ...
  6. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
  7. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Tại vì hắn không hiểu một định luật;
    Giấy lộn thì các công ty có thể in bừa ra được, 1 ăn 2 ăn 3...
    Nhưng tiền thì họ không in ra được .
    Đừng bao giờ lo thiếu cổ chỉ lo thiếu tiền thui
  8. Lcoicbach1

    Lcoicbach1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ bác leaderFPT là cổ hủ thì đúng hơn. Khi niềm tin thị trường ngày càng lan rộng thì Bác lại là người cuối cùng đó.
  9. lowhigh

    lowhigh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    2.125
    Thị truờng xấu vãi đạn, bản thân mình cầm cổ cũng cảm thấy không thoải mái mặc dù toàn hàng tuyển.
    Lại thêm mấy bố nhà cái đăng đàn, mai xác định đi mẹ no'' 5% tài khoản, tập trung chuyên môn, bét ra cũng phải test 51x rồi thì cuối tháng 12 đầu tháng 1 mới lừ lừ đi lên đuợc.
    Mà SSI và GMD rớt khỏi mốc 8x thì cũng yêu phết đấy chứ nhỉ
  10. ro2009

    ro2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    3.866
    Chuẩn!
    Tuần tới chắc chắc thị trường lên điểm, lên nhẹ nhàng để tạo đà tăng tới cuối năm.


Chia sẻ trang này