Tình hình ngân hàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi corebanking, 05/05/2008.

1548 người đang online, trong đó có 619 thành viên. 20:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 20013 lượt đọc và 193 bài trả lời
  1. sicmem

    sicmem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Người dám chấp nhận sự thật rút chân ra khỏi cái TT này mới là bản lĩnh đó bác
  2. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Trong này thấy bác Tuan anhdao là nói chuối nhất
    Thế nào là bản lĩnh ợ ??
    Biết trước là thua mà cắm đầu vào gọi là bản lĩnh ??
    Bác này hay chim lợn, em không thèm chấp. Em có bằng ấy thông tin, nhận định trái chiều tùy các bác, đừng há mồm ra chưởi em là được vì em là đưa tin chính xác, không vụ lợi.
    Bán hay mua tùy các bác, em có lòng tốt, mong các bác nhìn nhận cho đúng. Còn quyết định là do các bác. Thử hỏi trong anh em ở đây, có ai có bản lĩnh cutloss mà không phải suy nghĩ ???
    Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt !
  3. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    204
    Có chiện rất vui là khi tất cả các bác cùng hô hào chạy thì có những người vui vẻ cười và lặng lẽ mua vào....họ mua đủ số lượng và đi...thư giãn.
  4. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Con lợn định giải ngân ngày mai hả, bằng không vào đây hô hào làm gì? Đứa nào ôm cổ cánh cho chết đi, khóc thuê làm gì
  5. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này em cũng nghe nhiều rồi và không thèm tin nữa đâu.
    Bác có bao giờ nghĩ đến là các bác đang nát bi thì có người đang thảnh thơi đi du lịch vì đã rút chân đúng lúc không ?? Đương nhiên là mỗi người một ý, nhưng biết chấp nhận sự thật và quyết định lý trí mới mong làm được việc lớn. Cheer
  6. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai là con lợn ??? Vô học.
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    rung cây dọa khỉ thôi ! chưa biết ai chim lơn đâu pác chủ topic à !
  8. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    quan điểm của em là : Tất cả các ngân hàng chết thì...chết hết. Giữ tiền mặt 100% cũng chết
  9. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Éo biết em xxx hay bác xxx.
    Ngân hàng thương mại mất thanh khoản, nếu ngân hàng nhà nước không bơm tiền ra cứu thì hậu quả thế nào?
    Chỉ cần 1 ngân hàng thương mại con con sụp đổ, cả hệ thống tài chính sẽ hỗn loạn, lúc đấy thì ngồi mà lo nghèo với giầu nhé.
    NHTM nó kêu vậy để NHNN phải thực hiện cam kết tái cấp vốn, hoặc là có chính sách thông thoáng hơn trong kiểm soát tiền tệ.
    Trước khi phát biểu đề nghị bác suy nghĩ kỹ đã nhé.
    Đọc bài viết dọn đường dưới đây đi:

    NHNN phải "tiếp vốn" cho NHTM

    Tốc độ tăng vốn huy động của hệ thống NH tháng 4 là 1,2%, thấp hơn nhiều so với mức 3,46% tháng trước và mức 3,38% cùng kỳ. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tính đến việc tái cấp vốn hỗ trợ khả năng thanh toán một số Ngân hàng Thương Mại (NHTM).

    Tiền gửi tăng chậm và có dấu hiệu giảm (trong tháng 4.2008) ở hai trung tâm tài chính Hà Nội và TPHCM khiến tình trạng mất cân đối vốn dẫn đến khó khăn trong thanh khoản vẫn diễn ra tại một số NH.

    Nợ không sinh lời lớn

    Đa số khó khăn trong khả năng thanh toán của NH đều bắt đầu từ vấn đề số lượng lớn nợ không sinh lời. Nguyên nhân do:

    1/ Chính sách tiền tệ được chuyển từ lỏng (năm 2004-2007) sang thắt chặt (năm 2008) nhằm kiềm chế lạm phát, kinh tế sẽ phát triển chậm lại và điều khó tránh khỏi là nợ không sinh lời tăng.

    2/ Lãi suất ngày càng tăng, đặc biệt cao trong 4 tháng đầu năm 2008 khiến chi phí các khoản vay càng đắt. Lãi suất phải trả cho tiền gửi cao, kỳ hạn tiền gửi ngày càng ngắn (chủ yếu chỉ từ 1 đến 3 tháng), trong khi đó khoảng 40% dư nợ NH cho vay kỳ hạn lại từ 1 năm trở lên với lãi suất ở mức thấp. Vì vậy, nhiều NH đang mất cân đối kỳ hạn giữa nguồn vốn (nợ) và sử dụng vốn (tài sản).

    Nợ quá hạn của NH cũng đang có xu hướng tăng nhanh vì khách hàng thà chịu phạt 150% lãi suất còn hơn vay mới lãi suất cao hơn. Một số khách hàng sợ nếu trả nợ xong chưa chắc vay được tiếp. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến NH mất khả năng thanh toán.

    3/ Một số NH, chủ yếu là NHTMCP bị rơi vào tình trạng khó khăn do rót vốn quá nhiều vào BĐS và CK. Khi thị trường BĐS "xì hơi", TTCK suy thoái, khách hàng mất khả năng trả nợ, tài sản thế chấp, cầm cố không bán được khiến các NH bị ảnh hưởng lớn. Còn có một số NH cũng dùng một lượng vốn lớn đầu tư CK, đến nay không thể bán để thu hồi vốn vì quá lỗ.

    Phải "tiếp vốn" cho NHTM

    Từ năm 2007 đến nay, thị trường liên NH ở VN có biểu hiện bị biến dạng từ thị trường hỗ trợ khả năng thanh toán thành thị trường sinh lời. Những yếu kém trong thanh toán về cơ bản là xuất phát từ quản trị rủi ro hạn chế của chính các NH, nhưng một phần cũng là hậu quả của sự biến dạng thị trường liên NH. Nhiều NH đã sử dụng vốn vay từ các NH khác để cho vay dài hạn nền kinh tế.

    Khi thị trường tiền tệ khan hiếm tiền, một số NH nhỏ, thậm chí cả một số chi nhánh của NHTM Nhà nước cũng không đủ uy tín để vay các NH lớn và chi nhánh NH nước ngoài. Hiện có tình trạng các NHTMCP hạng trung và một vài NH nhỏ đi vay các NH lớn với mức lãi suất kỳ hạn ngày, tuần, tháng khoảng từ 14%-18%/năm, thậm chí 20%-22%/năm về cho vay lại một số NH nhỏ với mức lãi suất từ 24%-27%/năm.

    Tình trạng bị "vạ lây" từ thị trường liên NH cũng khá nhiều. Ví dụ, đa phần các NHTMCP ở HN có một cơ cấu vốn khá cân bằng nhưng thời gian qua vẫn có những NH thiếu vốn khả dụng do đã gửi tiền hoặc cho vay một số NH nhỏ, khi các NH này khó khăn thì không rút vốn về được để đảm bảo khả năng thanh toán của mình.

    Trước tình hình một số NH khó khăn về thanh khoản, các biện pháp về lãi suất, thị trường liên NH, thị trường mở không giải quyết được vấn đề, NHNN đã phải thông báo sẽ tái cấp vốn (cho NHTM vay khi vốn khả dụng của họ bị đe doạ). Tuy nhiên, NHNN sẽ phải rất thận trọng vì tái cấp vốn tuy giúp NHTM đảm bảo khả năng thanh toán, tránh rủi ro, nhưng mặt khác làm tăng lượng tiền cung ứng, ảnh hưởng đến mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Về phía các NHTM mặc dù rất mong được tái cấp vốn vì mức lãi suất thấp (hiện chỉ 7,5%/năm) nhưng các NHTM cũng rất e ngại. Tâm lý chung là sợ thông tin về danh tính NH xin tái cấp vốn lọt ra ngoài có thể khiến dư luận xã hội đánh giá tiêu cực về khả năng thanh khoản.

    Đây có thể là lý do mặc dù có thông tin một vài NH đăng ký vay tái cấp vốn nhưng cho đến nay chưa có thông tin chính thức là NH nào đã được tái cấp vốn. Dù sao, việc NHNN tuyên bố sẽ tái cấp vốn cũng là một liệu pháp tâm lý tốt đối với các NH.
  10. casinoking

    casinoking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này