TNC-Sóng mới!!! giá cao su tăng + tin LN khủng + tăng vốn + thay đổi tỷ lệ chia cổ tức. Tàu tốc hành

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi fima, 23/06/2010.

91 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 02:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9321 lượt đọc và 267 bài trả lời
  1. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái hay là TNC chưa chia tách bao h...nên có LN mà chia thì quá ngon[r24)]
  2. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Quyết liệt giảm mặt bằng lãi suất (28/06/2010)
    [​IMG]

    Ngày 25/6/2010, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đã chủ trì cuộc họp với các NHTM nhằm thực hiện quyết liệt chủ trương giảm mặt bằng lãi suất (LS) huy động và cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ. Với sự đồng thuận cao, từ đầu tháng 7/2010, các NHTM sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm LS để tiến tới mục tiêu thực hiện LS cho vay VND khoảng 12%/năm và LS huy động VND khoảng 10%/năm.

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);}o\:-* {behavior:url(#default#VML);}w\:-* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }
    Trên đường tiệm cận mục tiêu
    Tình hình kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm ổn định và diễn biến tích cực, ước tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2010 đạt khoảng 6 - 6,1%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) chậm lại trong quý II/2010… Cùng với sự hỗ trợ của NHNN, đây là những nhân tố thuận lợi tạo điều kiện cho các NHTM tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp giảm dần mặt bằng LS huy động và cho vay bằng VND.
    Trên thực tế, đối với ba đối tượng là sản xuất nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), các NHTM đều đã giảm LS cho vay thấp hơn các đối tượng khác. Và các NHTM Nhà nước luôn thể hiện vai trò "đầu tàu" trong việc thực hiện giảm LS. Đơn cử, từ ngày 26/5, LS cho vay đối với ba đối tượng trên được NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) áp dụng ở mức từ 12 - 12,5%/năm. Từ ngày 1/7, Vietcombank sẽ hạ tiếp LS cho vay các đối tượng này (chiếm 46% tổng số khách hàng của Vietcombank) xuống mức 12,3%/năm. Hay như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), từ ngày 17/6, BIDV đã giảm LS VND cho vay ba đối tượng trên xuống 12%/năm (đối với các khoản cho vay ngắn hạn). Từ ngày 1/7, BIDV sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm LS huy động và cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ.
    NHTMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) hiện áp dụng mức LS cho vay khoảng 12,5%/năm. Các NHTMCP khác cho vay khoảng 13%/năm đối với các đối tượng này.
    Đến nay, có thể khẳng định mặt bằng LS VND đang dần tiệm cận tới mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra. Với sự hỗ trợ của NHNN, đặc biệt là sự đồng thuận cao của các NHTM, việc giảm tiếp LS cho vay VND được thực hiện ngay từ đầu tháng 7 tới. Trước mắt các NHTM quy mô lớn sẽ giảm ngay LS cho vay VND cho ba đối tượng khách hàng ưu tiên (nêu trên) theo đúng mức khoảng 12%-12,5%/năm, các NHTM khác sẽ cố gắng trong thời gian ngắn tiến tới mục tiêu này. Về LS huy động VND, cũng ngay từ đầu tháng 7/2010 các thành viên VNBA sẽ đồng thuận hạ dần theo lộ trình trong khoảng 3 tháng, từ mặt bằng phổ biến hiện nay quanh mức 11,5%/năm xuống 11%/năm và phấn đấu vào cuối tháng 9/2010 xuống mức khoảng 10,2-10,5%/năm.
    Nghịch lý cần chấm dứt
    Tuy nhiên, một vấn đề được lãnh đạo các NHTM đưa ra là việc một số NHTMCP nhỏ đưa ra LS huy động vốn cao nhằm cạnh tranh thu hút khách hàng, làm ảnh hưởng xấu đến sự ổn định thị trường tiền tệ. Trước tình hình đó, một số NHTM lớn cũng phải tăng LS lên tương ứng để giữ khách hàng. "Nếu không nhiều ngân hàng lớn phải chấp nhận "nhìn" khách hàng của mình "đội nón" ra đi. Các ngân hàng lớn cũng cần có biện pháp phải bảo vệ "khung thành" của mình…" - ông Trương Văn Phước - Tổng giám đốc NHTMCP Xuất nhập khẩu bình luận. Tổng thư ký VNBA Dương Thu Hương khẳng định, VNBA sẽ thống nhất với tất cả thành viên Hiệp hội vào đầu tuần này để tiếp tục thực hiện đồng thuận giảm LS một cách quyết liệt hơn.
    Được biết, để các NHTM có cơ sở tiếp tục giảm LS cho vay, đồng thời tạo sự minh bạch và sự công bằng giữa các thành viên tham gia thị trường, thời gian qua VNBA đã nhiều lần đề nghị các ngân hàng không áp dụng hình thức khuyến mại, thế nhưng hiện nay có khoảng 4 NHTM vẫn áp dụng hình thức khuyến mại, thậm chí có NHTM huy động vốn ở mức 13%/năm. Điều này khiến người gửi tiền vẫn tiếp tục kỳ vọng vào LS tiền gửi còn cao, gây bất lợi cho việc thực hiện chính sách giảm LS huy động và cho vay.
    Trước thực tế này, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định quyết tâm của NHNN và ngành Ngân hàng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18 của Chính phủ về giảm mặt bằng LS kinh doanh để góp phần đạt mục tiêu kinh tế đề ra. Thống đốc cũng nêu rõ, NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp (thông qua các công cụ của chính sách tiền tệ) để điều tiết mặt bằng LS thị trường theo hướng giảm dần. Thống đốc yêu cầu các NHTM không thực hiện thêm các khoản khuyến mại khiến làm tăng mức LS huy động thực tế, đảm bảo sự đồng thuận cao giữa các thành viên VNBA.
  3. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Giá cao su bật mạnh, lượng tồn kho giảm

    28.06.2010 bởi Hoàng Khắc Tuấn Để lại phản hồi
    Cao su lập đỉnh 1 tháng sau khi báo cáo công nghiệp cho thấy lượng tồn kho tại Trung Quốc giảm mạnh, rơi xuống mức đáy 7 năm.
    Giá cao su giao tương lai trên thị trường Tokyo tăng lên mức 288.6 yen/kg ($3,231/một tấn)- đúng bằng với giá đã thiết lập hồi 28/5. Tuần trước, mặt hàng này đã tăng 3.8%- chuỗi tăng 2 tuần liên tiếp- do lượng mưa lớn ảnh hưởng mạnh tới khối lượng sản xuất tại Thái Lan- nhà sản xuất và xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới.
    Hôm thứ 6 tuần trước, một báo cáo công nghiệp cho hay dự trữ cao su tự nhiên tại Trung Quốc đã giảm 1,670 tấn, xuống còn 14,771 tấn. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 1/03.
    “Giá cao su vẫn đứng ở mức cao khi giới đầu tư Trung Quốc tăng cường mua vào để phủ lấp lượng dự trữ”- Kazuhiko Saito, chuyên gia phân tích tại Fujitomi Co. nhận xét.
    Cụ thể, cao su giao kỳ hạn tháng 12 tăng lên ngưỡng 284.1 yen vào lúc 10:44 a.m giờ Tokyo. Cuối tuần trước, hợp đồng loại này được bán với giá 278.6 yen.
    Trong khi đó, cao su giao tháng 10 trên sàn Shanghai Futures Exchange tiến thêm 1.7%, đạt 22,265 yuan/tấn ($3,278) vào lúc 9:47 a.m giờ địa phương. Trước đó, mỗi tấn cao su loại này được bán với ngưỡng 22,355 yuan, cao nhất từ ngày 2/6.
    Trung Quốc- nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới và cũng là nhà tiêu thụ cao su tự nhiên lớn nhất thế giới. Quốc gia này có thể sẽ tăng lượng nhập khẩu các nguyên liệu thô lên tới 1.68 triệu tấn trong năm nay, so với năm trước là 1.59 triệu tấn.
    Theo Royal Bank of Scotland Asia Securities, giá cao su có thể tăng 26% trong năm tới do lượng cung không đủ đáp ứng cầu.
    (xaluan.com)
    [r2)][r2)][r2)]​
  4. thamlang

    thamlang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    1
    tnc,vtv,ptc.mec,icg,pdc,efi
  5. cophieumayman

    cophieumayman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    0
    FIMA ngày nào cũng cần mẫn viết bài như một con ong chăm chỉ, tìm những thông tin hữu ich cho cổ đông TNC.
    Các ae TNC giúp bác ấy nhanh tay thu gom cổ phiếu lẻ còn sót lại để em nó còn phi nào.
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi đầu tư giá trị !!! nhưg vẫn lướt lát khi cần[r24)]
  7. Green_Bull

    Green_Bull Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    0
    TNC các bác chịu khó nghiên cứu thì sẽ thấy sức mạnh nội tại của em nó, 6 tháng cuối năm lại là mùa làm ăn chính của nghành cao su, và một điều quan trọng không kém là liên tục các phiên gần đây có dấu hiệu của gom hàng mạnh của tay to, tình hình kinh tế chung của VN ngày càng tốt lên rõ nét, từng đấy yếu tố đủ để khẳng định sức bật của TNC trong thời gian tới.
  8. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CTCK kiến nghị được cho vay chứng khoán

    [​IMG] [​IMG] Ngoài việc được cho NĐT vay tiền mua chứng khoán (như Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động vay giao dịch vay chứng khoán ký quỹ đang được lấy ý kiến lần 2), nhiều CTCK đang muốn có thêm văn bản cho phép họ được cho nhà đầu tư vay chứng khoán để bán.

    Mới đây, Thông tư hướng dẫn hoạt động giao dịch mua chứng khoán ký quỹ đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tiếp tục lấy ý kiến các thành viên thị trường lần thứ 2 để chuẩn bị ban hành trong thời gian tới. Dự thảo Thông tư quy định, giao dịch mua chứng khoán ký quỹ là việc khách hàng vay một phần tiền theo tỷ lệ nhất định của công ty chứng khoán để thực hiện mua chứng khoán, đồng thời thế chấp chứng khoán đã mua tại công ty chứng khoán.
    Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động giao dịch mua chứng khoán ký quỹ cũng quy định, công ty chứng khoán chỉ được cho vay tiền giao dịch mua ký quỹ đối với khách hàng đã mở tài khoản giao dịch thông thường tại công ty chứng khoán không dưới 3 tháng và có tổng giá trị giao dịch chứng khoán tối thiểu trong vòng 1 năm trước thời điểm vay giao dịch mua ký quỹ không thấp hơn 50% tổng giá trị các khoản vay công ty chứng khoán.
    Ngoài ra, công ty chứng khoán cũng không được cho các đối tượng nội bộ của công ty vay, như nhân viên của chính công ty, thành viên HĐQT, cổ đông lớn… và những người có liên quan đến các đối tượng trên.
    Theo các nhà chuyên môn, mua ký quỹ (margin purchase) là nghiệp vụ thông thường tại các thị trường chứng khoán phát triển. Theo đó, người đầu tư chỉ cần có một phần tiền trong tổng giá trị số chứng khoán đặt mua, phần còn lại do công ty chứng khoán cho vay. Sau khi giao dịch được thực hiện, số chứng khoán đã mua được công ty chứng khoán giữ lại làm thế chấp cho khoản vay.
    Mua ký ký quỹ là một trong 2 nghiệp vụ của giao dịch ký quỹ (margin trading), nghiệp vụ còn lại là bán khống (short sales). Với nghiệp vụ bán khống, nhà đầu tư sẽ vay chứng khoán của công ty chứng khoán để bán, sau một thời gian, khách hàng sẽ phải mua lại chứng khoán trên thị trường để trả cho công ty chứng khoán.
    Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, việc cơ quan quản lý soạn thảo và lấy ý kiến về hoạt động mua chứng khoán ký quỹ là cần thiết và kịp thời. Tuy nhiên, ngoài việc cho phép mua ký quỹ, các nhà quản lý cần nghiên cứu tiếp tục cho phép nhà đầu tư được vay chứng khoán để bán (bán khống).
    Ông Ngô Minh Tâm, một nhà đầu tư có kinh nghiệm cho biết, việc cho phép mua ký quỹ tương tương việc nhà đầu tư được vay tiền để mua chứng khoán. Do đó, nếu đồng thời cho phép nhà đầu tư vay chứng khoán để bán, thì thị trường mới phát triển cân bằng và không bị “lệch pha” giữa cung và cầu.
    Đánh giá về lợi ích của việc cho phép công ty chứng khoán cho khách hàng vay chứng khoán để bán, ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt, cho biết, việc này sẽ giúp thị trường tăng tính thanh khoản. Các công ty chứng khoán sẽ phát huy được hết khả năng nghiệp vụ, qua đó, giúp chuyên nghiệp hoá hơn nghiệp vụ của các tổ chức này.
    Chí Tín
    Báo Đầu tư

  9. duytc0606

    duytc0606 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    mai TLC mà giảm thì các bác chạy nhanh là vừa, kẻo xăm xe máy cũng không có mà đi đâu keke
  10. f112

    f112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    5
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Danh muc hàng chuẩn, có đôi lái thì cầm hàng thoải mái

    chỉ chơ ngày chốt ít nhất 50% mới chốt nhé

    các cổ phiêu quan tâm tháng 7:

    TNC: 4xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    PTC 6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    DCS 8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


    TLC 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    bộ tứ huyền ảo

    bay cao nào nhảy cao nào
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này