@TNG Bung lụa -> 2021- 2025@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 01/02/2021.

1538 người đang online, trong đó có 615 thành viên. 17:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 239119 lượt đọc và 1384 bài trả lời
  1. DungSaiKyThuat

    DungSaiKyThuat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2020
    Đã được thích:
    1.668
    Suỵt, mấy bác nói nhỏ thôi, lái nó nghe bây giờ :D
    Lực cầu hôm nay mạnh hơn cung nên chắc hôm nay là phiên điều chỉnh cuối cùng trước khi đánh về đỉnh cũ, mai CE :drm
  2. vit_con2110

    vit_con2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2020
    Đã được thích:
    186
    Vốn ít nhỏ lẻ, đã có hàng nên ngồi im chờ thành quả thôi. Rung lắc mấy vẫn cố giữ hàng vậy.
    dongtay79 thích bài này.
  3. inforstock

    inforstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    1.573
    Nhìn GIL, TCM mà đau xót cho cổ đông TNG
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Lái nó ở trong pic này đới,..:))
  5. votuyet261

    votuyet261 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/07/2020
    Đã được thích:
    1.002
    TNG dịch bùng kiểu này Q1 lại ngon.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thôi để lái làm việc chứ la làng lái ghét,..giờ chỉ cà rỡn cho vui thôi....:-B
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hôm nay tây chạy té khói,...cái vụ bán khống này mới quá gặp cái sàn cu đơ khó nhai,...:(


    Chứng khoán 8/2: Khối ngoại bán ròng 1.400 tỷ đồng, VN-Index hồi nhẹ so với mức thấp nhất phiên
    THANH HÀ 15:35 08/02/2021
    VN-Index giảm tới 43,73 điểm (-3,88%) xuống 1.083,18 điểm với thanh khoản 16.563 tỷ đồng trong đó giá trị khớp lệnh đạt 15.224 tỷ đồng. Dù vậy mức giảm này đã được thu hẹp đôi chút so với mức thấp nhất phiên, thời điểm VN-Index giảm hơn 50 điểm.

    Một trong những yếu tố khiến thị trường rơi sâu và chưa có dấu hiệu phục hồi đến từ động thái bán ròng “ồ ạt” của khối ngoại. Riêng trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lên đến hơn 1.400 tỷ đồng trên nhiều Bluechips như HPG, VHM, VNM, VCB, VRE, CTG, NVL,...

    Ngược lại, khối ngoại lại mua ròng gần 22 tỷ đồng trên HNX tập trung chủ yếu trên NVB. HNX-Index vẫn giảm 3,08 điểm (-1,38%) xuống 220,76 điểm với thanh khoản 1.939 tỷ đồng.

    Trong khi đó, UpCOM-Index tiếp tục nới rộng mức giảm lên 1,24 điểm (-1,67%) xuống 72,65 điểm do ảnh hưởng của loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như ACV, MSR, VGT và đặc biệt là VGI. Khối ngoại cũng bán ròng hơn 7 tỷ đồng trên sàn này tập trung chủ yếu trên VTP.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thủ tướng đồng ý giãn cách xã hội một số khu vực có dịch ở TP HCM
    16:17 | 08/02/2021

    Dịch COVID-19 hôm nay 8/2: Chưa tìm được nguồn lây tại TP HCM, số ca nhiễm mới có thể tiếp tục tăng


    Chiều 8/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

    [​IMG]
    Thủ tướng đồng ý giãn cách xã hội một số khu vực có dịch COVID-19 ở TP HCM. (Ảnh: Quang Hiếu/ VGP).

    Theo Zing, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế báo cáo các biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.

    "Các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai tiếp tục duy trì các phương án đã thực hiện. Riêng TP HCM và Hà Nội, Thủ tướng yêu cầu cần có phương án riêng phù hợp. Việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 là cần thiết", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

    Thủ tướng nhấn mạnh Chủ tịch UBND TP HCM, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và các thành phố lớn được áp dụng những biện pháp mạnh tay để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

    "Đã có 7 quận, huyện có dịch bệnh trên địa bàn TP HCM, tôi đồng ý với đề xuất giãn cách xã hội ở một số khu vực có dịch bệnh tại TP HCM của Bộ trưởng Y tế", Thủ tướng nói.

    [​IMG]
    Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn. (Ảnh: Quang Hiếu/ VGP).

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị thành phố cân nhắc kỹ việc tổ chức giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn địa bàn.

    "Thời điểm gần tết này, chúng ta cần những quy định rất linh hoạt nhưng vẫn cần cảnh giác các hoạt động vui chơi đông người”, Zing dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

    Tại buổi họp, Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức thông tin qua phân tích đặc điểm dịch tễ, nhiều trường hợp nhân viên sân bay âm tính nhưng người nhà lại dương tính. Ông Đức cho rằng ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất có thể đã tồn tại từ trước đó, chưa xác định được nguồn lây, thời điểm khởi đầu và có khả năng lây lan ra cộng đồng.

    "TP HCM đồng tình với phương án chính quyền địa phương và lực lượng y tế nơi có ổ dịch cần xem xét áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng", Phó chủ tịch UBND TP HCM nói.

    Trưa 8/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết thành phố ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm COVID-19. Trước đó sáng cùng ngày, tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC báo cáo TP HCM có 24 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Như vậy, chỉ trong ngày hôm nay, TP HCM có 25 ca nghi mắc COVID-19.

    25 trường hợp nghi nhiễm cư ngụ tại Quận 9 (1 trường hợp), Quận 12 (6 trường hợp), Gò Vấp (6 trường hợp), Bình Thạnh (5 trường hợp), Bình Tân (7 trường hợp).

    Tính từ ngày 27/1 đến nay, TP HCM đã ghi nhận tổng cộng 6 bệnh nhân. Trong đó, một người sống tại chung cư Ehome 4, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, một người cư ngụ tại tỉnh Hải Dương, đến TP HCM hôm 28/1 và cũng là bệnh nhân đầu tiên tại TP HCM liên quan đợt dịch từ Hải Dương - Quảng Ninh. 4 trường hợp còn lại có địa chỉ ở quận 1, 12 và Tân Bình (TP HCM). Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bài viết tổng thể khá hay cho Dệt May.


    Cần xây dựng hệ sinh thái cho ngành dệt may Việt Nam tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới
    18:20 | 12/12/2020
    [​IMG][​IMG]
    Trong thời kỳ 2016-2019, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may vào thị trường Hoa Kỳ tăng 30%, EU tăng 25%, thị trường CPTPP tăng 53%, Trung Quốc tăng 58,4% và thị trường ASEAN tăng 76%. Điều đó cho thấy, trong 4 năm qua, ngành dệt may đã hết sức nỗ lực để đa dạng hóa thị trường. Cơ cấu thị trường đã có sự dịch chuyển. Nếu giữ được đà này, trong 5 năm tới cơ cấu xuất khẩu thị trường dệt may sẽ tiếp tục đa dạng hơn.
    Đa dạng hóa thị trường

    Đánh giá chặng đường phát triển của ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2015-2020 tại Đại hội nhiệm kỳ VI (2020-2025) – tổng kết năm 2020 của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), diễn ra ngày 12/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho hay: Trong 5 năm qua, ngành dệt may đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Thứ nhất, mặt hàng may của chúng ta lần đầu tiên vượt kim ngạch xuất khẩu vào năm 2019. Và ngành dệt may sẽ lần đầu tiên vượt ngưỡng 40 tỷ USD vào năm 2020 nếu như không có dịch Covid-19.

    Thứ hai, trong nhiệm kỳ vừa qua của ban chấp hành Hiệp hội, hàng loạt FTA thế hệ mới có ý nghĩa với ngành dệt may Việt Nam như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), và gần đây nhất là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)... đã mở ra nhiều thị trường rộng lớn cho ngành dệt may Việt Nam. Và thành công là ngành dệt may đã tận dụng có hiệu quả các lợi thế từ các hiệp định mang lại.

    Thứ ba, trong 5 năm vừa qua, thị trường xuất khẩu của ngành dệt may đã có sự đa dạng hóa tương đối rộng, cụ thể, trong thời kỳ 2016-2019, tổng kim ngạch xuất khẩu vào Hoa Kỳ tăng 30%, vào EU tăng được 25%, vào thị trường các nước CPTPP tăng 53%, Trung Quốc tăng 58,4% và thị trường ASEAN tăng 76%. Điều đó cho thấy, trong 4 năm qua, ngành dệt may đã hết sức nỗ lực để đa dạng hóa thị trường. Cơ cấu thị trường đã có sự dịch chuyển. Nếu giữ được đà này, trong 5 năm tới cơ cấu xuất khẩu thị trường dệt may sẽ tiếp tục đa dạng hơn.

    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh phát biểu tại Đại hội
    Thứ tư, năm 2016, ngành dệt may xuất khẩu tạo ra một giá trị gia tăng 14,4 tỷ USD, đến năm 2019 đã lên tới gần 20 tỷ USD. Nó giúp tạo ra giá trị gia tăng trên lãnh thổ Việt Nam, trong khi ngành dệt may xuất khẩu giữ vững ở mức độ 51% trong tổng hàng xuất khẩu trong 4 năm vừa qua. Đó là nỗ lực rất lớn của ngành dệt may.

    Thứ năm, trong 5 năm vừa qua, chất lượng của ngành dệt may đã nâng lên, phân khúc ngành dệt may ngắm đến các thị trường ngoài đã có sự thay đổi rõ rệt. Hàng của chúng ta là hàng trung bình và trung bình khá. Yếu tố này có ý nghĩa rất to lớn đối với giá trị gia tăng của ngành.

    Thứ sáu, trong 5 năm vừa qua ngành dệt may Việt Nam cho thấy sức chống chịu rất cao. Trong năm vừa qua, trước dịch covid chúng ta đã chứng kiến một sự linh hoạt rất lớn của ngành dệt may đã kịp thời chuyển đổi sang các mặt hàng thay thế để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Điều đó cho thấy, ngành dệt may đã trưởng thành, hết sức linh hoạt và có đủ sức để chống chọi với các cú sốc.

    T heo chia sẻ của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ngành dệt may đã rất thành công trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt trong việc phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất năm 2020. Sự thành công này có dấu ấn của Hiệp hội VITAS, khi có nhiều kiến nghị gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành báo cáo tác động của dịch bệnh và chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc về xuất khẩu thời trang, liên kết các doanh nghiệp…

    "Trong giai đoạn vừa qua, ngành dệt may Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đã ký kết như FTA Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – EAEU, CPTPP, EVFTA, RCEP… Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 28,1 tỷ USD, nhưng đến năm 2019 đã đạt 38,9 tỷ USD, tăng trưởng bình quân đạt 9,55%. Đặc biệt, giá trị xuất siêu có sự tăng trưởng: năm 2016 đạt 11,1 tỷ USD, năm 2019 đạt 16,9 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam từ chỗ năm 2016 đứng thứ 4 thế giới, sau Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, thì đến năm 2019 đã vượt lên trên Ấn Độ, đứng thứ 3 thế giới"- ông Vũ Tiến Lộc cho biết.

    [​IMG]
    Tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại

    Báo cáo về kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua và trình bày về mục tiêu nhiệm kỳ tới, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch VITAS thông tin, xuất khẩu năm 2019 đạt 38,9 tỷ USD, ước năm 2020 sẽ đạt hơn 35,2 tỷ USD. Mục tiêu đến năm 2025 xuất khẩu ngành sẽ đạt 55 tỷ USD; trong đó, các sản phẩm chính bao gồm: xơ, sợi các loại đạt 4.000 tấn, vải đạt 3.500 triệu m2, sản phẩm may hơn 8.500 sản phẩm. Giá trị thặng dư thương mại đến năm 2025 sẽ phấn đấu đạt 33 tỷ USD, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 11,6%.

    Để đạt được kết quả trên, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS cho biết, nhiệm kỳ tới 2020-2025, hiệp hội sẽ tiếp tục tăng cường tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách còn bất cập với nhà nước; đặc biệt các vấn đề về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan, kiểm tra chuyên ngành…

    Ngoài ra, Hiệp hội sẽ tập trung làm tốt vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên nhằm hình thành chuỗi cung ứng dệt may đáp ứng yêu cầu xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do; kết nối các trường, viện trong nước với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

    [​IMG]
    Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS
    Ông Giang cũng kiến nghị Bộ Công Thương sớm trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; trong đó nhà nước quy hoạch và xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp dệt may lớn, có xử lý nước thải tập trung để thu hút các dự án dệt nhuộm; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến.

    Đồng thời, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và giảm chi phí cho doanh nghiệp; Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất Chính phủ trình Quốc hội bỏ thuế VAT cho các doanh nghiệp sử dụng vải trong nước để may xuất khẩu (giống như vải nhập khẩu để gia công xuất khẩu) để tạo điều kiện hình thành chuỗi liên kết…

    Để ngành dệt may tăng tốc trong giai đoạn tới với mục tiêu chiếm lĩnh người tiêu dùng, xây dựng được hàng loạt thương hiệu Việt xứng tầm quốc tế, theo khuyến nghị của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, ngành dệt may cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường thông qua các FTA đã ký kết; tiếp tục giải quyết những khâu còn yếu như nguyên phụ liệu đầu vào; phát triển thương hiệu từng bước nâng cao giá trị gia tăng; từng bước đáp ứng được các quy tắc xuất xứ của các FTA; quan tâm hơn nữa đến tiêu chuẩn lao động và bảo vệ môi trường; chú trọng hơn phát triển thị trường trong nước, bảo đảm chúng ta có tốc độ tăng trưởng tối thiểu.

    "Hiệp hội cần làm tốt hơn nữa vai trò kết nối các doanh nghiệp với nhau, với Chính phủ, với cơ quan nhà nước để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau để hình thành chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp với các tổ chức quốc tế, các khách hàng để nâng cao vị trí dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu"- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Đặc biệt, Hiệp hội cần giúp sức tạo ra hệ sinh thái cho ngành dệt may, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập. Đồng thời, xây dựng một trung tâm tư vấn pháp lý hỗ trợ cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ và các quy tắc xuất xứ và ứng phó vào các rào cản thị trường hóa.

    Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định: "Với các hiệp định thương mại tự do đã có và các hiệp định đang đàm phán, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục ghi nhận phản hồi của các doanh nghiệp để liên tục hoàn thiện các quy định hiện hành, đặc biệt là phối hợp với các nước đưa ra các quy tắc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ đáp ứng các tình huống mới, ngày càng tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại".

    Bên cạnh đó, Bộ Công Thương hiện đang tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách cho doanh nghiệp; thức đẩy hoạt động xúc tiến thương mại dài hơn, tiếp tục chủ trương phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may. Đặc biệt, xây dựng và sớm hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển ngành dệt may, da giày, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong năm 2021 tới.

    "Ngành dệt may cần tập trung giải quyết những khâu còn yếu như thiết kế và phát triển thương hiệu; từng bước tiến tới xuất khẩu sản phẩm bằng thương hiệu của chính mình; chuyển mạnh từ gia công sang các hình thức có giá trị gia tăng và hàm lượng chất xám cao hơn" - Thứ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo.

    Tại Đại hội nhiệm kỳ VI (2020-2025), Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã thông qua tuyên bố và nghị quyết của Đại hội, đồng thời bầu Ban chấp hành của nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Vũ Đức Giang tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Đại hội cũng bầu ra 16 phó Chủ tịch đảm nhiệm Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Chia sẻ trang này