@TNG Bung lụa -> 2021- 2025@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 01/02/2021.

6477 người đang online, trong đó có 813 thành viên. 13:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 232555 lượt đọc và 1392 bài trả lời
  1. angrymouse

    angrymouse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Đã được thích:
    235
    giữ 24 chắc r bật thì tốt, mình cũng vào hơi sớm nên cũng âm r :v
  2. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.846
    Mai
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  4. kiemvang999

    kiemvang999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2020
    Đã được thích:
    2.173
    23/3 mới bắt đầu mua giao dịch trên sàn bác, không phải thoả thuận. Mà số lượng này cũng nhỏ nên không tác động lớn đến giá. Chủ yếu TGD là người hiểu rõ cty nhất, phải tốt mới mua vào điều đó tác động lớn hơn
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Quan trọng niềm tin.
    kiemvang999 thích bài này.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chú ý 10 ngày đầu tháng 3 lô hàng giá trị cao là TNG bởi chơi với ông lớn.

    Thứ tư, 17/3/2021, 14:05 (GMT+7)
    ‘Rủng rỉnh’ đơn hàng, doanh nghiệp dệt may ước kết quả kinh doanh khả quan
    Xuất khẩu phục hồi

    Theo Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas), thống kê sơ bộ của Hải Quan, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng may mặc của Việt Nam trong 10 ngày đầu tháng 3 ước đạt 830 triệu USD, tăng hơn 230 triệu USD so với tuần trước và tăng hơn 120 triệu USD so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tiến độ xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Mỹ, Hồng Kong được đẩy nhanh so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt số lượng các lô hàng đạt giá trị cao như áo thun, quần, áo jacket tăng khá; ngược lại số lượng các lô hàng đồ chống dịch ngày càng giảm.

    Như vậy, tính đến 10/3, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng dệt may đạt 5,59 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

    Vitas dự báo giá trị xuất khẩu năm 2021 có thể phục hồi về mức năm 2019, đạt 39 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm trước và cao hơn so với tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2015-2019 là 9,9%.

    Bộ Công Thương dự báo, năm 2021 vẫn là năm thị trường dệt may tiếp tục khó khăn, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh trên thế giới. Tuy nhiên, ngành dệt may đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn từ các hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết, đặc biệt là tiềm năng mở rộng xuất khẩu đến các thị trường lớn trên thế giới. Trong đó, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vừa được ký hồi giữa tháng 11/2020 được kỳ vọng tạo ra động lực, cơ hội và thay thế một số thị trường mà đại dịch Covid-19 vẫn chưa kiểm soát được đang ảnh hưởng lớn đến thị trường của dệt may Việt Nam như châu Âu. Đây là yếu tố hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của dệt may Việt Nam trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

    Đơn hàng “rủng rỉnh”, lợi nhuận 2021 kỳ vọng tăng trưởng

    oSE: TCM) cho biết tình hình đơn hàng ở các doanh nghiệp dệt may hiện đang “rủng rỉnh”. Riêng với Dệt may TCM, đơn hàng đã nhận cho đến tháng 7 và 8.

    2 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo cáo doanh thu đạt 575 tỷ đồng, tăng 18% và lợi nhuận đạt 40 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 2, mặc dù vướng kỳ nghỉ Tết 10 ngày, doanh thu giảm 24% xuống 221 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng 57% lên 15 tỷ đồng.

    Lãnh đạo TCM cho biết biên lợi nhuận 2 tháng đầu năm tốt hơn cùng kỳ năm 2020 nhờ giá sợi tăng và nguyên liệu bông mua trước đó với chi phí thấp trong khi giá bán sản phẩm may tăng.

    [​IMG]
    Đơn vị: 1.000 USD

    Mới đây, HĐQT Dệt may Thành Công đã thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 gồm doanh thu thuần 4.218 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận ròng 290 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm trước.

    Một doanh nghiệp dệt may khác cũng ghi nhận kết quả khả quan 2 tháng đầu năm là Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG). Doanh nghiệp thông tin doanh thu 2 tháng đầu năm đạt 587 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đơn hàng của TNG đã xuống chi tiết hết quý II, đang triển khai nhanh đơn hàng, đưa đi gia công thêm và lên kế hoạch đàm phán chi tiết cho kế hoạch sản xuất quý III.

    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng

    Trong khi đó, Tổng công ty Đức Giang (UPCoM: MGG) ước doanh thu quý I đạt 433 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 triệu USD (340 tỷ đồng), tăng 64%; doanh thu nội địa đạt 82 tỷ đồng, tăng 69%.

    Cả năm 2021, tổng công ty lên kế hoạch doanh thu tăng 11% đạt 2.308 tỷ đồng và lãi trước thuế 35 tỷ đồng, tăng 40%. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là xúc tiến thương mại các đơn hàng FOB (chủ động từ nguyên liệu cho đến thành phẩm) và ODM (chủ động từ khâu thiết kế, nguyên liệu đến thành phẩm), giảm gia công; đưa tỷ trọng doanh thu nội địa lên 30% tổng doanh thu, chú trọng phát triển hàng thời trang, đưa chất lượng nội địa ngang hàng xuất khẩu.

    Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) kỳ vọng hoạt động kinh doanh năm 2021 sẽ phục hồi về mức tương đương trước dịch Covid-19. Cụ thể, doanh nghiệp ước doanh thu thuần năm 2021 đạt 2.358 tỷ đồng, lãi sau thuế 213 tỷ đồng; lần lượt tăng 34% và 49% so với năm 2020, trở về mức tương đương năm 2019.

    Tại buổi gặp gỡ giới phân tích cuối tháng 2, ban lãnh đạo tự tin có thể hoàn thành kế hoạch năm nay nhờ gia tăng đơn đặt hàng sợi tái chế và sợi giá trị gia tăng trong cơ cấu doanh thu. Tổng doanh thu từ sợi tái chế của đơn vị đạt tỷ trọng 55% trong hai tháng đầu năm với xu hướng tăng giá bán bình quân.
    Last edited: 17/03/2021
    CaiBang, system84Vifusu thích bài này.
  7. Tranthanh6868

    Tranthanh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2017
    Đã được thích:
    625
    siết chắc thì bung mạnh nào.
    system84 thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Vậy là hợp đồng cũ tháng 2 hoàn tất và tháng 3 lô hàng mới giá mới đã bắt đầu...=((
    system84 thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mỹ có khả năng áp dụng Quy tắc 'Bán hàng đầu tiên' cho sản phẩm nhập khẩu của Việt Nam, Trung Quốc
    17:32 | 17/03/2021

    nhập khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam hoặc các doanh nghiệp thuộc nền kinh tế phi thị trường khác hay không?

    Nếu được tòa án cấp trên chấp thuận với cùng lý do theo đề xuất của CIT đã nêu, thì quyết định này có thể ảnh hưởng đến nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu, thường không chỉ liên quan đến các giao dịch của các bên liên quan mà còn cả các yếu tố đầu vào, chế biến, nhà cung cấp và trung gian phi kinh tế thị trường.

    Khi đó Mỹ có thể sẽ đánh giá lại các phương pháp định giá sản phẩm nhập khẩu hoặc các mô hình cung ứng của các doanh nghiệp liên quan thuộc các chuỗi/ xem xét mức áp thuế nhập khẩu hàng hoá đối với một số thị trường.

    Khung pháp lý hiện hành về xác định giá trị hải quan của Mỹ gồm: Phương pháp được ưu tiên theo luật định để đánh giá trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu là phương pháp "giá trị giao dịch" - được định nghĩa là giá thực tế phải trả hoặc phải trả cho hàng hóa khi được bán để xuất khẩu sang Mỹ, sau khi bổ sung một số chi phí nhất định và trừ một số khoản khấu trừ bắt buộc theo quy định.

    [​IMG]
    Đồ họa: TV


    [​IMG]
    [​IMG]

    Tài liệu tham khảo:

    Quy tắc "bán hàng đầu tiên": có thể được sử dụng để xác định giá trị giao dịch của hàng hóa nhập khẩu trong một số trường hợp nhất định.

    Một mặt hàng được nhập khẩu vào Mỹ có thể phải thực hiện một số giao dịch, với mỗi người mua tạm thời sẽ cộng vào mức giá cuối cùng mà nhà nhập khẩu Mỹ phải trả.

    Luật hiện hành cho phép các nhà nhập khẩu Mỹ, theo một số điều kiện nhất định, có thể định giá một sản phẩm vào Mỹ dựa trên lần bán đầu tiên hoặc sớm hơn trong một loạt giao dịch, thay vì giao dịch cuối cùng.

    Ví dụ, một mặt hàng có thể được sản xuất ở Trung Quốc, được bán cho người trung gian ở Hong Kong, và lần lượt được bán cho người mua / nhập khẩu ở Los Angeles; "quy tắc bán hàng đầu tiên" sẽ cho phép nhà nhập khẩu Mỹ tuyên bố giá trị của sản phẩm, cho mục đích thuế nhập khẩu, như giá của giao dịch Trung Quốc - Hong Kong ban đầu.

    https://www.usitc.gov/publications/industry_econ_analysis_332/2009/use_"first_sale_rule"_customs_valuation_us_imports.htm

    https://home.kpmg/us/en/home/insigh...irst-sale-valuation-non-market-economies.html

    https://www.usitc.gov/publications/332/pub4121.pdf

    https://www.rfa.org/vietnamese/news...s-on-apparel-from-vietnam-03122021074725.html

    Quy tắc "bán hàng đầu tiên" lần đầu tiên được trình bày trong vụ án Nissho Iwai America Corp v. United States Circuit năm 1992, được áp dụng cho các Nhà nhập khẩu Hồ sơ ("IOR") nhập khẩu hàng hóa vào Mỹ thông qua mô hình giao dịch nhiều tầng — nghĩa là khi có một giao dịch trung gian trước khi sản phẩm được nhập khẩu (tức là "được nhập để tiêu thụ") trong Mỹ.

    Nếu các yếu tố nhất định được đáp ứng, quy tắc cho phép IORs, khi khai báo hàng hóa với Hải quan, sử dụng giá thấp hơn của hàng hóa đã trả trong lần bán đầu tiên hoặc trước đó thay vì giá cao hơn đã trả trong lần bán cuối cùng (thường là của IOR). Để áp dụng quy tắc bán hàng đầu tiên, giao dịch phải đáp ứng các yêu cầu sau:

    - Giao dịch mua bán đầu tiên (tức là giao dịch giữa nhà sản xuất và người trung gian) phải là giao dịch mua bán trung thực, bao gồm cả việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với hàng hóa.

    - Tại thời điểm bán hàng đầu tiên, hàng hóa rõ ràng phải được xuất khẩu sang Mỹ.

    - Nhà sản xuất và người trung gian phải không có liên quan hoặc nếu có liên quan, hãy tiến hành giao dịch của họ trong tầm tay.

    - Giao dịch không được có bất kỳ ảnh hưởng phi thị trường gây biến dạng nào.

    - Như thuế thu nhập doanh nghiệp đã chỉ ra, yêu cầu cuối cùng phần lớn đã bị bỏ qua trong các trường hợp trước đây, có thể vì thử nghiệm "nói chung được áp dụng cho các giao dịch từ các nước có nền kinh tế thị trường".

    Tuy nhiên, tại Meyer Corp., nhà sản xuất được đặt tại Trung Quốc, một quốc gia được coi là "nền kinh tế phi thị trường" theo luật pháp Mỹ. Do đó, thuế thu nhậo doanh nghiệp khẳng định rằng sự hiện diện của các ảnh hưởng phi thị trường gây biến dạng "không phải là không liên quan".

    Mặc dù việc phụ thuộc vào địa vị của một quốc gia là nền kinh tế phi thị trường thường liên quan theo các luật thương mại khác, chẳng hạn luật quản lý việc áp thuế chống bán phá giá, việc áp dụng nó là mới trong bối cảnh luật hải quan và do đó đặt ra câu hỏi làm thế nào CBP có thể áp dụng phán quyết này đối với sử dụng quy tắc bán hàng đầu tiên trong tương lai.
    system84 thích bài này.
  10. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.120
    Chính xác.
    TNG đã ký được hợp đồng với 1 ông lớn của thế giới, to rất to.
    Mà tự nhiên quên mất:D
    system84 thích bài này.

Chia sẻ trang này