TNC-Sóng mới!!! giá cao su tăng + tin LN khủng + tăng vốn + thay đổi tỷ lệ chia cổ tức. Tàu tốc hành

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi fima, 23/06/2010.

193 người đang online, trong đó có 77 thành viên. 01:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9321 lượt đọc và 267 bài trả lời
  1. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Dragon Capital không hề có ý định rời khỏi Việt Nam
    Ông Phạm Nguyên Vinh - Giám đốc phát triển kinh doanh Dragon Capital
    Đại diện của Dragon Capital đã trả lời rằng: Khi tiếp xúc với cổ đông Quỹ VEIL, phần lớn đều ủng hộ việc tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ.


    Quỹ đầu tư VEIL của Dragon Capital bị ép thoái vốn

    Ngay sau khi các phương tiện truyền thông của Việt Nam đăng tải thông tin về việc quỹ đầu cơ VR Capital của Nga đang vận động hành lang yêu cầu các nhà đầu tư của quỹ VEIL (Vietnam Enterprise Investment Limited) thuộc quỹ Dragon Capital đưa ra quyết định đóng cửa quỹ trong cuộc họp thường niên của Dragon Capital vào ngày 12/07/2010 tới, chúng tôi đã liên lạc với ông Phạm Nguyên Vinh, giám đốc phát triển kinh doanh của Dragon Capital trả lời về vấn đề này.

    CafeF: Xin ông cho biết ý kiến của Dragon Capital về thông tin này, tỷ lệ góp vốn của VR Capial trong VEIL là bao nhiêu % và tỷ lệ thông qua là bao nhiêu % để quỹ VEIL bị thanh lý cổ phiếu?

    Ông Phạm Nguyên Vinh: Việc nhà đầu tư có ý kiến khác nhau là điều bình thường và một số nhà đầu tư yêu cầu giải thể quỹ trong điều kiện khủng hoảng toàn cầu là điều chúng tôi đã tiên liệu.

    Khủng hoảng tài chính dẫn đến tỉ lệ chiết khấu cao giữa giá trị tài sản ròng (NAV) và thị giá của chứng chỉ quĩ, điều này cũng tạo điều kiện cho các tổ chức Tài chính Đầu tư Cơ hội tận dụng tình hình thị trường mua chứng chỉ quĩ với giá thấp so với NAV, rồi sau đó ép Quỹ giải thể.

    Hội đồng quản trị quỹ VEIL đã khẳng định quan điểm việc đóng quĩ sẽ không phục vụ được các lợi ích lâu dài và tốt nhất cho nhà đầu tư. Trong nội dung thư gửi các nhà đầu tư vào ngày 22/06/2010, Hội đồng quản trị quỹ VEIL đã đề nghị các nhà đầu tư nên phủ quyết việc giải thể, vì HĐQT tin rằng việc giải thể là hoàn toàn bất lợi cho cổ đông.

    Trong điều lệ quỹ, sau mỗi 2 năm đại hội cổ đông sẽ bỏ phiếu để biểu quyết về việc có tiếp tục hay thanh lý quĩ.

    Do chính sách bảo mật thông tin, chúng tôi không được phép công bố tỉ lệ sở hữu của cổ đông. Theo điều lệ quĩ VEIL, để thông qua việc thanh lý quỹ thì tỉ lệ biểu quyết cần phải đạt trên 75%.

    CafeF: Thị trường Việt Nam rất nhạy cảm trong giai đoạn hiện nay, nếu VEIL buộc phải đóng cửa, việc thanh lý hơn 400 triệu USD tài sản bao gồm các cổ phiếu niêm yết trên hai sàn có thể gây tổn thất lớn đối với quỹ, ý kiến của ông về việc này như thế nào và nếu thoái vốn thì thời gian thực hiện sớm nhất vào lúc nào và thời gian là bao lâu?

    Ông Phạm Nguyên Vinh: Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng tỉ lệ các cổ đông muốn tiếp tục tục duy trì hoạt động của VEIL là rất cao, vì việc này đảm bảo được các lợi ích lâu dài và tốt nhất phần lớn các nhà đầu tư của VEIL.

    Trong thời gian qua chúng tôi đã tiếp xúc nhiều với cổ đông Quỹ VEIL, và phản hồi mà chúng tôi nhận được là rất tích cực, phần lớn đều ủng hộ việc tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ.

    Điều lệ quỹ qui định thời gian thanh lý cho phép là trong vòng 2 năm.

    Tổng tài sản mà chúng tôi đang quản lý là khoảng 1.6 tỉ đô la, VEIL chỉ là một trong 7 quĩ mà chúng tôi đang quản lý.

    Trong hơn 15 năm qua, Việt Nam vẫn là tâm điểm của chúng tôi, Việt Nam là một địa chỉ hấp dẫn đầu tư, chúng tôi vẫn giữ vững mục tiêu và cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam. Dragon Capital không hề có ý định rời khỏi Việt Nam.

    CafeF: Quỹ VEIL (Vietnam Enterprise Investment Limited) và quỹ VGF (Vietnam Growth Fund Limited) của Dragon đã công bố sẽ mua lại cổ phiếu quỹ trên thị trường Ireland, và đại diện của Dragon Capital đã khẳng định không có cơ sở để DC thoái vốn tại thị trường Việt Nam, vậy xin hỏi ông nguồn vốn nào để DC thực hiện mua số cổ phiếu quỹ như dự định?

    Ông Phạm Nguyên Vinh: Là nhà đầu tư chuyên nghiệp, khi quyết định mua lại chứng chỉ quỹ của hai quỹ trên, chúng tôi đã tính toán sẵn sàng một lượng tiền mặt đủ lớn để mua.

    Mức mua được cho phép đến 15% là tối đa, mục đích của việc mua lại là nhằm thu hẹp chênh lệch chiết khấu do vậy chúng tôi cũng chỉ mua vào cho đến một mức độ mà thị giá chứng chỉ quĩ trên thị trường đã phản ánh đúng giá trị thực của nó, chêch lệch chiết khấu được thu hẹp.

    Chúng tôi kỳ vọng sẽ không phải mua đến mức 15% cho phép, và hiện tại thị trường đã có những diễn biến tích cực về động thái mua lại của chúng tôi.

    Xin chân thành cảm ơn ông!

    Thứ 6, 25/06/2010, 16:44 ​
    Hơn 3,6 tỷ USD kiều hối đã chuyển về nước
    [​IMG]

    Sự gia tăng của nguồn cung ngoại tệ đã góp phần cải thiện cán cân thanh toán trong năm nay.



    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cho biết, qua theo dõi, tất cả các nguồn thu ngoại tệ như kiều hối, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp nước ngoài, nguồn thu du lịch… đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
    Sự gia tăng của nguồn cung ngoại tệ đã góp phần cải thiện cán cân thanh toán trong năm nay.
    Đặc biệt, nguồn thu từ kiều hối trong quý I/2010 đã tăng khoảng 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ước tính của NHNN, tới cuối tháng 6/2010, lượng kiều hối có thể đạt 3,6 tỷ USD.
    Theo NHNN, cùng với việc kiên quyết thực hiện các biện pháp nhằm giảm nhập siêu, sự gia tăng của nguồn cung ngoại tệ sẽ góp phần hỗ trợ tích cực trong việc cải thiện cán cân thanh toán trong năm nay.
    Trước những lo ngại về nhập siêu có thể gây áp lực đối với tỷ giá do có thể làm mất cân bằng về cung, cầu ngoại tệ, NHNN cho rằng, nhập siêu và tỷ giá luôn có mối quan hệ với nhau.
    Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy, trong thời gian qua, mặc dù Việt Nam vẫn còn nhập siêu song do được bù đắp từ các nguồn khác như kiều hối, vốn đầu tư nước ngoài, nguồn thu du lịch,… nên ảnh hưởng của việc nhập siêu đến tỷ giá là không lớn, thị trường ngoại hối tương đối ổn định từ tháng 3 trở lại đây, các ngân hàng thương mại đã có lượng ngoại tệ dư thừa lớn.
    Liên quan đến việc cho vay ngoại tệ tăng mạnh trong thời gian gần đây, NHNN cho biết, sau khi gói hỗ trợ lãi suất bằng tiền đồng(VND) kết thúc, do chênh lệch giữa lãi suất cho vay bằng VND và USD của các ngân hàng thương mại khá lớn nên nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang vay USD khiến cho tín dụng ngoại tệ tại một số ngân hàng gia tăng.
    Nhưng về tổng thể, tăng trưởng tín dụng ngoại tệ từ đầu năm tới nay là không quá cao và vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, để cảnh báo sớm NHNN đã có các văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình trong quá trình hoạt động và duy trì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ngoại tệ ở mức độ hợp lý
    Trong khi đó, hiện nay thanh khoản từ hoạt động mua bán ngoại tệ và thanh khoản của hoạt động huy động và cho vay bằng ngoại tệ của các ngân hàng đều đang ở trạng thái tương đối tốt.Từ tháng 3 đến nay, ngoại tệ không còn là mối lo ngại của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.
    Thị trường ngoại tệ đang trong trạng thái dư cung và các ngân hàng thương mại đã tăng cường bán ngoại tệ cho NHNN. Chỉ tính riêng ngoại tệ dư thừa đã được các ngân hàng thương mại thực hiện giao dịch hoán đổi với NHNN là khoảng 600 triệu USD.

    Theo Đông Hiếu
    Vietnamnet

    Các NHTM đồng thuận tiếp tục giảm lãi suất VND (25/06/2010)
    [​IMG]

    Thống nhất cao đẩy mạnh lộ trình giảm mặt bằng lãi suất (LS) huy động và cho vay VND theo chủ trương của Chính phủ, từ đầu tháng 7/2010 tới các NHTM sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm LS để dần tiến tới mục tiêu LS cho vay VND khoảng 12%/năm và LS huy động VND trong khoảng 10%/năm.




    Ngày 25/6/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã chủ trì cuộc họp bàn về lãi suất với 05 Tổng Giám đốc các Ngân hàng thương mại Nhà nước và một số NHTM cổ phần có quy mô lớn như: Á Châu, Sài Gòn thương tín, Xuất nhập khẩu, Kỹ Thương, Quân đội, Quốc tế, Ngoài quốc doanh. Cùng dự họp có Tổng thư ký của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và đại diện lãnh đạo cơ quan thanh tra, giám sát và một số Vụ chức năng của NHNN.

    Tại cuộc họp, ý kiến chung của Tổng giám đốc các NHTM là quyết tâm tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về giảm dần mặt bằng lãi suất kinh doanh.

    Theo đại diện một số lãnh đạo NHTM thì hạ LS không chỉ là mục tiêu và quyết tâm của Chính phủ và NHNN mà còn là yêu cầu tự thân của các TCTD để đẩy mạnh sử dụng nguồn vốn đã huy động và tìm kiếm lợi nhuận kinh doanh.

    Trong điều kiện diễn biến kinh tế vĩ mô thuận lợi và sự hỗ trợ của NHNN, các NHTM cho biết trong những tháng qua đã cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện các biện pháp giảm dần lãi suất.

    Đối với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tất cả các NHTM đều đã giảm LS cho vay thấp hơn các đối tượng khác, đặc biệt NHTMCP Ngoại thương Việt Nam và NH Đầu tư và phát triển Việt Nam đã cho các đối tượng trên vay trong khoảng 12%/năm. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, NH Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long cho vay trong khoảng 12,5%, còn các NHTM cổ phần khác trong khoảng 13%. Mặt bằng LS cho vay đối với các đối tượng khách hàng khác đến tháng 6/2010 cũng đã giảm từ 0,5%-1%/năm so mức LS tháng 5/2010.


    Tổng Giám đốc các NHTM đều cho rằng việc tiếp tục giảm LS là rất cần thiết cho nền kinh tế và hệ thống ngân hàng. Với sự hỗ trợ của NHNN, đặc biệt là sự đồng thuận cao của các NHTM thì việc giảm tiếp LS kinh doanh VND là thực hiện được ngay từ đầu tháng 7 tới.



    Trước mắt các NHTM quy mô lớn sẽ giảm ngay LS cho vay VND cho ba đối tượng khách hàng ưu tiên (nêu trên) theo đúng mức khoảng 12%-12,5%/năm, các NHTM khác sẽ cố gắng trong thời gian ngắn tiến tới mục tiêu này.

    Về LS huy động VND cũng ngay từ đầu tháng 7/2010 các thành viên VNBA sẽ có đồng thuận hạ dần theo lộ trình trong khoảng 3 tháng, từ mặt bằng phổ biến hiện nay quanh mức 11,5%/năm xuống 11%/năm và phấn đấu vào cuối tháng 9/2010 xuống mức khoảng 10,2%/năm-10,5%.


    Phát biểu kết luận cuộc họp, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định quyết tâm của NHNN và ngành Ngân hàng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18 của Chính phủ về giảm mặt bằng LS kinh doanh để góp phần đạt mục tiêu kinh tế đề ra (ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5%).



    Thống đốc cũng nêu rõ NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp (thông qua các công cụ của chính sách tiền tệ) để điều tiết mặt bằng LS thị trường theo hướng giảm dần. Thống đốc yêu cầu các NHTM không thực hiện thêm các khoản khuyến mãi khiến làm tăng mức LS huy động thực tế, để đảm bảo sự đồng thuận cao của các thành viên VNBA.

    Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng bầy tỏ mong muốn các thành viên cùng nhau đồng thuận về LS huy động và cho vay theo hướng giảm, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ. Hiệp hội Ngân hàng sẽ làm việc thống nhất với tất cả thành viên Hiệp hội trong đầu tuần tới.

    ------------------------------------------------------------
    Đã bảo mấy pak rồi ....Tin vĩ mô tốt ra liên tục....vì có biết chút nên tôi đã bảo mọi người đừng bán TNC 1x mà ko nghe[r24)]
  2. ckao

    ckao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Thực sự tốt thì không cần Pr kinh vậy đâu,làm 1 vòng TNC 17 lên 19x rồi,sẽ đón lai ẹm từ 18 là ok
  3. f112

    f112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    5
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Thông điệp từ các bbs tháng 7 là tháng lổi sóng kinh hoàng

    bất chấp thế giới thế nào

    hướng cả thế giới nhìn về VN

    và VN vô đối

    cả thế giới mang tiền đến VN mở tk chơi ck

    hãy múc đi bà con nà o

    mã nào thì theo tôi

    PTC

    DCS

    TNC

    TLC

    múc mạnh vào

    bộ tứ huyền ảo

    vô đối hơn tất cả
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. huyquyet

    huyquyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    chủ tàu hôm này đi vắng ah ,hay đi gặp HDQT của TNC bàn mưu tính kế vậy mà không vào trang này vậy .có tin gì báo cho anh em nha\:D/\:D/\:D/
  5. f112

    f112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    5
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    cuối tuần chủ thớt chắc đi xả street rùi

    còn ae mình

    chắc có bố nào xả TNC vào mồm bbs rùi làm hnay e nó khớp cũng kinh

    giữ giá ghê

    tnc cứ chực chưc lên trần

    o múc nhanh là *** kịp đâu

    con này peney triển vọng cao


    lại chưa có tiền án tiền sự

    ai chả yên tâm mà xúc

    xúc mạnh vào


    PTC

    TNC

    DCS

    TLC

    o múc có mà điên
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. huyquyet

    huyquyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cũng mua bán được ah bác .bác mua ở đâu vậy ,ai bán vậy bác ...
  7. f112

    f112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    5
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Cu huyhuyt này tui thank cụ rùi

    mà cụ o thank lại tui à

    nói múc là nói đầu tuần đó

    hnay thì chuẩn bị tiền ma xúc

    o thì Đồ sơn mà giải đen đi

    o lúc này lại muốn có thật nhều tiền để xúc như lúc này

    thằng DC khôn vãi vật, nó đang chuẩn bị có mấy quỹ to vãi cả đái, nó làm trò tung tin thoái vốn để bà con bán cho nó xúc đến lúc lại ra tin đính chính lại

    nhưng may bà con mình còn tỉnh táo không để cho chúng nó mua rẻ nữa, và phải mua đắt hơn chết cha chúng nó đi
    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  8. huyquyet

    huyquyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    thế là thứ 2 nó phải mua đắt ah huhuuh khổ thân nhà nó làm trò cho bà con máu mủ ruột thịt nhà mình ra rùi nó múc ,nó múc rùi thì nó lại bảo là không thoái vối nữa thằng này ở đâu ra mà khôn vãi đài .mẹ cả mất thằng làm vn làm việc cho nó chứ ngu vãi đài .....bắn bỏ
  9. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    làm j mà nhắng lên thế a e...Tôi còn đây nè...[r24)]
    Cứ yên tâm TNC là hiện tượng quý III/2010...bán 3x vẫn là rẻ...mua 2x là quá rẻ...quá thơm..Tôi thấy nếu mua 18-19 mà bán 20-22 hay 25 đi chăng nữa mà bán thì đúng là ko phải ăn non mà là chẳng biết j về TNC..mua chắc do ai xui[-(mua thì fải tìm hiểu BCTC côg ty.kết quả HDSXKD,nhìn vào tương lai...dò la tin tức tại công ty thì mới biết tin mà mua...[r24)]

    P.S: TNC - ga 4x trong quý III/2010[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Múc thôi, còn chờ gì nữa, MMS và BBS đã đồng thuận đánh lên, sóng thần sắp đến rồi, cheer các bác cầm cổ, sắc tím bất tận roài ![r2)]
    - Sở GDCK Singapore mời gọi doanh nghiệp Việt Nam niêm yết tại Singapore.
    http://cafef.vn/20100627074831340CA3...-singapore.chn
    - “VN-Index: đạt mức 620 điểm vào cuối năm không khó”
    http://cafef.vn/20100626041557105CA3...-khong-kho.chn
    - Triển vọng kinh tế vĩ mô nâng đỡ TTCK
    http://cafef.vn/2010062604121794CA31...ng-do-ttck.chn
    - Quý III/2010, dòng tiền trên TTCK sẽ mạnh hơn
    http://cafef.vn/20100626040729846CA3...e-manh-hon.chn
    - Từ tháng 7, NHTM sẽ giảm ngay LS cho vay VND về 12%, huy động 10%/năm
    http://cafef.vn/20100625061955291CA3...dong-10nam.chn

    P.S: Nếu thiên thời-địa lợi-nhân hoà VNi tạo đáy 500 và bật lên thì cơ hội xúc giá 18(giá 1x) lần nữa và cuối cùng...[r24)]
    Chúc a e cổ đông TNC thành công ko mất hàng..Khi về ga 4x tôi và a e sẽ chia vui[r2)]

Chia sẻ trang này