Tình hình CK thế giới lâm nguy - ảnh hưởng đến VNI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chipheoHCM, 26/10/2008.

125 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 05:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 272 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. chipheoHCM

    chipheoHCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Tình hình CK thế giới lâm nguy - ảnh hưởng đến VNI

    Các nước đang gặp nguy hiểm bao gồm Hungary, Nga, Ukraine, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Argentina, Iceland, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania và Bulgaria. Thị trường chứng khoán thế giới hôm qua đã đồng loạt sụt giảm trước nguy cơ suy thoái toàn cầu có thể đẩy các nền kinh tế đang phát triển đến bờ vực sụp đổ...
    Khi nguy cơ khủng hoảng xảy ra thì người ta nhìn vào nội lực của từng quốc gia để họ xem xét quốc gia nào có khả năng chống đỡ tốt đến đâu và quốc gia nào có thể hồi phục tốt hơn quốc gia khác...
    Dĩ nhiên các nước đang phát triển và mới nổi có nội lực kém hơn các quốc gia phát triển...
    Nên nhớ dòng tiền đầu tư ở các quốc gia mới nổi và đang phát triển là từ các quốc gia phát triển.. dòng tiền này chậm lại, giao thương mậu dịch chậm lại,.. thì các quốc gia đang phát triển và mới nổi phải tự trông vào thực lực nội tại của mình để tồn tại và phát triển...
    Ở VN, để xem chính phủ control tỉ giá như thế nào. Sống hay là chết???????
    Sau 1 thời gian dài NĐTNN liên tục bán ròng, kết hợp với các thông tin xấu trên TG về TTTC cũng như một tương lai suy thoái kinh tế ngày càng rõ nét, Iceland phá sản, Pakistan phải cầu viện IMF... thì cho dù TT có được hỗ trợ bằng tin giảm giá xăng cũng như hạ lãi suất cơ bản, nâng lãi suất dự trữ bắt buộc... cũng không thể làm cho VNI thoát khỏi đà suy giảm liên tục.
    Nếu lướt sóng thì cứ đợi VNI về gần 300 rồi tính tiếp.

    Trong tuần sau chúng ta sẽ được dịp xem xét VNI phản ứng thế nào với mốc 330 trước tiên.

    Kết luận: Trong tình hình này cầm tiền vẫn là thượng sách. Nhảy vô, nhảy ra chỉ tổ thiệt thân. Lợi nhuận thì ít mà rủi ro thì nhiều.


    Được chipheohcm sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 26/10/2008
  2. hasovn

    hasovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2008/10/810311/

    Sau cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ, ngành kinh tế và Tập đoàn Dầu khí VN, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã nhất trí điều chỉnh giá dầu thô xuất khẩu năm 2009 xuống 70 USD/thùng để báo cáo với QH. Trước đó, phương án đưa ra là 90 USD/thùng.

    Cụ thể, Chính phủ sẽ phải điều chỉnh giảm chi đầu tư phát triển nhưng sẽ tăng chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ, giảm chi thường xuyên, đồng thời cố gắng duy trì các khoản chi cho các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, chi trả nợ, viện trợ và dự phòng ngân sách như đã báo cáo QH.

    Tí nữa thì tiêu khống trước cả đống tiền (giá trị tuyệt đối hơi bị khủng), trái phiếu thì hiện nay chẳng thấy ai mua cả

Chia sẻ trang này