Tin vui dành cho tất cả mọi người trước ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trananh6868, 29/04/2008.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1509 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Tin vui dành cho tất cả mọi người trước ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5...

    ......



    Giá cả thị trường chững lại và đang giảm dần

    Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kì Chính phủ tháng 4/2008.
    Ngày 28/4, Thủ tướng ***************, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2008.

    Công nghiệp tăng trưởng khá cao, lạm phát giảm dầnKết luận phiên họp, Thủ tướng *************** nêu rõ những kết quả bước đầu: Công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá cao (16,4%), xuất khẩu đạt 5,1 tỷ USD, tăng cao nhất từ trước đến nay (5,6%); giá cả trên thị trường chững lại và đang giảm dần, chỉ số tăng giá tháng 4/2008 chỉ còn 2,2%, giảm 0,79% so với tháng 3/2008, giá vàng giảm 2,14%.



    Đặc biệt, nhân dân và các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào triển vọng của nền kinh tế, vào sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ nên vốn đầu tư tiếp tục tăng cao. Chỉ riêng vốn đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm đạt 7,6 tỷ USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ.



    Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, năm nay, dự tính Việt Nam thu hút trực tiếp vốn đầu tư nước ngoài khoảng 22 tỷ USD và giải ngân ước hơn 10 tỷ USD.



    Không được lơ là chủ quan



    Thủ tướng *************** nhắc nhở các Bộ, ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan trước những kết quả bước đầu với những dấu hiệu đáng mừng nêu trên, vì chỉ số giá cả trong 4 tháng qua vẫn khá cao (hơn 11%), nhập siêu còn lớn, dịch bệnh tái phát?



    Trong thời gian tới, cần tập trung theo dõi sát diễn biến của thị trường và biến động giá, nhất là giá dầu trên thị trường thế giới, đảm bảo ổn định cung cầu hàng hóa; quản lý, kiểm soát chặt chẽ, chống đầu cơ tăng giá, trục lợi đối với những mặt hàng thiết yếu với đời sống nhân dân và sản xuất.



    Tiền tệ - tài chính là huyết mạch của nền kinh tế, do vậy Thủ tướng nhắc nhở ngành ngân hàng, tài chính điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, đảm bảo vốn ngoại tệ cho sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu.



    Nghiêm trị việc gây rối thị trường, chăm lo cho nhân dân



    Về chính sách an sinh, xã hội, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải hết sức chăm lo cho nhân dân, dứt khoát không để đồng bào nghèo, thuộc diện chính sách, ở vùng sâu, vùng xa, vùng chịu thiên tai bị đói; không để khan hiếm lương thực cục bộ. Thủ tướng cũng nhắc nhở các cấp chính quyền địa phương phải hỗ trợ đúng đối tượng chính sách.

    Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng pháp luật những kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt, gây rối thị trường trong nước.

    Tin trên :

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=11239

    Chúc tất cả mọi người có kỳ nghỉ thật vui vẻ và may mắn......

  2. vni3000

    vni3000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    883
    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=e236078450ecdb

    CẬP NHẬT: 2008-04-29 15:55:32 (GMT+7)
    5 kế hoạch trọng tâm ổn định thị trường chứng khoán
    (Duy Cường)

    Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 745 về Chương trình hành động thực hiện mục tiêu ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008.

    Theo quyết định này, Bộ Tài chính đã đưa 5 kế hoạch trọng tâm nhằm ổn định thị trường chứng khoán:

    Một là, thực thi các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán có tổ chức đồng thời với việc hạn chế rủi ro của thị trường tự do. Nghiên cứu ban hành quy định về phát hành chứng khoán riêng lẻ.

    Hai là, nghiên cứu để sửa đổi các quy định theo hướng nâng cao tiêu chuẩn đối với phát hành chào bán chứng khoán, cấp phép thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

    Ba là, sửa đổi hoặc bổ sung các quy định liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán; quy chế hoạt động và cung cấp dịch vụ; thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài, các biện pháp kiểm soát dòng vốn đầu tư nước ngoài.

    Bốn là, xây dựng đề án giải pháp, phòng ngừa rủi ro và xử lý khủng hoảng trên thị trường chứng khoán.

    Năm là, đổi mới cơ chế quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; cơ chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh để báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp tăng cường quản lý và hướng dẫn hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế.

    Ngoài ra, Nghị định này vẫn có đã đưa ra một số các biện pháp nhằm ổn định thị trường tài chính ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm?

    Trong phần phân công nhiệm vụ, Bộ Tài chính cũng giao Ủy ban Chứng khoán thực hiện tham gia các chương trình dưới đây và hoàn thành báo cáo Bộ trong tháng 5:

    * Báo cáo về các biện pháp kiểm soát dòng vốn đầu tư nước ngoài (đã báo cáo).

    * Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát hành chứng khoán riêng lẻ.

    * Các quy định liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán: Quy chế hoạt động và cung cấp dịch vụ, thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài.

    * Dự thảo nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải pháp, phòng ngừa rủi ro và xử lý khủng hoảng trên thị trường chứng khoán.

    * Xây dựng nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thu hẹp thị trường tự do, phát triển thị trường có tổ chức.

    * Báo cáo Bộ để sửa đổi các quy định theo hướng nâng cao tiêu chuẩn đối với phát hành chào bán chứng khoán, cấp phép thành lập đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
  3. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    Các bác post các tin tốt vào đây để mọi người yên tâm nghỉ ngơi trong những ngày lễ 30/4 và 1/5 nhé...

    Chúc mọi người thật sự vui vẻ và hạnh phúc......

    ......


  4. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    tốt xấu gì cũng mặc nó đi bác, tối thức xem đá bóng nhá
  5. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.519
    Lời chúc tốt đẹp cũng là niềm vui cho mọi người.
    Cảm ơn bạn nhiều lần!
  6. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    tin tốt nè : thầy bói cao tay phán rằng sẽ mở room ngân hàng trong tháng 5 , động thái gom cổ phiếu ngân hàng rất rõ .
  7. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
  8. doccocaulo

    doccocaulo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngwời đã quay trở lại F319
  9. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo của Economist: Việt Nam sẵn sàng cất cánh
    29/04/2008 11:43 (GMT + 7)
    Báo cáo đặc biệt của tạp chí The Economist cuối tháng 4/2008 cho thấy ở Việt Nam, dù còn tồn tại nhiều bất cập trong lập pháp, hành pháp và Việt Nam đang phải chịu nhiều tác động tiêu cực của nền kinh tế toàn cầu thì các hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực đều khởi sắc và Việt Nam đã sẵn sàng cất cánh.

    Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Ảnh VietNamNet


    VINAMILK là một công ty với trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, cấu thành bởi các công ty sữa của Thụy Sĩ, Hà Lan và Trung Quốc sau khi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam (VN) năm 1975. Một báo cáo mới đây của chương trình phát triển của LHQ về các công ty dẫn đầu tại VN miêu tả hoạt động của VINAMILK sau khi được quốc doanh hóa.

    Công ty này đã trở thành một trong những tổ chức quốc doanh đầu tiên mở rộng hoạt động khắp cả nước sau khi hòa bình lập lại. Ngày nay VINAMILK là lá cờ đầu trong chương trình lớn của chính phủ nhằm ?ocổ phần hóa? các công ty quốc doanh, và phần lớn cổ phần của VINAMILK là do tư nhân nắm giữ. TNS - một công ty nghiên cứu thị trường, nhận định rằng VINAMILK là thương hiệu phát triển nhanh thứ hai trên toàn quốc.

    Trong những ngày đầu khó khăn sau khi hòa bình lập lại, sản phẩm duy nhất Vinamilk cung cấp chỉ là sữa đặc có đường. Dần dần công ty này phát triển thêm các mặt hàng mới như sữa bột và sữa tươi. Giờ đây họ đã làm chủ chiến lược kinh doanh của mình, và chủ động thúc đẩy thị trường.

    Ông Trần Bảo Minh, giám đốc mảng marketing, cho biết Vinamilk đang tiếp thị một loại sữa tươi với chất lượng vượt trội, dù với chi phí cao hơn đối thủ châu Âu là Cô gái Hà Lan tới 10%. Công ty cũng đang phát triển những xu hướng mới như sữa chua uống, nước trái cây và các loại nước uống bổ dưỡng khác. Ông cũng chia sẻ rằng đây là những bước đi rất mạnh dạn do ?ocổ phần hóa? đem lại.

    Nhờ vào những phát triển chóng mặt của nền kinh tế VN, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm sữa cũng ngày càng gia tăng, cho dù với số liệu còn khiêm tốn: chỉ 1 trong 5 người dân VN uống sữa. Năm ngoái lượng tiêu dùng đã tăng tới 20%. Mặc dù sự cạnh tranh với các sản phẩm sữa ngoại là rất gắt gao, Vinamilk vẫn giữ được vị thế và nhiều cơ hội.

    Chương trình tư nhân hóa được tiến hành không đồng đều. Chính phủ lo ngại trước dư luận về việc bán cố phần quốc doanh với giá quá thấp. Cho đến nay, số lượng công ty quốc doanh đã giảm đáng kể so với số liệu đầu những năm 1990 là 12.000. Khó mà đếm chính xác được số lượng các công ty quốc doanh còn lại, bởi rất nhiều công ty đã được sát nhập vào các công ty mẹ, công ty con và ?ocon? của công ty con nữa.

    Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết hiện nay chỉ còn khoảng 2000 doanh nghiệp quốc doanh, và cho tới năm 2010 sẽ rút xuống chỉ còn 500, tập trung phần lớn ở các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng.

    Sức mạnh vốn tiềm tàng của các DN tư nhân trỗi dậy

    Việt Nam sẵn sàng cất cánh
    Biểu đồ thể hiện lượng vốn đầu tư trực tiếp từ nước
    ngoài vào VN từ năm 2000-2007. Đơn vị: tỉ đôla.
    Nguồn: Ngân hàng Thế giới.

    Cuối năm ngoái chính phủ đã công bố cho phép đợt cổ phần hóa đầu tiên đối với Vietcombank, một trong những 5 ngân hàng thương mại quốc doanh. Trong vòng vài năm tới, các ngân hàng còn lại cũng sẽ tiếp bước. Họ đang phải nhanh chóng chấn chỉnh để đối mặt với làn sóng cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng tư nhân VN cũng như những người khổng lồ nước ngoài như HSBC.

    Các công ty đa quốc gia từ nước ngoài đang dồn dập góp mặt trong một loạt các dự án trên nhiều phương diện khắp cả nước, từ sân gôn tới nhà máy chế tạo vi mạch. Năm nay tập đoàn lớn General Electric (GE) của Mỹ sẽ lần đầu tiên mở xưởng chế tạo tua-bin tại VN.

    Ông Stuard Dean, chủ tịch chi nhánh Đông Nam Á của GE, cho rằng mối quan tâm chính của công ty là chất lượng của nguốn nhân lực, chứ không phải chi phí thấp. Tuy nhiên, tập đoàn đa quốc gia này cũng đồng thời đánh giá rằng bản thân VN sẽ là một thị trường đầy hứa hẹn.

    Có lẽ khu vực sôi động nhất của nền kinh tế là mảng của các công ty tư nhân VN mọc lên rầm rộ sau khi được hợp pháp hóa vào năm 2000. Sức mạnh vốn tiềm tàng của các doanh nghiệp VN đã bắt đầu trỗi dậy trở lại.

    Hoạt động của lĩnh vực tư nhân là rất khó kiểm soát. Một số nhân viên trong quốc doanh vẫn giữ nghề, dù với mức lương thấp, chờ đợi để nhận cổ phần khi công ty được cổ phần hóa. Cùng lúc đó, họ mở công ty riêng, thậm chí đôi khi còn ?onẫng? các mối làm ăn từ công ty quốc doanh của mình.
    Doanh nghiệp VN: Hướng tới việc cạnh tranh quốc tế

    Cho tới tận năm 2000, VN còn chưa tồn tại thị trường chứng khoán, nhưng chỉ tới cuối năm ngoái, 221 công ty với tổng giá trị thị trường là 28.7 tỉ đô đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM và một thị trường nhỏ hơn tại Hà Nội. Một số sửa đổi trong hệ thống luật gần đây cũng sẽ giảm thiểu mọi thiên vị giành cho các công ty quốc doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty tư gây vốn.

    Cho đến vài năm trước đây phần lớn những công ty tư này còn phát triển với quy mô nhỏ, nhưng một vài trong số họ giờ đây đang lớn mạnh nhanh chóng. Chẳng hạn, công ty giải khát THP khởi đầu với việc chế biến bia, sau đó đã nhanh chóng chuyển sang đồ uống có ga và tới hôm nay, cũng như Vinamilk, THP đang làm dịu ?ocơn khát? của người tiêu dùng đối với các đồ uống bổ dưỡng.

    Sản phẩm trà Không Độ của công ty này được coi là thương hiệu phát triển nhanh nhất của VN, với doanh thu tăng gần như gấp đôi trong năm ngoái. Giám đốc công ty, ông Trần Quý Thanh, bày tỏ quyết tâm cao trong việc xây đắp THP trở thành công ty đa quốc gia với việc áp dụng chiến lược tiếp thị và kĩ năng phân phối với đẳng cấp thế giới.

    Trở lại hồi giữa những năm 1990, khi phần lớn các công ty tư còn bị coi là bất hợp pháp, ông Thanh khởi dựng kinh doanh với các máy móc tự chế. Cho tới khi công việc kinh doanh phát triển tới mức độ cao hơn và đòi hỏi nguồn vốn lớn, ông gom góp tiền bằng cách vay mượn bạn bè và họ hàng.

    Đây tiếp tục trở thành phương pháp điển hình trong việc gây dựng tài chính cho hoạt động kinh doanh ở VN. Nhưng giờ đây, vay vốn từ các ngân hàng khiến cho các nhà doanh nghiệp an tâm hơn rất nhiều. Giám đốc điều hành HSBC tại VN, ông Tobin, cho biết hoạt động kinh doanh với nguồn bảo đảm tốt có thể vay tới 50 triệu đô mà không gặp phiền toái gì.

    Cho tới năm 2000, khi THP chuyển từ bia sang đồ uống ngọt, Coca-Cola và Pepsi đã bước chân vào thị trường VN và lợi dụng nguồn tài chính hùng hậu của mình để thiết lập những hệ thống phân phối lớn. THP gia nhập hệ thống phân phối của Pepsi, bán số lượng nhỏ một loại nước uống tăng lực có tên là Number 1.

    Khi doanh thu dần tăng lên, các nhà phân phối đòi hỏi tiếp tục duy trì sản phẩm cho dù Pepsi phản đối. Ông Thanh nói khi ông bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1990, ông phải mất nhiều thời gian thuyết phục các nhà chức trách để ông hoạt động kinh doanh. Giờ đây, chính phủ coi những người như ông như là những ?ochiến sĩ trên mặt trận kinh tế?

    Một vài hoạt động kinh doanh khác thì tận dụng sự gia tăng của một tầng lớp mới ở các thành phố của VN: tầng lớp tham vọng và mong muốn được thể hiện mình. Một trong số đó là VTI, công ty làm chủ một loạt các cửa hàng cà phê cao cấp Highlands Coffee, cũng như những loạt cửa hàng nhỏ hơn cung cấp những sản phẩm thể thao chính hãng của Nike.

    Chủ công ty, ông David Thái cho biết khi ông khôn khéo trang bị quán Highlands Coffee đầu tiên, với giá thành đồ uống lên tới gần 4 đô, không ai tin rằng mục tiêu của ông là thị trường người Việt chứ không phải người nước ngoài. Ông Thái cho rằng giới tiêu dùng thành thị phong lưu muốn tìm một cái gì đó ?" cho dù đó là một cốc cà phê latte hay một đôi giày thể thao đắt tiền ?" để thể hiện mình.

    Một vài công ty VN khác đang hướng tới việc cạnh tranh trên phạm vi quốc tế. Công ty lớn nhất là PetroVietnam, đã tìm kiếm thị trường và đã bắt đầu sản xuất dầu tại một số nước, từ Algeria cho tới Cuba.

    Đóng góp của công ty này cho chính phủ tương đương với 30% ngân sách quốc gia, vì vậy thành công của những công ty như thế là quan trọng đối với tương lai của VN. Vinamotor, một công ty quốc doanh chuyên sản xuất ô tô, đang xây dựng một nhà máy sản xuất xe buýt ở Dominica, hai nhà máy sản xuất xe tải và một khu sản xuất nhựa đường ở Venezuela. Tuy nhiên, VN vẫn chưa trở thành nhà sản xuất ô tô hàng loạt.

    Kì sau: Chặng đường trước mắt còn dài

    *

    Catherine Trần (Dịch từ The Economist)
  10. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.519
    1 quả cho Barca, vừa đủ!

Chia sẻ trang này