@TNG Bung lụa -> 2021- 2025@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 01/02/2021.

5546 người đang online, trong đó có 522 thành viên. 18:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 232505 lượt đọc và 1392 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ tư, 3/3/2021, 14:27 (GMT+7)
    Doanh nghiệp dệt may lạc quan trở lại

    Vừa về đến văn phòng sau chuyến khảo sát một khu công nghiệp ở Bình Dương, ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Sài Gòn 3, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP HCM (AGTEX) - báo tin vui là hầu hết doanh nghiệp (DN) may mặc trong khu công nghiệp này đều đang tuyển thêm lao động.

    [​IMG]
    Ngành dệt may ngày càng được cải thiện nguồn cung nguyên liệu từ trong nước.

    "Năm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tình hình lao động tại các công ty dệt may sau Tết ổn định, số công nhân bỏ việc sau Tết không đáng kể. Những DN đang tuyển lao động là để phục vụ kế hoạch sản xuất gia tăng ngay từ đầu năm", ông Hồng cho biết.

    Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng đến giữa năm

    Theo ghi nhận của AGTEX, hầu hết DN đã có đơn hàng đến hết tháng 6, một số DN có đơn hàng đến tháng 7, tháng 8. "May Sài Gòn 3 đã ký đơn hàng quần jeans, kaki xuất sang Nhật đến hết quý II. Saigon Garmex, Việt Tiến... cũng có đơn hàng tốt. Phần lớn DN đã có đơn hàng, có thể do năm ngoái tiêu thụ sụt giảm mạnh nên năm nay tăng trở lại. Tiêu thụ chính vẫn là những thị trường truyền thống như Mỹ, châu Âu, Nhật. Trong đó, thị trường Mỹ tăng khả quan, châu Âu tăng chưa xứng tiềm năng do DN Việt chưa khai thác tốt lợi thế của EVFTA" - ông Hồng nêu và phân tích thêm Việt Nam đang có lợi thế là lao động ổn định, dịch bệnh được kiểm soát nên các nhà mua hàng yên tâm đặt hàng mới với giá cả tương đối phù hợp, thuận lợi cho DN thực hiện.

    Ông Trần Như Tùng, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, cũng thừa nhận từ đầu năm đến nay, tình hình làm ăn tốt hơn nhiều so với năm 2020. Xu hướng chung là các nhà mua hàng chuyển nhu cầu sang những mặt hàng đơn giản, tiện dụng, nghiêng về thể thao; dòng sản phẩm thời trang, công sở tiếp tục xu hướng cắt giảm do tác động của dịch Covid-19.

    "Những DN lâu nay làm hàng may mặc thời trang có thể gặp khó khăn trong thời gian đầu chuyển đổi sang sản xuất hàng cơ bản, đơn giản, còn những DN mạnh về dòng sản phẩm cơ bản, thể thao như Thành Công thì phát triển thuận lợi hơn. Đơn hàng xuất sang Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu của chúng tôi đã ký đến tháng 8.

    Tình hình chung năm nay sẽ phục hồi dần, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành có thể về mốc 39-40 tỷ USD như năm 2019 với điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. Trường hợp dịch vẫn diễn biến phức tạp, thế giới khó khăn thì xuất khẩu dệt may tiếp tục vất vả bởi lĩnh vực này cực kỳ nhạy cảm với những tác động của dịch Covid-19" - ông Tùng nhận định.

    Dù khẳng định còn nhiều khó khăn do sản lượng tiêu thụ của công ty tại EU vẫn giảm đến 80% so với năm 2018, thị trường Mỹ cũng giảm 60% nhưng ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng Jeans, cho hay đơn hàng đúng là đã có đến tháng 6, Việt Nam đang có nhiều lợi thế hơn các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Myanmar... nên được các nhà mua hàng ưu tiên lựa chọn. Các FTA (hiệp định thương mại tự do) với những thị trường lớn đã ký cũng mở rộng đầu ra cho DN xuất khẩu dệt may Việt Nam.

    Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cuối năm 2020, lợi nhuận ngành thời trang toàn cầu giảm 93%, hơn 10 chuỗi cung ứng và thương hiệu thời trang phá sản (theo báo cáo của MCKinsey). Trong khi đó, nhờ không bị gián đoạn sản xuất, thị phần của hàng dệt may Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng trong năm 2020 và lần đầu đạt 20% tại thị trường Mỹ.

    Tính riêng tháng 1 vừa qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam đạt khoảng 2,6 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Do đó, kỳ vọng xuất khẩu mặt hàng dệt may năm 2021 có thể phục hồi về mức năm 2019, đạt 39 tỷ USD.

    Phát triển nguồn nguyên liệu trong nước

    Các DN may mặc Việt Nam lạc quan cuối năm nay sẽ bớt khó khăn và phục hồi dần, đến năm 2022 sẽ có nhiều tiến triển rõ rệt. Tuy vậy, để được thế, DN phải điều chỉnh, bám theo nhu cầu thị trường và chuyển biến nhanh hơn với những biến động thị trường để nắm bắt cơ hội. Tập đoàn Dệt may Việt Nam cũng nhấn mạnh yếu tố thay đổi này, trước mắt là để hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 39 tỷ USD đề ra trong năm 2021.

    Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam, cho rằng sự thay đổi toàn diện chiến lược phát triển, đẩy mạnh liên kết, chuyển đổi phương thức kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường mà các FTA đang mở ra cơ hội lớn để đẩy mạnh xuất khẩu.

    Thực tế thời gian qua, các DN đã quan tâm hơn đến việc xây dựng nguồn cung vải trong nước để khai thác lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA)... Trong đó, nhiều DN đã khai thác lợi thế sản xuất trong nước để xuất khẩu sang châu Âu, hưởng lợi thế theo EVFTA. Theo các DN, cơ hội tăng xuất khẩu sang châu Âu đã tạo chất xúc tác để các nhà sản xuất nguyên phụ liệu mạnh dạn bỏ vốn đầu tư nhà máy, chuẩn bị và cung ứng nguyên phụ liệu "made in Vietnam" nhiều hơn.

    Ông Phạm Xuân Hồng đánh giá đã có kết nối giữa nhà sản xuất nguyên phụ liệu và nhà may mặc trong nước. Công ty Sợi Thế Kỷ cũng đã mạnh dạn nhập nguyên liệu về sản xuất sợi, một số nhà máy may mặc cũng đang mở rộng nhà máy mới ở Bình Dương để chuẩn bị cho chặng đường mới. Công ty Thành Công cũng đang tập trung vào những lợi thế do những hiệp định mang lại, tăng năng lực sản xuất vải để cung cấp cho các DN trong nước làm hàng xuất khẩu sang EU, bên cạnh đó là khai thác thêm một số khách hàng mới trong khối này.

    Ông Phạm Văn Việt cho rằng tỷ lệ nguyên liệu tại chỗ từ 20% trước đây đã tăng lên 50% trong hiện tại. Một số tập đoàn sản xuất bông, vải sợi đang đầu tư, vận hành nhà máy ở các khu công nghiệp tại Quảng Ninh, Quảng Ngãi... đã và đang góp phần chủ động nguyên liệu bông, vải sợi.

    Chuyển đổi sản xuất theo nhu cầu nhà mua hàng

    Theo ông Phạm Văn Việt, xu hướng tiêu dùng hàng dệt may trên thế giới đang chuyển đổi theo hướng đơn giản hóa, tiết giảm tối đa, kéo giá gia công xuống thấp và gây bất ngờ lớn đối với các DN làm sản phẩm thời trang.

    "Thông thường, DN dệt may phải chuẩn bị nguyên phụ liệu trong vòng 3-4 tháng, những DN chưa kịp chuẩn bị nguyên liệu sản xuất theo yêu cầu mới sẽ rơi vào bị động, DN nào chuyển đổi nhanh sẽ sớm bắt nhịp lại bình thường" - ông Việt nói và cho biết khoảng 80% DN làm hàng FOB (giao trên tàu) và CM (gia công) đang bị ảnh hưởng vì thiếu nguyên liệu, có DN thiếu đến 30%-40% nhưng chỉ là tạm thời trong thời gian ngắn.

    Ông Việt dự báo hành vi khách hàng chuyển sang thời trang đơn giản chỉ là nhất thời và có thể kéo dài cả năm để thích ứng với tình hình dịch bệnh nên trước mắt, DN tạm dừng các dây chuyền sản xuất hàng thời trang, tập trung làm hàng cơ bản. Bản thân Việt Thắng Jeans đã điều chỉnh lại sản phẩm thời trang phù hợp với từng thị trường, đơn giản hóa để bán hàng online.

    Bên cạnh đó là tìm giải pháp để khai thác công nghệ đã đầu tư nhưng chưa chuyển giao được do vướng dịch Covid-19, các chuyên gia nước ngoài không thể sang Việt Nam. "Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng 10% về sản lượng, trở về mức của năm 2018. Quan trọng nhất vẫn là duy trì việc làm cho người lao động để sau khi hết dịch là tăng tốc", ông Việt lạc quan.
    nxtin1981Vifusu thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dệt May phục hồi và đứng tóp 3.


    Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Dẫn đầu nhóm này vẫn là điện thoại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu đạt 9,3 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

    Xếp ở vị trí thứ hai là nhóm điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,9 tỷ USD, tăng 27,3%. Kế đến là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,5 tỷ USD, tăng 72,6%.

    Nhóm hàng dệt may tiếp tục ghi dấu ấn thời COVID-19 khi kim ngạch đạt tới 4,76 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

    Các mặt hàng đạt kim ngạch khủng tiếp theo là giày dép với 3,2 tỷ USD (tăng 15,4%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỷ USD (tăng 51%); phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,6 tỷ USD (tăng 11,6%); sắt thép đạt 1,1 tỷ USD, tăng (71,9%) và thủy sản đạt 1,01 tỷ USD (tăng 0,7%).
    ditruocmotbuocnxtin1981 thích bài này.
  4. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.579
    Thế này mai dòng dệt may lại thăng tiếp rồi!!!
    nxtin1981 thích bài này.
  5. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.837
    Sắp tới nên đầu tư dệt may, thủy sản, nông sản, cảng biển
  6. trungplus

    trungplus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Đã được thích:
    994
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Khi phục hồi thì Dệt May đi trước do các FTA thì thuế giảm mạnh nhất, nhanh nhất khi sử dụng nhân công nhiều nhất và chính phủ ưu tiên hàng đầu nên quan tâm mạnh để vươn tầm.

    Việt Nam giờ thì các nước Mỹ, EU kể cả Châu Á cũng ưu tiên tạo đối trọng với Trung Quốc.
    nxtin1981 thích bài này.
  8. MinhducBui

    MinhducBui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2020
    Đã được thích:
    99
    ui, TNG mai trần nữa rồi
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Áp lực chốt lời xong thì phi như ngựa khi chờ truy thu quý 1/2021 và có nguồn tài chính mạnh vận hành tương lai.
    - Quý 1 truy thu + hồi phục kinh doanh kha khá.
    - Quý 2 hạch toán BĐS + kinh doanh khá.
    - Quý 3 Kinh doanh mạnh khi Mỹ, EU, Châu Á qua dịch + Tài Chính khá dồn lực.
    - Quý 4 Tài chính mạnh dồn toa tăng cực mạnh.

    * Năm 2021 đảm bảo sáng khi xây dựng nền đã xong 2020 khi đó xét về lợi nhuận mấy thằng em không có cửa và theo giá cận mấy thằng em TCM, GIL...

    Đầu ngành TNG hiện thời tạm thua GIL 40 giá, thua TCM 50 giá và thời gian sẽ trả lời....Mới đầu tháng 3 mà đã thế này sao chịu nổi: Đơn hàng của TNG đã xuống chi tiết hết quý 2/2021. TNG đang triển khai nhanh đơn hàng và để đưa đi gia công thêm và kế hoạch đàm phán chi tiết các đơn hàng sản xuất quý 3/2021.

    Về giá năm 2020 giảm 1-2% cho khách hàng và năm nay lấy lại hết cộng gốc lãi thêm nhiều thứ nữa khi hàng hoá đã tăng trên 70-80%.
    haiphong05022013nxtin1981 thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Kinh tế Mỹ trước khả năng tăng trưởng quá nóng?
    Trong quý 1 năm nay, GDP của Mỹ có khả năng đạt mức tăng trưởng lên tới 10%...


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.


    AN HUY

    03/03/2021 12:27

    Nền kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trong quý 1/2020, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) có thể vượt xa cả những dự báo lạc quan nhất, thậm chí trước khi gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD được tung ra - hãng tin CNBC cho hay.

    Số liệu do Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) công bố vào đầu tuần cho thấy ngành sản xuất của nước này đạt mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 8/2018. Báo cáo giúp khẳng định đánh giá của giới chuyên gia rằng nền kinh tế Mỹ khởi động năm 2021 trong trạng thái tốt hơn rất nhiều so với dự báo tăng trưởng một con số ở ngưỡng thấp đưa ra hồi cuối năm ngoái.

    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta mới đây dự báo nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 10% trong 3 tháng đầu năm.

    Một báo cáo hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy thu nhập cá nhân của người Mỹ tăng 10% trong tháng 1, chủ yếu nhờ vào khoản hỗ trợ tiền mặt trực tiếp 600 USD mỗi người từ gói kích cầu 900 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tổng tài sản của các hộ gia đình Mỹ tăng thêm gần 2 nghìn tỷ USD trong tháng, trong khi chi tiêu chỉ tăng 340,9 tỷ USD, tương đương tăng 2,4%.

    Những con số trên, cộng thêm với lượng tiền tiết kiệm của người Mỹ tăng thêm gần 4 nghìn tỷ USD, cho thấy không chỉ một nền kinh tế đang phục hồi mạnh, mà xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong cả năm.

    "Sự phục hồi hình chữ V về GDP sẽ giữ vững hình chữ V trong nửa đầu năm nay, và có thể đến hết năm", chuyên gia Ed Yardeni của Yardeni Research nhận xét. "Tuy nhiên, sau quý 1 sẽ không còn sự hồi phục, vì đến lúc đó GDP đã hồi phục hoàn toàn rồi. Tiếp theo, GDP sẽ bước vào thời kỳ tăng trưởng".

    Ở thời điểm cuối năm ngoái, giới chuyên gia kinh tế cho rằng sớm nhất cũng phải đến quý 2 hoặc quý 3 năm nay, nền kinh tế 21,5 nghìn tỷ USD của Mỹ mới hồi lại được phần sản lượng mất mát do Covid-19 gây ra.

    Tuy nhiên, sự vững vàng có tính hệ thống kết hợp với chính sách tiền tệ và tài khóa siêu nới lỏng đã giúp thúc đẩy sự hồi phục của kinh tế Mỹ. Trong quý 4/2020, GDP Mỹ tăng 4,1%, đạt mức chỉ còn kém 270 tỷ USD so với GDP cùng kỳ năm trước - thời điểm trước khi Covid ập đến.

    "Với hỗ trợ tài khóa mạnh mẽ từ chính phủ liên bang và những bước tiến của chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid, tăng trưởng GDP năm nay có thể sẽ đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ", Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Willims, phát biểu tuần trước.

    Thậm chí, đã có những ý kiến cho rằng gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD của ông Biden là không thực sự cần thiết, chí ít là ở quy mô như vậy. Một nền kinh tế đang đứng trước khả năng đạt mức tăng trưởng cả năm 2021 mạnh nhất trong nhiều thập kỷ có lẽ không cần đến một gói kích cầu khổng lồ, nhất là khi chính phủ liên bang có thể thâm hụt ngân sách 2,3 nghìn tỷ USD trong năm nay.

    Thị trường tài chính Mỹ gần đây lo ngại rằng tăng trưởng quá nóng có thể đẩy lạm phát tăng vọt, đặc biệt trong bối cảnh Fed tiếp tục giữ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. "Quá nhiều thứ tốt không phả là tốt. Nền kinh tế đang nóng và sẽ càng nóng hơn do chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng", ông Yardeni nhận định.

    Dù vậy, cũng phải nói thêm rằng một số khu vực của nền kinh tế Mỹ vẫn còn yếu ớt. Trong đó phải kể đến thị trường lao động, đặc biệt của ngành dịch vụ. Ở thời điểm tháng 1 năm nay, số người có việc làm ở Mỹ ít hơn 8,6 triệu người so với thời điểm cách đây 1 năm. Trong cùng khoảng thời gian 1 năm đó, đã có khoảng 4,3 triệu người Mỹ từ bỏ nỗ lực tìm kiếm công ăn việc làm.

    Dù tỷ lệ thất nghiệp nói chung ở Mỹ đã giảm về 6,3% từ mức đỉnh 14,8% trong đại dịch, số việc làm trong ngành khách sạn-lưu trú đã giảm hơn 3,8 triệu công việc, và tỷ lệ thất nghiệp trong ngành này vẫn giữ ở mức 15,9%, cao hơn 10 điểm phần trăm so với tháng 1/2020.

    "Vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay nằm ở thị trường việc làm. Chúng ta đã mất gần 10 triệu công việc", chuyên gia kinh tế Mỹ Troy Ludtka của Natixis nhận định. Tuy nhiên, ông Ludtka cũng nhận thấy triển vọng sáng lên của thị trường việc làm Mỹ trong thời gian tới.

    "Nền kinh tế đang phục hồi nhanh, và đó là tín hiệu đầy hứa hẹn", ông nói.

    Nhìn chung, các dữ liệu kinh tế Mỹ đang tiếp tục tốt hơn dự báo của Phố Wall, và kỳ vọng rõ ràng của giới đầu tư và các chuyên gia là tăng trưởng sẽ được đẩy nhanh.

    "Nhân tố quan trọng nhất là phải vượt qua được virus. Nhưng nền kinh tế đang ở trên một nền móng chắc chắn", chuyên gia Michelle Meyer của Bank of America Global Research nói, nhấn mạnh sự vững vàng của người tiêu dùng Mỹ trong cuộc khủng hoảng Covid và tin tưởng sự vững vàng đó sẽ duy trì trong năm 2020.

Chia sẻ trang này