tin vui cho TTCK viêt nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thachanhisc, 21/09/2010.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 03:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4665 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    65.682
    vẫn phải chờ xem, TT này mắc dịch lắm
  2. achchuon

    achchuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    OH YEAH ,[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)] EM THÍCH MÀU TÍM CƠ,KAKKKAKA[r2)]
  3. 973

    973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói nữa, rầu ruột lắm . huhu
  4. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    quá chuẩn=D>=D>=D>
  5. downjone

    downjone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Dow Jones tăng mạnh, vượt 10.750 điểm
    [​IMG]

    S&P 500 vượt ngưỡng quan trọng khi thị trường lạc quan với thông tin lợi nhuận và hoạt động mua bán & sáp nhập doanh nghiệp.



    Chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 145,77 điểm tương đương 1,37% lên mức 10.753,62 điểm.

    Chỉ số S&P 500 tăng 17,12 điểm tương đương 1,52% lên 1.142,71 điểm.

    Chỉ số Nasdaq tăng 40,22 điểm tương đương 1,74% lên 2.355,83 điểm.

    Khối lượng giao dịch trên các sàn NYSE, the American Stock Exchange và Nasdaq đạt 7,12 tỷ cổ phiếu.

    Hiệp hội nhà đất Mỹ và ngân hàng Wells Fargo công bố chỉ số niềm tin các công ty xây dựng Mỹ tháng 9/2010 duy trì ở mức 13, không thay đổi so với tháng 8/2010 và là mức thấp nhất từ tháng 3/2009. Chỉ số đã được dự báo sẽ lên mức 14.

    Phiên hôm qua, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm ngay từ đầu phiên, đà tăng điểm duy trì và mạnh dần vào cuối phiên.

    Ông John Praveen, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại Prudential International Investments Advisers, cho rằng: “Thông tin tốt từ Mỹ đã bù lại cho tin xấu từ châu Âu. Chúng tôi đã chứng kiến kinh tế Mỹ bình ổn. Thông tin về các vụ mua bán & sáp nhập doanh nghiệp phát đi tín hiệu lạc quan bởi các công ty như vậy đang có nguồn tiền mặt dồi dào. Chắc chắn người ta còn lo lắng về châu Âu thế nhưng chắc chắn sẽ không có vụ vỡ nợ nào. Sẽ không có suy thoái lần 2.”

    [​IMG]
    Diễn biến chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên ngày đầu tuần (Nguồn:FT)


    Đến tuần trước, S&P 500 đã lấy lại được toàn bộ số điểm đã mất và tăng được 5,7% trong quý vừa qua. Chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện giảm khoảng 16% so với mức đỉnh cao của năm 2010 thiết lập ngày 23/04/2010 bởi lo lắng tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ cao nhất từ thập niên 1980 và các nước châu Âu hạn chế chi tiêu sẽ cản trở đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

    Cơ quan nghiên cứu kinh tế Mỹ (NBER) cho biết suy thoái kinh tế Mỹ dài nhất tính từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai chính thức chấm dứt vào tháng 6/2009, dù điều đó không đồng nghĩa với việc kinh tế Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ ổn định.

    Ông Bruce McCain, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại Key Private Bank, nhận xét: “Thông báo của cơ quan trên khiến thị trường không khỏi lạc quan, người ta tin rằng mọi chuyện đã tốt hơn so với kỳ vọng trước đây.”

    Trên sàn NYSE, số lượng cổ phiếu tăng điểm nhiều hơn so với số lượng cổ phiếu giảm điểm ở tỷ lệ 5/1. Trong khi đó trên sàn Nasdaq, cứ 3 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm.

    Hết phiên ngày hôm qua, S&P 500 đã vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 1.140 điểm.

    [​IMG]
    TTCK thế giới phiên đầu tuần đồng loạt tăng điểm mạnh (Nguồn:FT)


    Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần


    Ngày thứ Ba
    8h30 sáng: Số lượng nhà xây mới
    2h15 chiều: Ủy ban thị trường mở (FOMC) thuộc FED công bố kết quả cuộc họp
    Ngày thứ Tư
    10h sáng: Chỉ số giá nhà đất Mỹ của FHFA
    Ngày thứ Năm:
    8h30 sáng: Số lượng người thất nghiệp lần đầu tính theo tuần
    10h sáng: Doanh số bán nhà đang sử dụng
    10h sáng: Một số chỉ số kinh tế chính
    1h chiều: Phó chủ tịch FED Paul Volcker có bài phát biểu
    Ngày thứ Sáu
    8h30 sáng: Số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền
    10h sáng: Doanh số bán nhà mới
    1h chiều: Ông Jeffrey Lacker, chủ tịch FED tại Richmond, có bài phát biểu
    2h chiều: Ông Charles Plosser, chủ tịch FED tại Philadelphia, có bài phát biểu

    Ngọc Diệp
    Theo Reuters



  6. rubi36

    rubi36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    463
    uh, chắc vì nới 15% của không kỳ hạn còn ít quá
  7. gs350l

    gs350l Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Lại "nguội" rồi, không qua được 463 thì rơi về 445 vào ngày thứ 6.
  8. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    TT 13 áp dụng theo lộ trình chứ k thực hiện ngay hết các điều khoản trong Thông tư .... các bác nên nhớ!!![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. dvhanb

    dvhanb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    5
    TT13 chỉ là cái cớ tạo tâm lý để đánh xuống thôi, chỉ cần có tt chính thức là hết cớ. kết hợp với tt toàn thế giới đang lên là tới lúc nó lại là cái cớ để ttck lên thôi!
  10. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin tiếp theo Entry Basel III
    Hệ số CAR của Basel III có khả năng lên đến 16%. Theo một số thông tin như trên RT1, RT 2 hay trên VNE
    Có thể thấy, Basel III tập trung vào các worst scenarios (stress test với một mức haircut nhất định (khoảng 20 – 25%?)), theo đó, tạo lập các “vùng đệm” để có khả năng chống chọi trước các cú shock kinh tế. Có khả năng các yêu cầu trong Basel III sẽ điều chỉnh theo tính chu kỳ của nền kinh tế! (Đối với hệ số CAR cũng như các yêu cầu thanh khoản)
    CAR theo tiêu chuẩn Basel mới theo tin trên có thể lên 16% trong thời kỳ kinh tế nhiều rủi ro. Basel mới quy định tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 (tier 1) tối thiểu là 6% cùng với 3% “vùng đệm rủi ro ” “conservation buffer” (so với Basel II chỉ 4%). Mức 6% quy định được lấy giống như trong các cuộc stress test ở Mỹ năm ngoái và vừa rồi ở khu vực Châu Âu.
    Tỷ lệ an toàn vốn cấp 2 (Tier 2) vẫn duy trì ở mức 4%. Trong một số thời điểm kinh tế khó khăn và nhiều rủi ro, tổ chức giám sát có thể yêu cầu bổ sung nguồn vốn để nâng tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 lên them 3% nữa (“anti-cyclical buffer”). Như vậy, tỷ lệ an toàn vốn tổng hợp sẽ là 16%. Điều này sẽ yêu cầu các NH tích cực gọi vốn để nâng cao năng lực vốn so với hiện tại, ví như ở Đức.
    Trong tỷ lệ vốn lõi, Tier 1 yêu cầu ở mức 9% ở trên, yêu cầu tối thiểu là 5% đến từ vốn góp và lợi nhuận giữ lại và khi một ngân hàng không đáp ứng đủ tỷ lệ Tier 1 ở mức 9%, ngân hàng đó sẽ không được chi trả cổ tức. Tier 1 đã tăng lên 5% so với Basel II, đó là bao gồm 2,5% cho “conservation buffer” và 2,5% cho (“anti-cyclical buffer”)
    Các nhà đầu tư như các quỹ có lẽ đang chuẩn bị short các banks, họ cũng đang tính toán liệu các NH cần tăng them bao nhiêu vốn để có thể chi trả cổ tức (trong kỳ kinh tế bình thường, phần 3% bổ sung “anti-cyclical buffer” có thể được dùng để chi trả cổ tức.
    Tại sao SBV không đi theo hướng như thế này trong TT13 (mặc dù với mức yêu cầu car tổng thấp hơn về cả tiêu chuẩn độ lớn tỷ lệ (9%) và chất lượng nguồn vốn tier và tier 2)

Chia sẻ trang này