Tình hình tỷ giá hiện nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi salzburg, 28/10/2010.

1145 người đang online, trong đó có 458 thành viên. 18:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1439 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    950
    Tình hình hiện nay đang gây ra tình trạng rất khó cho can thiệp bằng chính sách. Hậu quả của việc này đã được nhìn thấy từ trước do việc để các ngân hàng cho vay bằng ngoại tệ diễn ra từ đầu năm. Các ngân hàng đã quá tham lam và các doanh nghiệp cũng quá liều lĩnh. Các doanh nghiệp vay ngoại tệ đã bán ra thị trường tự do với tỷ giá cao và lấy tiền Đồng rồi cho chính ngân hàng vay lại để hưởng chênh lệch lãi suất. Giờ đây đến kỳ đáo hạn, các doanh nghiệp lại đổ xô đi mua trên thị trường tự do (không thể mua từ ngân hàng, vì không có lý do chính đáng), điều này đã đẩy giá lên cao. Một số doanh nghiệp chưa đáo hạn cũng gom vì sợ giá lên nữa sẽ lỗ, người dân đang giữ tiền Đồng cũng gom vì sợ mất giá tài sản, điều này lại càng đổ thêm dầu vào lửa.

    Trong hoàn cảnh hiện nay các doanh nghiệp sẽ rất khó để gom ngoại tệ vì số ngoại tệ đã bán ra thị trường từ đầu năm hiện lại đang nằm trong ngân hàng dưới dạng các khoản tiết kiệm bằng ngoại tệ. Người Việt Nam vốn không tin tưởng vào tiền Đồng và họ sẽ tiếp tục mua ngoại tệ để dự trữ, gửi tiết kiệm khi có tiền nhàn rỗi. Chính vì vậy, ngân hàng nhà nước mới báo cáo rằng tình hình ngoại tệ trong ngân hàng không căng thẳng lắm và vẫn dương 400 triệu Đô trong cán cân.

    Tuy nhiên để can thiệp chính sách thì Chính phủ hiện nay lại không có nhiều lựa chọn chính sách. Dự trữ ngoại tệ không có nhiều và nếu có bán ra cũng khó biết bán bao nhiêu là đủ vì vấn đề ở đây không nằm ở số ngoại tệ các doanh nghiệp cần vay trả nợ mà là ở việc có thể sẽ có nhiều người dân vẫn thích mua và găm giữ ngoại tệ để dự trữ. Nếu chấp nhận phá giá thì có thể sẽ gây lạm phát và giá cả hàng hóa sẽ tăng vọt vì Việt Nam vẫn nhập khẩu là chính, cả thành phẩm lẫn nguyên liệu. Phá giá sẽ chỉ làm giá trị thu nhập thực tế của người lao động giảm, dẫn đến tác động về mặt xã hội rất lớn.

    Dự báo, nếu Ngân hàng nhà nước không có các biện pháp điều chỉnh thì giá ngoại tệ trên thị trường tự do sẽ còn lên giá tiếp.

    Giải pháp cho tình hình hiện nay có thể là gì?
    - Cấm triệt để các hình thức cho vay ngoại tệ (chỉ cho vay bằng tiền Đồng)
    - Hạ lãi suất ngoại tệ bằng cách cho các ngân hàng vay ngoại tệ có kỳ hạn với lãi suất thấp nhằm đẩy lãi suất tiết kiệm ngoại tệ xuống, để một lượng tiền tiết kiệm ngoại tệ sẽ quay ngược ra thị trường tự do;
    - Nếu được, cố gắng giữ vững tỷ giá hiện tại để người dân bớt mua ngoại tệ dự trữ và các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm chuyển vốn đầu tư vào (tuy nhiên, phải có các biện pháp theo dõi và quản lý nguồn vốn 'nóng');
    - Thực hiện nghiêm việc cấm niêm yết giá bằng ngoại tệ hoặc tính tương đương ngoại tệ (phổ biến trong lĩnh vực nhà đất)

    Các bác có biện pháp gì hay thì xin bổ sung nhé.
  2. ht2680

    ht2680 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    0
  3. vni-index

    vni-index Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    1.398
    Cách đây 2 năm, thị trường bị sập, lạm phát cao, thị trường thế giới thanh khoản yếu, các nhà đầu tư bán lỗ khoảng $3-4 tỷ vì lúc đó họ bán discount khoảng chừng 40% trên mệnh giá, và họ bán lai rai khoảng 1 năm, các khoản vay, bảo lãnh rồi trái phiếu cộng lại, đó là cái lỗ rất nặng nề họ khó quên được nên cho đến giờ họ còn nhớ những chuyện đó, lúc đó họ lỗ lạm phát, tỷ giá và lãi suất và họ khó mua ngoại tệ nên nhiều khi họ bán trái phiếu xong còn tiền đồng để đó và ko mua ngoại tệ. nên hứng thú phân bổ vốn vào trái phiếu VN thì ít, họ mua ko nhiều ước tính khoảng 100-200 triệu USD từ tháng 6-9. Số mà họ nắm giữ thấp nhất là 400 triệu USD, còn gần đây thì ko thấy, chỉ thấy các ngân hàng nội địa thôi.^:)^^:)^^:)^
  4. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    những điều tồi tệ đang đến gần....
  5. chasaoca

    chasaoca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    ngân hàng nhà nước nên mạnh dạn bán usd ra để cân bằng thị trường ngoại hối, rồi sẽ gom lại từ từ và sẽ có lợi nhuận tốt trong dịp này!
  6. LongT

    LongT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa Tây nó phải đổ gần chục usd mới mua được 1 CP

    giờ thì nhiều mã còn có ... nửa usd
  7. vni-index

    vni-index Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    1.398
    Tỷ giá của VND một khi đang vượt quá mức tâm lý 20,000 VND/USD sẽ có thể gây ra một cuộc khủng hoảng làm mất niềm tin của dân chúng nhất là giới đầu tư và có thể tạo ra các thiệt hại tài chính lớn hơn nhiều do “dòng xoáy” lạm phát-tỷ giá gây ra.[r23)]
  8. tintucvang

    tintucvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    294
    Bác chủ top lại thực hiện bài của Nhà nước, ko quản được thì cấm....nhưng giờ thời đại mới rồi, hội nhập WTO sâu rộng rồi thì làm sao làm được thế, phố Hà Trung chỉ là nút thắt của nền kinh tế ngầm có tiềm lực tài chính từ Gold, USD xấp xỉ 50% GDP, trên lý thuyết thì VND còn đang được định giá cao so với USD khoảng gần 20% thế thì hà cớ gì mà ko phá giá, nếu phá thì cũng được lọ mất cái chai sợ gì...........tiền NN in được mà (mà cách 2 hôm ra rút tiền NN được trả tập 500.000,đ mới tinh luôn, đến nhân viên NH còn thốt lên là tiền mới............thế thì NHNN đang âm thầm nới lỏng định lượng rồi, thế nên đô đen mới tăng ầm ầm chả cần lý do gì........nhưng thực ra có lý do thật của nó) chính các chuyên gia kinh tế gần đây đã nói thẳng rằng NHNN nên thà đau 1 lần phá giá VND dứt khoát với biên độ rộng, cùng cam kết rõ ràng với định chế tài chính quốc tế về lộ trình tỷ giá của VND thì tự khắc thị trường ngoại hối sẽ tự cân bằng, ổn định thì khi đó Tây lông dám vác USD vào đổi VND mua chứng khoán,đầu tư SX...........ko thì cứ thập thò ở cửa chờ quyết định của NHNN. Tóm lại có thể ko trong tháng 10 nhưng tháng 11 hoặc 12 khả năng phá là 99,9% vì khi đó nếu có lạm phát do tỷ giá thì nó rơi vào năm 2011 Chính phủ vẫn giữ được tỉ lệ lạm phát ở mức +/-8 đến 8,5% để báo cáo tốt đẹp trước ĐHĐ tháng 1. Vài dòng cảm nhận..................
  9. kiwiours

    kiwiours Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    18
    Nó bán cái đợt đó lâu rồi bạn ạ. so thế so làm gì.
  10. Brendan

    Brendan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    9
    Năm sau $ lên 21500 đới

Chia sẻ trang này