Tình hinh thị trường 2021

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vibanxungdang, 13/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5359 người đang online, trong đó có 496 thành viên. 22:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2204723 lượt đọc và 6890 bài trả lời
  1. Tomdoi

    Tomdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2018
    Đã được thích:
    14
    Bác ơi người ta trả cổ tức 40% là tính trên mệnh giá 10.000 vnd, tức là 4000 vnd 1 cổ phiếu, chứ ko phải 40% của vốn điều lệ đâu bác.
  2. ankhue_ac

    ankhue_ac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/09/2020
    Đã được thích:
    1.334
    - Vốn điều lệ = số cổ phiếu lưu hành x 10.000 vnd.
    Đó đó, nếu trả cổ tức 40%.
    - Vậy tổng tiền trả cổ tức = 40% vốn điều lệ thì đâu có sai gì bạn ơi.
  3. faith

    faith Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2018
    Đã được thích:
    1.688
    Vốn điều lệ cũng tính theo mệnh mà bác :D
  4. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Bạn có vẻ hiểu sai về kiến thức cơ bản chứng khoán

    Vì khi bạn vặn lại mình như thế là bản để lộ ra kiến thức cơ bản chứng khoán chưa hoàn thiện , nếu như bạn nói 40% cổ tức trên mệnh giá thì người ta sẽ trả cổ tức là 4.00 đồng và không cần biết vốn điều lệ là bao nhiêu , và đó là cái sai trong cách nghĩ của bạn

    Trong kiến thức chứng khoán chỉ có khái niệm cổ cổ tức trên mệnh giá chứ chưa bao giờ xuất hiện cổ tức trên thị giá , cho nên ai từng ăn cổ tức và từng chơi lâu năm thì đều hiểu 40% cổ tức là 40% cổ tức trên vốn điều lệ

    ví dụ HPG vốn điều lệ mới 2021 là 45.000 tỷ như hiện nay mà mới họp cổ đông HPG đề ra dự kiến cổ tức 2021 là 40% , nên hiểu là 40% cổ tức trên vốn điều lệ mới là 45.000 , có nghĩa là 40% này trên vốn mới này sẽ khoảng gần 18.000 tỷ bỏ ra để trả cổ tức

    Nhưng HPG chỉ đặt ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế 18.000 tỷ , đấy là chưa kể phải trích ra vài trăm tỷ để vào các quỹ dự phòng , quỹ rủi ro , quỹ hưu trí , quỹ lương , thưởng , quỹ khen thưởng quỹ .... thì sẽ không còn đủ 18.000 tỷ để trả cổ tức 40% tiền mặt như dự kiến

    Vì thế khi người ta đã đặt ra mức cổ tức 40% tiền mặt như thế cần hiểu là nhà bác Long cũng muốn thu tiền mặt về , vì mấy trăm triệu cổ mà ăn 40% cổ tức tiền mặt thì cũng mấy ngàn tỷ , tiền mặt về lúc ấy có khi bác Long là đại gia tiền mặt lớn hơn bác Dr Thanh

    Và cũng ngầm hiểu rằng HPG đã chắc chắn nắm trong tay lợi nhuận quý 2 sắp tới rất cao thì mới dám đưa ra lợi chỉ tiêu 40% cổ tức tiền , vì không biết trong quý 3 và quý 4 mọi thứ sẽ ra sao và có ảnh hưởng gì lớn đến kế hoạch hay không nhưng khi đã nắm chắc lợi nhuận quý 2 tiên lượng khoảng bao nhiêu thì họ mới mạnh dạn đề ra chỉ tiêu như thế , quý 1 HPG lãi sau thuế 7.000 tỷ , nên mình đoán có khả năng quý 2 này HPG lãi sau thuế phải tầm 9.000 - 10.000 tỷ thì chỉ 6 tháng đầu năm đã gần đủ tiền trả cổ tức 40% cho cả năm , vì thế họ mới tự tin như thế , và có khả năng cả 2021 HPG có thể lãi khoảng 27.000 - 29.000 tỷ , vì còn phải để tiền trả bớt Bank nữa , cho nên mới đưa ra chỉ tiêu như vậy là họ đã chắc phần thắng lớn trong 2021

    Mình không có HPG nhưng mình phân tích để bạn hiểu hơn nhé , hiểu hơn về cổ tức , vì chỉ có khái niệm cổ tức trên mệnh giá , và đừng bàn thêm về vấn đề này sẽ để lộ kiến thức về cổ tức chưa hoàn thiện ra , ví dụ nếu HPG trả cố tức 100% tiền mặt thì HPG sẽ phải bỏ ra 45.000 để thanh toán ví vốn điều lệ hiện nay là 45.000 tỷ , còn 40% thì là tầm 18.000 tỷ , con số rất lớn

    HPG luôn hay có rớp quỹ tây thoái vốn mấy năm nay năm nào cũng có , 2019 thì HPG bị quỹ tây thoái vốn mạnh và cũng rơi mạnh từ 27 về 19 trong 1 mạch , họ bán quyết liệt , thường là những đợt sau khi chia cổ tức họ không muốn nắm thêm tỷ lệ , có thể do tiêu chí của quỹ nó đặt ra thế , 2020 quỹ tây cũng thoái đợt giá 33 - 35 và cũng giảm 1 nhịp nhẹ rồi tăng lên , cũng may mắn là HPG đang vào Form tăng trưởng quá mạnh và thị trường quá cuồng nên mới giữ giá ở mức độ giảm nhẹ
    Last edited: 03/06/2021
    honganh04tng0891 đã loan bài này
  5. chinhlv

    chinhlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2020
    Đã được thích:
    571
    free mà chị Đáng tận tâm thật! học của chị cái tâm lẫn sự tư duy trong đầu tư
  6. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Những việc đăng ký mua số lượng lớn như thế này thì 100% đều sảy ra ở những cty tư nhân , và người mua lớn thế này cũng không phải là người làm cty nhà nước , vì làm cty nhà nước mà bỏ số tiền lớn thế này để mua thì dể dàng bị nhận ra là tham nhũng , hối lộ mới tiền nhiều thế , cho nên nhiều cty nhà nước chủ tịch tiền rất nhiều nhưng chỉ nắm vài chục k cổ không dám đăng ký mua thêm vài triệu cổ , nhưng hàng ngoài tên khác thì chắc có nhiều

    Vì vậy những người đăng ký mua số lượng lớn thế này ở 1 cty tư nhân thì bản thân người mua là người giàu có , rất giàu có thì đầu óc làm ăn đã có sỏi từ lâu , tính toán mưu mô đủ kiểu chứ không dễ thiên hạ ăn được của họ , và họ cũng không tốt lành đến mức bỏ hàng ngàn tỷ ra để mua cổ lúc giá lên mạnh để nâng tầm giá trị công ty lên trong khi cty họ chưa nắm nhiều cổ phiếu

    Thông thường từ xưa tới giờ mỗi khi đăng ký mua số lượng lớn ở 1 cty nào đó thì giá cổ phiếu đó thường tăng mạnh hôm đầu tiên do tin bất ngờ và bị sốc , nhưng sau đó thì là quá trính bị đè giá đến cùng cực trong khoảng thời gian người đó mua , đó là mua thật , mua thật thì mới đè giá rẻ để mua , đè đến mức dân tình nắm nó chán nản cùng cực vì không tăng được để cho nội bộ mua , sau khi mua xong ra tin mua đủ số lượng thì cổ đó mới tăng mạnh mẽ lên tiếp vì 1 lượng hàng trôi nổi đã bị bo cung lại

    Và cổ hay chạy tăng khỏe khi người nội bộ đăng ký bán số lượng lớn hoặc thoái vốn , vì mong bán giá cao lên dễ kích kéo lên để bán , mặc dù người đang nắm giữ thì sợ bán số lượng lớn thì khó tăng giá nhưng nhiều khi bán cho bên khác ấn đinh sẵn thì giá tăng mạnh sau khi ra tin

    Ở trường hợp này bây giờ nói ra thì ai đang nắm nó thì nói này nọ phiền phức ra , nhưng nếu mục đích mua thực sự số lượng lớn với những người làm ăn sành sỏi bao năm nay thì không dễ họ biếu không món quà lớn , họ đã có sỏi trong đầu thì họ đã có tính toán từ trước chứ không để đến mức lên mạnh mới bỏ tiền ra mua thêm

    Quyết còi 2017 từng đăng ký mua mấy chục triệu ROS khi nó từ 12 tăng giá lên mấy lần , hình như là khi giá 3X hay 5X gì đó , thì đăng ký mua mấy chục triệu cổ nâng sở hữu lên như thật và cũng làm như thật , nhưng chỉ 3 năm sau ROS về 3k như mọi người thấy , vậy mấy ngàn tỷ Q.C bỏ ra mua ROS lúc cao mất 95% à , đâu có dễ với chiêu trò này


    Lúc giá thật thấp mà đăng ký mua vào số lượng lớn thì người ta hiểu tâm ý thật , giống thái tử nhà bác Hiển mít lúc SHB giá 7 năm ngoái đăng ký mua mấy chục triệu cổ , sau đó ra tin mua là mua thật vì giá lúc ý quá rẻ thì có thể hiểu được , còn nhiều cổ giá tăng mấy trăm % đăng ký mua thêm thì khó hiểu
    Last edited: 03/06/2021
  7. daibang_xanh72

    daibang_xanh72 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Đã được thích:
    647
    Tks Rất nhiều, rất nể bác về sự hiểu biết và phân tích vĩ mô, nội tại DN đặc biêt là thuyết âm mưu. Nắm đc điều này thì khả năng thất bại sẽ giảm thiểu ( nếu ko nói bằng 0). Có lẽ chỉ còn yếu tố ra vào đúng thời điểm để đạt mức LN tối đa. Bên chỗ bác LV dịch căng quá nhỉ? Chúc bác luôn nhiều Sk, Bảo trọng!
    Bienbong, nangbanmai21, minu061 người khác thích bài này.
  8. Phuongdt

    Phuongdt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2018
    Đã được thích:
    164
    40% của mệnh giá cổ phiếu 10000 đồng là 4000, tức là mỗi cổ phiếu nhận được 4000 đồng, HPG làm được 5000 đồng một cổ phiếu thì dư sức cổ tức trả 4000 đồng/ cổ phiếu hay tổng giá trị trả cổ tức là 40% của vốn điều lệ do vốn điều lệ bằng số cổ phiếu * mệnh giá cổ phiếu là 10000 đồng. Bác đang bị nhầm đấy.
  9. pham_nams

    pham_nams Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Đã được thích:
    982
    Cảm ơn bác
    Đúng như bác nói ông bầu Th này là người giỏi, đầu có sạn giỏi kinh doanh, ko dễ gì mà ổng đi mua thêm bằng tiền tươi đơn giản lúc giá đang cao, vì vậy có thể có 2 khả năng:

    1)Ổng giống kịch bản Quyết còi năm 2017, nâng kéo rồi xả kiếm tiền, đơn thuần từ chênh lệch giá cổ phiếu, giống y như QC, tập đoàn Thai Holding của ổng đang cho LPB thuê trụ sở, ổng đang kinh doanh cũng vay tiền trả lãi qua LPB.
    2)Kịch bản 2: Ổng đã sở hữu rất nhiều % cổ phần của LPB ròi, chẳng qua chia ra người A, B, C,... này nọ mỗi người nắm dưới 5% để khỏi bị coi là cổ đông lớn và mỗi lần mua bán không phải công bố, bản thân ổng cũng đang nắm tượng trưng 3% thôi (thực tế cộng hết các người ABC kia lại thì có thể ổng đã nắm trên 50%). Và mục đích ổng muốn kéo giá LPB thật y như đã làm với Thai Holding, để phục vụ nhiều mục đích (bán cho nc ngoài, phát hành thêm, thế chấp,....) và việc ra tin hôm qua khi giá đang đỏ là để nâng giá khi có dấu hiệu điều chỉnh, ổng ra tin đơn thuần là để tiếp tục kéo lên tiếp --> nỗ lực này của ổng sẽ đc thực hiện bằng thủ tục làm cái mua thỏa thuận chuyển từ 1 người A trong nhóm ABC sang cho ổng là xong chứ ko phải mua bằng tiền tươi. Tuy nhiên mục tiêu có giữ giá đc tiếp ko thì phải xem vì LPB cũng đang ở vùng cao trào
  10. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Cảm ơn bác , chúc bác sức khỏe !

    Bác là người chơi lâu năm rồi nên có vẻ bác nhát tay , mà em thấy hầu như nhiều người chơi lâu năm thường e dè giai đoạn vừa qua và bất ngờ , có thế nói là hầu như là toàn bất ngờ về thị trưởng trong tháng 5 này

    Chính vì bất ngờ nên bác có thể thấy kế hoạch chốt tăng vốn , in giấy của các cty chứng khoán đều canh chốt vào tháng 6 , họ cũng kg ngờ tháng 5 tốt vậy , họ canh chốt tăng vốn tháng 6 để mong thị trường lúc ấy tốt để kéo lên cho dễ để dễ phát hành , có thể thấy VND qua ra tin nhanh chóng chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để phát hành , SSI thì cũng đang nhanh chóng , SHS , HCM cũng thế , họ hầu như cũng e ngại tháng 5 thị trường không tốt

    Điều em e ngại trong tháng 7 - 8 sắp tới là nguồn cung khổng lồ từ các cty chứng khoán tăng vốn lên về giao dịch , rồi mấy cty thép cũng cổ tức cổ phiếu ồ ạt về gd , các Bank cũng tăng vốn và cổ tức về cũng ồ ạt , tính ra cũng tầm 5 - 7 tỷ cổ phiếu tăng nguồn cung thêm trong đoạn 6 tháng cuối năm nay và đó là điều trở ngại cho thị trường để hấp thụ 1 lượng cung lớn này , liệu dòng tiền lớn có hấp thụ được không để tiến mốc xa hơn và liệu có hấp thụ nhanh chóng nổi không

    Hiện tại giá dầu thô lại đang tăng lên cao trong 2 năm gần đây nhất và lên giá cao nhất trong mấy năm gần đây , đó sẽ là trở ngại cho việc kiềm chế lạm phát cuối năm , em nghiên cứu thấy rằng giá dầu thô là nguyên nhân chính gây lạm phát tăng cao ở VN luôn từ nguyên nhân giá dầu thô này , cho nên sắp tới quan sát kỹ động thái của dầu thô để tiên lượng tình hình
    Bluegreen, Duybrvt81, Thuntx45 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này