Tình hinh thị trường 2021

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vibanxungdang, 13/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4584 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 07:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2205327 lượt đọc và 6890 bài trả lời
  1. thaonmv

    thaonmv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2020
    Đã được thích:
    679
    SHB thì không có chuyện cố kéo đâu bác, chỉ có "chưa muốn kéo" hoặc "chưa đến lúc thích hợp để kéo" thôi :D
    drblazetomtephb thích bài này.
  2. tomtephb

    tomtephb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    573
    SHB đang nhồi lệnh bán khủng để gom hàng đây. A/e có hàng giữ cho chặt nhé, chắc lát phi mạnh lắm đây
    drblazevibanxungdang thích bài này.
  3. venus987

    venus987 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    908
    Lại đảo shs qua shb hết luôn hả cụ, lại chung tàu với cụ, em vào 28.6
    --- Gộp bài viết, 02/07/2021 ---
    Hôm nay shs nghỉ để lái qua lái shb, 1 mình anh Hiển cân 1 lúc 2 em tội quá trời
    drblazevibanxungdang thích bài này.
  4. Bluegreen

    Bluegreen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    461
    SHB giờ chỉ rẻ thôi, chứ các Bank khác chạy tít mù :(
    vibanxungdang thích bài này.
  5. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Chạy dài thì sẽ là áp lực rất lớn cho sau này giảm dài

    Cuộc vui không còn kéo dài lâu nữa đâu bạn , thị trường bây giờ MMS chỉ còn xoay tua qua lại , hôm thì kéo chứng hôm thì kéo Bank để giữ nhịp chờ HO thông lệnh tuần sau để kéo thêm tí rồi ra hàng dần

    Mình bấm tay khoảng 9 ngày nữa là giá xăng lại tiếp tục tăng thêm trên 400 đồng , năm nay nếu không gồng quỹ bình ổn xăng dần thì lạm phát nó sẽ tăng khá đấy , 6 tháng cuối năm chỉ cần 1 tháng nào mà không dùng quỹ bình ổn xăng dầu và trường hợp dịch ổn lại thì lạm phát sẽ bùng lại

    Trường hợp nếu dịch vẫn chưa ổn thì quý 4 và qua năm sau lạm phát sẽ rất căng , có khi 2022 là năm toàn giảm của chứng khoán vì lạm phát , nó cũng giống như 2020 - 2021 toàn tăng thì 2022 có khi toàn giảm , vì năm nay đang cố gồng lạm phát

    2011 khi giá xăng tăng lên 23.400 đồng 1 lít thì lạm phát 2011 nó đã đạt mức tăng 18% , bây giờ xăng cũng gần 20 ngàn đồng 1 lít rồi thì lạm phát giữ dưới 4% là khó , do Covid nó hoành hành lâu nên tiêu thụ giảm mạnh nên giá hàng hoá thiết yếu kg tăng được , nhưng chỉ quý 4 sắp tới dịch mà ổn lại và không còn giãn cách và nó lại gần dịp tết thì tiêu thụ lại mạnh , lúc ấy lạm phát khó giữ nổi , nên lãi suất huy động sẽ tăng lên

    Khoảng 12 tỷ cổ phiếu tăng vốn và phát hành thêm trong quý 3 này sẽ là áp lực khủng khiếp với thị trường trong quý 4 và 2022 , nên trường hợp lạm phát mà tăng lên hơn 5% thì sẽ là áp lực dòng tiền vào thị trường

    Cho nên hiện tại trước mắt chỉ nên chơi hết tháng 7 này rồi nên chốt hàng

    Các bạn nếu nghiên cứu thị trường thì sẽ chú ý thấy rằng nguồn cung lớn lên , cung cổ phiếu tăng lên mạnh thì nó áp lực lớn thế nào tới giá cổ phiếu , có thể thấy rõ BVH 3 năm trước giá nó toàn trên 90 , vì các quỹ ETF và quỹ đóng luôn kéo BVH lên rất dễ để kích NAV quỹ lên , nhưng 3 năm trước BVH phát hành cổ phiếu ESOP 1 lượng khá lớn đẩy hàng ra thị trường , làm khó cho các quỹ kéo giá nó lên , nên 2 năm nay giá BVH chỉ loanh quanh 4X - 5X do cung ra thêm lớn , quỹ ETF không kéo lên 90 lại nhu cũ nổi

    Do dịch hoành hành nên dân khó khăn , chính phủ đỡ cho dân trong việc dùng quỹ bình ổn giá xăng , nên giá xăng không tăng lên cao làm lạm phát còn kiềm chế được , nếu gồng lâu hết lực quỹ bình ổn xăng mà hết thì giá xăng sẽ có lúc tăng 1 lần trên 1k 1 lít thì lạm phát tháng đó có thể cũng tăng 1% , thì lạm phát lúc ấy sẽ bùng lên , dòng tiền vào chứng khoán sẽ hụt đi
    Last edited: 02/07/2021
  6. Bluegreen

    Bluegreen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    461
    Chúc chị ngày mới nhiều niềm vui,
    Em cám ơn các nhận định của chị,
    Ý em là dòng chứng chắc còn chạy thêm 1 đoạn nữa, chứ nay chốt dòng chứng khoán thì hơi sớm, sẽ tiếc. Vì hôm qua em chốt ít BSI sớm quá nên tiếc.
    Mà đợt này mấy con chứng nhỏ nhỏ lại chạy mạnh mẽ hơn chứng to.
    Như chị phân tích xăng tăng => chi phí đẩy => lạm phát tăng => lãi suất tăng. Nêm em nghĩ có thể quan sát lãi suất huy động của ngân hàng, khi lãi suất tăng dần là rút tiền từ chứng dần.
    cuti2019, drblazevibanxungdang thích bài này.
  7. venus987

    venus987 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    908
    Vậy thì qua tháng 8 ta lại làm tí P chứ cụ
    vibanxungdang thích bài này.
  8. no1nubuter

    no1nubuter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2021
    Đã được thích:
    1.712
    Vậy hết tháng này chốt bank ck sang P hả chịo:-) xăng dầu tăng thì dòng P tăng theo không ạ
    vibanxungdang thích bài này.
  9. andydo

    andydo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2020
    Đã được thích:
    5.200
    P tăng thì cao su hưởng ké. Kiểu gì Cũng có ăn :)
    venus987 thích bài này.
  10. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Lãi suất huy động dựa vào lạm phát và lạm phát kỳ vọng trong năm đó , nếu lạm phát kỳ vọng cao lên thì lãi suất huy động sẽ nhích lên , lãi suất huy động tăng lên thì lãi suất cho vay cũng tăng lên theo , đến lúc ấy thì các doanh nghiệp trên sàn vay Bank sẽ phải tăng thêm chi phí tài chính , thì sẽ làm giảm lợi nhuận

    Khi lợi nhuận các cty lớn , Bluechip đi vay vốn Bank nhiều sẽ giảm lợi nhuận đi thì chỉ số PE sẽ tăng lên , làm giảm sức hút

    Vì giá dầu thô đã lên tới 75 USD rồi , đó không còn là giai đoạn tốt cho chứng khoán , khi lãi suất huy động và cho vay tăng lên thì những cty nào vay Bank nhiều sẽ khổ , nhất là mấy cty BDS thiệt hơn vì vay bank làm dự án , lãi suất tăng lên dự án bán cũng khó hơn thì sẽ tồn kho , càng khổ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này