TLT: Siêu khủng long và hành trình 6x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yakuzahn, 05/05/2010.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 51075 lượt đọc và 894 bài trả lời
  1. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    TLT xứng đáng là cánh chim đầu đàn !
  2. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Cả thế giới đang điên loạn !

    [​IMG]
  3. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4

    Quí II thu tiền hàng đã XK quí I (100 container sang Irac, 500 container Úc) + tiền bán đất 450tỷ + thực hiện các HĐ đã ký (500 container sang Arập Xeut, 300 container sang Tynisi, 600 container sang Angieri )

    Đọc kế hoặch kinh doanh quý 2 của TLT mà thấy lạnh người. Quá khủng !
  4. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Đại sứ Úc tại Việt Nam tới thăm Viglacera Thăng Long

    Sáng 27/1/2010, ông Allaster Cox, Đại sứ Úc tại VN, cùng với Bà Katherine Marnane Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nghề (VET) bang Queensland – Australia và Bà Helen F Cherry, Phụ trách bộ phận phát triển quan hệ quốc tế của Viện Brisbane North (Australia) đã tới thăm và có buổi làm việc với Công ty CP Viglacera Thăng Long. Tiếp đoàn có ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty và Ban lãnh đạo của Viglacera Thăng Long.
    [​IMG]
    Thăm dây chuyền sản xuất

    Sau buổi trao đổi cởi mở giữa hai bên, ngài Đại sứ đã đi đi thăm dây chuyền sản xuất và phòng mẫu trưng bày sản phẩm của Viglacera Thăng Long. Ngài đại sứ cho biết thị trường vật liệu xây dựng ở Australia rất phát triển và đây là thị trường rất tiềm năng cho việc xuất khẩu sản phẩm vật liệu xây dựng của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Tự do Thương mại ASEAN-Australia-New Zealand chính thức có hiệu lực từ 1/1/2010. Hiệp định này sẽ hỗ trợ các ngành công nghiệp của cả Việt Nam và Australia thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu và phát huy tính chất bổ trợ lẫn nhau trong quan hệ thương mại và đầu tư của hai nước.

    [​IMG]
    Thăm Phòng trưng bày sản phẩm

    Rất ấn tượng về những sản phẩm gạch ốp lát ceramic của Viglacera Thăng Long, ngài Allaster Cox cho biết “ Với cương vị là đại sứ tôi sẽ là chiếc cầu nối về giao thương giữa các doanh nghiệp của Australia với các các doanh nghiệp của TCT Viglacera nói chung và Viglacera Thăng Long nói riêng”.

    Ngoài lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực hợp tác về giáo dục và đào tạo cũng là nội dung được nhấn mạnh trong chuyến thăm của ngài Đại sứ. Với nền tảng là mối chương trình hợp tác giữa Tổng công ty Viglacera, Trường Trung cấp nghề Viglacera và Sở Giáo dục và Đào tạo nghề (VET) bang Queensland – Australia, ngài Đại sứ mong muốn mô hình hợp tác về đào tạo kết hợp chặt chẽ với thực hành (tại các đơn vị sản xuất) tại Viglacera sẽ trở thành mô hình mẫu trong tương lai về đào tạo nghề tại Việt Nam
    Viglacera Thăng long là một trong ba đơn vị sản xuất sản phẩm gạch ốp, lát trực thuộc TCT Viglacera. Trong năm 2009, Với những cải tiến mạnh mẽ trong chiến lược sản phẩm, cùng với việc đổi mới toàn diện trên tất cả các khâu từ đổi mới quy trình sản xuất, đổi mới quản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp, Viglacera Thăng Long là tấm gương “vượt khó” trong TCT để đưa doanh nghiệp vượt qua thời kỳ rất khó khăn do khủng hoảng kinh tế vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009 ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất gạch ceramic tại VN.

  5. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Lãi vay có động lực giảm sâu


    [​IMG] [​IMG] Việc NHNN triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ vốn, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng cho đến cuối tháng 4 vừa qua cho thấy việc giảm lãi vay xuống dưới 12%/năm như chỉ đạo của Chính phủ là có cơ sở.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ổn định...

    Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay theo tính toán của NHNN có được bước điều chỉnh giảm đáng kể. Đến hết tháng 4, lãi suất cho vay bằng VND phục vụ sản xuất - kinh doanh phổ biến ở mức 14-15%/năm và cao nhất khoảng 16-17%/năm. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong đó, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước chỉ còn khoảng 13,5-14,5%/năm và thấp hơn đáng kể so với nhóm các NHTM cổ phần. Đáng lưu ý, riêng lãi suất cho vay đối với nhóm sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu theo như chỉ đạo hiện còn khoảng 13-13,5%/năm.

    Cùng với diễn biến tích cực này, mặt bằng lãi suất huy động cũng ổn định trở lại sau một thời gian ngắn được điều chỉnh về mức thực tế. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Gần như ngay sau kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng VN về việc áp dụng một mức lãi suất huy động thống nhất, hàng loạt ngân hàng thực hiện chuyển các chi phí khuyến mãi trước đây vào lãi suất huy động niêm yết đồng thời công khai áp dụng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 11,5%/năm. Chỉ còn lại lẻ tẻ một vài NHTM cổ phần có biểu lãi suất huy động chạm mức 11,7-11,8%/năm.

    Dù chứng kiến nhiều biến động và điều chỉnh, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các TCTD trong tháng 4.2010 vẫn đạt được mức tăng 2,8% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng VND tăng 3,33%, tiền gửi bằng ngoại tệ tăng 0,78%. So với cuối năm 2009, tổng số dư tiền gửi của khách hàng ước tăng 5,93%.

    [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]... và có cơ sở giảm sâu

    Theo đánh giá của NHNN, các giải pháp điều hành đang mang lại những tín hiệu tích cực. Chỉ riêng trong tháng 4, cơ quan này tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ vốn cho các TCTD thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, hoán đổi ngoại tệ bằng các biện pháp tăng khối lượng giao dịch và giảm lãi suất nhằm đảm bảo lượng tiền trong lưu thông hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế.

    Cơ quan này cũng thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ thị trường tiền tệ - tín dụng đảm bảo lãi suất thị trường liên ngân hàng ở mức hợp lý, không tăng đột biến để ổn định lãi suất huy động và cho vay của NHTM.

    Nhờ đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng được giữ tương đối ổn định do khả năng thanh toán của hầu hết các ngân hàng được đảm bảo. Đến cuối tháng 4, lãi suất các kỳ hạn ngắn chiếm doanh số giao dịch lớn vẫn giữ được ổn định, cụ thể ở mức 7%/năm với kỳ hạn qua đêm, 7,5%/năm với kỳ hạn 1 tuần và 9%/năm với kỳ hạn 1 tháng.

    Với những tín hiệu này, Nghị quyết số 23 được Chính phủ ban hành hôm 7/5 vừa qua nêu rõ, trong thời gian tới NHNN có biện pháp phù hợp để khẩn trương hạ lãi suất huy động xuống khoảng 10%/năm, lãi suất cho vay khoảng 12% và điều hành tỉ giá ở mức hợp lý. Đồng thời, tăng tính thanh khoản cho nền kinh tế thông qua việc tăng tổng phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng.

    Chính phủ cũng yêu cầu quyết liệt điều hành bằng các biện pháp tổng hợp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, giảm dần nhập siêu xuống mức không cao hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu, kiên quyết không nhập khẩu những mặt hàng không cần thiết, sử dụng các biện pháp thuế, phi thuế và hàng rào kỹ thuật để hạn chế nhập khẩu, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trong nước, góp phần giảm thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế.

    Những yêu cầu trên cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay chắc chắn sẽ còn xuất hiện những điều chỉnh lớn mà trước mắt, nhiều khả năng xuất hiện sớm tại nhóm các NHTM nhà nước.[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]P.V[/FONT]
    Lao Động
  6. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Quí II thu tiền hàng đã XK quí I (100 container sang Irac, 500 container Úc) + tiền bán đất 450tỷ + thực hiện các HĐ đã ký (500 container sang Arập Xeut, 300 container sang Tynisi, 600 container sang Angieri )

    TLT---> 6X !
  7. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Đất phía tây Hà Nội sốt giá mới? Đất của TLT ở đâu ???

    Thông tin đường Láng - Hòa Lạc sắp đưa vào sử dụng cùng ý tưởng trục Thăng Long được lập trong đề án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội có thể thành hiện thực đã được các đầu nậu lợi dụng thổi giá đất vùng ven phía tây Hà Nội tăng chóng mặt, kể cả đất nông nghiệp.
    [​IMG] Khu đất tại xã Vân Côn này đang tăng giá. Ảnh: Đức Kế Đất nền, đất lúa tăng tuốt

    Chúng tôi tìm về xã An Khánh (Hoài Đức - Hà Nội), nơi được xem là tâm điểm tăng giá đất thời gian qua. Cách Khu đô thị Nam An Khánh khoảng 1km, anh Trí sống ở đây dẫn chúng tôi đi xem mảnh đất kẹt rộng chưa đầy 80m2, cho biết: Tuần trước tôi rao bán 21 triệu đồng/m2 nhưng nay phải 25 triệu đồng/m2, vì cách nhà tôi một đoạn, người ta đã bán được giá 25 triệu đồng/m2.

    Theo anh Trí, vài tuần nay, giá đất tăng liên tục. Có nhà hàng xóm vừa bán hôm trước với giá 17 triệu/m2, đến hôm sau người ta đã sang tay với giá 24 triệu đồng/m2.

    Tại thôn Quyết Tiến (xã Vân Côn - Hoài Đức), chúng tôi tìm gặp chủ đất tên là Dũng, người đang rao bán đất qua mạng internet. Dũng dẫn chúng tôi đi xem mảnh đất 60m2, mặt tiền 4m, sát chợ Ngô, cạnh đường Láng - Hòa Lạc.

    Anh cho biết, mảnh đất này anh mua lại của một người trong làng hồi tháng 1-2010, với giá 15 triệu/m2, nay giá đất đang lên từng ngày nên anh sẽ bán với 26 triệu đồng/m2. Gần đó, ông Đích rao bán 360m2 đất thổ cư, sổ đỏ chính chủ, cách đường Láng – Hòa Lạc 150 m, giá 25 triệu đồng/m2.

    Theo lời giới thiệu của một cò đất, chúng tôi tìm về xã An Thượng (Hoài Đức). Ông Trạch đưa chúng tôi đi xem mảnh đất ở sâu trong thôn Ngự Câu.

    Ông Trạch cho biết, mảnh đất này rộng 106m2 nhưng diện tích được cấp theo sổ đỏ chỉ 83m2. Vì thế, ông mới bán với giá hơn 1,1 tỷ đồng. Bởi theo ông, nếu chỉ bán phần đất trong sổ đỏ thì sẽ có giá 26 triệu đồng/m2. Hàng xóm của ông từ đầu năm đến nay đều đã bán với giá 15-28 triệu đồng/m2.

    Xã Đồng Quang (Quốc Oai - Hà Nội) cách các khu đô thị và đường trung tâm tương đối xa nhưng giá đất cũng đang lên từng ngày. Trước Tết, giá đất trong thôn Đồng Lư phổ biến ở mức 3-5 triệu đồng/m2. Thế nhưng, những ngày vừa qua, giá đất đã tăng gấp đôi.

    Theo thống kê của một số sàn giao dịch bất động sản, trong hai tuần qua, giao dịch đất nền dự án đã tăng 2-3 lần so với những tuần liền trước đó. Các lô có diện tích 50-120m2 nằm ở phía tây Hà Nội, dọc trục đường Láng - Hòa Lạc, nằm ở các xã An Khánh, Vân Côn… được giao dịch nhiều nhất, với mức tăng giá khoảng 40%.

    Đất nền dự án tăng nhiều nhất là khu vực Dương Nội. Cuối tháng 3-2010, đất ở khu vực này dao động 26-28 triệu đồng/m2 nhưng nay đã lên khoảng 32 triệu đồng/m2. Tại khu dự án Bắc An Khánh, giá đất nền tăng 1-1,4 tỷ đồng/lô. Ở khu vực Xa La, nhiều giao dịch thành công ở mức gần 40 triệu đồng/m2, tăng 8-10 triệu đồng/m2 so với cách đây 2 tuần.

    Từ đường Láng - Hòa Lạc rẽ vào chưa đầy 100m, chúng tôi gặp anh Ba, một cò đất ở xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội). Căn nhà vợ chồng Ba đang ở nằm trên đất dịch vụ chính quyền cấp cho khi thu hồi đất làm đường Láng - Hòa Lạc. Ba bảo: “Chưa có sổ đỏ nhưng giá không dưới 30 triệuđồng/ m2”.

    Dẫn chúng tôi đi khắp lượt cánh đồng trồng rau màu trước làng, Ba cho biết: Trước Tết, giá đất canh tác ở đây chỉ dăm bảy trăm ngàn một mét vuông. Nhưng giờ, giá đất tăng cả chục lần. Ba đưa tay chỉ một vòng quanh thôn: “Hầu hết đất ruộng màu ở đây đã được bán trao tay!”.

    Chị Thanh ở thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn đang thăm ruộng gần đó cho biết, đây vốn là mảnh ruộng gần 2 sào của gia đình chị. Cả nhà chị trước kia chỉ sống nhờ mấy sào ruộng, trồng rau màu cũng tạm đủ ăn. Nhưng vài năm nay, rất nhiều khách đến hỏi mua, dù rằng đất này chưa được cấp sổ đỏ. Mãi gần đây, có người chấp nhận mua với giá 4 triệu đồng/m2, gia đình chị mới đồng ý bán.

    Phía sau làng An Hạ, cánh đồng Rằm Giếng, Hàng Câu, Ngự Câu…, nằm giáp với bên kia là Khu Đô thị Nam An Khánh, Khu Đô thị Hà Đô và Thiên đường Bảo Sơn. “Vài năm trước, giá đất sốt nhất ở Nam An Khánh nhưng giờ đây điểm nóng nhất là các xã An Thượng và Vân Côn” - Tuấn khẳng định.

    Cũng theo Tuấn, sở dĩ đất ở An Thượng tăng chóng mặt là vì dự án mở rộng đường 72 nối từ Hà Đông xuống và đường vành đai 4 sắp thành hiện thực. Không lâu nữa, một con đường rộng, hiện đại sẽ chạy qua đây. Lúc đó, khu vực xã An Thượng, Vân Côn sẽ được bao bọc bởi hai tuyến đường hiện đại. Chính vì thế, giá đất ruộng ở khu vực này có nơi tới 15 triệu đồng/m2, thế mà cũng khó mua, bởi người dân đang chờ giá lên cao hơn nữa…

    Lãnh đạo xã Vân Côn cho biết, do đất đai ngày càng đắt, nên rất nhiều người dân tự ý xây dựng nhà cửa và công trình phụ trên đất ruộng, thậm chí còn lấn chiếm đất công để xây nhà. Xã liên tục tổ chức cưỡng chế nhưng vẫn không xuể.

    “Dại gì không bán”!?

    Theo chuyên gia bất động sản của Cty Long Giang, thực chất giá đất ở các khu vực trên đang tăng ảo. Nguyên nhân giá đất tăng do một số đại gia trước đó đã mua nhiều đất với giá rẻ. Sau đó, mua vài mảnh với giá rất cao, để tạo thông tin ảo, bán lại cho người mua sau, kiếm lời.

    Nhiều người dân không nắm được thông tin, cũng tự tăng giá, khiến giá đất cao bất thường. Thực chất, việc giá đất tăng chỉ là hậu quả từ việc lướt sóng của một số đầu nậu đất đai, chứ không phải phải là nhu cầu thực về đất ở.

    Theo ông Đỗ Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Vân Côn, đối với đất màu, năng suất nhất là trồng cải bắp thì mỗi năm cũng chỉ lãi 4-5 triệu đồng/sào; trồng ngô lãi 3-4 triệu, quá thấp.

    Trong khi đó, rất nhiều người ở nơi khác từng ngày đến hỏi mua đất ruộng để đầu cơ, chờ tăng giá, bán sang tay kiếm lời. Chính vì thế, việc mua bán đất diễn ra rất sôi động. “Nếu tôi có đất ruộng mà bán được giá cao thì tôi cũng bán. Dại gì mà không bán…” - Ông Quang nói.

    Theo thống kê của cán bộ tư pháp xã Vân Côn, trong năm 2009, cả xã này có 172 trường hợp thông qua xã làm thủ tục chuyển nhượng hoặc thế chấp, với diện tích hàng chục héc ta. Từ đầu năm đến nay, việc mua bán đất lại diễn ra sôi động hơn, với 83 trường hợp, diện tích cũng rất lớn. Đối tượng mua đất chủ yếu là các đại gia ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình...

    Trên thực tế, việc mua bán diễn ra nhiều hơn thống kê, vì theo quy định hiện hành, đối với đất nông nghiệp chưa được cấp bìa đỏ lâu năm thì không được chuyển nhượng. Do đó, người dân thường tự ý mua bán trao tay, không thông qua chính quyền. Cũng vì thế, vi phạm về đất đai ngày càng lớn.

    Ngay cả xã Đồng Quang (Quốc Oai, Hà Nội), cách xa các trục đường lớn nhưng giá đất cũng đang tăng chóng mặt và vi phạm về đất đai cũng ngày càng nhiều. Ông Nguyễn Thế Sinh - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Quang, cho biết: Giá đất ở đây đã tăng gấp hai lần, so với trước Tết. Trước Tết, đất lúa của làng Đồng Lư, người dân bán 150 triệu đồng/sào, thì nay đòi hơn 300 triệu đồng/sào...

    Theo Tiền Phong
  8. cuxa

    cuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1.438
    Đơn giản em là TLT. Cửng!
  9. hoainamvuong

    hoainamvuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
  10. cuxa

    cuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1.438
    Đầu đồng chí gõ ra đất kìa.

Chia sẻ trang này