Tình hình thị trường nửa cuối 2021

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vibanxungdang, 13/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5396 người đang online, trong đó có 477 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 1963164 lượt đọc và 4908 bài trả lời
  1. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Mình từng chứng kiến thì trong 10 năm nay dự trữ ngoại hối của VN đã tăng lên 10 lần , đến thời điểm hiện tại chắc phải tầm gần 110 tỷ USD , nếu cứ đà kinh tế tăng trưởng như thế này thì tầm 2 - 3 năm nữa tỷ giá VND / USD sẽ thay đổi và lúc ấy VND có khả năng vào chu kỳ tăng giá so với USD , và chu kỳ đầu tiên trong lịch sử

    Và nếu cứ đà tăng trưởng như thế này thì chắc cũng vài năm nữa đồng nội tệ tăng giá thì lúc ấy nhiều nước có khi họ cũng thắc mắc VND sao không nâng đồng nội tệ lên , mấy năm nay neo tỷ giá mãi loanh quanh 23.000 có lợi cho xuất khẩu , nhưng nếu tăng giá trị đồng nội tệ lên thì nợ công sẽ giảm bớt gánh nặng , nhất là nợ nước ngoài USD

    Dự trữ ngoại hối tăng nhiều lần trong 10 năm qua cũng đã giúp VN kiềm chế lạm phát ở mức thấp , nhưng neo tỷ giá lâu thì nước ngoài họ dễ nghĩ mình thao túng tiền tệ , để có lợi thế cho xuất khẩu , quan trọng ở đây là VN tăng trưởng kinh tế tốt nhờ nhiều vào khối FDI hay khối nội

    Trong vài năm tới dự trữ ngoại hối mà tăng lên 150 tỷ USD thì có lẽ VND tăng giá so với USD và lúc ấy nước ngoài họ cũng dễ áp thuế cao hơn ở các mặt hàng xuất khẩu của VN

    Hiện tại thì đúng như bạn nói là tin đó ra nó cũng không giúp doanh nghiệp xuất khẩu tăng lợi nhuận mà giúp các cty này tránh được những cú sốc bất ngờ về áp thuế bất ngờ thì yên tâm làm ăn hơn

    Và nếu 2 - 3 năm tới dự trữ ngoại hối lên 150 tỷ thì có lẽ nền kinh tế VN là nền kinh tế phát triển thì lạm phát sẽ ở mức thấp , chứng khoán sẽ có lợi , nước nào có dự trữ ngoại hối mỏng thì chứng khoán dễ có những cú sốc giảm cực mạnh vì lạm phát sẽ có những lúc tăng sốc , nhưng với nguồn dự trữ ngoại hối dầy thì kiềm chế được lạm phát ở mức vừa phải khi có biến động giá cả

    Có giai đoạn dự trữ ngoại hối VN chỉ còn tầm 10 tỷ đủ cho 3 - 4 tuần nhập khẩu , khi đó giá dầu thế giới tăng cao , nhưng 1 tháng VN phải nhập khẩu xăng dầu gần 1 tỷ USD , riêng khoản này đã tốn như thế rồi , nên tỷ giá nó tăng mạnh , dẫn đến chi phí USD để nhập xăng dầu cũng tăng cao dẫn đến giá bán lẻ xăng tăng cao , khi đó 1 lít xăng có lần tăng 3.200 đồng và kế thúc tháng đó lạm phát tăng hơn 2.2% , và chứng khoán giảm mạnh vì con số CPI tăng sốc này

    Các quỹ tây ở VN lâu đời hơn 15 năm nay như Vincapital , Dragoncapital thực ra họ cũng không lãi bao nhiêu trong quãng thời gian đầu tư ở VN , vì khi họ rót tiền vào chứng khoán VN khi đó VND mới chỉ 12.0000 - 13.000 đồng so với USD , nhưng tới bây giờ VND lêbn 23.000 thì riêng khoản tỷ giá họ đã lỗ 35 - 40% , nếu bán rút thoái vốn đóng quỹ để mua lại USD chuyển về nước thì coi như lỗ nặng tỷ giá , nên họ cứ ở VN mãi tới giờ , NAV quỹ cũng không tăng nhiều
    Last edited: 25/07/2021
    codienlanh, BiPham, ltkxn28 người khác thích bài này.
  2. jamesmrrty

    jamesmrrty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2021
    Đã được thích:
    3.090
    Em nghĩ Mỹ đang muốn lôi kéo VN tham gia liên minh chống Tàu nên mới dịu bớt lại việc điều tra thao túng tiền tệ. Thêm nữa là dù sao Đảng Dân chủ cũng có cái nhìn tích cực hơn. Nếu lôi kéo VN ko được thì Mỹ thể nào nó cũng kiếm chuyện trở lại à.
    drnmkcl, Hu_NguyenMuoibo thích bài này.
  3. andydo

    andydo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2020
    Đã được thích:
    5.189
    Nhà máy apple sam intel về hết VN thì kiếm chuyện kiểu gì bác ơi. Lôi kéo đồng minh là câu chuyện dài hạn. Mỹ nó xây dựng bàn cờ địa chính trị 20 30 năm. Đặt tq làm mục tiêu đối đầu không phải nay mai là xong. Vn chỉ cần đứng yên, không cho tq mở đường ra biển Đông. Không cho tq mượn đất, đặt căn cứ. Duy trì tình trạng hiện tại là đủ với Mỹ rồi. Hạm đội Nam Hải của tq còn bị chặn bởi chuỗi hoàng s trường sa, vùng đặc quyền kte của vn là đủ cho Mỹ rồi.
    VN cũng vậy. Nhập siêu lớn từ tq đồng thời xuất siêu sang Mỹ cũng số 1. VN có lý do để không làm phật lòng tq nhưng cũng không thể từ bỏ Mỹ. Tương lai nếu Mỹ hỗ trợ VN phát triển cn phụ trợ, đầu tư nhà máy thì nhập siêu từ tq có thể giảm và đó là mong muốn của Mỹ. Tương lai không bik nhưng chắc vn vẫn sẽ cân bằng quan hệ 2 bên.
  4. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.330
    Mã Vic đang có động thái thu hồi cổ làm tài sản bảo đảm cho khoản vay oversea từ bác Vượng. Trong ba phiên rồi đã thâu 17.8 tr cổ giá 109-110 thỏa thuận. Theo biên độ 7% sàn Hose, Vic ko thể thủng 102.
    Cộng thêm các tin hỗ trợ gần đây. cửa đạp Vic thêm gần như bằng 0
    codienlanh, Muoibo, Hu_Nguyen2 người khác thích bài này.
  5. eziodo3103

    eziodo3103 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2020
    Đã được thích:
    489
    theo chị @vibanxungdang thị trường CKVN bây giờ có khả năng sập như năm 2008 , 2018 ko ạ ? tình hình vĩ mô + dịch bệnh ngày càng căng thẳng này. Nhưng nếu khả năng sập thì dấu hiệu nào nhận biết ạ ? . Cảm ơn chị.
    vibanxungdang thích bài này.
  6. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    2008 là khủng hoảng kinh tế thế giới do khủng hoảng nợ , hệ thống Bank khủng hoảng và giá dầu thô tăng lên 110 USD - 147 USD dẫn đến lạm phát cao rồi từ từ thành khủng hoảng nợ , ngày từ giữa 2007 giá dầu thô đã dần từ 65 lên 100 cuối 2007 lạm phát dần cao lên rồi , và đầu 2008 dầu thô lại tiếp tục được làm giá kéo lên 147 đỉnh điểm nên lạm phát Mỹ tăng lên 5% , trong khi đó bình thường chỉ tầm 1.4 - 1.5% , nhưng Mỹ lại không kích cầu in tiền ngay khi đầu khủng hoảng mà sau 1 thời gian mới sinh ra gói QE nới lỏng định lượng cứu kinh tế , DJ nó rơi 17k về 7.6k điểm rồi bật lại tới giờ 35k điểm , khi lạm phát sảy ra thì FED nâng lãi suất sớm nên tình hình trầm trọng thêm

    Còn 2018 chỉ là 1 sóng giảm cực mạnh sau 1 sóng tăng cực mạnh do dòng tiền nóng P_notes của ngoại đổ vào VN chơi nhanh rút nhanh , và quỹ đánh chỉ số Tundra đánh game nâng hạng chỉ số Vni , vì khi đó các tin tức đưa ra dự đoán chứng khoán VN nâng hạng và nó quá mới mẻ và có hẳn quỹ đánh Game này nên tăng từ 900 lên 1200 điểm , nhưng khi lên 1200 điểm thì mọi chuyện không như mong đợi , không thấy nâng hạng đâu cả mà chỉ thấy người nâng nâng ở trên cao , nên khi đạt đĩnh thì các quỹ đánh Game nâng hạng Tundra và dòng tiền nón P_notes đồng loạt rút vốn nên khối ngoại bán ròng kinh hoàng làm cho Vni rơi 1200 điểm về 850 điểm trong thời gian ngắn

    Còn 2020 - 2021 này là khủng hoảng Covid , hệ thống bank vẫn ổn định , và khi tình hình xấu đi thì FED đã nhanh tay ứng cứu kịp thời ngay chứ không phản ứng chậm trễ như xưa , gói QE cũng nhanh chóng ra đời , giá dầu thô cũng không tăng cao như 2008 , có vẻ như toàn thế giới đều chấp nhận năm Covid thì coi như bỏ không tính nên lạm phát có tăng cao thì người ta vẫn chưa tăng lãi suất

    Năm nay không sập như 2008 và 2018 vì hoàn cảng khác hẳn , như ở VN thì hệ thống Bank còn tăng trưởng mạnh hơn khi không có Covid , lợi nhuận cũng tăng mạnh , dòng tiền vào thị trường lớn và rất nhiều , năm 208 lạm phát VN 20% thì Bank phải thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát , khi thắt chặt tiền tệ thì dòng tiền vào thị trường chứng khoán bị bóp nghẹt

    2021 này lạm phát vẫn chỉ đang 15% trong 6 tháng đầu năm , cả năm chưa rõ sao nhưng có lẽ cũng loanh quanh 4 - 5% thì NHNN không thắt chặt tiền tệ mà còn phải nới lỏng để kích thích kinh tế , và điều quan trọng nhất với thị trường là hệ thống Bank VN nhờ Covid mà tăng trưởng mạnh lợi nhuận , khi hệ thống Bank tăng trưởng mạnh thì thị trường chứng khoán nó sẽ được giữ vững không để tình trạng thảm hại như xưa

    Tóm lại điều nhận biết khả năng sập là : Giá dầu thô tăng mạnh bùng phát trên 100 USD , lạm phát tăng cao trên 15% , hiện nay 2 điều kiện này bạn thấy còn quá xa mà , nên đừng lo sập

    Các biện phát mà NHNN thắt chặt tiền tệ khi có lạm phát cao sảy ra thì NHNN luôn dùng biện pháp :

    + Tăng lãi suất huy động để tiền thu về Bank không cho lang thang ở ngoài gây lạm phát thêm

    + Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên

    + Tăng lãi suất tái cấp vốn , tái chiết khấu

    ..................

    Còn về mặt nhà nước thì cố gắng kiềm chế nhập siêu , giảm nhập khẩu .... để dự trữ ngoại hối vững mạnh để đối phó lạm phát
    nqtoancuti2019 đã loan bài này
  7. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.940
    Em là dân kĩ thuật, tìm hiểu về vĩ mô thì cũng bập bõm nhưng suy nghĩ nó thế này:
    - Dự trữ ngoạii hối của 1 quốc gia có hình như 3 phương pháp tính lượng dự trữ tối ưu, và tóm lại là ông Vn thì có vẻ nền kinh tế đang đi về hướng công xưởng thế giới là xuất khẩu , dễ tổn thương trước biến động nên bắt buộc phải liên tục tăng dự trữ ngoại hối cùng pha với vay nợ ngắn hạn, hoặc đại loại tương đương với 3-4 tháng doanh số nhâp khẩu gì đấy. Dự trữ cũng chỉ cần vừa phải, nhiều quá thì gây lãng phí. và hiện nay thì mức dự trữ ngoại hối của Vn là mức phù hợp theo từng thời điểm.
    - Để 2-3 năm nữa Vn dự trữ lên 150 tỷ tức gần như không thế, cái này mình nghĩ chắc cũng phải 6-7 năm nữa trở lên nếu cứ thuận lợi.Lúc này thì Vn cũng chưa là nước phát triển đc đâu. Đến ông Trung Quốc cũng là nước đang phát triển dù phát triển hơn chúng ta, đi trước chúng ta vài chục năm.
    - Theo quy chế của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dành cho các nước đang phát triển các nước này được phép giữ thuế nhập khẩu cao và các rào cản thương mại khác để thúc đẩy tăng trưởng trong nước. Vì thế thật sự là Vn mình cũng cứ thích đứng trong hàng ngũ nước nghèo, nước đang phát triển sẽ có lợi hơn, chưa nói thật sự là để là nước phát triển thì quá là xa, tính bằng đơn vị chục năm.
    - Nước đang phát triển thì luôn phải chấp nhận lạm phát cao để tăng trưởng, không có cách nào cả. Điều này sẽ còn rất là lâu nữa , rất lâu. Nói vậy để thấy rằng chứng Việt để kéo đc người dân vào tham gia đại trà là khó, nhưng cái khó ló cái khôn là anh chứngVn lại tạo đc những cơn sóng thần lên xuống liên tục, ta cứ bám vào đó tận dụng mà chơi.
    - Nước ngoài còn thích sang Vn lướt sóng vì toàn sóng thần, người Việt nhiều bạn lại vác tiền đi nước khác vì chê Vn không minh bạch, thích sóng chỉ lăn tăn thôi như ở ao làng cho đỡ sốc. Thôi thì tùy duyên nhưng ở đâu thì quyền lợi cũng rơi vào tay người giỏi, dù là nơi nào. Thế nên bao biện lý do chỉ làm ta yếu đuối, để xoa dịu tổn thương bản thân, lừa dối chính mình. Mình vẫn hay nói Fn từ F0 mà lớn, cá mập từ cá con mà trưởng thành thôi.
    BiPham, drnmkcl, ThaoPleiku19 người khác thích bài này.
    phikhonglo đã loan bài này
  8. phongtrantamhiep

    phongtrantamhiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Đã được thích:
    4.047
    hay cụ
    vibanxungdang thích bài này.
  9. Nganntb

    Nganntb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    2.969
    Cảm ơn chị, rất nhiều người lo sập về mo lắm chị ạ, đi đâu cũng thấy hù hic.
    vibanxungdang thích bài này.
  10. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Phải nên hiểu về kinh tế vĩ mô và sự vận động của thị trường chứng khoán dựa vào nền tảng gì , chứ nhiều người hô sập mà đọc thấy sợ thì không ổn , họ hô sập là vì họ Shorh hợp đồng phái sinh đánh xuống Vni , khi càng nhiều người sợ sập mà bán chạy thì Vni giảm mạnh thì những người Short phái sinh họ thắng lợi

    Nên không phải ngẫu nhiên mà nhiều người lên F319 hô sập như chết rồi , vì mục đích tra tấn tinh thần người cầm cổ để mục đích lợi thế phái sinh

    Thị trường tăng quá mạnh và nóng thì điều chỉnh giảm lại mạnh là chuyện bình thường của thị trường , nhưng hô sập là thất đức vì không có kiến thức vĩ mô cũng như từng trải về chứng khoán , mà chỉ hô hào theo phong trào phe nhóm để trục lợi cá nhân , nếu nói sập thì 144X rơi mạnh 1 mạch về 700 - 800 thì mới gọi là sập

    Khi mà lạm phát CPI tăng rất mạnh trên 12 - 15% l, lãi suất huy động tăng mạnh lên 17 - 18% .... thì mới gọi là sập , chỉ hô mấy câu đơn thuần cộng với những phân tích lơ mơ mà đi hô sập thì chỉ vì mục đích phái sinh thôi

    Có nhiều bạn tư tưởng chơi chứng là thị trường tăng cũng kiếm , thị trường giảm cũng kiếm tốt , tăng thì kiếm ở cơ sở , giảm thì kiếm ở phái sinh , nên ngày đêm ăn nằm với thị trường rồi phe cánh hội nhóm với nhau hô hào sập này nọ đủ kiểu , miễn sao nhiều người sợ tan toả ra thì họ có lợi Short phái sinh kiếm tiền
    codienlanh, BiPham, ltkxn46 người khác thích bài này.
    HuyHan đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này