Tình hình mới và cần ứng xử kịp thời

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chungkhoanhanghieu, Sep 30, 2010.

716 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 10:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 14, 2008
    Likes Received:
    6,985
    Việt nam không phải thiếu người tài, nhưng mà là sự bất lực, buồn thay, nói chung theo em thực sự thời điểm này chúng ta không nên kì vọng, sóng gold vẫn còn lên, điều chỉnh trong ngắn hạn thui. Việc cho nhập khẩu gold hôm qua chúng ta cũng từng chứng kiến trong năm 2008 rùi, tại cái thời đỉnh điểm của Oil...........~Xb-(b-(b-(
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Việc Ngân hàng Nhà nước cho thời hạn nhập vàng quá ngắn (2-3 ngày) lại vô tình ép doanh nghiệp nào dám nhập vàng lúc này phải đôn đáo xoay sở gom ngoại tệ để mua vàng. Tính sơ sơ Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho nhập 7-10 tấn vàng nhưng cứ tính chỉ nhập 5 tấn thôi thì để nhập khoảng 5 tấn vàng cần tới hơn 220 triệu USD. Nhu cầu mua từng đó ngoại tệ trong 2-3 ngày??? Thị trường ngoại tệ sẽ không đơn giản. Tôi đã nói rồi, gốc rễ vấn đề là giải quyết đúng giá trị tiền tệ.
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    VND qua mốc 20 và tiến tới 25 không còn là câu chuyện xa vời.
    Một nền kinh tế yếu kém thì như thế là thuận quy luật.
  4. binwin

    binwin Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Lui mot buoc bien rong troi cao
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    USD tự do đang giao dịch ở giá 19.860 mua vào và 19.900 bán ra. Nếu xét về độ vênh với tỷ giá ngân hàng thì đã vênh quá thể rồi. Đó là mới đầu quý 4 thôi nhá, sắp tới mới là cao điểm về nhu cầu thanh toán bằng ngoại tệ. Cứ tình hình nhấp nhổm kiểu này, nhiều giao dịch thoả thuận thanh toán bằng VND sẽ chuyển sang thoả thuận theo tiền Usd/vàng vì thấy rõ vnd mất giá thực tế thế nào (như giao dịch bất động sản, ...) khó mà kiểm soát được. Tỷ giá niêm yết giờ chỉ là để làm đẹp số liệu mà thôi.
  6. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 16, 2001
    Likes Received:
    0
    VNĐ cần được phá giá thêm 2% nữa trong tháng tới
    Khi đó bđs đã được xả xong, giá CK sau điều chỉnh cộng với tiền mất giá sẽ có sức hút mạnh
  7. vnindex360

    vnindex360 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 9, 2009
    Likes Received:
    1,349
    Nếu nhà nước để tự do xuât nhập khẩu thì cung cầu ngoại tệ để xuất nhập khẩu gold sẽ điều hoà hơn, doanh nghiệp sẽ tự biết khi nào nhập, khi nào xuất để có lợi cho mình. Chính phủ điều hành kiểu này thì liên tục tạo ra cú sốc về tỉ giá, lúc vàng thấp thì cho xuất cấm nhập, khi gold cao thì lại quay ra cho nhập, cứ để nước đến chân mới nhảy
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Vàng thế giới sau khi giảm một lèo 30$/oz giờ đã quay đầu tăng trở lại 9$/oz. Chiêu cho nhập vàng số lượng hạn chế lúc này chỉ có giá trị ngắn hạn mà không giải quyết được những vấn đề sắp tới liên quan đến giá trị tiền tệ.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Vàng thế giới lại trở lại gần đỉnh cũ dưới bảo kê của Trung Quốc. Mỹ ko chịu thua, đẩy DJ vượt mốc 11.000 làm đối trọng giữ dòng tiền. Cuộc chiến tiền tệ đã lên đến đỉnh điểm, sắp đến hồi phân thắng bại. Từ đối đầu tiền tệ sang đối đầu quân sự chỉ còn ranh giới mong manh.
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Phản ứng chậm!

    Thứ Hai, 11.10.2010 | 09:33 (GMT + 7)
    (LĐ) - Từ đầu năm đến nay, nguồn cung ngoại tệ có được từ xuất khẩu vàng đã góp phần không nhỏ vào sự ổn định theo tín hiệu thị trường của tỉ giá hối đoái.

    Thế nhưng sự biến động của giá vàng trong nước cao hơn giá quốc tế trong hai tuần qua lại đang gây hiệu ứng ngược đến tỉ giá, mặc dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho nhập khẩu vàng để giải tỏa tâm lý thị trường.
    [​IMG]Giá vàng đột ngột tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 10.2010. Ảnh: KỲ ANH
    Hàng tỉ đôla từ xuất khẩu vàng
    Nhìn lại diễn biến của thị trường vàng sáu tháng đầu năm 2010 giá vàng nội địa thường xuyên thấp hơn giá quốc tế từ 300.000 – 800.000 đồng/lượng. Điều này đã tạo điều kiện cho các Cty kinh doanh vàng bạc, đá quý xuất khẩu vàng. Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu vàng, đá quý trong tháng 5.2010 tăng đột biến lên 884 triệu USD và nâng giá trị xuất khẩu mặt hàng này từ ngày 1.1 đến ngày 24.6.2010 lên 1,343 tỉ USD.
    Sang tháng 8.2010, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 15 ngày cuối tháng 8 kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng đá quý, vàng tăng thêm 768 triệu USD và tháng 9 ước đạt 450 triệu USD. Còn Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thì đưa ra con số tám tháng đầu năm xuất khẩu vàng, đá quý lên tới 2,4 tỉ USD.
    Cho dù các con số liên quan đến xuất khẩu vàng mà các cơ quan quản lý nhà nước công bố còn có thể chênh lệch nhau ít nhiều, nhưng quan trọng là xuất khẩu vàng đã mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể, góp phần giảm nhập siêu và tạo cung cầu ngoại tệ cân bằng trong những thời điểm nhất định. Trong vòng 5 tuần từ 17.8 đến 25.9.2010, kể từ khi NHNN điều chỉnh tỉ giá USD/VND theo hướng VND mất giá 2,09% so với USD, tỉ giá tương đối ổn định quanh mức 19.500 đồng/USD. Khoảng 1,2 tỉ USD ngoại tệ thu về từ xuất khẩu vàng trong tháng 8 và 9 (theo số liệu của Tổng cục Hải quan) là một trong những nguyên nhân giúp tỉ giá ổn định.
    Phản ứng chậm
    Bất ngờ đã xảy ra vào cuối tháng 9 khi giá vàng quốc tế tăng cao và giá vàng nội địa bắt đầu cao hơn giá quốc tế. Có nhiều nguyên nhân đẩy giá vàng trong nước tăng cao hơn giá thế giới, như một bộ phận dân cư thấy giá vàng tăng mạnh lại mua vào thay vì bán ra; không ít người vay vàng mua để trả nợ do e ngại giá còn tăng tiếp; một số nhà đầu tư đã bán vàng vì dự báo giá giảm, nay phải mua vào cắt lỗ...
    Trong chưa đầy hai tuần từ 27.9 đến 10.10, giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới từ 500.000 – 1 triệu đồng/lượng. Hiện tượng gom đôla mặt nhập vàng lậu diễn ra và đẩy tỉ giá thị trường tự do tăng vọt. Điều đáng nói là trong khi đó trạng thái ngoại tệ của hệ thống ngân hàng vẫn dương và theo ước tính của một ngân hàng là khoảng 350 – 400 triệu USD.
    Sự biến động tỉ giá thị trường tự do như nước ngấm dần dần bắt đầu gây tâm lý chờ đợi nơi ngân hàng, doanh nghiệp và người dân có ngoại tệ. Đó là chưa kể tâm lý của không ít người dân thấy tiền đồng mất giá so với vàng đã quay sang mua ngoại tệ để bảo toàn tiền tiết kiệm vì ngoại tệ so với vàng còn... rẻ. Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp đánh tiếng về việc cho nhập vàng, nhưng NHNN vẫn im lặng. Và chỉ đến ngày 7.10 khi giá vàng nội địa lên trên 33 triệu đồng/lượng, giá USD chợ đen ngày càng bỏ xa giá niêm yết của ngân hàng thương mại, có thời điểm tới 19.900 đồng/USD, NHNN mới cấp quota nhập vàng với khối lượng nhỏ, chừng 3 tấn. Cùng với sự giảm nhẹ của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước giảm, giá USD tiền mặt trên thị trường tự do cũng giảm.
    Cần một chiến lược trong quản lý vàng
    NHNN giải thích quyết định cho nhập khẩu vàng là nhằm giải tỏa yếu tố tâm lý, nhưng rõ ràng quyết định này đã chậm hơn biến động thị trường. Nếu hạn ngạch nhập vàng được cấp kịp thời ngay vào lúc giá vàng nội địa bắt đầu cao hơn giá thế giới, thì đã có thể chặn được việc thu gom USD mặt nhập vàng lậu và sự biến động tỉ giá thị trường tự do đã không xảy ra.
    Mặt khác, lượng vàng được cấp để nhập quá nhỏ và các doanh nghiệp phải nhập ngay trong vài ngày, chỉ giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng nội địa – quốc tế tại thời điểm hiện tại và có lẽ là tín hiệu chưa đủ mạnh để chặn đứng nhập vàng lậu, kéo tỉ giá thị trường tự do sát với tỉ giá niêm yết của ngân hàng.
    Khi nhập siêu vẫn đang gia tăng, NHNN có lý do để không cấp, hoặc chỉ cấp nhỏ giọt quota nhập khẩu vàng. Đó là tầm nhìn ngắn hạn. Ở tầm dài hạn, một cơ chế điều hành, quản lý giá vàng để ngăn chặn nguy cơ nhập vàng lậu từ trong trứng nước, dập tắt những đợt thu gom đôla mặt trên thị trường tự do, từ đó tạo niềm tin cho người dân vào sự ổn định của tỉ giá là cấp bách. Việc cấp quota xuất - nhập khẩu vàng cũng như số lượng và cân đối nguồn ngoại tệ cho quá trình xuất, nhập đó phải được tính toán theo chiều dài cả năm, thậm chí 2 -3 năm.
    Trong số nguồn thu hàng tỉ USD từ xuất khẩu vàng, một tỉ lệ nhất định và linh hoạt theo từng giai đoạn, thí dụ 10% - 20% - 30%...., phải được dành để cung ứng cho nhập khẩu vàng khi cần thiết. Đó là một sự đánh đổi, nhưng là sự đánh đổi tối ưu nhằm đạt được cái lớn hơn nhiều là xóa bỏ tâm lý kỳ vọng tỉ giá tăng theo giá vàng, xóa bỏ cơ hội “tát nước theo mưa” để trục lợi của những kẻ đầu cơ ngoại tệ. Ngoài ra, những đơn vị được chọn xuất, nhập khẩu vàng phải là những doanh nghiệp tiềm lực mạnh, đủ sức bình ổn thị trường, đủ năng lực cân đối nguồn thu - chi ngoại tệ.
    Sức ép lên tỉ giá mà biến động giá vàng tạo ra không phải bây giờ mới xuất hiện. Nó đã từng xảy ra nhiều năm trước và lặp đi lặp lại, nhưng chưa bao giờ được giải quyết dứt điểm và rốt ráo. Hiện tại sức ép này cần một liều thuốc chiến lược toàn diện để “cắt cơn”. Pha chế liều thuốc ấy ra sao, đắng đến mức nào là do tay bốc thuốc của NHNN!

Share This Page