Tình hình Ngân hàng hiện nay... (ae tập trung 1 Topic thôi nhé)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kututu, 20/10/2008.

1700 người đang online, trong đó có 680 thành viên. 17:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2435 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tình hình Ngân hàng hiện nay... (ae tập trung 1 Topic thôi nhé)

    Lần đầu tiên Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tọa Hội nghị Hội đồng Thống đốc IMF/WB năm 2009

    Tháng 5/2008, tại Hội nghị Thường niên của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Phó Chủ tọa Hội nghị Thường niên của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đã tham gia điều hành các phiên họp chính thức tại Hội nghị. Vai trò Phó Chủ tọa của Việt nam đã được các quốc gia thành viên ADB tham dự Hội nghị đánh giá cao trong việc góp phần vào thành công của Hội nghị.

    Tại Hội nghị Thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) năm nay được tổ chức tại Washington. DC Hoa kỳ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu tiên vinh dự được toàn thể các quốc gia thành viên nhất trí bầu giữ chức Chủ tọa Hội đồng Thống đốc IMF/WB. Đây là chức vụ cao nhất để chủ trì các Hội nghị của Hội đồng Thống đốc IMF/WB và Hội nghị Thường niên năm 2009 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Việt Nam được bầu chọn lần này thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm cũng như sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội nói chung và đặc biệt là những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Việt nam trong việc củng cố, đẩy mạnh và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với IMF/WB và các quốc gia hội viên của các tổ chức này. Đồng thời, đây cũng là ghi nhận của cộng đồng tài chính tiền tệ quốc tế đối với kết quả tích cực vừa qua trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô nói chung của Chính phủ Việt Nam và công tác hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước nói riêng.

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đã có bài phát biểu nhậm chức chính thức tiếp nhận cương vị Chủ tọa tại phiên họp bế mạc Hội nghị Thường niên IMF/WB lúc 16 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2008. Trong năm tới, Việt Nam sẽ chủ trì các hoạt động của 2 tổ chức này theo các qui định trong Điều lệ của IMF và WB. Theo thủ tục tổ chức các Hội nghị, Tổng giám đốc IMF và Chủ tịch WB cùng Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương các nước thành viên của 2 tổ chức sẽ tham dự các phiên họp chính thức của Hội nghị dưới sự chủ trì của Chủ tọa Hội nghị.

    IMF được chính thức thành lập năm 1945 sau Hội nghị tài chính và tiền tệ của Liên hợp quốc tại Bretton Woods (Mỹ) với tôn chỉ thúc đẩy sự hợp tác tiền tệ quốc tế, tăng cường ổn định ngoại hối, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời cho các nước hội viên để giảm nhẹ mức độ mất cân bằng trong cán cân thanh toán quốc tế. Tổng số hội viên của IMF cho tới nay là 185 thành viên. Ba chức năng chính của IMF gồm (i) giám sát tình hình kinh tế tài chính toàn cầu cũng như của các nước hội viên và tư vấn cho nước hội viên về chính sách kinh tế vĩ mô; (ii) cung cấp hỗ trợ tài chính ngắn hạn và trung hạn cho các nước hội viên gặp phải những khó khăn tạm thời về cán cân thanh toán; và (iii) cung cấp trợ giúp kỹ thuật.

    Tháng 10/1993, sau khi thanh toán nợ quá hạn với IMF bằng một khoản vay bắc cầu và viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, Việt nam đã nối lại quan hệ tài chính với IMF. Trong giai đoạn 1993 - 2004, IMF đã cung cấp cho Việt nam 4 khoản vay với tổng vốn cam kết 1.094 triệu USD, giải ngân được 670,8 triệu USD. Cho đến nay, quan hệ Việt nam và IMF tiếp tục được duy trì tốt đẹp mặc dù giữa hai bên không còn chương trình vay vốn. IMF vẫn rất tích cực tiến hành các hoạt động tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt nam. Hàng năm, IMF cử các đoàn công tác định kỳ vào Việt nam để cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô và đưa ra các tư vấn chính sách trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương mại, cải cách doanh nghiệp nhà nước. IMF cũng cung cấp nhiều hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực tiền tệ, ngoại hối, thị trường mở, thanh tra ngân hàng, cải cách thuế, xác định mục tiêu lạm phát, tính toán lạm phát cơ bản, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Bên cạnh đó, IMF cũng cung cấp các khóa đào tạo, hội thảo ngắn hạn và xuất học bổng dài hạn theo chương trình do IMF tài trợ.

    Nhóm Ngân hàng Thế giới được thành lập năm 1944 bao gồm 5 cơ quan: (i) Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), (ii) Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), (iii) Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), (iv) Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa biên (MIGA), (v) Trung tâm Quốc tế Giải quyết Tranh chấp Đầu tư (ICSID). WB cung cấp 3 loại dịch vụ chủ yếu: (i) thiết kế và tài trợ cho các chương trình, dự án phát triển; (ii) hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn về chính sách và các báo cáo phân tích; và (iii) điều phối viện trợ. Việt nam là thành viên của tất cả các cơ quan trên trừ ICSID.

    Kể từ khi chính thức nối lại quan hệ tín dụng với Nhóm WB kể từ năm 1993 đến nay, quan hệ Việt nam ?" WB liên tục được tăng cường và phát triển mạnh mẽ. Việt nam là một trong những nước vay ưu đãi lớn nhất từ IDA. Hỗ trợ tài chính dưới hình thức cho vay ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật của IDA chiếm vai trò chủ đạo trong mối quan hệ giữa Việt nam và WB. Tổng mức cam kết từ 1993 đến tháng 8/2008 vào khoảng hơn 8,42 tỷ USD với trên 80 dự án. Hiện nay, 73 chương trình, dự án đã và đang triển khai với tổng trị giá khoảng 7,35 tỷ USD. Giải ngân nguồn vốn từ năm 1993 - 8/2008 đạt trên 4,6 tỷ USD. Trong năm tài khóa 2008, Chính phủ Việt nam đã tiến hành đàm phán với Ngân hàng Thế giới 9 chương trình, dự án với tổng trị giá 1,1 tỷ USD - lớn nhất từ trước tới nay đối với một năm tài khóa, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục và cơ sở hạ tầng. Dự kiến trong năm tài chính 2009, Ngân hàng Thế giới sẽ tài trợ cho Việt nam khoảng 15 chương trình, dự án với tổng trị giá khoảng 1,849 tỷ USD, trong đó có 1,519 tỷ USD vay IDA và 330 triệu USD vay thương mại từ nguồn IBRD.

    Trong thời gian qua, nguồn vốn IDA đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt nam, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, đặc biệt các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa. Nguồn vốn IDA cũng đóng góp một phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt nam và quốc tế. Nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, giúp chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý tiên tiến và trang bị các kiến thức về phát triển thể chế.

    Việc Việt Nam lần đầu tiên được bầu giữ chức vụ Chủ tọa Hội nghị Hội đồng Thống đốc là một vinh dự nhưng đồng thời cũng là trọng trách lớn đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do vậy, ngay từ bây giờ, Ngân hàng Nhà nước Việt nam sẽ xây dựng kế hoạch để phối hợp cùng Ban Thư ký Hội nghị của IMF/WB và nước chủ nhà đăng cai hội nghị triển khai các công tác chuẩn bị để đảm bảo tổ chức thành công Hội nghị năm tới.


    Được kututu sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 20/10/2008
  2. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Thông báo về việc điều chỉnh lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất trả cho dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam và thanh toán tín phiếu NHNN bắt buộc trước hạn

    Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, chủ động hạn chế tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện một số biện pháp:

    1. Ban hành các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2008:

    - Quyết định số 2316/QĐ-NHNN ngày 20/10/2008 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam; theo đó, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam giảm từ 14%/năm xuống 13%/năm.

    - Quyết định số 2321/QĐ-NHNN ngày 20/10/2008 về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng; theo đó, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng tăng từ 5%/năm tăng lên 10%/năm.

    - Quyết định số 2318/QĐ-NHNN ngày 20/10/2008 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng; theo đó, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm.

    - Quyết định số 2317/QĐ-NHNN ngày 20/10/2008 về việc thanh toán trước hạn tín phiếu NHNN bắt buộc; theo đó, kể từ ngày 21/10/2008, NHNN thanh toán trước hạn 20.300 tỷ đồng tín phiếu NHNN dưới hình thức bắt buộc phát hành kể từ ngày 17/3/2008 theo nhu cầu rút trước hạn của các tổ chức tín dụng.

    2. Ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng:

    - Thực hiện các giải pháp tại Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN ngày 09 tháng 10 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng; trong đó, chú trọng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra do tác động của khủng hoảng tài chính và dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu, chấp hành đúng quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

    - Đáp ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, trên cơ sở khả năng huy động vốn ở trong và ngoài nước, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tín dụng để tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, nông nghiệp và nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án đầu tư khả thi, có hiệu quả và khả năng trả nợ đúng hạn.

    Mục đích của việc thực hiện các giải pháp nêu trên là nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đảm bảo khả năng huy động vốn và thanh toán, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển.


    Được kututu sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 20/10/2008
  3. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hình như cậu này làm Tk ở NH? Có tin gì hỗ trợ hay hay post đi
  4. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    nghe giọng tặc và huhu là biết nên làm gì ... bây giờ hoặc ko bao giờ ... lần này mà lên thì sẽ ko bào giờ về lại đáy nữa
  5. quanghieu98

    quanghieu98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    143
    Thế này nhé: Tình hình hiện nay rất là tốt .
    Nghe ngứa chưa
  6. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    tình hình STB này:


    Theo tin từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank),Ngân hàng Nhà nước Lào chính thức chấp nhận về mặt nguyên tắc việc thành lập Chi nhánh Sacombank tại thủ đô Viêng Chăn.

    Sacombank - Chi nhánh Lào sẽ hoạt động theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và điều lệ của Sacombank. Hiện tại, Sacombank đang hoàn tất các thủ tục pháp lý và công tác chuẩn bị cho việc khai trương hoạt động của Chi nhánh, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 12 năm nay. Theo quy định của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sau một năm hoạt động, Sacombank có thể xin thành lập ngân hàng con tại Lào, từ đó có thể tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động (các Chi nhánh) tại các tỉnh/thành khác của Lào.

    Lào là quốc gia có nhiều tiềm năng về khoáng sản, thủy điện, nông - lâm nghiệp, nguồn lao động, đồng thời là cửa ngõ quan trọng để thâm nhập vào thị trường lớn của tiểu vùng châu Á với khoảng 150 triệu dân gồm các nước Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Trung Quốc (tỉnh Vân Nam)? Cũng như một số nước đang phát triển trong khu vực, nền kinh tế Lào xuất phát điểm thấp nên đang cần nguồn lực rất lớn để phát triển; trong khi đó, thị trường tài chính Lào còn rất đơn sơ, thị trường chứng khoán lại chưa hình thành (dự kiến đến năm 2010 sẽ hoạt động), nên Chính phủ Lào rất hoan nghênh sự đầu tư của doanh nghiệp các nước vào thị trường Lào.

    Theo Ông Bounsong Sommalavong - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào trong buổi đến thăm và làm việc tại Sacombank ngày 19/8/2008, Chính phủ Lào sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Sacombank tại Lào.

    Với tầm nhìn chiến lược về tiềm năng khai thác và định hướng thiết lập mạng lưới hoạt động tại các nước cận biên nhằm tranh thủ lợi thế về mặt địa lý, cùng với việc chuẩn bị cho Sacombank ?" Chi nhánh Lào hoạt động tại thủ đô Viêng Chăn vào tháng 12/2008, tháng 01/2008 Sacombank đã đưa vào hoạt động Văn phòng đại diện tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đầu tháng 10/2008 vừa qua Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã chấp thuận hồ sơ xin phép thành lập chi nhánh của Sacombank tại Campuchia, Sacombank dự kiến khai trương hoạt động Chi nhánh này vào năm 2009.
    CTH-CS

    Ngày 20/10/2008
  7. TieudietVNI

    TieudietVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất giảm, DN vẫn chỉ... nhìn !

    19-10-2008 22:54:17 GMT +7


    Nhân viên Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) hướng dẫn khách hàng vay vốn. Ảnh: H.THÚY
    Nhiều ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất xuống còn 17,5% - 18%/năm nhưng theo các doanh nghiệp, đây vẫn là mức lãi suất ?otrên trời?, nhất là trong điều kiện đầu ra của các doanh nghiệp đang rất khó khăn

    Liên tiếp trong 2 tuần nay, các ngân hàng (NH) đua nhau đồng loạt giảm lãi suất cho vay với mức giảm 0,5% - 1,8%/năm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp (DN) cho biết mức lãi suất cho vay vẫn còn rất cao khiến họ không thể tiếp cận...

    Ngoài khả năng của nhiều DN

    Theo ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc NH Đông Á: Từ nay cho đến cuối năm 2008, xu hướng lãi suất cho vay sẽ giảm dần nhưng rất chậm. Còn ông Nguyễn Đức Hưởng, Tổng Giám đốc NH Liên Việt, nhận xét: Hiện các NH cho vay đều chọn lọc, khoanh vùng với điều kiện gắt gao nên nhiều DN không vay được vốn.

    Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội DN TPHCM, cho biết: Các NH hạ lãi suất, mục đích nhắm đến đối tượng khách hàng ruột, khách hàng truyền thống và khách hàng lớn nên thực sự không phải DN nào cũng tiếp cận được nguồn vốn này, nhất là các DN nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay giảm không đáng kể, cộng hết các phụ phí, DN vẫn phải vay với lãi suất thực là 19% - 21%/năm. Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng tốt, làm ăn suôn sẻ, mức lãi suất này cũng khiến các DN khó có lợi nhuận, huống hồ là hiện tại, hoạt động sản xuất và kinh doanh thực sự khó khăn nên mức lãi suất này nằm ngoài khả năng xoay xở sinh lời của DN.

    Không bán được hàng, vay vốn càng chết

    Tại TPHCM, khoảng 70% - 80% DN hiện đang gặp khó khăn về vốn nhưng chỉ những DN quá bức bách mới mạo hiểm đi vay vì hiện nay, khó có thể ?obắt mạch? thị trường để lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

    Ông Đỗ Văn Vinh, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, cho biết: ?oNăm rồi, thời điểm này, đơn hàng tới tấp nhưng năm nay, giờ này vẫn chưa có đơn vị nào đặt hàng. Từ giờ đến cuối năm, nếu có hợp đồng mua hàng, công ty mới dám vay vốn sản xuất chứ không dám đón đầu?.

    Theo một thành viên của Hiệp hội DN Lương thực Thực phẩm TPHCM, rất nhiều DN làm ăn lỗ lã phải cắt giảm nhân công, cho thuê nhà xưởng nhưng không dám công khai lỗ. Hiện khá nhiều DN (nhất là DN ngành nhựa, vật liệu xây dựng...) rơi vào cảnh không tìm được đầu ra sản phẩm, nợ nần, phải sản xuất cầm chừng. Mới đây, một số DN xuất khẩu dệt may tại Bình Dương, TPHCM gặp khó khăn khi đơn hàng xuất khẩu đã thực hiện hơn phân nửa thì khách hàng ở nước ngoài cho biết giảm số lượng mua. Một công ty bánh kẹo khá lớn tại TPHCM vừa dời về Bình Dương mấy tháng nay, đầu tư 4 dây chuyền sản xuất bánh nhưng chỉ chạy được một dây chuyền vì... bánh bán không ai mua. Giám đốc một công ty sản xuất kính xây dựng cũng cho biết hàng chất đầy kho nhưng ông vừa cầm cố giấy tờ nhà để lấy tiền trả lãi NH, trả lương cho công nhân. Khi nguồn vay cũ chưa trả hết, có được vay thêm với lãi suất như hiện nay cũng đành chịu.

    Mức lãi suất giảm nhiều nhất hiện nay đa số là ở các NH lớn. Tại NH Công Thương VN, lãi suất cho vay VNĐ ngắn hạn đã từ mức 19,5%/năm giảm xuống còn 18,2%/năm. NH NN-PTNT (Agribank) hạ lãi suất cho vay VNĐ xuống còn 17,5% đối với các hộ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và 17,8%/năm đối với DN nhỏ và vừa trực tiếp sản xuất các mặt hàng phục vụ xuất khẩu. NH Xuất nhập khẩu VN (Eximbank), NH Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) cũng áp dụng mức cho vay 17,5%/năm tùy đối tượng khách hàng. Tương tự, các NH Thương mại CP Ngoại thương VN, NH Liên Việt, NH Sài Gòn, NH Sài Gòn Thương Tín và NH Hàng hải... cũng đã giảm lãi suất cho vay xuống còn 18% - 19%/năm.


    Thanh Nhân - Khang Mẫn
  8. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu và bước đi này của SBV đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm đạt 2 mục tiêu sau...:

    1. Loại trừ khả năng mất thanh khoản do mớ cho vay BĐS (~ 100k tỷ)...thành rủi ro lỗ đủ bù đắp...
    2. Ko chắc chắn cả năm tăng trưởng GDP đạt gần 7% nhưng Q1-2/2008 sẽ trên 7%... Lạm phát < 15%...




  9. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    779

    Dư nợ...loại 2,3,4,5 nhiê?u như quân nguyên )
    Điê?u câ?n nhất lúc na?y la? pha?i giưf cái đâ?u lạnh
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Đã được thích:
    197
    Trả lãi dự trữ bắt buộc lên 10% --> ngân hàng thêm lợi nhuận
    Cho rút tín phiếu bắt buộc trước hạn ---> ngân hàng tăng thanh khoản

Chia sẻ trang này