Tình hình thủy văn liệu đã thuận lợi cho doanh nghiệp thủy điện phát điện?g

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi choxemchim, 26/08/2016.

2571 người đang online, trong đó có 1028 thành viên. 15:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 267 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. choxemchim

    choxemchim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Đã được thích:
    258
    Các bản tin thời tiết gần đây của các phương tiện truyền thông hầu hết đồng thuận rằng hiện tượng El Nino đã chấm dứt và xác suất cao là sẽ diễn ra La Nina trong giai đoạn cuối năm. Ngược lại, báo cáo HĐKD bảy tháng đầu năm 2016 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) công bố cho biết khu vực miền Trung và Tây Nguyên vẫn khô hạn, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tiếp tục kém. Đa phần các hồ thủy điện miền Trung - Tây Nguyên có lưu lượng nước về chỉ đạt dưới 70% so với trung bình nhiều năm, trong đó các nhánh sông chính là Sê San và Srepok nước về chỉ đạt từ 23%-50% so với trung bình nhiều năm.

    Bên cạnh đó, theo kế hoạch được EVN thông báo, nguồn khí từ các đường PM3-CAA & 46 Cái Nước sẽ bị cắt trong khoảng 2 tuần (02 – 15/08) để bảo dưỡng, nhà máy Điện Cà Mau 1, 2 không có khí để vận hành.

    Như vậy, dựa trên báo cáo về thủy văn cũng như kế hoạch cắt khí mà EVN thông báo, có thể thấy rằng nguồn cung điện ở khu vực phía Nam sẽ khá thấp trong tháng Bảy và Tám.

    Tuy vậy, khi quan sát biến động giá điện thị trường (phản ánh cung cầu điện năng thực tế của hệ thống), người phân tích nhận thấy giá điện bình quân đã giảm xuống mức rất thấp so với các tháng trước (khá nhiều thời gian trong ngày, giá điện thị trường giảm về mức xấp xỉ 1 đồng). Sản lượng thấp và giá điện cũng rất thấp: như có điều gì đó đang nghịch lý ở đây?

    Để hiểu rõ, chuyên viên phụ trách ngành điện đã liên lạc với đại diện các doanh nghiệp thủy điện có nhà máy đặt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ để trao đổi nhiều hơn về những điều đang thực sự diễn ra. Qua trao đổi, người phân tích nhận được câu trả lời khá bi quan của các doanh nghiệp, mức sản lượng trong tháng mùa mưa năm nay sụt giảm tương đối so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do tình trạng khô hạn vẫn chưa chấp dứt hoàn toàn và lưu lượng nước ở các sông vẫn duy trì ở mức thấp.

    Ở khu vực miền Bắc, ngược lại, tình hình mưa bão trong những ngày vừa qua khiến tiêu thụ điện thấp hơn trong khi nguồn nước khá dồi dào cho việc phát điện. Đây là được xem là nguyên nhân khiến giá điện thị trường bình quân giảm mạnh trong gần hai tháng vừa qua. Kết hợp các thông tin này, người phân tích cho rằng các nhà máy thủy điện phía Bắc sẽ là những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất, và vận hạn của các nhà máy thủy điện phía Nam có thể sẽ tiếp tục kéo dài sang quý 3/2016.

    Nguồn:http://stocki.vn/threads/260-tinh-h...loi-cho-doanh-nghiep-thuy-dien-phat-dien.html

Chia sẻ trang này