Tình yêu với tỷ phú V sau đại hội cổ đông 2026

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeaderShipofBroker, 22/04/2026 lúc 15:20.

1496 người đang online, trong đó có 598 thành viên. 22:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 538 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. LeaderShipofBroker

    LeaderShipofBroker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Đã được thích:
    214
    Sau Đại hội cổ đông ngày 22/4/2026, Vingroup (VIC) đặt mục tiêu tăng trưởng rất mạnh: doanh thu 485.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2025. Trong 5 năm tới, tiềm năng của VIC sẽ xoay quanh ba trụ cột mới (hạ tầng, năng lượng xanh, văn hóa) cùng với các mảng truyền thống như VinFast, Vinhomes và Vinpearl, hứa hẹn mở rộng quy mô và lợi nhuận nhưng cũng đối diện thách thức vốn và cạnh tranh quốc tế.

    Định hướng chiến lược sau ĐHĐCĐ 2026
    • Doanh thu mục tiêu 2026: 485.000 tỷ đồng (+46% so với 2025).
    • Lợi nhuận sau thuế: 35.000 tỷ đồng (gấp 3 lần năm 2025).
    • Ba trụ cột mới: Hạ tầng, năng lượng xanh, văn hóa.
    • Huy động vốn: Triển khai nhiều công cụ tài chính trong và ngoài nước để phục vụ mở rộng.
    VinFast – Công nghiệp
    • Mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện trong năm 2026.
    • Xe máy điện: Hướng tới 1 triệu chiếc, gấp 2,5 lần năm 2025.
    • Chiến lược quốc tế: Ra mắt mẫu xe mới tại Mỹ và châu Âu, củng cố vị thế tại Việt Nam.
    • Rủi ro: Cạnh tranh gay gắt từ Tesla, BYD, các hãng xe điện Trung Quốc; chi phí vốn lớn.

    ️ Vinhomes – Bất động sản
    • Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với các khu đô thị quy mô lớn.
    • Định hướng phát triển theo tiêu chuẩn ESG++, nhà ở xã hội, đô thị TOD gắn với giao thông công cộng.
    • Tiềm năng: Nhu cầu ở thực tại Việt Nam vẫn cao, đặc biệt ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh.
    • Rủi ro: Chính sách tín dụng bất động sản và biến động lãi suất.

    Vinpearl – Du lịch & Giải trí
    • Tập trung phân khúc MICE và dịch vụ cưới.
    • Ra mắt quần thể mới tại Tuyên Quang, hướng tới điểm đến văn hóa – sinh thái.
    • Tiềm năng: Du lịch Việt Nam phục hồi mạnh sau dịch, nhu cầu trải nghiệm cao.
    • Rủi ro: Phụ thuộc vào dòng khách quốc tế, cạnh tranh từ các tập đoàn khách sạn toàn cầu.

    Cũng tại phiên thảo luận, một cổ đông đặt vấn đề: "Vingroup có thể đứng ra quy hoạch toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, các khu dân cư rồi khu công nghiệp, làm một lần cho mãi mãi, với tầm nhìn là 1.000 năm. Trong đó, 10 - 20 năm nữa đường sắt có thể chạy với tốc độ 1.000 km/h, không phải mỗi lần làm lại phải đi giải tỏa để đền bù mất rất nhiều thời gian”.

    Về câu hỏi này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng thẳng thắn trả lời: “ Anh nói làm tôi nhớ đến Bình Ngô Đại Cáo của cụ Nguyễn Trãi: "Đánh một trận, sạch không kình ngạc, đánh hai trận, tan tác chim muông". Nhưng đấy không phải tầm của chúng tôi. Bởi chúng tôi chỉ là một doanh nghiệp, còn tầm có thể sắp xếp, thúc đẩy toàn bộ giang sơn là tầm của Chính phủ, tầm Nhà nước. Chúng tôi chỉ có thể tham gia hết sức vào việc đó và nỗ lực đóng góp hết sức”.
    Trannguyenkhai thích bài này.
  2. LeaderShipofBroker

    LeaderShipofBroker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Đã được thích:
    214
    Tại đại hội, ông Vượng cũng chia sẻ thêm về tầm nhìn và định dướng phát triển của Vinfast trong khoảng 5-10 năm nữa.

    "Đối với VinFast, chúng tôi định hướng trở thành một trong những hãng xe điện hàng đầu thế giới và đang rất quyết liệt để thúc đẩy câu chuyện đó. Hiện Vinfast đã là số 1 và sẽ là số 1 vượt trội", ông Vượng khẳng định.

    "Giống như trước đây tôi đã từng chia sẻ là tại sao tôi lại làm ô tô. Bởi vì đi sang Hàn Quốc, mình thấy đường phố cơ bản là xe Hàn, rất hiếm hoi thì mới có những cái xe ngoại quốc ở Hàn. Thế tại sao người Hàn làm được mình không làm được?"

    "Hiện nay chúng tôi đã có thương hiệu Green cho taxi, Lạc Hồng cho xe cao cấp, rồi sẽ lấp đầy tất cả các phân khúc để đáp ứng được yêu cầu của mọi đối tượng khách hàng, từng bước lan ra và phát triển mạnh ở trên các nước trên thế giới và tạo vị thế cho VinFast cũng như ngành công nghiệp của Việt Nam", vị tỷ phú nhấn mạnh.

    Cũng theo tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện Tập đoàn đang tập trung vào năng lượng năng lượng tái tạo: điện gió, mặt trời. Lý do không chỉ đến từ khủng hoảng năng lượng vừa rồi mà từ câu hỏi tại sao có những thứ vứt đi mà ta không nhặt để biến nó trở thành lợi ích? Tại sao ta cứ phải đi làm thủy điện hoặc làm điện khí, thậm chí điện than để thêm ô nhiễm, để phá môi trường?

    "Chúng tôi cũng đang đặt kế hoạch để phát triển VinES trở thành một trong những cái công ty điện hạ tầng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, làm được hay không thì nhiều khi "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên", còn phải có thêm nhiều các cái duyên nữa. Nhưng chúng tôi sẽ đặt mục tiêu trong vòng 10 năm nữa phải làm bằng được việc đó", ông Vượng khẳng định.
    TrannguyenkhaiInvisible366 thích bài này.

Chia sẻ trang này