Tình hình thị trường nửa cuối 2021

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vibanxungdang, 13/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8332 người đang online, trong đó có 1070 thành viên. 14:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1963581 lượt đọc và 4908 bài trả lời
  1. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Thị trường giai đoạn cuối tháng 8 này rất khó để các bạn mới tham gia có thể nhận biết và suy đoán được xu thế , bởi vì như ngày giao dịch hôm qua ngay cả nhiều Fn cũng khó kiềm chế khi thấy dòng Bank bên HO chạy khá mạnh và Vni cũng tăng mạnh , nếu như không phân tích kỹ thì rất có thể nhảy vào mua Bluechip , Bank giá cao khi đang được kéo lên thì dễ bị dính

    Bởi vì như hôm qua mình có phân tích Vni tăng mạnh là nhờ phần lớn vào dòng Bank hồi tăng khá mạnh , nhưng việc hồi tăng này không chủ động mà nó bị động do khối ngoại đẩy mạnh mua ròng và giao dịch mạnh ở dòng Bank nên ngẫu nhiên giúp lái hàng đang bị kẹp đẩy lên và dân tình cũng lao vào mua cao lên vì cho rằng dòng vốn hoá nhỏ tăng nhiều rồi thì giờ tới dòng Bank thể hiện lại

    Nhưng nếu phân tích kỹ như hôm qua mình có phân tích là kiểu đồng loạt đánh vào cổ Bank như thế nó chỉ sảy ra 1 - 2 phiên ngắn ngủi , và việc này nó lại sảy ra vào giai đoạn này là giai đoạn các quỹ chuổn bị cơ cấu danh mục và có thể là quỹ nội cũng chốt cơ cấu nên việc mua bán mạnh vào 1 dòng cổ kéo Vni lên bất chợt trong 1 phiên thì không nói lên điều gì và cần quan sát kỹ hơn

    Hôm nay thì bản chất này thể hiện rõ ra là khối ngoại không đồng loạt đẩy mạnh mua ròng giao dịch mạnh ở dòng Bank nữa nên hầu như nhiều Bank quay đầu giảm điểm , việc như ngày hôm qua không phải là đánh sónh lên mà là vì do khối ngoại can thiệp 1 phiên làm tác động , bà con tưởng là đánh Bank lên tạo sóng lên nên lao vào

    Hôm nay thị trường tiếp tục tăng điểm nhưng tăng lại phút cuối ở ATC khi các quỹ đẩy lệnh vào kéo trụ lên , và cũng có thể thấy rõ là hôm nay có thể quỹ nội cơ cấu danh mục nên việc GVR , BVH , SAB , GAS , MSN tăng mạnh đã cứu lại chỉ số Vni , nhưng việc kéo các cổ phiếu lớn trên cũng chỉ là mục đích chốt cơ cấu quỹ

    Nên tóm lại thị trường giai đoạn cận cuối tháng 8 này nó bị ảnh hưởng bởi các mục tiêu cơ cấu danh mục của các quỹ nên nó có những phiên giao dịch làm người ta tưởng là sóng tăng , đánh dòng Bank lên ..... việc này qua tuần sau sẽ không còn như thế nữa

    Quan điểm của mình lúc này và thời gian tới Vni chỉ là hồi phục sau 1 nhịp giảm , thời gian tới qua lễ và qua tháng 9 Vni khó tạo sóng tăng , Vni đi ngang tích luỹ trong khuôn khổ hẹp , thanh khoản có khả năng giảm và giao dịch cũng khả năng ảm đạm , nhất là ở dòng Bluechip

    Vậy cho nên hôm qua mình cũng phân tích khuyên nhủ rằng khi Bluechip có hồi phục tốt thì nên canh Out bớt ra vì có thể qua tháng 9 giao dịch khó chịu ở dòng này , và mình cho rằng qua tháng 9 tới nếu có sự hồi phục ở Bluechip thì vẫn nên tìm cửa OUT , không nên IN

    Dòng tiền trong thời gian chờ đợi xu thế mới thì vẫn loanh quanh tìm kiếm cơ hội ở dòng cổ phiếu vốn hoá nhỏ , sẽ vẫn có nhiều cơ hội , tuy nhiên cũng cần phải tính toán thận trọng khi chọn hàng vì nhiều dòng cổ cũng đã tăng quá đà

    Ngày mai là phiên giao dịch cuối của tháng 8 vì nghỉ lễ 4 ngày , và cũng là ngày cuối gd của tháng cô hồn , tháng mưa ngâu mà trước khi vào tháng ngâu mình cũng nói tháng cô hồn đại gia lớn họ không làm ăn lớn , vậy các bạn thử nhìn xem lại Bluechip trong tháng cô hồn nó là cổ phiếu của đại gia xem nó giảm hay nó tăng trong tháng này , chắc là giảm đúng không

    Trong khi đó tiền nhỏ hơn thì xoay vòng các cổ dòng vốn hoá nhỏ tạo sóng , bà con nào tỉnh táo nhảy qua thì kiếm khá so với việc không nhận ra dòng tiền xoay chuyển
  2. Nguyenthanhvan

    Nguyenthanhvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2017
    Đã được thích:
    638
    trường hợp hòa phát là cty tư nhân , nhưng số liệu của nó có như vậy đâu nhỉ. và công ty nhà nước thì gắn với tham nhũng cho nên lộ tin có lẽ là bình thường
  3. Trongnguyen2710

    Trongnguyen2710 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Đã được thích:
    1.585
    Hôm nay 31/08 rồi em. Mai là phiên đầu tiên của tháng 9 nhé.
    vibanxungdangdrblaze thích bài này.
  4. Thanysatnhan

    Thanysatnhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2020
    Đã được thích:
    670
    Thái độ hỏi của bạn là ý đồ khác chứ ko phải hỏi rồi. Ko hoan nghênh những thành phần như bạn.
    vibanxungdangdrblaze thích bài này.
  5. minhphu69

    minhphu69 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Đã được thích:
    54
    https://vietnambiz.vn/loat-ngan-han...-tien-gui-trong-thang-8-20210831111930454.htm
    Chào chị Ngọc Anh
    Với việc các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi thì em nghĩ sẽ có lợi cho chứng khoán, BĐS. Dòng tiền sẽ có xu hướng đầu tư và chứng khoán nhiều hơn. Còn ngân hàng thì với việc cho vay và huy động tiền gửi sẽ thấp hơn, trích lập dự phòng nhiều hơn thì em nghĩ cuối năm ngân hàng sẽ không được tích cực
    Chị có nhận định gì về vấn đề giảm lãi suất này không ạ ?
    vibanxungdang thích bài này.
  6. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Giai đoạn cuối năm không bao giờ giảm lãi suất huy động , chỉ có mỗi năm nay Covid quá đặc biệt nên mới sảy ra cớ sự thế này , Bank huy động vào nhưng dịch thế này không có nhiều chỗ để cho vay ra thì sẽ phải chịu áp lực giải ngân , nhiều doanh nghiệp giờ khó khăn giải ngân cũng ngại , nên tiền huy động nhiều mà để ứ đọng thì lỗ , nên có thể dư thanh khoản thì người ta hạ lãi suất huy động

    Hạ lãi suất huy động nhưng lãi suất cho vay ra thì thế nào đó là chuyện khác , bây giờ hạ ls huy động thì tiền cũng kg vào chứng khoán nhiều hơn vì đã vào thì vào lâu rồi , vào lúc hăng hái có sóng mạnh , giờ cũng đến đoạn vật vã rồi thì không dễ họ đổ vào thêm

    Lãi suất huy động phải phụ thuộc phần lớn vào chỉ số lạm phát CPI và luôn bám theo CPI kỳ vọng , có nghĩa là nhìn chỉ số CPI để liệu cơm gắp mắm , tiêu chí của NHNN VN là luôn đảm bảo lãi suất thực dương , đảm bảo quyền lợi của người gửi không bị thua thiệt so với lạm phát , và cũng là để giữ an toàn xã hội , đó là chính sách lãi suất thực dương

    Luỹ kế lạm phát 8 tháng đầu năm tính đến thời điểm hiện tại CPI tăng gần 1.8% , con số này thấp trong nhiều năm qua , vì Covid hoành hành kéo dài nên tổng cầu giảm sút mạnh , dẫn đến giá cả hàng hoá không tăng cao trong dịp này , nó dẫn đến chỉ số lạm phát có tăng nhưng rất nhẹ , khác hẳn mọi năm

    Còn 4 tháng nữa , với tình hình dịch như hiện nay chưa biết sẽ thế nào , nên người ta có ước chừng lạm phát kỳ vọng 2021 khoảng gần 3% thì bây giờ người ta giảm lãi suất huy động xuống còn 3% vẫn kỳ vọng đảm bảo lãi suất thực dương , vì nếu huy động cao hơn mà không có nhiều chỗ tin cậy đảm bảo để cho vay ra thì tiền để đó bị lỗ , nên việc lúc này giảm lãi suất huy động xuống cũng là điều dễ hiểu

    Dịch kéo dài thêm như thế này thì khối Bank cũng sẽ thiệt thòi trong giai đoạn cuối năm , vì chưa biết nên làm thế nào khi ra báo cáo tài chính , còn phải xin ý kiến , chờ ý kiến chỉ đạo ......

    Nên tóm lại việc giảm lãi suất huy động trong hoàn cảnh thế này thì có thể hiểu rằng khối Bank đang dư thanh khoản , không có nghĩa là giảm ls huy động lúc này mà tiền đổ thêm vào chứng khoán vì đã đổ 2 năm nay rồi , hết phần ngon rồi

    Việc giảm lãi suất như hiện nay chỉ là trong ngắn hạn , nhưng qua đầu năm mới hoặc khi hết giãn cách là xã hội vận động lại mạnh mẽ thì nhu cầu tiêu thụ hàng hoá sẽ tăng lại mạnh mẽ , giá cả cũng tăng lên , khi đó chỉ số CPI chắc chắn nhích lên cao , và dễ vượt lạm phát kỳ vọng thì lãi suất huy động sẽ tăng lên ngay , nên việc này chỉ là trong ngắn hạn vài tháng
    Last edited: 01/09/2021
    ChungKhoanLove, MrBu, BiPham35 người khác thích bài này.
  7. tnh1992

    tnh1992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2021
    Đã được thích:
    60
    Rất cảm ơn bạn đã có những chia sẻ nhiệt tình.

    Đồng tình với bạn rằng dù ý chí của MMs có tác động lớn tới TT thì yếu tố nội tại doanh nghiệp, TT vẫn sẽ có vai trò quan trọng và đôi khi ngoài sự kiểm soát của MMs. Ví dụ như việc gia tăng thanh khoản của TT từ mốc 3-4000 tỷ/phiên trước dịch và thời điểm này có lẽ cũng nằm ngoài sự dự đoán.Tuy nhiên, mình vẫn có nhìn nhận rằng, TT CKVN phân tích cơ bản, cũng như phân tích kỹ thuật chỉ áp dụng được 1 phần. TT luôn có những thăng trầm nằm trong kế hoạch của 1 đội nhóm nào đó. Nhìn lại chart VNI 2 năm gần đây, trừ quý I/2020 có phần bất ngờ do covid bùng phát, thì diễn biến các quý khác nếu nói theo "thuyết âm mưu" thì đều có lợi cho đội tay to. Nếu bạn để ý KQKD của hầu hết các ctck lớn thì lãi tự doanh Quý I+II/2021 tốt hơn nhiều so với quý III-IV/2020.

    Quan điểm ít biến động lớn trong tháng 9 này sẽ ảnh hưởng tới chiến lược đầu tư của nhiều người, trong đó có mình.

    Tks!
    annhu1708vibanxungdang thích bài này.
  8. conan55

    conan55 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2014
    Đã được thích:
    1.586
    Ý bác là giai đoạn cuối năm này không nên chơi bank đúng không ạ? E thì ngược lại bác chút, khi mà các dòng kéo đều chỉ còn bank là động lực để kéo vni lên thôi. Đương nhiên sẽ không còn bùng nổ mạnh nhưng muốn vni tăng thì bank sẽ là dòng không thể thiếu. Mà hầu hết các con bank đều giảm 15-20% cả rồi nên chẳng việc gì ngại nhập thêm lúc này.
    tnh1992 thích bài này.
  9. qbtokyo

    qbtokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    690
    Mấy h rồi còn Bank.

    Bank thì nói chung là ko mất vị thế và vai trò đâu. Kiểu gì cũng phải cố giữ Bank ở một mức nào đó hoặc là giảm nhẹ hoặc là xanh nhẹ để đỡ thị trường (trừ khi có 1 cú sập trong thời gian tới để cơ cấu lại danh mục của mấy con hàng MMs). Tóm lại, Q3 và Q4 năm nay là cơ hội để MMs, tay to, cá mập này nọ cá kiếm thông qua Mid, pen và các dòng chưa có sóng thgian qua. Do đó, để "lừa đảo" tâm lý của các NDDT thì bắt buộc phải giữ Bank.

    Chính vì lẽ đó mà nói Bank ko hấp dẫn là vì thế. Nói trắng ra là người ta đang lợi dụng Bank như là 1 công cụ để điều tiết nên tâm lý chung của NĐT vẫn rất kỳ vọng vào Bank.
    BiPham, phanquan68, outbreak9 người khác thích bài này.
  10. PhuongNQ

    PhuongNQ Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2019
    Đã được thích:
    539
    Rời xa bank. Đời nở hoa.
    nambuihoai1996 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này