TLS đã múc xong , Quách mạch Hào lên tiếng !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tvtu45, 15/09/2010.

2577 người đang online, trong đó có 1031 thành viên. 10:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1184 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    87
    TLS Research – Hanoi: 16 September 2010

    THỊ TRƯỜNG: VNINDEX giảm 0.29 điểm (-0.06%) đóng cửa ở mức 448.72 với 53 mã tăng, 158 mã giảm, 49 mã đứng giá. KLGD 35.3 triệu, giảm -22.8%; GTGD 909.2 tỷ, giảm -16.9%. Tại HNX, chỉ số giảm 2.72 điểm (-2.09%) đóng cửa ở mức 127.21 điểm với 59 mã tăng, 222 mã giảm và 30 mã đứng giá. Ngành Năng lượng tăng mạnh nhất 0.7% (PVD 1.16%, PVT 0.82%) trong khi ngành Hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất -1.02% (TSC -4.97%, GMC -4.23%).

    Thị trường đóng cửa hầu như không đổi so với hôm qua. Đã có lúc VNINDEX rơi xuống chạm ngưỡng 445 điểm trong ngày nhưng sau đó đã hồi phục lại dựa vào sự khởi sắc của các cổ phiếu lớn. Sự hồi phục này có phần đóng góp không nhỏ của khối ngoại khi họ tích cực mua vào các cổ phiếu blue chips như DPM,BVH, PVD… Có vẻ như đà giảm của thị trường đang có dấu hiệu chậm lại khi VNINDEX đang đi vào một vùng hỗ trợ tốt.

    KINH TẾ: Lãi suất qua đêm liên ngân hàng hôm nay tiếp tục giảm về còn khoảng 6.5-6.7%. Giá USD trên cả thị trường tự do và chính thức tiếp tục tồn tại ở mức cao xoay quanh mức 19.500 VND/USD.

    CPI tháng 9 đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Như đã nhận định trong báo cáo kinh tế đầu tháng, mức tăng CPI của tháng này có thể sẽ chịu sự tác động bởi hai nhóm hàng là lương thực & thực phẩm (do thiên tai mang tính mùa vụ) và nhóm hàng giáo dục (do kì khai giảng năm học mới). Tuy nhiên, những tác động này là không quá lớn và chúng tôi tiếp tục giữ mức dự báo lạm phát tháng này ở dưới 0,4%.

    Hầu hết các thị trường châu Á tăng điểm, chỉ số Nikkei 225 tăng lên mức cao nhất trong vòng một tháng sau khi chính phủ Nhật can thiệp nhằm giảm giá trị đồng yen. Ngược lại, cổ phiếu Trung Quốc giảm giá sau khi có tin đồn về việc chính phủ nước này sẽ thực hiện các biện pháp giảm giá bất động sản. Thị trường Mỹ đang giao dịch tăng điểm cùng với việc đồng đô la tăng giá sau sự can thiệp tiền tệ của Nhật.

    AI LÀM GÌ: Nhà đầu tư người nước ngoài mua ròng trên hai sàn tổng cộng 123 tỷ đồng. Trên HSX họ mua ròng 120.5 tỷ đồng (mua 197.9 tỷ, bán 77.4 tỷ). Trên HNX họ mua ròng 2.5 tỷ đồng (mua 15.7, bán 13.2 tỷ).

    KỸ THUẬT: Thị trường giao dịch dao động trong ngày nhưng với một đặc điểm đáng chú ý là người mua không kéo thị trường tăng điểm, mà chỉ giúp làm thị trường không giảm mạnh. Điều này đơn giản chỉ ra rằng người mua đang săn lùng giá rẻ và không vội vã. KLGD tiếp tục ở mức thấp trong điều kiện thị trường giảm nhẹ nói lên rằng không có quá nhiều người muốn bán. Mô hình của chúng tôi gợi ý rằng thị trường khó giảm mạnh, nhưng điều này không có nghĩa rằng thị trường sẽ tăng. Các biến số vĩ mô là quan trọng và những thông tin ban đầu về tình hình lạm phát có thể là trọng tâm của thị trường.

    CHIẾN LƯỢC: Người giao dịch hàng ngày có thể tiếp tục giữ nguyên trạng thái hoặc bắt đầu chọn mua dần cổ phiếu mong muốn.

    Ngày mai lại đua lệnh rồi
    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
  2. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    87
    Xin mod xoá bài này giùm , cò người đăng rồi , thank mod^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    có tiền quả này con bú sữa bố[bố mua] roài
  4. daian

    daian Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    1.343
    chiên ra hả
  5. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    87
    Nợ công của Việt Nam năm 2009 thực chất đã vượt ngưỡng 50%: 52,6% GDP. Con số này do Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 15/9. Tỷ lệ nợ công trên của Việt Nam cao hơn tới 10,7 điểm phần trăm so với con số của Quốc hội cho biết trước đây. Điều này cũng đúng với nhận định của các tổ chức quốc tế khi cho rằng, tỷ lệ nợ công của Việt Nam là trên 50%.
    Hôm 7/5, tại phiên họp thường vụ Quốc hội, lần đầu tiên Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội đã cảnh báo về con số nợ công của Việt Nam sát mức "ngưỡng an toàn", với tỷ lệ so với GDP chỉ là 41,9%. Nhiều bài báo phân tích về nợ công Việt Nam đều chỉ xoay quanh con số trên.
    Tuy nhiên, theo ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ công và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, tỷ lệ 41,9% chính xác là chỉ nợ Chính phủ so với GDP, là một chỉ số nằm trong nợ công.
    Tỷ lệ nợ công của Việt Nam vượt con số 50% (ảnh busybod) Còn theo Luật quản lý nợ công, có hiệu lực từ 1/1/2010, nợ công được tính bao gồm cả nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương.
    Tính tới 31/12/2009, ông Hải cho biết thêm, trong số 52,6% GDP nợ công của Việt Nam, nợ Chính phủ bảo lãnh so với GDP là 9,8% GDP và nợ chính quyền địa phương so với GDP là 9,8%.
    Ông Hoàng Hải cũng thông báo, nợ nước ngoài của Việt Nam so với GDP hiện là 38,8%. Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu Ngân sách Nhà nước là 15,8% và nghĩa vụ trả nợ nước ngoài trong trung và dài hạn là 4,2%.
    Như vậy, các chỉ tiêu nợ hiện nay của Việt Nam vẫn nằm trong qui định của Thủ tướng cho phép.
    Ví dụ, chỉ tiêu nợ Chính phủ so với GDP hay chỉ tiêu nợ nước ngoài so của quốc gia so với GDP đều phải dưới 50%, nghĩa vụ trả nợ Chính phủ so với thu ngân sách Nhà nước phải dưới 30% và nghĩa vụ trả nợ nước ngoài trong trung và dài hạn so với xuất khẩu là phải dưới 25%.
    Ông Hoàng Hải đánh giá: Nợ công của Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu bổ sung vốn cho đầu tư phát triển và cân đối ngân sách Nhà nước. Trong đó, vốn vay Chính phủ chiếm khoảng 17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, bù đắp bội chi NSNN khoảng 5% GDP (năm 2009 là 6,9%).
    Cơ cấu đồng tiền vay hiện nay của Việt Nam khá đa dạng. Trong đó, 28,6% là đồng USD, 19,3% là đồng Yên, chỉ có 5,2% là đồng Euro.
    Đánh giá về danh mục nợ, ông Hải cho hay, 60,3% là vay ODA, 29,8% là trái phiếu trong nước. Lãi suất trung bình nợ Chính phủ giảm dần qua các năm, ví dụ, đối với nợ trong nước, lãi suất năm 2007 là 11% đã giảm xuống còn 9,5%, nợ nước ngoài có lãi suất không thay đổi nhiều, từ 1,8% năm 2007, chỉ tăng lên 1,9% vào năm 2009.
    Vị quan chức này khẳng định, thực trạng nợ công trên vẫn đang trong giới hạn an toàn. Phần lớn các khoản vay nước ngoài của Chính phủ có kỳ hạn dài, lãi suất cố định và ưu đãi, hình thức huy động vốn ngày càng đa dạng và linh hoạt, công tác quản lý nợ ngày càng tốt hơn, dần tiếp cận thông lệ quốc tế.
    Các thông tin trên được ông Hải chính thức cho biết tại Hội thảo Nợ công, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam do Ủy ban này phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tổ chức tại Hà Nội sáng 15/9.
  6. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    87
    Cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam năm 2010 được dự báo thâm hụt khoảng 4 tỷ USD. Đây là con số gây bất ngờ bởi quá chênh lệch với con số được ngân hàng Nhà nước đưa ra hồi tháng 6 vừa qua.
    Theo "báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2010" bộ Kế hoạch và đầu tư vừa công bố, tính tổng thể, cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong năm 2010 có thể thâm hụt khoảng 4 tỷ USD.
    Mất cân đối ngoại tệ
    Con số trên gây sự bất ngờ lớn. Bởi cách nay hai tháng, ngày 9/7, ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chính thức khẳng định, nửa đầu năm 2010, cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam dương tới 3,43 tỷ USD, nhờ được bù đắp từ thặng dư vốn đầu tư nước ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp), thặng dư chuyển tiền một chiều...
    "Mặc dù chưa có kết quả điều tra chính thức, song có thể khẳng định, lượng ngoại tệ hiện đang lưu trữ trong dân còn rất lớn, nhưng gần như không có tính thanh khoản, bởi hầu như không được bán ra", TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế lưu ý và nhấn mạnh, nếu tính thanh khoản ngoại tệ không được cải thiện, sự chênh lệch cung - cầu ngoại tệ càng gia tăng, khả năng cân đối cán cân thanh toán tổng thể càng thêm chật vật.
    Những khoản bù đắp hiện nay, như đầu tư nước ngoài, kiều hối... chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, trước mắt, không dễ ổn định, bền vững trong dài hạn.
    Soi kỹ hơn, trong bảng cân đối quốc tế năm ngoái của Việt Nam, tổng thu ngoại tệ trừ đi tổng chi dương 4 tỉ USD. Song NHNN vẫn phải mất thêm 8,8 tỉ USD để giữ ổn định tỷ giá. Tổng cộng 12,8 tỉ USD đã đi đâu?
    Đô tăng , vàng tăng , các bác còn khoái ấp chứng không đới?

  7. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Trên thì để mua dần dưới thì nói đua lệnh. Ku này lỗ quá đầu óc trở nên lẩn thẩn roài.
  8. nguyenminhduc08

    nguyenminhduc08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày Dư mua Dư bán Thay đổi (+/-%) Số lệnh
    mua Khối lượng
    đặt mua KLTB
    1 lệnh mua
    Số lệnh đặt bán Khối lượng
    đặt bán KLTB
    1 lệnh bán
    Chênh lệch KL
    đặt mua - đặt bán 15/09/2010 34,753,790 33,173,970 448.7 (-0.1 %) [​IMG] 28,321 68,505,990 2,418 27,056 56,926,170 2,473 1,579,820 14/09/2010 46,834,680 25,312,320 449 (0.4 %) [​IMG] 31,844 81,226,930 2,550 22,721 59,704,570 2,627 21,522,360 13/09/2010 35,373,680 35,881,970 447.3 (-0.9 %) [​IMG] 31,528 79,138,070 2,510 27,992 79,646,360 2,845 -508,290 10/09/2010 29,677,150 53,355,040 451.4 (-2.7 %) [​IMG] 31,729 81,449,720 2,567 37,177 105,127,610 các pak hãy nhìn vào bảng tổng kết giao dịch nhé.thanh khoản sụt giảm còn do mọi người ko muốn bán giá thấp. Hãy nhìn vào đó để tự đưa ra quyết định có đua bán sàn hay ko nhé.
  9. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    87
    thằng tung , đứa dập , chả biết đâu mà rờ . Ai cầm sèng cứ đứng yên nhé . Chậm 1 phiễng cũng chỉ lỡ 5 %, dính zô T+4 thì đi 20% đó[:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  10. vpcom

    vpcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhưng khoan vội tin

Chia sẻ trang này