TLT - Siêu cổ phiếu năm 2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockprovn, 15/06/2010.

827 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 14:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 38238 lượt đọc và 984 bài trả lời
  1. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Quá liên quan đó chứ. Suy ngẫm thử đi !
  2. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    THƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚC, VIỆT NAM
    GỬI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀ BẠN ĐỌC CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ
    TỈNH VĨNH PHÚC

    Các nhà đầu tư và bạn đọc thân mến!

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Ngọc Phi
    Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
    Tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Vùng đồng bằng Sông Hồng, Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ; địa giới giáp Thủ đô Hà Nội; năm 2008 có tổng diện tích tự nhiên là 123.176,43 ha, dân số 1.059.063 người; có đủ 3 vùng cảnh quan sinh thái: đồng bằng, trung du và miền núi; có dãy núi Tam Đảo và khu rừng nguyên sinh trên 100 nghìn héc ta. Tỉnh Vĩnh Phúc là đầu mối các tuyến giao thông: đường bộ, đường sắt, đường hàng không quốc gia, quốc tế, gần sân bay quốc tế Nội Bài. Vĩnh Phúc là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời, với hàng trăm di tích lịch sử-văn hóa gắn với các địa danh nổi tiếng. Người dân Vĩnh Phúc có truyền thống lao động cần cù, hiếu học, thông minh và sáng tạo.

    Với lợi thế về địa kinh tế và văn hóa, từ khi tái lập tỉnh đến nay (1997 – 2008), Vĩnh Phúc đã có bước tiến nhanh và đạt được những thành tựu to lớn, kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân 11 năm (1997- 2007) đạt trên 17%/năm, năm 2008 dự kiến tăng gần 20% dẫn đầu trong cả nước. Cơ cấu kinh tế từ một tỉnh chủ yếu là nông nghiệp, đến năm 2008 công nghiệp và dịch vụ đã chiếm trên 85%, nông nghiệp chỉ còn dưới 15%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 1997 xếp thứ 45, từ năm 2006 đến nay xếp thứ 7 cả nước. GDP bình quân đầu người năm 1997 chỉ đạt 144 USD, năm 2008 đã đạt 1.330 USD. Về văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

    Thành tựu trên có đóng góp quan trọng của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc luôn nhất quán và quan tâm cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Đến hết tháng 8/2008, toàn tỉnh đã thu hút 615 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 3 tỷ USD, trong đó có 153 dự án FDI từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ với số vốn đăng ký trên 2 tỷ USD, 462 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 30 nghìn tỷ VNĐ. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, sớm thu hồi vốn tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tại Vĩnh Phúc.
    Tôn vinh doanh nhân và doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể, tỉnh Vĩnh Phúc đang nỗ lực hơn để cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Nhất là đẩy mạnh công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu đến hàng rào các Khu công nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực; phát triển Khu đô thị, dịch vụ, du lịch; giải quyết kịp thời kiến nghị và thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện cơ chế ưu đãi đầu tư,… nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tuy vậy tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức phải khắc phục trong phát triển kinh tế như cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực,…

    Vĩnh Phúc với mục tiêu chiến lược là “Phấn đấu có đủ các yếu tố cơ bản của một tỉnh công nghiệp vào năm 2015 và trở thành Thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI”. Mục tiêu đó xác định tỉnh Vĩnh Phúc phải khai thác và phát huy tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế. Với phương châm: “Tất cả các nhà đầu tư vào Vĩnh Phúc đều là công dân Vĩnh Phúc - Thành công của doanh nghiệp chính là thành công và niềm tự hào của tỉnh”, tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư và sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tỉnh Vĩnh Phúc đã quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp đến năm 2020 với 23 Khu, diện tích 8 nghìn héc ta; ưu tiên đến phát triển công nghiệp cơ khí ô tô, xe máy; công nghiệp điện tử công nghệ cao; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu nhẹ; công nghiệp truyền thống, trong đó chú ý công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm. Đồng thời phát triển đô thị và dịch vụ theo hướng hiện đại, đưa Vĩnh Phúc sớm trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.

    Với động lực “Doanh nghiệp giàu thì Vĩnh Phúc sẽ giàu”, tỉnh Vĩnh Phúc hoan nghênh, chào đón các quý vị, các nhà đầu tư và mong được chia vui những thành công, chia sẻ những khó khăn của tỉnh, cùng chung sức xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

    Chúc quí vị thành công!
    Nguyễn Ngọc Phi

    CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚC
  3. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đăng rao vặt miễn phí cho hàng triệu người xem
    [​IMG]

    Vĩnh Phúc vừa được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch trở thành một thành phố hiện đại, phát triển bền vững, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, môi trường sống có chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ và hài hòa giữa đô thị Vĩnh Phúc và Thủ đô Hà Nội, vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tăng cường hợp tác quốc tế gắn với hành lang kinh tế Côn Minh-Hà Nội-Hải Phòng.

    Quy hoạch này được xây dựng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc khoảng 328,6 km2. Quy hoạch đề cập đến việc xây dựng đô thị hạt nhân-hợp nhất gồm thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và các khu vực đô thị hóa nhanh thuộc các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương, Tam Đảo để trong tương lai từng bước hình thành một đô thị loại I trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

    Ngành công nghiệp Vĩnh Phúc được phát triển trên cơ sở các khu công nghiệp tập trung và sử dụng các nguồn tài nguyên phong phú của địa phương và khu vực. Tiến hành xây dựng quy mô, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo tồn cảnh quan các tổ hợp nghỉ mát du lịch, thể dục thể thao như: Đầm Vạc, hồ Đại Lải, Tam Đảo. Nhưng trước hết, Vĩnh Phúc phải hình thành mạng lưới giao thông công cộng hiện đại liên kết giữa các khu chức năng của đô thị với nhau và với vùng Thủ đô.

    Giai đoạn 2030, đề xuất mô hình tổ chức không gian phát triển mở rộng, các khu đô thị xen kẽ với không gian mở-kết hợp công viên, vành đai xanh và công viên rừng, hệ thống mặt nước để hình thành hệ thống đô thị thân thiện với môi trường, đáp ứng không gian sinh hoạt và nhu cầu nghỉ ngơi giải trí của người dân.


    (Theo Diễn đàn doanh nghiệp)
  4. tackehoa999

    tackehoa999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái bảng của TLT đi biết phân phôi liền nè :
    Ngày Dư mua Dư bán KLTB
    1 lệnh mua KLTB
    1 lệnh bán 18/06 36,200 0 1,712 1,570 17/06 241,200 0 2,528 1,834 16/06 112,300 109,200 1,857 2,207 15/06 82,100 156,100 2,024 1,489 14/06 92,500 10,100 2,544 1,814 11/06 195,700 0 4,389 1,039 10/06 179,800 0 2,245 1,754 09/06 104,900 0 1,801 2,144 08/06 148,400 64,900 1,779 1,960

    Nhìn cái bảng của VE9 đi biết vẫn đang gom nè,
    Ngày Dư mua Dư bán KLTB
    1 lệnh mua KLTB
    1 lệnh bán 18/06 2,130,700 0 25,116 2,326 17/06 1,957,000 0 12,751 2,842 16/06 1,196,000 0 13,346 742 15/06 1,390,400 0 15,511 1,120 14/06 1,498,200 0 12,672 2,531 11/06 1,071,500 0 14,961 570 10/06 1,134,600 -300 12,498 625 09/06 1,728,900 0 20,375 750 08/06 957,200 0 9,573 100 07/06 706,300 0 5,589 4,550
    OK thì cảm ơn, mời ném đá nếu N ok.
  5. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0

    cái chít của các chú là éo bít phân phối hay thu gom. nó cứ hư hư ảo ảo thế mới chít=))
  6. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nay chim lợn kêu phân phối
    ah nghĩ nó gi.. phối thì đúng hơn
  7. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    TLT bị huỷ niêm yết
    khú khú
    Huỷ giao dịch trên 10 tỉ đồng cổ phiếu TLT do nhầm giá tham chiếu- Mua nhầm như này còn hời chán


    Theo CAND - 11/10/2007
    Trước đó, phiên giao dịch sáng 10/10 đã xảy ra một sự cố tính nhầm giá tham chiếu hy hữu đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã CK là: TLT). Ngày 10/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu TLT, giá tham chiếu của TLT lẽ ra là 54.000đ/CP thì lại được tính là 74.200đ/CP. Kết thúc phiên giao dịch đã có 124.400 CP được giao dịch thành công với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng. Chênh lệch từ việc giao dịch trên cơ sở giá tính nhầm này vào khoảng 2,5 tỉ đồng. Lỗi tính nhầm giá tham chiếu thuộc về Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC).
    Sự cố khiến trong cả phiên giao dịch, các cổ đông của Công ty Gạch men Thăng Long Viglacera và những nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu này hết sức hoang mang và nhao đi hỏi khắp nơi.
    Phó Giám đốc HASTC Nguyễn Vũ Quang Trung cho biết, đây là sự nhầm lẫn trong quá trình tính toán và công bố giá tham chiếu ngày 10/10 của mã chứng khoán TLT. Nguyên nhân là do khi tính toán, nhân viên phụ trách đã tính nhầm. Lãnh đạo HASTC đã đình chỉ công tác nhân viên này. Sau khi thảo luận, Ban lãnh đạo HASTC quyết định huỷ bỏ kết quả giao dịch ngày 10/10 của mã chứng khoán TLT.
    Dự kiến, sáng 11/10, HASTC sẽ tổ chức họp báo về sự cố này [​IMG]


    [ Trở về ]

    Share 0
  8. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Không có phân phối thì hàng đâu mà mua hả các cụ. Nhìn lại cái ngày post của cụ ấy đi. post ngày 15 thì TLT tăng liền 3 ngày. Đúng là chim nhợn thông minh quá, chỉ cần viết vài lời là có thể đớp hàng của khối cụ.
  9. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    TP.HCM: Từ 21.6, một số mặt hàng sẽ giảm giá 10% ​
    [​IMG]

    Với mức điều chỉnh này, từ tuần sau giá gạo các loại sẽ đồng loạt giảm từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, đường giảm 1.000 đồng/kg, dầu ăn giảm 4.000 đồng/lít…



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}




    Ngày 18.6, sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đã có buổi họp với các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành hàng thiết yếu công bố chính thức triển khai chương trình bình ổn giá kéo dài đến ngày 31.3.2011.


    Theo đó, thành phố sẽ dành 380,6 tỉ đồng hỗ trợ 14 doanh nghiệp thuộc 8 nhóm hàng (gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến và rau củ) với lãi suất 0%. Tất cả 8 mặt hàng của các đơn vị tham gia bình ổn, từ ngày 21.6 tới sẽ bắt đầu giảm giá 10% so với giá hiện hành trên thị trường, dưới sự giám sát của sở Công thương và sở Tài chính thành phố.


    Với mức điều chỉnh này, từ tuần sau giá gạo các loại sẽ đồng loạt giảm từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, đường giảm 1.000 đồng/kg, dầu ăn giảm 4.000 đồng/lít, thịt heo, thịt bò giảm từ 2.000 – 7.000 đồng, trứng gia cầm cũng sẽ giảm giá…


    Theo P.V
    SGTT
  10. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 20/06/2010, 10:41 AM


    Ngói tráng men VIGLACERA Thăng Long: Chống nóng, chống ồn, chống rêu mốc, chống thấm tuyệt đối
    VIGLACERA Thăng Long (TCty VIGLACERA) vừa giới thiệu ra thị trường vật liệu xây dựng bộ sản phẩm mới về ngói tráng men cao cấp. Đây là loại ngói xương ceramic phủ men màu với màu sắc đa dạng. Với công nghệ ceramic nên xương ngói thuộc loại sản phẩm bán sứ lại được tráng men nên mọi chỉ tiêu đều tốt gấp nhiều lần ngói đất sét nung thông thường. Một số ưu việt như kích thước chính xác, cường độ chịu uốn rất cao, tráng men ở nhiệt độ 1200độ C nên xương men và màu đều bền vững. Viglacera Thăng Long đang sản xuất trên 5.000 m2/ngày ngói ceramic tráng men Viglacera và sẽ nâng lên gấp đôi trong thời gian tới. Đây là loại ngói được tạo nên bởi xương phối liệu ceramic và tráng men với nhiều loại màu sắc phù hợp một cách hoàn hảo cho các công trình.
    [​IMG]Ngói ceramic tráng men Viglacera có nhiều ưu điểm kỹ thuật nổi trội: cường độ chịu uốn của viên ngói lên đến 900 kg/cm2, gấp 3 lần cường độ chịu uốn của viên gạch ceramic thông thường…chống nóng, chống ồn, chống rêu mốc cũng như chống thấm tuyệt đối.Bí quyết của Ngói tráng men Viglacera Thăng Long nằm ở bài phối liệu xương ngói mang dấu ấn kinh nghiệm nghề nghiệp của người VIGLACERA. Với liên kết khe và mấu các viên ngói được tính tính toán chính xác, mỗi viên ngói còn có các lỗ bắt vít để bắt chặt với nhau và gắn chặt với mái nên khả năng chống mưa bão, chống tốc mái rất lớn. Đây là đặc điểm khiến người tiêu dùng ở những vùng có khí hậu nóng ẩm nhiệt đới, nhiều mưa bão cảm nhận rõ nét hơn ai hết tính năng nổi trội và sự thuận tiện của dòng sản phẩm hết sức mới mẻ này.


    Với kết cấu đặc biệt của xương ngói có thể giúp điều hoà được không khí trong nhà, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Công nghệ mới với kỹ thuật cao được Viglacera áp dụng đã đem lại lợi ích cho người tiêu dùng. Ngói ceramic tráng men Viglacera có thể lợp trên kết cấu mái bằng gỗ, bằng thép hoặc bằng bê tông..

    Ngói ceramic tráng men nhẹ bằng nửa ngói nung tính trên cùng một m2 nên giảm được chi phí dàn đỡ mái. Hiện tại giá bán buôn đến các đại lý cấp 1 từ 120.000 đ/m2 đến 130.000 đ/m2, rẻ hơn khoảng 20 - 25% so với ngói đất sét nung loại 22v/m2. Giá bán 1 viên ngói tráng men Viglacera Thăng Long mềm hơn rất nhiều so với loại ngói nhập khẩu từ Trung Quốc (có tính năng kiểu dáng gần như tương đương xuất hiện trên thị trường trước đó chưa lâu) từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng/m2, chưa kể các gói dịch vụ thuận lợi đi kèm nên sản phẩm mới vẫn tỏ ra tương đối hấp dẫn.



    Đối với những người thực sự muốn tạo ra nét đột phá táo bạo cho các công trình kiến trúc hiện đại, thì màu sắc đa dạng, ấn tượng và nổi bật cũng như kích thước ‘uyển chuyển” của ngói tráng men VIGLACERA Thăng Long sẽ thực sự khích lệ những ý tưởng sáng tạo. Ngay cả những ý tưởng thiết kế cần tới ngói kích cỡ lớn cũng sẽ không phải băn khoăn nhiều vì trọng lượng viên ngói chỉ bằng… 50% với các loại ngói có chất liệu khác. Cũng vì siêu nhẹ và có thể đạt kích thước lớn nên có thể giảm chi phí lắp đặt kết cấu mái. Đây là sự lựa chọn hợp lý cho rất nhiều đối tượng khách hàng muốn tiết kiệm ngân sách xây dựng giữa thời buổi kinh tế đang hết sức khó khăn.

    (Theo Tư vấn Tiêu và Dùng)

Chia sẻ trang này