1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tình hình là rất Tình hình------- Đỉnh Nóc Kịch Trần ------ Kết tuần đẹp dự dòng tuần sau !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 14/02/2025.

888 người đang online, trong đó có 355 thành viên. 21:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9961 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. Chungkhoan369

    Chungkhoan369 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2024
    Đã được thích:
    2.008
    Tôi chon hàng trà đá. Mua và giữ khi nào x5x10 mới bán
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Để đạt tăng trưởng 8% Bơm rất mạnh, có thể hy sinh lạm phát như TT đã nói, giống TT tăng điểm đã thanh khoản kéo vào sau@};-
    Last edited: 16/02/2025
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Thủ tướng: Có thể phải hy sinh một phần lạm phát để đạt mục tiêu tăng trưởng cao

    Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc thúc đẩy GDP cao hơn để đất nước không dừng lại ở "tăng trưởng bình bình" và có thể phải hy sinh một phần lạm phát để đạt mục tiêu này.
    Phát biểu thảo luận ở tổ chiều 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc điều chỉnh mục tiêu GDP trên 8% năm nay là yêu cầu khách quan, nhằm đạt mục tiêu đưa ra tại Đại hội XIII và trở thành nước có thu nhập cao vào 2045. Song ông thừa nhận đây cũng là thách thức lớn khi bình quân tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay ở mức thấp - gần 3% và khu vực ASEAN 4-4,5%, nhưng "khó mấy cũng phải làm".
    Thực tế, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, tín dụng ngân hàng là kênh dẫn vốn quan trọng. Năm nay, tốc độ tăng trưởng tín dụng dự kiến khoảng 16%, tăng 0,92 điểm phần trăm so với thực hiện 2024.
    Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành linh hoạt, kết hợp hài hòa với chính sách tài khóa (thuế, phí, tăng thu, tiết kiệm chi...) để tạo không gian thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
    "Có thể phải hy sinh một phần lạm phát. Vì muốn đẩy tiền ra cho sản xuất kinh doanh phải chấp nhận một phần lạm phát cao hơn", Thủ tướng nói, thêm rằng Việt Nam ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và có thặng dư cao.
    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ở thảo luận tại tổ về tăng trưởng kinh tế, chiều 14/2. Ảnh: Giang Huy
    Ngoài chỉ tiêu GDP, chỉ số về lạm phát cũng được đề nghị điều chỉnh lên bình quân khoảng 4,5-5% GDP. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó bí thư thường trực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu góp ý chính sách tiền tệ cần được điều hành thận trọng để không ảnh hưởng tới lạm phát.​
    --- Gộp bài viết, 16/02/2025, Bài cũ: 16/02/2025 ---
    Lợi nhất mấy em Sân bãi nhà cái thôi:drm1@};-
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    6 công ty chứng khoán đạt lợi nhuận nghìn tỷ năm 2024

    THỨ 3 , 04/02/2025,
    Thống kê từ báo cáo tài chính quý IV/2024 cho thấy có 6 công ty chứng khoán đạt mức lợi nhuận nghìn tỷ trong năm qua.

    Đến thời điểm này, các công ty chứng khoán đã hoàn tất công bố báo cáo tài chính quý IV/2024. Theo đó, có 6 công ty dẫn đầu về lợi nhuận năm 2024 đều vượt mức nghìn tỷ đồng.
    Dẫn đầu về lợi nhuận toàn ngành là Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với lãi sau thuế năm 2024 gần 3.850 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2023.
    Với mức lợi nhuận trước thuế cả năm đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2023, TCBS vượt 30% mục tiêu cả năm là 3.700 tỷ đồng. Thực tế, công ty này đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm chỉ trong 9 tháng đầu năm.
    Đến cuối năm 2024, tổng tài sản TCBS đạt hơn 53.244 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay hơn 25.911 tỷ đồng, tăng 56% và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) gần 17.671 tỷ đồng, tăng 17%. Tổng cộng hai khoản mục này đã chiếm đến 82% tổng tài sản. Đặc biệt, TCBS tiếp tục lập kỷ lục về quy mô cho vay hơn 25.911 tỷ đồng.
    Xếp thứ hai là Chứng khoán SSI (mã SSI) với lãi sau thuế hợp nhất 2.845 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2023. Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của SSI đạt 73.507 tỷ đồng, tăng hơn 4.200 tỷ so với đầu năm.
    Trong đó, 58% tổng tài sản là tài sản FVTPL với gần 42.438 tỷ đồng, giảm khoảng 1.600 tỷ đồng sau 1 năm. Tiếp đến là gần 22.000 tỷ đồng các khoản cho vay, chiếm 30% tổng tài sản và tăng gần 7.000 tỷ đồng giao dịch ký quỹ so với đầu năm.



    [​IMG]
    tỷ đồngTop 6 công ty chứng khoán lãi lớnnhất năm 2024Cột 1TCBSSSIVPSVNDirectHSCSHS012345

    Xếp thứ ba là CTCP Chứng khoán VPS (VPSS) với lợi nhuận sau thuế 2.521 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 2023. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm các công ty chứng khoán có lợi nhuận nghìn tỷ.
    Tổng tài sản Chứng khoán VPS tại ngày 31/12/2024 đạt gần 30.371 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với số đầu năm.
    Trong đó, các khoản cho vay chiếm 12.493 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Giá trị cho vay margin của VPS 12.209 tỷ đồng, mức cao kỷ lục của công ty kể từ khi hoạt động. Danh mục tài sản FVTPL có giá gốc 8.091,6 tỷ đồng.
    Chứng khoán VNDirect (mã VND) xếp thứ tư về lợi nhuận đồng thời là cái tên duy nhất "đi lùi" trong nhóm nghìn tỷ. Tính chung năm 2024, VNDirect đạt 5.324 tỷ đồng doanh thu hoạt động, lợi nhuận sau thuế 1.718 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 15% so với năm 2023.
    Được biết, năm 2024, VNDirect lên kế hoạch kinh doanh với 2.020 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, VND mới hoàn thành 85% chỉ tiêu lợi nhuận.
    Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của VNDirect đạt gần 44.295 tỷ đồng, tăng 6% so với số đầu năm. Chiếm 55% tổng tài sản là tài sản tài chính FVTPL với 24.519 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm.
    [​IMG]

    Danh mục tài sản FVTPL của VNDirect. Nguồn VND
    Cho vay hoạt động giao dịch ký quỹ tại thời điểm cuối quý IV/2024 đạt 10.148 tỷ đồng tăng nhẹ 2,4% so với số đầu năm, nhưng giảm 2,7% so với quý III/2024.
    Xếp thứ năm là CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã HCM) với lợi nhuận sau thuế gần 1.040 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2023. Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của HCM đạt 31.340 tỷ đồng, tăng tới 75% so với đầu năm.
    Trong đó, tăng mạnh nhất là các khoản cho vay tăng tới hơn 8.200 tỷ đồng lên mức 20.428 tỷ đồng. Danh mục tài sản FVTPL đạt hơn 7.931 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần đầu năm.
    Cái tên cuối cùng trong "câu lạc bộ" nghìn tỷ là Chứng khoán SHS (mã SHS) với lãi sau thuế 1.012 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2023. Đây là năm thứ hai trong lịch sử hoạt động, SHS đạt mức lợi nhuận nghìn tỷ đồng, sau mức kỷ lục đạt được năm 2021.
    Với mức lợi nhuận trước thuế 1.235 tỷ đồng, SHS đã vượt 19% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.
    Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của SHS đang ở mức gần 14.028,7 tỷ đồng, tăng 22,4% so với đầu năm. Trong đó, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (PVTPL) ghi nhận gần 8.144,4 tỷ đồng, tăng 62% và chiếm 58% tổng tài sản. Dư nợ cho vay ở mức hơn 4.187 tỷ đồng, tăng nhẹ 9% và chiếm 30% tổng tài sản.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Đo dư địa tăng trưởng của các công ty chứng khoán 2025[​IMG]
    Năm 2025, tăng trưởng lợi nhuận của các công ty chứng khoán có thể cải thiện nhờ việc cắt giảm chi phí hoạt động
    Lợi nhuận tiếp nối xu hướng phục hồi
    Thống kê kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán năm 2024 cho thấy, hầu hết các công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận đáng kể, phản ánh mặt bằng chung của thị trường khi nửa đầu năm lạc quan và kéo dài trầm lắng ở nửa cuối năm.
    Năm 2024 ghi nhận 6 công ty chứng khoán đạt lợi nhuận trên ngàn tỷ đồng, điểm danh những tên tuổi quen thuộc và uy tín trong ngành gồm TCBS, SSI, VPS, VNDirect, HSC và SHS. Dẫn đầu về lợi nhuận toàn ngành là TCBS với lợi nhuận sau thuế năm 2024 gần 3.850 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2023.
    So với năm 2023, VPS, HSC và SHS có sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, lọt vào nhóm lợi nhuận ngàn tỷ. Trong khi đó, lợi nhuận tuy giảm nhẹ, nhưng đủ khiến VPBankS rơi khỏi nhóm. Ngoại trừ VNDirect có lợi nhuận giảm 15%, các công ty chứng khoán có lợi nhuận trên ngàn tỷ đều có sự tăng trưởng trên 2 chữ số.
    Trong năm 2024, các công ty có sự hậu thuẫn từ phía các [COLOR=rgba(19,172,222,var(--un-text-opacity))]ngân hàng[/COLOR] như SHS, HDBS, TPS, KAFI và một số công ty chứng khoán mới tái cấu trúc như LPBS, UPSC đều ghi nhận sự tăng trưởng lợi nhuận cao.
    Mảng hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh vẫn đóng góp tỷ trọng chính cho doanh thu của các công ty chứng khoán, trong khi thu nhập từ môi giới chứng khoán giảm do cạnh tranh về phí dịch vụ cũng như giá trị giao dịch trên thị trường suy giảm trong nửa cuối năm.
    Giai đoạn 2021 - 2024, các công ty chứng khoán đều đồng loạt tăng vốn, tạo bộ đệm vững vàng hơn trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Đặc biệt, quy mô vốn của nhóm công ty chứng khoán liên quan đến ngân hàng đã tăng trưởng mạnh mẽ.
    Kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào năm 2025 tạo nên tâm lý tích cực và kỳ vọng nhóm công ty chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm nay. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, cũng còn nhiều thách thức và dư địa tăng trưởng của mỗi công ty chứng khoán không hoàn toàn giống nhau.
    [​IMG]
    Dư địa tăng trưởng từ trái phiếu và ký quỹ
    Nhóm Phân tích của SSI ước tính, tăng trưởng doanh thu của các công ty chứng khoán sẽ có phần hạn chế trong năm 2025, nhưng tăng trưởng lợi nhuận có thể cải thiện nhờ việc cắt giảm chi phí hoạt động.
    Cụ thể, thu nhập từ phí/hoa hồng mảng môi giới chứng khoán ước tính gần như không đổi trong năm 2025 trong bối cạnh giá trị giao dịch tăng nhẹ có thể bù đắp một phần cho xu hướng giảm phí giao dịch do cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán. Việc tăng vốn đáng kể trong năm 2024 và kế hoạch 2025 tiếp tục sẽ hỗ trợ doanh thu mảng cho vay ký quỹ, dù tăng trưởng khó có sự bứt phá trong điều kiện thị trường nhiều biến động. Bên cạnh đó, biên lãi ròng (NIM) có thể giảm do cạnh tranh và môi trường lãi suất tăng.
    SSI ước tính, mảng ngân hàng [COLOR=rgba(19,172,222,var(--un-text-opacity))]đầu tư[/COLOR] sẽ dần hồi phục nhờ một số đợt IPO đang triển khai và mảng bảo lãnh phát hành trái phiếu có thể tăng khi thị trường trái phiếu [COLOR=rgba(19,172,222,var(--un-text-opacity))]doanh nghiệp[/COLOR] hồi phục. Đối với mảng tự doanh, doanh thu từ chứng chỉ tiền gửi/giấy tờ có giá kỳ vọng vẫn duy trì tỷ trọng lớn.
    Khả năng sinh lời của ngành chứng khoán năm 2025 sẽ cải thiện nhờ tăng thu nhập từ cho vay ký quỹ và đầu tư trái phiếu cũng là góc nhìn của VIS Rating. VIS Rating kỳ vọng, năm 2025, năng lực tín nhiệm của các công ty chứng khoán Việt Nam sẽ cải thiện nhẹ so với năm trước, chủ yếu nhờ lợi nhuận cao hơn từ tăng trưởng cho vay ký quỹ và phân phối trái phiếu.
    Theo VIS Rating, tâm lý nhà đầu tư trong năm 2025 sẽ được hỗ trợ bởi tăng trưởng [COLOR=rgba(19,172,222,var(--un-text-opacity))]kinh tế[/COLOR] vững mạnh và sức khỏe [COLOR=rgba(19,172,222,var(--un-text-opacity))]tài chính[/COLOR] của doanh nghiệp nói chung được cải thiện. Những nỗ lực liên tục để nâng cao cơ sở hạ tầng của thị trường sẽ giúp thu hút nhà đầu tư vào thị trường cổ phiếu và trái phiếu trong nước.
    Trong đó, các công ty liên kết với ngân hàng tư nhân sẽ dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận của ngành quanh mức 25% trong năm 2025. Những công ty này có thể tận dụng mạng lưới khách hàng và nguồn vốn từ ngân hàng mẹ. Khi trái phiếu phát hành tăng dần trong năm 2025, thu nhập từ đầu tư trái phiếu và phí tư vấn sẽ gia tăng, nhờ các mối quan hệ khách hàng chặt chẽ và mạng lưới phân phối rộng lớn của ngân hàng.
    Tuy nhiên, VIS Rating cũng cho rằng, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cho các công ty nước ngoài sẽ hạn chế do thiếu lợi thế quy mô trong hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ và cơ sở khách hàng khiêm tốn.
    Quy mô nắm giữ các tài sản có rủi ro cao của ngành, chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp, sẽ tăng lên, đặc biệt là đối với các công ty liên kết với ngân hàng tư nhân. Ngân hàng và các công ty liên kết của họ kết hợp chặt chẽ để cho vay các doanh nghiệp lớn. Các công ty chứng khoán này cũng có thể cam kết mua lại trái phiếu nhiều hơn khi đẩy mạnh hoạt động phân phối trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân.
    Tuy nhiên, các khoản tổn thất tín dụng của ngành sẽ giữ ổn định nhờ tỷ lệ trái phiếu chậm trả gốc lãi ở mức thấp hơn. Điều kiện kinh doanh mạnh mẽ sẽ hỗ trợ dòng tiền và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp.
    Các công ty liên kết với ngân hàng tư nhân có xu hướng cho vay ký quỹ tập trung vào một vài khách hàng lớn, do đó, sẽ phải đối mặt với rủi ro cao hơn. Tuy nhiên, rủi ro tài sản nhìn chung vẫn được kiểm soát tốt thông qua lượng tài sản đảm bảo đáng kể. Mức độ sử dụng đòn bẩy của ngành vẫn ở mức thấp nhờ các đợt tăng vốn mới.
    Đặc biệt, các công ty liên kết với ngân hàng tư nhân sẽ duy trì việc tăng vốn nhiều hơn so với các công ty cùng ngành nhờ vào sự hỗ trợ vốn từ ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng tài sản. Mặt khác, các công ty chứng khoán nước ngoài có thể tăng vay ngắn hạn từ ngân hàng để mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ. Rủi ro tái cấp vốn ở mức hạn chế khi các công ty duy trì tốt việc tiếp cận nhiều nguồn vốn khác nhau.
    [/COLOR]
    --- Gộp bài viết, 16/02/2025, Bài cũ: 16/02/2025 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 16/02/2025 ---
    Phiên Cuối Tuần tiền vào mạnh dòng CK và DSE tém là đủ hiểu tạo lập :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 16/02/2025 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 16/02/2025 ---
    VCI đẹp mà mẫu hình Lá cờ bứt phá, Dòng CK đang đẹp hết cả@};-
    --- Gộp bài viết, 16/02/2025 ---
    Cty CK có Ngân hàng đứng sau sẽ rất mạnh trong 2025: TCBS, VCI, SHS, BSI, BVS, CTS...:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 16/02/2025 ---
    VCI chính thức vượt MA 200@};-
    --- Gộp bài viết, 16/02/2025 ---
    TCBS, VPS SHS mức tăng trưởng lợi nhuận 2024 so 2023 quá tốt:drm1@};-
    Last edited: 16/02/2025
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    534
  7. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.425
    Nó múc ròng shs gần cả tháng nay. Chờ cổ tức tiền mặt 9..10% năm 2024.
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Nick 2008 đánh đấm kỳ vậy mua con nào 2008 đến giờ x100 tk hết rồi chứ nhỉ:drm4@};-
    ThangUS thích bài này.
  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    534
    Gà vẫn là gà thôi bác =))
    BigDady1516 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Doanh nghiệp niêm yết tạo ra bao nhiêu lợi nhuận trong năm 2024?

    Quốc Trung 16/02/2025 - 10:20
    Tại báo cáo cập nhật được phát hành bởi Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), đơn vị này cho biết, tính đến hết ngày 7/2/2025, toàn thị trường đã ghi nhận 1.088/1.660 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2024.

    Nhận định chứng khoán 17 - 21/2: VN-Index tiếp tục thử thách kháng cự 1.280 điểm
    Nông nghiệp BAF đàm phán thâu tóm thêm 10-12 trang trại, lợi nhuận 2025 sẽ tăng gấp 2,5 lần

    Đà tăng trưởng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục duy trì tích cực, dù một số ngành có sự phân hóa rõ rệt. Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường năm 2024 đạt 502.860 tỷ đồng (khoảng 20,7 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành), tăng 19,4% so với năm 2023.
    Tính riêng quý IV/2024, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 138.158 tỷ đồng, tăng 28,1% YoY. Nhóm tài chính duy trì đà tăng trưởng, trong khi nhóm phi tài chính ghi nhận mức tăng mạnh 22,8%, nhưng đã có sự khác biệt rõ giữa các nhóm ngành.

    [​IMG]
    Nguồn: ABS

    Nhóm tài chính: Ngân hàng duy trì vị thế dẫn dắt
    Nhóm tài chính tạo ra 66.537 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý cuối năm 2024, tăng 15,9% YoY, riêng nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với mức đóng góp 62.512 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 17,3% YoY. Lũy kế năm 2024, nhóm ngân hàng đem về 235.951 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 16,5% và chiếm phân nửa tỷ trọng toàn thị trường.
    Dịch vụ tài chính dù giảm 9,5% YoY trong quý IV/2024, song cả năm vẫn đạt 13.390 tỷ đồng, tăng 17,4%. Ngành bảo hiểm ghi nhận lợi nhuận tăng nhẹ 1,3% lên mức 5.348 tỷ đồng.
    Nhóm phi tài chính chứng kiến sự phân hóa mạnh giữa các ngành

    Nhóm phi tài chính đem về 71.622 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV/2024, tăng 42,1% YoY và 248.172 tỷ đồng cho cả năm, tăng 22,8%. Dù vậy, sự phân hóa xuất hiện trong nội bộ các ngành. Cụ thể:
    - Nhóm bán lẻ tiếp tục bứt phá với mức tăng trưởng 356,2% lợi nhuận sau thuế quý IV/2024, đạt 1.379 tỷ đồng; cả năm tăng 461,8% đạt 5.471 tỷ;
    - Nhóm bất động sản tăng 75,6% trong quý IV, đạt 18.697 tỷ đồng; cả năm đạt hơn 58.100 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2023;
    - Nhóm công nghệ thông tin tăng 28,8% YoY trong quý IV và tăng 24,2% trong cả năm, đạt 8.550 tỷ;
    - Nhóm du lịch và giải trí chuyển từ mức lỗ nghìn tỷ trong quý IV/2023 sang lãi 1.145 tỷ trong quý cuối năm 2024; lợi nhuận cả năm chuyển dương gần 9.500 tỷ đồng.
    Ngược lại, một số ngành chứng kiến lợi nhuận sụt giảm như:
    - Dầu khí giảm 5,5% trong quý IV và cả năm giảm 11,9%;
    - Hóa chất giảm 16,6% trong quý IV, phản ánh nhu cầu thị trường suy yếu;
    Một số ngành có mức tăng trưởng đột biến:
    Viễn thông tăng 299,5%, đạt 8.527 tỷ đồng; truyền thông tăng mạnh nhất (+1.137,8% YoY) đạt 193 tỷ đồng.
    Năm 2025, ngân hàng và tài chính dự báo tiếp tục giữ vững vị thế nhờ nhu cầu tín dụng tăng trưởng ổn định. Nhóm bất động sản và bán lẻ sẽ hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ thị trường, trong khi nhóm công nghệ thông tin có triển vọng tích cực nhờ xu hướng chuyển đổi số.
    Tuy nhiên, nhóm dầu khí, hóa chất và du lịch vẫn gặp thách thức khi kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Tốc độ giải ngân đầu tư công, lãi suất và nhu cầu tiêu dùng sẽ là yếu tố quan trọng định hình thị trường trong năm tới.

Chia sẻ trang này