Tin vui đầu năm: SCIC có ý định liên kết với các tổ chức tài chính quốc tế đầu tư vào TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dadieu55, 11/02/2008.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 370 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin vui đầu năm: SCIC có ý định liên kết với các tổ chức tài chính quốc tế đầu tư vào TTCK VN

    Giai đoạn sụt giảm kinh hoàng vừa qua đã cho chúnh ta thấy lỗ hổng của ttckvn là nội lực. Để giải quyết vấn đề này, vip đã cho phép SCIC sử dụng nguồn vốn từ các đợt IPO đầu tư trở lại tt tạo cán cân thăng bằng giúp ttck pt ổn định.

    Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cần khẩn trương nghiên cứu và xây dựng nghị định mới để SCIC hoạt động hiệu quả nhất, thực sự là tổ chức đầu tư chiến lược của Chính phủ..05/02/2008

    Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley của Mỹ đã gặp thất bại trong nỗ lực thành lập một công ty liên doanh chứng khoán có tính chất dấu mốc ở Việt Nam sau khi chính phủ ở Hà Nội nhượng bộ trước áp lực của những ngân hàng chống đối kế hoạch này.

    Tường thuật hôm thứ hai của tờ Financial Times ở Anh cho biết tháng ba năm ngoái Morgan Stanley loan báo kế hoạch liên doanh với Công ty Đầu tư Vốn Nhà nước, gọi tắt là SCIC ?" một cơ quan nắm quyền sở hữu phần lớn các công ty ở Việt Nam, để cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư quốc nội.

    Đôi bên dự kiến liên doanh sẽ được chấp thuận kịp thời để có thể bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2007 nhưng chính phủ đã bác bỏ kế hoạch liên kết SCIC với một ngân hàng đầu tư nước ngoài duy nhất.

    Các ngân hàng đối thủ của Morgan Stanley đã vận động chống lại kế hoạch này vì họ lo ngại là sẽ bị loại ra khỏi những vụ giao dịch ''''béo bở'''' trong lúc Việt Nam tiến hành kế hoạch tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước trên diện rộng.

    Một ngân hàng đối thủ, không muốn nêu danh tánh, nói rằng chính phủ đã được thông báo đầy đủ về mức độ chống đối và họ đã có một quyết định khôn ngoan khi giữ một sân chơi bình đẳng cho mọi doanh nghiệp.

    Các giới chức của SCIC xác nhận là kế hoạch liên doanh đã bị hủy bỏ vì sự than phiền của các ngân hàng khác.

    SCIC được thành lập năm 2005 để nắm quỳên sở hữu vốn của hơn 5000 công ty quốc doanh ở Việt Nam.


    Thực tế cho thấy, hiện nay SCIC đã trở thành cổ đông lớn - đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - của gần 700 doanh nghiệp, trải rộng khắp các ngành nghề, lĩnh vực trên cả nước. Mới chỉ tròn 1 năm chính thức đi vào hoạt động, song SCIC đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp, mở ra những kỳ vọng từ chính các doanh nghiệp có sự ?ochung sức, chung vốn? của SCIC. Cũng trong thời gian này, SCIC đã thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác với khoảng 20 tổ chức tài chính, quỹ đầu tư lớn trên thế giới như: Tập đoàn Temasek (Singapore), Tập đoàn Khazanah (Malaysia), Quỹ Đầu tư Quatar, Quỹ Đầu tư Coet... Còn về đầu tư trong nước, tính đến nay SCIC đã nhận bàn giao 687 doanh nghiệp trên 1.307 doanh nghiệp thuộc đối tượng bàn giao. Tổng giá trị vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp đã bàn giao về SCIC là 6.563 tỷ đồng, giá trị thị trường đến thời điểm hiện tại ước đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với thời điểm 31/12/2006 và tổng giá trị tài sản hiện nay theo giá thị trường ước hơn 4,5 lần giá trị ghi sổ. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2007 ước đạt 398 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 39,925 tỷ đồng.

    Theo báo cáo của SCIC, đến hết ngày 15/10, Tổng công ty đã thực hiện chuyển giao vốn Nhà nước tại 775 doanh nghiệp với tổng số vốn theo giá trị sổ sách là 7.518 tỷ đồng; thực hiện bàn giao vốn nhà nước đầu tư tại 3 Tổng công ty gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim); Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEIC).

Chia sẻ trang này