@TNG Bung lụa -> 2021- 2025@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 01/02/2021.

3926 người đang online, trong đó có 185 thành viên. 00:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 232486 lượt đọc và 1392 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đã đến lúc giá rẻ mà múc,...


    Dự đoán khả quan: Dịch Covid-19 sẽ thoái trào, số lượng ca mắc mới trên toàn thế giới tiếp tục giảm mạnh, riêng Israel giảm 90%
    22-02-2021 - 22:12 PM | Sống


    Dự đoán triển vọng về dịch Covid-19 sẽ sắp đi đến thoái trào nhờ những giải pháp đồng bộ trên toàn thế giới với vắc xin và cách phòng ngừa triệt để.

    Dự đoán từ chuyên gia: Dịch Covid-19 dự kiến đang thoái trào

    Vắc xin Covid-19 đã được tung ra tại hơn 60 quốc gia trên thế giới . Israel được theo dõi nhiều nhất, số ca nhiễm trùng đã giảm 90%, và số ca nhiễm mới được xác nhận trên toàn thế giới đã giảm mạnh trong 5 tuần liên tiếp. Trận đại dịch dài nhất trong lịch sử loài người dường như đã bắt đầu đếm ngược.

    Ở Israel, quốc gia có tốc độ tiêm chủng nhanh nhất và cao nhất, hiệu quả của việc cung cấp vắc xin được coi là niềm hy vọng của thế giới. Nó chỉ ra rằng hiệu quả là khá tốt.

    Kể từ khi Israel bắt đầu tung ra vắc xin, dữ liệu bên ngoài phòng thí nghiệm đã bắt đầu chứng minh tính hiệu quả của vắc xin, đưa ra niềm hy vọng tươi sáng thực sự về giai đoạn cuối của dịch bệnh.

    Nhìn ra thế giới, một tin vui cũng đến từ tính hiệu quả của vắc xin: Tỷ lệ nhiễm bệnh của những người đã tiêm đủ hai mũi vắc xin đã giảm mạnh, ngay cả khi mắc bệnh, tỷ lệ nhập viện do bệnh nặng cũng có xu hướng giảm đáng kể.

    Israel đã ra mắt vắc xin BNT Covid-19 của Pfizer và BioNTech, một công ty dược phẩm của Đức, vào ngày 20 tháng 12 năm ngoái.

    Tính đến giữa tháng 2, nước này đã tiêm được với tỉ lệ 78,09 liều cho 100 người, tiếp tục dẫn đầu thế giới.

    Trong số những người trên 60 tuổi được liệt kê là ưu tiên, gần 90% đã hoàn thành liều đầu tiên và 78% cũng đã hoàn thành hai liều.

    Cơ quan bảo hiểm y tế lớn nhất của Israel, Clalit Health Services, gần đây đã tiến hành một nghiên cứu so sánh về hiệu quả của việc bảo vệ của vắc xin.

    Kết quả cho thấy: 600.000 người đã hoàn thành hai liều vắc xin, so với 600.000 người không được tiêm vắc xin đã bị nhiễm bệnh, tỷ lệ các triệu chứng giảm 94%, và tỷ lệ các trường hợp nghiêm trọng cũng giảm 92%.

    Giám đốc Ran Balicer chỉ ra rằng kết quả này có được một tuần sau khi tiêm liều thứ hai, cho thấy các thử nghiệm lâm sàng của công ty dược phù hợp với hiệu quả thực tế.

    Vắc xin bắt đầu được tiêm khoảng 1 tháng, lấy mẫu ban đầu ở Israel xác nhận: Vắc xin làm giảm tỷ lệ nhiễm bệnh

    Ngay từ hơn một tháng sau khi đợt tiêm vắc xin bắt đầu, Maccabi, một cơ quan bảo hiểm y tế khác ở Israel, là tổ chức đầu tiên so sánh tình trạng nhiễm trùng của 200.000 người trên 60 tuổi đã hoàn thành liều tiêm chủng đầu tiên bị nhiễm Covid-19 hai tuần sau khi tiêm chủng, so với nhóm dân số không tiêm vắc xin cùng độ tuổi, tỷ lệ này giảm 33%.

    Một cuộc khảo sát khác cũng cho thấy tỷ lệ lây nhiễm trên toàn quốc giảm khoảng 60% trong hai đến ba tuần đầu tiên sau khi đợt tiêm đầu tiên (khoảng 430.000 người) tiêm xong liều đầu tiên.

    Sau đó, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 128.600 người được tiêm liều thứ hai và kiểm tra họ một tuần sau khi tiêm liều thứ 2, phát hiện ra rằng chỉ có 20 người được chẩn đoán mắc Covid-19 và tỷ lệ lây nhiễm là 0,015%. Trong cùng tuần, tỷ lệ chẩn đoán mắc COVID-19 quốc gia của Israel là 0,65%.

    Mặc dù số lượng mẫu được khảo sát so sánh sơ bộ còn hạn chế nhưng kết quả đã thu hút được sự chú ý từ nhiều người.

    [​IMG]
    Anat Ekka Zohar, một chuyên gia phân tích kết quả xét nghiệm đã chỉ ra rằng dưới góc độ các triệu chứng của người đã được tiêm chủng, vắc xin không chỉ ngăn ngừa nhiễm trùng mà còn có tác dụng nhất định trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng trở nên trầm trọng.

    Ngoài ra, Viện Khoa học Weizmann Israel (Weizmann Institute of Science ) đã phân tích hồ sơ y tế của Bộ Y tế Israel vào tháng 3 năm ngoái và từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 năm nay và phát hiện ra rằng số trường hợp được xác nhận là người lớn tuổi trên 60 tuổi được tiêm phòng đã giảm 41%, và tỷ lệ nhập viện giảm 31%.


    Trong số những người trẻ và trung niên dưới 59 tuổi, số trường hợp được xác nhận đã giảm 30% và tỷ lệ nhập viện giảm 5%.

    Thờ tờ News Medical cũng chỉ ra rằng, kể từ khi Israel bắt đầu sản xuất vắc xin, dữ liệu thực tế bên ngoài phòng thí nghiệm bắt đầu chứng minh được tính hiệu quả của vắc xin.

    Nói chung, vắc xin phải đạt được miễn dịch cộng đồng và ít nhất trên 60 đến 70% tổng cộng đồng có hiệu quả.

    Đối với vắc xin Covid-19, các chuyên gia bao gồm cố vấn phòng chống dịch bệnh của Nhà Trắng (Mỹ) Anthony S. Fauci đã ước tính rằng ít nhất 70% số mũi tiêm, hoặc thậm chí hơn 80%, sẽ có hiệu lực.

    Để đảm bảo rằng công dân của mình tăng tỷ lệ tiêm chủng càng nhanh càng tốt, Israel và Pfizer đã ký một thỏa thuận trao đổi thông tin y tế tiêm chủng. Chính sách vắc xin do chính phủ xây dựng ban đầu nhắm vào các nhân viên y tế, người già trên 60 tuổi và người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng.

    Khi dịch nóng lên, nó đã lây lan sang thanh thiếu niên và người lớn, từ 40 tuổi trở lên, cũng như thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi, và dự kiến tất cả công dân trên 16 tuổi sẽ bị ảnh hưởng vào cuối tháng 3 này.

    Các nhà dịch tễ học từ Học viện Khoa học Weizmann ước tính rằng theo lịch tiêm vắc xin, số ca tử vong ở Israel sớm nhất sẽ bắt đầu giảm sau 3 tháng.

    WHO: Số ca được xác nhận mắc Covid-19 tiếp tục giảm, các biện pháp y tế công cộng đã có hiệu quả

    Tổng thư ký WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chỉ ra rằng, số trường hợp được xác nhận trên toàn thế giới tiếp tục giảm, cho thấy hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cộng đồng.

    [​IMG]
    Dịch bệnh hiện nay ở Israel tiếp tục chậm lại, ngoài việc tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin còn liên quan đến chiến lược ngăn chặn.

    Theo thông tin mới về dịch Covid-19 do WHO công bố, số ca mắc mới được xác nhận trên toàn thế giới đã có xu hướng giảm trong 5 tuần liên tiếp, gần bằng một nửa so với đầu tháng Giêng này.

    Điều đáng chú ý là mức giảm 16% trong tuần trước tương đương với việc ít hơn 500.000 người. Đồng thời, số người chết cũng giảm 10% tương đương 81.000 người, đây là mức kỷ lục thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

    Ở châu Phi, nơi dịch tương đối nghiêm trọng, số ca chẩn đoán mới giảm 20%, châu Mỹ giảm 16% và Đông Nam Á giảm 13%.

    Từ cuối năm ngoái đến đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lây lan, các chủng virus biến thể lần lượt xuất hiện. Các quốc gia trên thế giới và các quốc gia khác liên tiếp phát lệnh đóng cửa các thành phố và kêu gọi người dân đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tránh tụ tập.

    Mặc dù vắc xin có vẻ hứa hẹn nhưng Tổng thư ký WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhắc nhở rằng các biện pháp y tế công cộng sẽ giúp giảm số ca mới được xác nhận, và không nên coi nhẹ việc phòng chống dịch.

    Nguồn trích dẫn: Reuters, News Medical, Union Nations News, The Guardian, Times of Israel, Wall Street Journal
  2. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    13.996
    =))
  3. inforstock

    inforstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    1.538
    Đang xây lại nền rất chắc quanh 22. TNG có vẻ sắp vào sóng mới
  4. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.120
    TNG
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hàng hoá phi mã mà TNG 1 năm mấy chưa thấy mùa xuân,...
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tin vui...

    Nóng: Vắc xin Covid-19 đã chính thức về Việt Nam
    1 giờ trước
    Vắc xin Covid-19 có mặt sớm hơn tại Việt Nam trước vài ngày so với dự kiến trước đó của cơ quan chức năng.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Vắc xin Covid-19 được bảo quản ở những điều kiện khác nhau, thời điểm hiện tại Việt Nam đã sẵn sàng cho mọi phương án
    Tin vui này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến tiến tới chấm dứt đại dịch trong thời gian sớm nhất. Trước đó, ngày 1/2, Bộ Y tế chính thức cấp phép có điều kiện vắc xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch. Việc phê duyệt dựa trên các dữ liệu thử nghiệm an toàn của AstraZeneca đến ngày 28/1.

    Bộ Y tế yêu cầu hãng dược này phải phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và đào tạo của Bộ trong việc triển khai đánh giá lâm sàng tại Việt Nam về tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin. Công ty phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối thuốc và các quy định có liên quan.

    Đến ngày 17/2 ông Lê Việt Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ký công văn (số 1215/ QLD-KD) đồng ý để Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vắc xin Covid-19, nhà sản xuất SK Bioscience Co Limited, Hàn Quốc.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Vắc xin AstraZeneca là vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vào Việt Nam


    Công văn nêu rõ Vắc xin nhập khẩu để sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phải đáp ứng các điều kiện đi kèm việc phê duyệt vắc xin được ban hành kèm theo Quyết định ngày 1/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng vắc xin nhập khẩu và bảo đảm việc sử dụng vắc xin đúng mục đích, an toàn, hiệu quả theo đúng cam kết.

    Vắc xin AstraZeneca là vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vào Việt Nam. Đây là vắc xin do Công ty dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford (Anh) nghiên cứu, phát triển.


    Hiện vắc xin này đã được cấp phép lưu hành 1 năm hoặc nhập khẩu có điều kiện tại Philippines, Thái Lan, Anh, Việt Nam và một số quốc gia khác.Ngoài lô vắc xin trên, dự kiến trong quý 1 năm nay sẽ có khoảng 4,88 triệu liều vắc xin của COVAX facility cũng sẽ về đến Việt Nam.
    Rolex4646 thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thượng viện Mỹ soạn thảo dự luật mới, nỗ lực 'chống lại sự trỗi dậy' của Trung Quốc
    [​IMG]24/02/21 07:033 liên quan
    0Gốc
    Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã chỉ đạo các nhà lập pháp soạn thảo gói biện pháp chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc.
    0:00/0:00
    Nam miền Bắc

    [​IMG]


    Ngày 23/2, Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã chỉ đạo các nhà lập pháp soạn thảo gói biện pháp chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

    Tại buổi họp báo hằng tuần diễn ra hôm 23/2, Thượng nghị sĩ Schumer thông báo đã chỉ đạo các ủy ban soạn thảo một dự luật lưỡng đảng dựa trên dự luật mà ông đề xuất hồi năm ngoái nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ 100 tỷ USD để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng, từ trí tuệ nhân tạo đến điện toán lượng tử và chất bán dẫn.

    "Tôi muốn dự luật này đề cập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Mỹ nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng chất bán dẫn và giữ vị trí số 1 về AI (trí tuệ nhân tạo), mạng 5G, điện toán lượng tử, nghiên cứu y sinh, lưu trữ", ông Chumer nói rõ.

    Động thái này nhằm tranh thủ sự ủng hộ từ quan điểm cứng rắn của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đối với Trung Quốc, củng cố lĩnh vực công nghệ của Mỹ để "cạnh tranh với Bắc Kinh và tạo việc làm mới cho người Mỹ”.

    Theo ông Schumer, dự luật năm nay sẽ chú trọng đầu tư vào sản xuất, khoa học - công nghệ, chuỗi cung ứng, chất bán dẫn của Mỹ và hy vọng dự luật sẽ ra mắt Thượng viện trong mùa Xuân này.

    Trong một phần của dự luật, các thượng nghị sĩ cũng đang xem xét việc tài trợ khẩn cấp để thực hiện những chương trình liên quan đến chất bán dẫn được đưa vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm ngoái.

    Dự luật được soạn thảo trong bối cảnh phe Cộng hòa gia tăng sức ép đối với Tổng thống Joe Biden nhằm tiếp tục thực hiện những chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm Donald Trump đối với Bắc Kinh.

    (theo Reuters)
    Rolex4646 thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Khoẻ năm 2020 xem như xây nhà chuẩn bị đã xong và từ 2021 trở đi về nề nếp.

    Fed cam kết duy trì lãi suất thấp đến khi lạm phát vượt ngưỡng 2%


    Ngày 23/2, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cam kết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì biên độ lãi suất cho vay ở mức thấp cho tới khi nền kinh tế sử dụng hết nguồn lực lao động và tỷ lệ lạm phát tăng liên tục.

    Phát biểu tại buổi điều trần trước quốc hội Mỹ, ông Powell nhấn mạnh Fed sẽ duy trì lãi suất hiện tại ở mức gần bằng 0 cho tới khi nền kinh tế "tạo việc làm tối đa và lạm phát tăng lên 2% và tiếp tục đà vượt quá 2% trong một thời gian".

    Tuy nhiên, ông Powell cũng cảnh báo nền kinh Mỹ còn lâu mới đạt được mục tiêu về việc làm cũng như mức lạm phát trên và có thể sẽ phải mất một thời gian để đạt được tiến bộ đáng kể hơn nữa.

    Cam kết trên được ông Powell đưa ra trong bối cảnh thị trường ngày càng lo ngại rằng việc nền kinh tế phục hồi nhanh chóng từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 sẽ dẫn đến việc Fed tăng lãi suất.
  10. ck797979

    ck797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    3.300
    khi mọi người đều lạc quan thì hãy cẩn trọng

Chia sẻ trang này